Báo Tiền Phong số 254/2025

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Năm n Ngày 11/9/2025 Quảng cáo THÔNG BÁO 1. Tòa án Cấp cao của Đặc khu hành chính Hồng Kông triệu tập Công ty TNHH Royal Lee Việt Nam (tức “Bị đơn”), mã số doanh nghiệp 0311311167 tham gia tố tụng trong vụ kiện, trong đó Công ty luật Oldham, Li and Nie, Solicitors đang bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Nguyên đơn, Công ty Hong Kong Air Cargo Carrier Limited. Địa chỉ mà Bị đơn đang đăng ký và Nguyên đơn đã liên hệ là: Trụ sở chính: Lầu 6 - Khu A Tòa nhà WASECO, 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Lầu 6 - Khu A Tòa nhà WASECO, 10 Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh); Chi nhánh: Tầng 1, Tòa nhà Spring, Số 6, Đường Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Tầng 1, Tòa nhà Spring, Số 6, Đường Thăng Long, Phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh); và Chi nhánh: P. 3103, T. 31, East tower, Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội (nay là P. 3103, T. 31, East tower, Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội). 2. Đại diện hợp pháp của Bị đơn cần liên hệ với Công ty luật Oldham, Li and Nie, Solicitors tại địa chỉ Phòng số 503, Tầng 5, Tòa nhà St. George’s, số 2 đường Ice House, khu Central, Hồng Kông (Số tham chiếu: NTE/48735) càng sớm càng tốt và trình bày quan điểm đối với vụ kiện. 3. Trong vòng 28 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Bị đơn phải gửi cho Tòa án một văn bản xác nhận đã nhận Đơn khởi kiện, trong đó nêu rõ ý kiến phản bác hay thừa nhận nội dung Đơn khởi kiện. 4. Trường hợp Bị đơn không gửi lại văn bản trong thời hạn trên hoặc gửi lại văn bản mà không nêu rõ ý kiến phản đối hay chấp nhận vụ kiện, Nguyên đơn có quyền tiến hành tiếp vụ kiện và phán quyết bất lợi cho Bị đơn có thể được ban hành ngay lập tức mà không cần có thêm thông báo. SỐNG CHUNG VỚI MÙI HÔI THỐI Suốt nhiều năm qua, cuộc sống của hàng chục hộ dân tại Tổ dân phố số 7 Phước Lộc (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị đảo lộn bởi hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm không kiểm soát. Mùi hôi thối nồng nặc và nước thải đen đặc đã trở thành nỗi ám ảnh hàng ngày. Qua ghi nhận, ngay cạnh suối nước trước ngôi nhà của ông Nguyễn Phay (trú Tổ dân phố số 7 Phước Lộc) có 6 chuồng heo xây dựng liên tiếp nhau. Chia sẻ với báo Tiền Phong, ông Nguyễn Phay không giấu được sự bức xúc: “Mở cửa là mùi hôi thối bay thẳng vào nhà, không thể nào chịu nổi. Đã thế, một số chuồng heo ở đây còn xả thẳng nước thải xuống suối mà chưa qua xử lý khiến dòng nước càng thêm ô nhiễm”. Ông Hồ Thanh Phong - Tổ trưởng Tổ dân phố số 7 Phước Lộc, xác nhận: Tổ dân phố cũng đã có kiến nghị gửi lên chính quyền địa phương và đang chờ xử lý. Theo ông Phong, riêng tại tổ dân phố này, hiện có khoảng 12 hộ dân nuôi heo dọc theo dòng suối. Trong đó, có 2 hộ đã xây dựng hệ thống hầm biogas, còn lại đều xả thải trực tiếp ra dòng suối. “Thời gian qua, tôi nhận được rất nhiều phản ánh của người dân về tình trạng mùi hôi thối này và đã trực tiếp xuống nhà các hộ chăn nuôi để nhắc nhở nhưng tình trạng vẫn chưa được khắc phục”, ông Phong cho hay. Ngày 8/9, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang xác nhận UBND phường có nhận được phản ánh từ người dân về tình trạng trên. UBND phường cũng chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường xuống kiểm tra, khảo sát, đánh giá mức độ vi phạm để xử lý dứt điểm. Ông Minh cũng nhấn mạnh hành vi xả thải trực tiếp ra môi trường là vi phạm nghiêm trọng quy định về bảo vệ môi trường. “Trước hết, chúng tôi yêu cầu các hộ dân phải tự khắc phục, dừng ngay việc xả thải. Nếu không chấp hành, phường sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định”, ông Minh nói. MÙI HÔI THỐI “XÔNG THẲNG VÀO NÃO” Cùng thời điểm, nhiều người dân Tổ dân phố Lương Hòa (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cũng phản ánh tình trạng dòng nước đen ngòm chảy xuống dòng suối đoạn qua tổ dân phố này, bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt cũng như hoạt động kinh doanh của họ. Ông Nguyễn Văn Danh (65 tuổi, trú Tổ dân phố Lương Hòa) cho biết, thời điểm buổi trưa như thế này còn đỡ, nhưng khoảng chiều tối, nước thải màu đen đặc như dầu hắc mới bắt đầu xả ra. “Nước vừa đen kịt mà mùi hôi thối xông thẳng vào tận não mình, rất khó chịu. Hầu hết các hộ dân ở khu vực chúng tôi sống đều không dám sử dụng nước giếng vì sợ bị ảnh hưởng nguồn nước ô nhiễm từ ngoài suối”, ông Danh nói. Theo nhiều người dân sinh sống tại Tổ dân phố Lương Hòa, dòng nước hôi thối nồng nặc này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân sinh sống xung quanh mà nguồn nước này chảy thẳng ra biển, gây nhiều hệ lụy cho người dân và du khách cũng như ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái biển. Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Công ty Cổ phần môi trường đô thị Nha Trang cho biết, nguyên nhân chính gây ra hiện tượng trên là nước rỉ rác từ bãi rác Rù Rì đã đóng cửa. Bãi rác này từng là nơi tiếp nhận rác thải của TP Nha Trang cũ, tích tụ một lượng lớn rác thải trong nhiều năm. “Dù bãi rác đã được đóng cửa và phủ bạt, nhưng lớp phủ này chỉ có thể ngăn chặn một phần. Phần nước rỉ rác bên trong vẫn âm ỉ, thẩm thấu vào lòng đất và chảy ra suối. Khi những cơn mưa đầu mùa đổ xuống, đặc biệt là mưa lớn, lượng nước này bị cuốn theo, hòa vào dòng suối, gây ra hiện tượng ô nhiễm nghiêm trọng”, vị này cho biết. Theo vị đại diện này, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang cũng vừa dự cuộc họp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan để bàn giải pháp xử lý triệt để hơn. Cụ thể, cần đầu tư nâng cấp hệ thống cống, ống thu gom để tăng cường khả năng thu hồi lượng nước rỉ rác. Đồng thời, nghiên cứu các phương án xử lý triệt để nước rỉ rác tồn tại trong lòng bãi rác cũ nhằm hạn chế nước rỉ chảy ra môi trường. THANH THANH THEO ĐƠN THƯ BẠN ĐỌC Dân khốn khổ vì sống cạnh khu nuôi heo và bãi rác Người dân ở một số khu vực thuộc tỉnh Khánh Hòa đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng, kéo dài cả chục năm qua do nước thải từ các trại nuôi heo, nước rỉ ra từ bãi rác. Tỉ lệ mắc COPD ở người trên 40 tuổi tại Việt Nam lên tới 4,2%, thuộc nhóm cao nhất châu Á - Thái Bình Dương. Hen phế quản chiếm khoảng 4,1% dân số nhưng chỉ 29% bệnh nhân được điều trị dự phòng, chưa đến 40% kiểm soát bệnh tốt. Riêng COPD chiếm 45% trong số bệnh hô hấp không lây nhiễm, song chỉ 1/4 số bệnh nhân từng được chẩn đoán có dùng thuốc điều trị. Ung thư phổi đứng thứ hai về tỉ lệ tử vong do ung thư với khoảng 25.000 ca mới mỗi năm, trong đó 75% phát hiện muộn khiến tỉ lệ sống sau 5 năm chỉ dưới 15%. Bệnh viện K ghi nhận mỗi năm khoảng 12.000 lượt khám liên quan u phổi, 3.200 ca phải điều trị. PGS.TS Đỗ Hùng Kiên, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết: “Hơn 70% bệnh nhân đến khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, tiên lượng sống rất thấp. Việt Nam cần một chương trình tầm soát ung thư phổi cấp quốc gia để phát hiện sớm, cải thiện cơ hội sống”. Ngoài yếu tố di truyền, hút thuốc lá, ô nhiễm không khí, bụi mịn, hóa chất độc hại là những nguyên nhân hàng đầu. Chế độ dinh dưỡng thiếu cân đối, ít vận động và thiếu hiểu biết về bệnh lí cũng làm gia tăng nguy cơ. Đáng chú ý, nhiều ca ung thư phổi ở người trẻ đã được phát hiện thời gian gần đây. Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện triệu chứng như ho kéo dài, đau tức ngực, khàn giọng, khó thở, sụt cân bất thường, đặc biệt ở người có tiền sử hút thuốc hoặc gia đình mắc bệnh, cần đi khám sớm để được chẩn đoán kịp thời. Công tác sàng lọc ung thư phổi tại Việt Nam còn nhiều hạn chế về cơ sở hạ tầng, nhân lực và nhận thức cộng đồng. Một số loại thuốc điều trị mới chưa sẵn có, gây khó khăn cho việc cá thể hóa phác đồ. Ung thư phổi giai đoạn đầu thường không có triệu chứng đặc hiệu hoặc dễ nhầm với bệnh hô hấp thông thường, đến khi có biểu hiện nặng thì bệnh đã muộn. Trong Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2015-2025, Việt Nam đặt mục tiêu phát hiện sớm 50% ca COPD, hen phế quản và 40% ca ung thư phổi. Tuy nhiên, việc triển khai thực tế còn nhiều khoảng trống, đặc biệt ở khâu sàng lọc, chẩn đoán sớm và quản lí lâu dài. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thông qua nghị quyết kêu gọi các quốc gia áp dụng chiến lược phòng ngừa và quản lí bệnh phổi theo hướng tích hợp, chú trọng y tế cơ sở, cập nhật hướng dẫn chuyên môn và ứng dụng công nghệ mới. HÀ MINH Ông Danh phản ánh tình trạng nước suối nâu đục, nồng nặc mùi hôi thối “Cứ hễ mưa là nước chảy ra đen ngòm như thế này. Chỗ này cá còn không sống nổi thì người dân mình ở đây làm sao sống nổi. Chỉ mong sao ở trên có giải pháp xử lý để nước ở đây được chảy thông và sạch sẽ hơn. Đặc biệt, tôi nghĩ phải xử lý dứt điểm tình trạng nước rò rỉ từ bãi rác Rù Rì thì may ra mới dứt điểm được”. Anh NGUYỄN XUÂN TUẤN (33 tuổi, trú Tổ dân phố Lương Hòa) Bệnh lí về phổi là nguyên nhân tử vong hàng đầu Các bệnh không lây nhiễm hiện là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Việt Nam, trong đó nổi bật là bệnh lí về phổi như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen phế quản và ung thư phổi. Đây được coi là “gánh nặng kép” cho hệ thống y tế, khi vừa phải ứng phó dịch bệnh truyền nhiễm, vừa đối diện sự gia tăng nhanh chóng của bệnh mạn tính.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==