Sau khi U23 Indonesia thất bại trong việc giành vé tới VCK U23 châu Á 2026, truyền thông xứ nghìn đảo đã bày tỏ sự tiếc nuối về khoảng thời gian huy hoàng cũ. “Đội bóng được dẫn dắt bởi Gerald Vanenburg đã tắt hy vọng được chứng kiến đội trẻ Indonesia chơi tại đấu trường châu lục, đồng thời không có cơ hội tái lập thành tích chói sáng mà đội quân của HLV Shin Taeyong đã làm”, tờ Bola viết. Còn nhớ cách đây chỉ một năm, sau chiến dịch vòng loại xuất sắc, U23 Indonesia lần đầu giành quyền tham dự VCK U23 châu Á (2024). Tại đó, thầy trò HLV Shin Tae-yong tiếp tục gây kinh ngạc khi đánh bại U23 Australia và U23 Jordan ở vòng bảng, vượt qua U23 Hàn Quốc ở tứ kết và chỉ dừng bước tại bán kết sau trận thua U23 Uzbekistan. Sau khi chia tay ông thầy người Hàn Quốc, U23 Indonesia gục ngã ở vòng loại U23 châu Á 2026 trước chính đối thủ U23 Hàn Quốc, trong một trận đấu mà họ cầm bóng tới 59%. Đồng thời với chiến lược nhập tịch rầm rộ, với rất nhiều cầu thủ sinh ra và chơi bóng tại Hà Lan có gốc gác Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir đã tiến hành cuộc cách mạng trên băng ghế chỉ đạo khi bổ nhiệm các chiến lược gia Hà Lan. Ông mong đợi về những chiến tích mới dựa trên lối chơi kiểm soát hiện đại, mang hơi hướng châu Âu. Thế nhưng thành công chưa đến. Và như tờ Bola chỉ ra, cả ĐTQG được dẫn dắt bởi Patrick Kluivert đến U23 của Vanenburg đều mang cùng căn bệnh: Kiểm soát nhiều nhưng không thể biến ưu thế thành bàn thắng. Ngày 8/9, Indonesia hòa 0-0 trước Lebanon dù cầm bóng tới 81%. Họ thậm chí không có nổi một cú sút trúng đích. Một ngày sau, 9/9, đến lượt U23 Indonesia cầm bóng áp đảo trước U23 Hàn Quốc nhưng thua 0-1, và cũng không một lần dứt điểm trúng đích. HLV Vanenburg nói rằng thất bại do các cầu thủ của ông yếu về mặt thể lực. Tuy nhiên chính điều này khiến người hâm mộ đặt câu hỏi, liệu có chính xác khi duy trì lối chơi kiểm soát và biết rằng thể lực các cầu thủ không thể đáp ứng? Và liệu phong cách ông thầy châu Âu có phù hợp với các cầu thủ châu Á? Các đội tuyển Việt Nam cũng từng đối mặt với những câu hỏi này cách đây ít lâu, sau đó loại bỏ vấn đề bằng việc chuyển sang HLV Kim Sang-sik, một người Hàn Quốc. Có thể lối chơi chưa đặc sắc, thậm chí bị coi là nhàm chán, nhưng tính hiệu quả không có gì phải phàn nàn. Như tối 9/9 trên sân Việt Trì, sự quyết đoán của HLV Kim Sang-sik và khả năng điều chỉnh chiến thuật xuất sắc của ông đã mang về chiến thắng cần thiết. Trong một trận đấu có tiết tấu chậm, nhưng chỉ với một tình huống tăng tốc, phối hợp uyển chuyển, U23 Việt Nam thành công kết liễu đối thủ với bàn thắng của Thanh Nhàn. Chúng ta không gặp rắc rối về mặt thể lực, bất chấp vòng loại với 3 trận đấu diễn ra trong 7 ngày ngắn ngủi, dưới điều kiện thời tiết phần lớn là nắng nóng ở Phú Thọ. Chính sách xoay tua, tận dụng triệt để các nhân sự hiện có và khuyến khích mọi cầu thủ bước lên, tỏa sáng của chiến lược gia người Hàn Quốc giúp cho đội hình luôn tươi mới, đồng thời phong phú lựa chọn, đa dạng nguồn cung bàn thắng. Nhìn lại các trận vòng loại U23 châu Á, dưới sự chỉ đạo của các HLV Hàn Quốc, U23 Việt Nam toàn thắng 8 trận, bao gồm 5 trận dưới thời HLV Park Hang-seo và 3 trận của HLV Kim Sang-sik. Ấn tượng hơn, những trận này U23 Việt Nam ghi tới 17 bàn và giữ sạch lưới cả 8 trận. Riêng ở Vòng loại lần này, có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng chỉ U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc là hai đội toàn thắng cả 3 trận và không nhận bất cứ bàn thua nào. Sau tất cả, không thể phủ nhận các HLV Hàn Quốc rất giỏi trong việc tạo ra kết quả. Và với những nền bóng đá vẫn bị coi là vùng trũng như Đông Nam Á, kết quả quan trọng hơn phong cách, hay thứ vẫn gọi là “bóng đá đẹp”. THANH HẢI 16 THỂ THAO n Thứ Sáu n Ngày 12/9/2025 Sau khi cùng tiến ở VCK U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam và U23 Indonesia đã đi theo hai hướng khác nhau, một bên tiếp tục mơ mộng còn một bên ôm nỗi thất vọng lớn lao. Chuyện gì đã xảy ra? BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam đá trận lượt đi với Nepal vào ngày 9/10 tại sân Gò Đậu (TP.HCM). Năm ngày sau, lẽ ra thầy trò HLV Kim Sang Sik phải di chuyển tới Kathmandu cho trận lượt về. Tuy nhiên, do tình hình căng thẳng leo thang tại Nepal, AFC đã chấp thuận phương án để Nepal mượn sân Thống Nhất làm “sân nhà”. Điều này đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam sẽ chơi cả hai lượt trận trong tháng 10 ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Quyết định này mang lại lợi thế cho đội tuyển Việt Nam về khâu di chuyển, thể lực và công tác chuẩn bị. Đây cũng là dịp để người hâm mộ TP.HCM có thêm cơ hội trực tiếp cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang-sik trong một trận cầu chính thức của đội tuyển quốc gia. Sau hai lượt trận đã đấu tại bảng F, đội tuyển Việt Nam đang có 1 chiến thắng và 1 thất bại, tạm xếp nhì bảng. Hai cuộc đối đầu liên tiếp với Nepal được coi là “bản lề”, quyết định cơ hội cạnh tranh tấm vé dự VCK Asian Cup 2027. Để chuẩn bị cho loạt trận quan trọng này, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ đầu tháng 10. Trong đợt tập trung tháng 9 vừa qua, HLV Kim Sang-sik đã tận dụng quỹ thời gian để rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự và củng cố lối chơi. Người hâm mộ đang chờ đợi một đội tuyển Việt Nam giàu khát vọng, tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để giành kết quả thuận lợi, mở ra hy vọng lớn tại chiến dịch Asian Cup 2027. TRỌNG ĐẠT Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác nhận, đội tuyển Nepal đã lựa chọn sân Thống Nhất (TP.HCM) làm sân nhà trong trận tiếp đón đội tuyển Việt Nam ở lượt về bảng F Vòng loại cuối Asian Cup 2027. Đội tuyển Việt Nam hưởng lợi lớn Theo đó, CLB nữ TPHCM chung bảng với Melbourne City của Australia, Stallion FC của Philippines, Lion City của Singapore. Trong số này, có lẽ Melbourne City mạnh hơn hẳn phần còn lại. Họ sở hữu nhiều tuyển thủ Australia như Holly McNamara, Alexia Apostolakis, Karly Roestbakken… Trong khi đó, Stallion FC và Lion City không quá đáng ngại. Tại vòng sơ loại, Stallion FC chỉ có thể thắng những CLB đến từ Mông Cổ hay Guam vốn thuộc nhóm yếu của châu Á. Trận còn lại, họ đã thua cách biệt đại diện Myanmar, ISPE. Bảng đấu lần này của CLB nữ TPHCM khá giống với năm ngoái, khi họ rơi vào bảng có Urawa Reds của Nhật Bản, Taichung BlueWhale của Đài Bắc Trung Hoa và Odisha của Ấn Độ. Trong số 3 bảng, có lẽ bảng C là tử thần. Ngoài 2 cái tên Suwon FC (Hàn Quốc) và Tokyo Verdy Beleza (Nhật Bản), CLB Triều Tiên, Naegohyang FC hứa hẹn cũng rất đáng gờm khi bóng đá nữ Triều Tiên thuộc nhóm tinh hoa của châu lục. Tại bảng đấu này, ISPE bị đánh giá yếu nhất. Theo thể thức, tổng cộng 12 đội chia thành 3 bảng đá vòng tròn 1 lượt tại các địa điểm tập trung. 2 đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ vào tứ kết, bên cạnh đó là 2 trong 3 CLB xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Các cặp đấu tứ kết sẽ được xác định bằng bốc thăm, diễn ra vào tháng 3/2026. Mùa trước, CLB nữ TPHCM đăng cai 1 bảng đấu. Và họ đã tận dụng lợi thế sân nhà để giành kết quả tốt. CLB nữ TPHCM đã thắng Odisha của Ấn Độ, Taichung BlueWhale của Đài Bắc Trung Hoa và thua nhẹ Urawa Reds của Nhật Bản. Năm nay, đội bóng Việt Nam tiếp tục là chủ nhà và với việc nằm ở bảng đấu không quá khó, họ được kỳ vọng có thể vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, đội sẽ phải đẩy mạnh công tác tuyển mộ lực lượng cầu thủ ngoại và Việt kiều để hỗ trợ cho lực lượng hiện tại. Mùa 2024/25, dấu ấn của các cầu thủ ngoại lẫn Việt kiều chưa thực sự rõ nét, đa số bàn thắng mà CLB nữ TPHCM có được vẫn đến từ lực lượng nội binh. ĐẶNG LAI Ở Vòng loại lần này, U23 Việt Nam là đội toàn thắng cả 3 trận và không nhận bất cứ bàn thua nào CLB TPHCM vào bảng mềm tại Cúp C1 nữ châu Á Liên đoàn Bóng đá châu Á vừa tổ chức bốc thăm chia bảng Cúp C1 nữ châu Á mùa giải 2025/26. Đại diện của Việt Nam là CLB nữ TPHCM đã né được bảng đấu tử thần, nằm trong nhóm khá “mềm”. CLB nữ TPHCM nằm trong nhóm khá “mềm” Nhìn lại các trận vòng loại U23 châu Á, dưới sự chỉ đạo của các HLV Hàn Quốc, U23 Việt Nam toàn thắng 8 trận, bao gồm 5 trận dưới thời HLV Park Hangseo và 3 trận của HLV Kim Sangsik. Ấn tượng hơn, những trận này U23 Việt Nam ghi tới 17 bàn và giữ sạch lưới cả 8 trận. U23 INDONESIA THẤT BẠI, U23 VIỆT NAM ĐI TIẾP: Chuyện gì đã xảy ra?
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==