Báo Tiền Phong số 255/2025

Nằm sâu trong ngõ ở tổ dân phố Phúc Long, phường Nếnh (Bắc Ninh), ngôi nhà của chị Lê Thị Thơ trở thành “trung tâm” giao nhận các sản phẩm mây tre đan truyền thống xuất khẩu của hàng trăm người dân địa phương. Hơn chục năm trước, gia đình chị là hộ nghèo của phường Nếnh. Chị mang nhiều loại bệnh, thường xuyên đi bệnh viện. Cuộc sống gia đình chị rất khó khăn. Trước kia, quê chị Thơ có nghề truyền thống làm mây tre đan nổi tiếng trong tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh). Hơn 10 năm trước, khi các khu công nghiệp được thành lập quanh phường Nếnh, người dân làng nghề chuyển sang làm công nhân vì thu nhập cao hơn. Nghề truyền thống bị mai một. “Tôi đau đáu với nghề của ông cha nên quyết tâm tìm cách giữ nghề truyền thống”, chị Thơ chia sẻ. Chị Thơ tìm hướng đi mới cho nghề là làm các sản phẩm xuất khẩu. Chị mang sản phẩm đi đến các công ty xuất nhập khẩu ở thành phố Hà Nội để chào hàng. Cứ thế, hàng tháng trời, chị lăn lộn ở Thủ đô để tìm đầu ra. Mới đầu, các công ty đặt chị làm vài nghìn sản phẩm. Dần dần, các đơn hàng tăng lên. Thời điểm này, chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tăng Tiến (giờ là phường Nếnh) đứng ra bảo lãnh để vay 50 triệu đồng phát triển kinh tế. Số tiền này đã giúp chị kịp thời mở rộng quy mô sản xuất, đáp ứng các đơn hàng. Chị Thơ nhẩm tính, đến nay, các công ty xuất nhập khẩu đặt hàng chị làm hàng trăm nghìn sản phẩm. Các mặt hàng của chị chủ yếu xuất khẩu sang Nhật Bản và Trung Quốc. Nhờ vậy, chị đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Mỗi năm, chị thu nhập hàng trăm triệu đồng từ nghề mây tre đan. “Tâm huyết của tôi còn muốn giữ lại nghề mây tre đan cho người làng, nhất là những người sức khỏe yếu, không thể đi làm công nhân. Họ có việc làm để tăng thêm thu nhập”, chị Thơ tâm sự. Câu chuyện thoát nghèo, vươn lên làm giàu của chị Lê Thị Thơ đã truyền cảm hứng cho nhiều người yếu thế ở địa phương. Chị Thơ không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giúp hàng trăm người có việc làm, nhất là những người già và sức khỏe yếu. Bà Nguyễn Thị Ngà (55 tuổi), ở phường Nếnh, cho biết, bà và nhiều người dân khác không còn ruộng vì đất nông nghiệp bị thu hồi để làm các khu công nghiệp. Không còn ruộng, lại có tuổi nên không tìm được việc làm. Bà tìm đến chị Lê Thị Thơ để nhận làm sản phẩm mây tre đan giúp gia đình có thêm thu nhập. Tính ra, mỗi tháng, bà làm được 3 -4 triệu đồng. Nhờ vậy, gia đình bà có thêm đồng ra đồng vào. NGUYỄN THẮNG 14 Thứ Sáu n Ngày 12/9/2025 XÃ HỘI Quảng cáo THÔNG BÁO 1. Tòa án Cấp cao của Đặc khu hành chính Hồng Kông triệu tập Công ty TNHH Royal Lee Việt Nam (tức “Bị Đơn”), mã số doanh nghiệp 0311311167 tham gia tố tụng trong vụ kiện, trong đó Công ty luật Oldham, Li and Nie, Solicitors đang bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Nguyên đơn, Công ty Hong Kong Air Cargo Carrier Limited. Địa chỉ mà Bị Đơn đang đăng ký và Nguyên đơn đã liên hệ là: Trụ sở chính: Lầu 6 - Khu A Tòa Nhà WASECO, 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh (nay là Lầu 6 - Khu A Tòa Nhà WASECO, 10 Phổ Quang, phường Tân Sơn Hòa, thành phố Hồ Chí Minh); Chi nhánh: Tầng 1, Tòa nhà Spring, Số 6, đường Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh (nay là Tầng 1, Tòa nhà Spring, Số 6, đường Thăng Long, phường Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh); và Chi nhánh: P. 3103, T. 31, East tower, Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (nay là P. 3103, T. 31, East tower, Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội). 2. Đại diện hợp pháp của Bị Đơn cần liên hệ với Công ty luật Oldham, Li and Nie, Solicitors tại địa chỉ Phòng số 503, tầng 5, Tòa nhà St. George’s, số 2 đường Ice House, khu Central, Hồng Kông (Số tham chiếu: NTE/48735) càng sớm càng tốt và trình bày quan điểm đối với vụ kiện. 3. Trong vòng 28 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Bị Đơn phải gửi cho Tòa án một văn bản xác nhận đã nhận Đơn khởi kiện, trong đó nêu rõ ý kiến phản bác hay thừa nhận nội dung Đơn khởi kiện. 4. Trường hợp Bị Đơn không gửi lại văn bản trong thời hạn trên hoặc gửi lại văn bản mà không nêu rõ ý kiến phản đối hay chấp nhận vụ kiện, Nguyên đơn có quyền tiến hành tiếp vụ kiện và phán quyết bất lợi cho Bị Đơn có thể được ban hành ngay lập tức mà không cần có thêm thông báo. THÔNG TIN CẢI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XNK ĐÔNG DƯƠNG Địa chỉ: 162B Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TPHCM. Mã số thuế; 0310103090. Mã CK: DDG. Thông báo thông tin cải chính: Đối với nội dung công bố thông tin sai lệch tại Báo cáo tình hình sử dụng vốn bán niên năm 2022 trên 03 số báo liên tiếp (25, 26, 27/6/2025). Thông tin đã công bố sai lệch: Số tiền thu được từ đợt chào bán mã trái phiếu DDGH2123001 được dùng để đầu tư vào Dự án thu hồi và sản xuất khí CO2 hóa lỏng từ lò hơi là 128.700.400.000 đồng. Thông tin cải chính: Số tiền Công ty dùng để đầu tư vào Dự án thu hồi và sản xuất khí CO2 hóa lỏng từ lò hơi là 130.000.000.000 đồng. Giai đoạn 2018 đến nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đẩy mạnh các giải pháp để tiêu thụ tro xỉ, biến chất thải này thành tài nguyên cho sản xuất, vật liệu cho ngành xây dựng. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, nhiệt điện than hiện vẫn đóng vai trò trụ cột chủ lực trong cơ cấu nguồn điện nước ta, với công suất khoảng 28.227MW, chiếm gần 1/3 tổng công suất hệ thống điện. Nhiều nhà máy của EVN đã áp dụng công nghệ siêu tới hạn và trên siêu tới hạn. Đặc biệt, trong năm nay, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I sẽ chính thức vận hành với công nghệ trên siêu tới hạn (USC), đánh dấu bước tiến quan trọng về đổi mới công nghệ, giảm phát thải, giảm tro xỉ phát sinh và bảo vệ môi trường. Báo cáo mới đây của EVN cho thấy, từ 2018 đến giữa năm 2025, EVN đã tiêu thụ khoảng 56 triệu tấn tro xỉ, chiếm gần 93% tổng khối lượng phát sinh trong giai đoạn này. Riêng năm 2023, tổng lượng tro xỉ phát sinh từ các nhà máy đốt than hơn 18,07 triệu tấn, nhưng đã tiêu thụ hơn 18,01 triệu tấn, đạt tỷ lệ 99,6%, góp phần giảm đáng kể lượng tro xỉ thải tồn đọng. 12 nhà máy nhiệt điện than thuộc EVN trong năm 2023 tiêu thụ khoảng 8,9 triệu tấn, tương đương 118,2% lượng phát thải. Đặc biệt, trong 8 tháng của năm 2025, các nhà máy nhiệt điện của EVN phát sinh khoảng 4,57 triệu tấn tro xỉ, nhưng đã tiêu thụ đến 5,31 triệu tấn, vượt mức phát sinh, giúp lượng tồn lưu giảm còn khoảng 16 triệu tấn, thấp hơn mức trung bình của hai năm trước đó. “Từ chỗ bị coi là chất thải gây áp lực cho môi trường, đến nay tro xỉ đã trở thành nguồn tài nguyên có giá trị, phục vụ cho ngành xây dựng và hạ tầng. Đây chính là minh chứng rõ nét cho cam kết của EVN trong việc biến thách thức thành cơ hội, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, gắn phát triển điện lực với mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”- ông Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ. Để có được kết quả vượt bậc nêu trên, EVN đã công bố các Đề án xử lý và tiêu thụ tro xỉ với mục tiêu đến năm 2022 tiêu thụ 100% tro xỉ phát sinh, và đến năm 2025 tiêu thụ toàn bộ lượng tồn trữ tại bãi chứa; góp ý hoàn thiện các quy chuẩn, luật định liên quan đến sử dụng tro xỉ qua đó đã giúp công nhận tro xỉ là chất thải rắn công nghiệp thông thường, được quản lý như hàng hóa khi đã hợp chuẩn, hợp quy (Nghị định 08/2022 và Thông tư 02/2022); thường xuyên hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà máy tiêu thụ tro xỉ. CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THAN TÍCH CỰC VÀO CUỘC Thực hiện chỉ đạo của EVN, các nhà máy nhiệt điện than đã triển khai đồng bộ các giải pháp, qua đó không chỉ giúp tiêu thụ gần hết sản lượng tro xỉ thải hằng ngày mà còn giảm bớt lượng tồn tại các bãi chứa. Như tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng lượng tro xỉ phát sinh là 119.860 tấn, trong đó đã tiêu thụ 107.108 tấn, đạt tỷ lệ gần 90%. Công ty đã triển khai nhiều giải pháp tạo thuận lợi cho quá trình tiêu thụ tro xỉ như: Thực hiện thủ tục để sử dụng cảng tạm làm cảng xuất tro xỉ, trình EVN cho phép đấu thầu xử lý tro xỉ tại bãi xỉ…Đoàn thanh niên nhà máy cũng là lực lượng tích cực, xung kích đi đầu khi chủ động đề xuất và phối hợp với các đơn vị triển khai Công trình thanh niên dùng bê tông trộn tro bay để làm đường giao thông tại địa phương, góp phần tăng cường công tác truyền thông cho các hoạt động tiêu thụ tro xỉ của đơn vị. Ông Âu Nguyễn Đình Thảo, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cho biết, đơn vị đang quản lý vận hành 3 nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) gồm Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 mở rộng tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải với tổng công suất thiết kế 3.178 MW. Khối lượng tro xỉ thải ra hằng ngày rất lớn. Tuy nhiên, công ty đã triển khai nhiều giải pháp như tham gia các hội nghị để mời gọi các doanh nghiệp tham gia tiêu thụ; tổ chức đấu giá, ký hợp đồng tiêu thụ với các ưu đãi thuận lợi. Nhờ đó 7 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ đạt trên 99%, hơn 180.000 tấn tro xỉ tồn kho tại bãi chứa cũng được xử lý. Thành công này đưa Duyên Hải trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu toàn ngành về quản lý chất thải rắn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực năng lượng. Có thể khẳng định, EVN đang đi đúng hướng trong hành trình chuyển hoá tro xỉ thành tài nguyên góp phần hiện thực hóa mục tiêu kinh tế xanh, sản xuất bền vững, trách nhiệm cộng đồng. THANH THUÝ EVN nỗ lực biến tro xỉ thành tài nguyên xanh Giữ nghề cho làng Không chỉ đảm bảo sản xuất, cung cấp đủ điện cho nền kinh tế, thời gian qua, EVN đã có nhiều giải pháp nhằm biến tro xỉ từ các nhà máy nhiệt điện than thành tài nguyên xanh. Chị Lê Thị Thơ ở phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh), đã truyền cảm hứng làm giàu đến người dân. Chị giữ nghề mây tre đan giúp hàng trăm người có việc làm, tăng thu nhập. Xe bồn của các doanh nghiệp thực hiện tiếp nhận tro bay trực tiếp tại khu vực silo tro bay Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chị Lê Thị Thơ ở phường Nếnh (Bắc Ninh), giúp hàng trăm người có việc làm, phát triển kinh tế gia đình ẢNH: NGUYỄN THẮNG Chị Nguyễn Thị Yên, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ phường Nếnh cho hay, chị Lê Thị Thơ từng có hoàn cảnh rất éo le, nhưng đã không đầu hàng số phận vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Chị không chỉ là tấm gương tiêu biểu làm kinh tế giỏi mà còn giúp nhiều người khác cùng làm giàu. Chị giúp hơn 100 người trong và người phường Nếnh có việc làm từ nghề mây tre đan, với mức thu nhập từ 3 – 6 triệu đồng/tháng.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==