14 XÃ HỘI n Thứ Bảy n Ngày 13/9/2025 12 NGHỀ CÁ BỊ ẢNH HƯỞNG Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, Thương vụ Việt Nam tại Mỹ mới đây đã nhận được thông báo chính thức từ Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội về phán quyết cuối cùng của Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA). Theo đó, 12 nghề cá của Việt Nam đã không được công nhận tương đương theo Đạo luật Bảo vệ động vật biển có vú (MMPA), đồng nghĩa với việc sản phẩm từ những nghề cá này sẽ bị cấm nhập khẩu vào Mỹ kể từ ngày 1/1/2026. Trong danh sách không được công nhận tương đương, Mỹ tập trung vào những nghề cá sử dụng ngư cụ có nguy cơ cao như lưới rê và lưới cuốn, vốn bị cho là có thể gây tổn hại đến các loài thú biển như cá voi, cá heo. 12 nghề cá bị từ chối bao gồm cá bơn, cá cờ, cá đối, cá hồng, cá kiếm, cá mú, cá ngừ, cá thu, cua, ghẹ, mực và tôm hùm. Theo phân tích của VASEP, lý do chính khiến Mỹ đưa ra quyết định này là vì sự hiện diện của các loài động vật có vú biển có nguy cơ tuyệt chủng tại ngư trường Việt Nam, cùng với việc thiếu cơ chế giám sát và báo cáo toàn diện về tình trạng đánh bắt ngẫu nhiên. Đây là những yêu cầu khắt khe mà NOAA đặt ra để bảo vệ đa dạng sinh học biển. VASEP cho rằng đây là một quyết định gây tác động trực tiếp đến ngành thủy sản Việt Nam, bởi Mỹ là thị trường lớn với kim ngạch khoảng 500 triệu USD hải sản nhập khẩu mỗi năm từ Việt Nam. Nếu lệnh cấm có hiệu lực, nguy cơ mất đi thị trường này sẽ là tổn thất nặng nề, nhất là khi nhiều sản phẩm xuất khẩu sang Mỹ nằm trong nhóm 12 nghề cá vừa bị từ chối công nhận tương đương. Cá ngừ là loài chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đạt gần 1 tỷ USD, riêng xuất khẩu sang Mỹ đạt tới 387 triệu USD. Nếu lệnh cấm được thực thi, cá ngừ - vốn là sản phẩm chủ lực - sẽ gần như mất hoàn toàn cơ hội vào Mỹ. Ngoài ra, những loài hải sản có kim ngạch cao khác như mực, cá thu, cá hồng, cá mú… cũng sẽ chịu thiệt hại đáng kể. Hệ lụy trực tiếp của sự sụt giảm xuất khẩu là hàng trăm nghìn ngư dân và công nhân trong các nhà máy chế biến hải sản sẽ bị ảnh hưởng sinh kế. Không chỉ vậy, chuỗi cung ứng thủy sản từ khai thác, thu mua, chế biến đến xuất khẩu cũng sẽ bị tác động tiêu cực. Về lâu dài, nguy cơ uy tín thủy sản Việt Nam suy giảm trên thị trường quốc tế là điều khó tránh khỏi. KHẨN TRƯƠNG ỨNG PHÓ Việc Mỹ không công nhận tương đương đồng nghĩa rằng từ ngày 1/1/2026 thủy sản từ 12 nghề cá nói trên sẽ bị cấm nhập khẩu vào Mỹ. Tuy nhiên, các quốc gia bị từ chối có thể nộp lại hồ sơ đánh giá bất kỳ lúc nào sau mốc thời gian này, nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật và giám sát theo yêu cầu. Trước tình hình này, ông Nguyễn Hoài Nam - Tổng Thư ký VASEP - cho biết, VASEP đã khẩn trương gửi công văn ngày 10/9 tới Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cùng các bộ, ngành liên quan, kiến nghị giải pháp ứng phó. Hiệp hội cũng kiến nghị thành lập tổ công tác liên ngành gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ NN&MT và các hiệp hội ngành hàng để rà soát toàn diện hồ sơ nghề cá, xây dựng kế hoạch ứng phó tổng thể với phán quyết của NOAA; cần rà soát và hoàn thiện các quy định, chính sách quản lý nghề cá, đặc biệt liên quan đến việc giám sát, báo cáo tình trạng đánh bắt ngẫu nhiên thú biển. Ông Nam cho biết thêm: “Điều quan trọng là Việt Nam phải nhanh chóng chuẩn bị các nội dung kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của NOAA, đặc biệt là về cơ chế giám sát, báo cáo tình trạng đánh bắt ngẫu nhiên. Đồng thời, chúng ta cũng cần trao đổi trực tiếp với NOAA để làm rõ hồ sơ, chứng từ và tìm kiếm cơ chế chuyển tiếp hoặc giảm nhẹ tác động với những sản phẩm chủ lực như cá ngừ, mực, cá thu...”. Ở cấp doanh nghiệp, VASEP kêu gọi hội viên phối hợp chặt chẽ với hiệp hội, chủ động trao đổi với nhà nhập khẩu Mỹ để duy trì kết nối, đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ từ phía đối tác trong quá trình vận động chính sách. Các doanh nghiệp cũng cần xây dựng phương án điều chỉnh sản xuất, tìm kiếm nguyên liệu và thị trường thay thế trong trường hợp lệnh cấm chính thức có hiệu lực. THANH HUYỀN Thủy sản Việt Nam trước nguy cơ mất thị trường 500 triệu USD Việc 12 nghề cá của Việt Nam đã bị Mỹ từ chối công nhận tương đương có thể ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu thủy sản từ ngày 1/1/2026. Nội dung trên được Sở Y tế TPHCM cho biết tại Hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp lĩnh vực y tế và chính quyền thành phố ngày 12/9. DS CK2 Nguyễn Thanh Hiển - Phó trưởng phòng Kiểm tra - pháp chế Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã kiểm tra 74 cơ sở (46 tổ chức, 28 cá nhân), trong đó có 59 cơ sở vi phạm (15 tổ chức, 44 cá nhân) với tổng số tiền phạt là 1,5 tỷ đồng. Theo ông Hiển, các lỗi vi phạm chủ yếu được xác định là kinh doanh thuốc không có hóa đơn, chứng từ. Theo đó, một số nhà thuốc lo ngại phải đóng thuế cao nên né tránh mua hàng có hóa đơn, chứng từ, dẫn đến vi phạm. Tiếp đến là bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc và kinh doanh thuốc không đúng phạm vi trong giấy đủ điều kiện kinh doanh dược. Ngoài ra còn các lỗi như mua, bán thuốc với các cơ sở không có giấy đủ điều kiện kinh doanh dược; vắng mặt dược sĩ đại học tại cơ sở bán lẻ. Với cơ sở mỹ phẩm, Sở Y tế kiểm tra 46 tổ chức phát hiện 35 cơ sở vi phạm với số tiền phạt hơn 2,6 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm như công thức không đúng như hồ sơ công bố mỹ phẩm; không đạt chất lượng và không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm… Bên cạnh đó, là các sai phạm liên quan đến hành vi đưa mỹ phẩm ra lưu thông khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm; thông tin, quảng cáo, tiếp thị, hướng dẫn mỹ phẩm khiến người tiêu dùng hiểu nhầm đó là thuốc… Trong lĩnh vực kinh doanh trang thiết bị y tế, Sở Y tế cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025 đã phát hiện 29 cơ sở kinh doanh thiết bị y tế vi phạm. Các lỗi vi phạm phổ biến gồm: sản xuất khi chưa thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện sản xuất, phân loại thiết bị không dựa trên quy tắc phân loại về mức độ rủi ro, không thực hiện kê khai giá trang thiết bị y tế trước khi lưu hành. Trước tình trạng các sai phạm trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế đang diễn ra khá phổ biến, đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết thời gian tới sẽ siết chặt công tác thanh kiểm tra đối với các cơ sở trên địa bàn và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm với mục tiêu ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. VÂN SƠN 12 nghề cá bị ảnh hưởng, nguy cơ hụt thu hơn 500 triệu USD ẢNH: VASEP Trong 6 tháng đầu năm 2025 Sở Y tế TPHCM kiểm tra 74 cơ sở kinh doanh dược thì phát hiện tới 59 cơ sở sai phạm. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh mỹ phẩm, trang thiết bị y tế cũng phát hiện hàng loạt vi phạm. Ông Nguyễn Hoài Nam - Tổng Thư ký VASEP - cho biết, VASEP đã khẩn trương gửi công văn ngày 10/9 tới Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cùng các bộ, ngành liên quan, kiến nghị giải pháp ứng phó. Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh dược phẩm (ảnh minh họa) Phát hiện người đàn ông đi lạc hàng trăm km Chiều 12/9, thông tin từ Công an xã Hưng Lộc (Huế) cho biết, vừa phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ một người đàn ông quê Hà Tĩnh đi lạc hàng trăm km trong nhiều ngày và được phát hiện trên đoạn cao tốc qua TP Huế. Trước đó, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Cục Cảnh sát giao thông) phát hiện anh Võ Nhân Hà (SN 1969, trú thôn Hòa Thịnh, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đi lạc tại Km100 tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan. Anh Hà sau đó được đưa về trụ sở Công an xã Hưng Lộc để xác minh, hỗ trợ. Tại đây, Công an xã Hưng Lộc đã động viên, bố trí chỗ nghỉ, đồng thời xác minh nhân thân, liên hệ với Công an xã Can Lộc và người thân của anh Hà. Được biết, anh Hà có hoàn cảnh khó khăn, đã đi lạc khoảng 10 ngày, không thể tự về nhà. Công an xã Hưng Lộc đã chăm sóc, ổn định tinh thần cho anh Hà, phối hợp Phòng CSGT Công an TP Huế bố trí phương tiện để đưa anh trở về với gia đình an toàn. NGỌC VĂN Công an xã Hưng Lộc (TP Huế) hỗ trợ người đàn ông đi lạc nhiều ngày trở về với gia đình Kinh doanh dược, mỹ phẩm - đụng đâu sai đó
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==