Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với Đỗ Thanh Tâm - Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia. Đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người trên cả nước với số tiền lên đến gần 800 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2016, với danh nghĩa là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại dự án Hoàng Gia (sau này là Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn dự án Hoàng Gia, trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh), Đỗ Thanh Tâm đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa người dân gửi tiền vào công ty của mình với hình thức đầu tư sinh lời. Để tiếp cận được với người có nhu cầu cho vay vốn, Tâm đã lập khoảng 22 văn phòng đại diện, chi nhánh tại 16 tỉnh, thành phố. Từ các văn phòng đại diện, đối tượng này đã tổ chức các buổi hội thảo, “đại hội tôn vinh”, mời gọi huy động vốn của người dân tại nhiều địa phương trên cả nước. Trong các buổi hội thảo, các buổi “đại hội tôn vinh” cũng như các tài liệu, video trên các phương tiện thông tin truyền thông, Công ty Hoàng Gia đã đưa ra nhiều gói vay tiền với mức lợi nhuận từ 83% - 96% trong thời gian từ 13 - 15 tháng cùng nhiều khoản tiền thưởng khác để đánh vào lòng tham của người dân. Chưa hết, đối tượng Tâm còn vẽ ra các dự án, hệ thống siêu thị do công ty đang đầu tư có lãi cũng như giới thiệu nhiều giải thưởng danh giá mà Tâm và công ty đã đạt được để những người nhẹ dạ tin tưởng, gửi tiền vào. Thực chất các giải thưởng này đều do Tâm dùng tiền mua từ các công ty tổ chức sự kiện hoặc các tạp chí để đánh bóng tên tuổi và nâng uy tín công ty của mình lên. Bằng các thủ đoạn như trên, trong thời gian từ năm 2017 - 2019, Đỗ Thanh Tâm cùng công ty đã dụ dỗ được hàng trăm người dân trên cả nước gửi tiền vào. Bước đầu, cơ quan công an xác định Đỗ Thanh Tâm đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng để giao dịch phục vụ hoạt động huy động vốn cũng như đầu tư kinh doanh với tổng số tiền phát sinh khoảng 2.800 tỷ đồng. Đối tượng Tâm đã chiếm đoạt của người dân gần 800 tỷ đồng và đẩy nhiều người vào hoàn cảnh trắng tay. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý Đỗ Thanh Tâm cùng đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, tính đến nay đã có 728 bị hại ở nhiều địa phương trên cả nước gửi đơn tố cáo Đỗ Thanh Tâm cùng Công ty Hoàng Gia đến Công an tỉnh Đắk Lắk. Cơ quan công an thông báo những ai là nạn nhân của Đỗ Thanh Tâm và tập đoàn Hoàng Gia sớm liên hệ đến Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk để được hướng dẫn giải quyết theo quy định. HUỲNH THỦY Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, Chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia đã lßa đ¯o chiÅm đoạt tài s¯n của r´t nhiều ngưåi trên c¯ nưæc væi sÕ tiền lên đÅn g³n 800 tì đÔng. 11 n Thứ B¯y n Ngày 13/9/2025 PHÁP LUẬT Mánh khóe chiÅm đoạt g³n 800 tì đÔng của một Chủ tịch tập đoàn Liên quan đến đối tượng Đỗ Thanh Tâm và tập đoàn Hoàng Gia, từ năm 2019, báo Tiền Phong đăng tải nhiều bài viết phản ánh thủ đoạn huy động vốn bất minh. Rất nhiều nạn nhân từ các tỉnh thành trên cả nước đã “sập bẫy” của đối tượng Đỗ Thanh Tâm và tập đoàn Hoàng Gia. Nhiều nạn nhân mất số tiền lớn, điêu đứng và rơi vào cảnh trắng tay. Khởi tÕ vụ đổ 900 t´n ch´t th¯i ra môi trưång Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án về tội “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại phường Tân An. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Mác (SN 1976, địa chỉ phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh); Tạ Minh Đạo (SN 1974, địa chỉ xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Trọng Cung (SN 1975, địa chỉ phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Gây ô nhiễm môi trường”. Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2024 đến tháng 9/2024, Bùi Văn Mác, Tạ Minh Đạo và Nguyễn Trọng Cung đã bàn bạc, thống nhất cùng hợp tác thực hiện mua đất chứa quặng sắt để vận chuyển, tập kết tại nhà máy sản xuất gạch của Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương mại Ninh Giang (địa chỉ tổ dân phố Tân Phượng, phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh) thực hiện sàng, lọc thu hồi quặng sắt. Quá trình sàng, lọc thu hồi quặng sắt đã phát sinh một số loại chất thải, toàn bộ số chất thải đã được đổ ra môi trường trái quy định pháp luật, gây ô nhiễm môi trường. Theo kết luận giám định, toàn bộ số chất thải được đổ ra môi trường là chất thải rắn thông thường với tổng khối lượng là 905,3 tấn. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra. NGUYỄN THẮNG Bắt đÕi tượng đánh chÅt ngưåi vßa giúp đỡ mình Bực tức vì bị chụp hình, gã đàn ông nhặt ve chai dùng cục đá bên đường lao đến đập liên tiếp nhiều cái vào đầu người vừa giúp đỡ mình, khiến nạn nhân ngã gục, tử vong sau đó. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Văn Tăng (44 tuổi, trú thôn 16, xã Ea Nuôl, Đắk Lắk). Tăng chính là đối tượng cầm đá tấn công khiến anh Lư Hồng S. (27 tuổi, trú cùng thôn) tử vong. Theo lời khai ban đầu của Tăng tại cơ quan điều tra, khoảng 17h30 ngày 8/9, Tăng đi nhặt ve chai. Trên đường đi về nhà, đối tượng Tăng được anh S. gọi vào nhà cho 1 bịch đựng vỏ lon bia. Lúc này, thấy chân Tăng bị đau, anh S. lấy thuốc xịt vào chân cho Tăng. Sau đó Tăng đi về thì anh S. có lấy điện thoại ra chụp hình lại. Bực tức vì bị chụp hình, đối tượng Tăng nhặt 2 cục đá bên đường lao đến đập liên tiếp nhiều cái vào đầu khiến anh S. ngã gục xuống đường, bất tỉnh. Phát hiện sự việc, người dân đến can ngăn, đưa anh S. đến bệnh viện cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên tử vong. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Trịnh Văn Tăng theo quy định của pháp luật. HUỲNH THỦY Trước đó, sáng 4/9, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai, lực lượng Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai chủ trì, phối hợp Công an, Hải quan và các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển trái phép kim loại quý từ Trung Quốc về Việt Nam, gồm: Nguyễn Thị Bích Đào (SN 1989, trú thôn 1 Đồng Tuyển, xã Cốc San); Cù Thị Hồng (SN 1959, trú thôn Tòng Mòn, xã Cốc San); Hoàng Thị Thắm (SN 1984, trú tổ 4 phường Kim Tân); Trần Thị Gái (SN 1961, trú tổ 3 phường Lào Cai). Tang vật thu giữ gồm 9 miếng vàng hình chữ nhật, kích thước 5,5 x 3,8 cm; một mặt dẹt, một mặt lồi in nổi hình Đức Phật. Điều tra ban đầu cho thấy, nhóm đối tượng này thường xuyên vận chuyển hàng thuê từ Hà Khẩu (Trung Quốc) về Việt Nam để nhận tiền công. Gần đây, họ chuyển sang vận chuyển vàng cho một phụ nữ Trung Quốc (không rõ lai lịch) với tiền công 100.000 đồng/miếng. Ban chuyên án đã chỉ đạo lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong vật chứng, trưng cầu giám định và mở rộng điều tra. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định toàn bộ 9 miếng kim loại thu giữ là vàng (Au), hàm lượng trung bình 99,95%. Tổng khối lượng 2.533,2 gram (tương đương 675,52 chỉ), trị giá khoảng 7,836 tỷ đồng. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền. THÀNH ĐẠT - TRUNG DŨNG Nhiều nạn nhân “sập bẫy” huy động vÕn của đÕi tượng Đỗ Thanh Tâm đÅn Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ ph¯n ánh năm 2019 Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam Tang vật thu giữ trong chuyên án Ngày 12/9, Ban chuyên án LC825 (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai) cho biÅt, lực lượng chức năng vßa triệt phá thành công đưång dây vận chuyển vàng miÅng trái phép tß Trung QuÕc vào Việt Nam qua cửa khẩu quÕc tÅ Lào Cai.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==