15 THỜI SỰ Thứ Tư n Ngày 10/9/2025 Ba ngày trước khi nhập viện, cháu Giàng V.Đ (4 tuổi, trú tại Tuyên Quang) trong lúc vui chơi ở nhà vô tình giẫm phải đuôi con mèo. Con vật lập tức cắn vào mu bàn chân trái, để lại 4 vết thương chảy máu. Thay vì đưa cháu đi khám, bà nội đã tự ý dùng thuốc nam không rõ tác dụng đắp lên vết thương nhằm cầm máu, nhưng không tiến hành sát khuẩn hay xử lý y tế nào. Hai ngày sau, cháu Đ sốt cao, bàn chân sưng nề, đau nhức, vùng da bị thâm đen, hoại tử. Gia đình đưa cháu đến bệnh viện tuyến huyện điều trị, song do tình trạng diễn biến nặng, cháu nhanh chóng được chuyển gấp tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tại Khoa Nhi, các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng suy hô hấp, bàn chân trái sưng to, nóng đỏ, nhiều vùng hoại tử kèm di vật từ lá thuốc nam đắp trước đó. Tổn thương đã lan lên cẳng chân, xuất hiện nhiều bọng nước lớn. Cháu được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết nặng, viêm mô bào, suy gan, suy thận, rối loạn đông máu nặng. “Chúng tôi đã phải dùng kháng sinh liều cao, tiêm phòng uốn ván, huyết thanh dại. Khi kiểm soát được nhiễm trùng và tình trạng rối loạn đông máu ổn định, bệnh nhi sẽ được chuyển sang khoa Chấn thương chỉnh hình để cắt lọc, làm sạch các vùng hoại tử”, bác sĩ Bùi Đình Dũng, Khoa Nhi cho biết. Sau 5 ngày điều trị, tình trạng của cháu Đ bước đầu tiến triển, cơn sốt thuyên giảm, các chỉ số sinh tồn được cải thiện. Tuy nhiên, đây là lời cảnh báo nghiêm trọng về thói quen tự ý sử dụng thuốc nam trong xử trí vết thương hở. TS Đặng Thị Thúy, Trưởng khoa Nhi, nhấn mạnh: “Việc đắp lá cây lên vết thương hở rất nguy hiểm, dễ gây nhiễm trùng, hoại tử, thậm chí nhiễm khuẩn huyết và suy đa tạng. Với những trường hợp nặng, bệnh nhân có thể tử vong do nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân”. Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị thương do động vật cắn hoặc có vết thương hở, người dân tuyệt đối không tự ý đắp lá cây hay thuốc nam. Thay vào đó, cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời, hạn chế tối đa biến chứng nguy hiểm. Chuyên gia lý giải, đắp lá cây, các loại thuốc điều trị theo kinh nghiệm mà chưa được kiểm chứng và không đảm bảo sạch vào vết thương, vết bỏng là việc làm rất nguy hiểm, có thể khiến tổn thương nặng thêm, viêm nhiễm lan rộng hơn hoặc từ không nhiễm trùng thành nhiễm trùng. Nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, gây ra các biến chứng như: Viêm mủ màng tim, màng não, viêm mủ màng phổi, áp xe phổi, viêm xương tủy xương, thậm chí tử vong hoặc để lại những di chứng suốt đời cho trẻ… HÀ MINH Chỉ vì tự ý đắp thuốc nam không rõ tác dụng lên vết thương do mèo cắn, một bé trai 4 tuổi ở Tuyên Quang đã phải nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, suy gan, suy thận và nhiễm khuẩn huyết nặng. Các bác sĩ khuyến cáo, không nên coi thường những vết thương nhỏ, đặc biệt đối với các tổn thương hở tuyệt đối không nên tự ý mua và sử dụng bất cứ loại thuốc gì khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Bởi nó có thể khiến tình trạng bệnh càng nghiêm trọng hơn, đi kèm với đó là rất nhiều biến chứng có thể xảy ra, gây khó khăn cho điều trị. Cháu Đ bị hoại tử bàn chân, diễn biến nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Trước thông tin phản ánh trên mạng xã hội và nhiều cơ quan truyền thông về hiện tượng cá biển tự nhiên chết hàng loạt tại khu vực Hòn Bạc (phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), đoàn công tác của Chi cục Thủy sản và Biển đảo (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa) khẳng định chưa phát hiện dấu hiệu khai thác thủy sản bằng chất nổ hay chất độc. Những ngày qua, đoàn công tác gồm Chi cục Thủy sản và Biển đảo (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa), Ủy ban Nhân dân phường Đông Ninh Hòa, Đồn Biên phòng Ninh Phước cùng tổ cộng đồng, ngư dân đã tổ chức tuần tra thực địa bằng tàu kiểm ngư và ca nô tại vùng biển Hòn Bạc. Kết quả cho thấy tại thời điểm kiểm tra có nhiều tàu lưới vây tầng nổi đang khai thác các loài cá trích, cá ngân, cá mòi, cá bạc má… với sản lượng lớn. Trong quá trình thu lưới, một lượng cá bị rơi ra ngoài do vướng, tràn hoặc rách lưới, tạo nên các vệt loang cá chết trên mặt biển. Đây cũng là hình ảnh được ghi lại trong clip lan truyền trên mạng xã hội. Đoàn công tác khẳng định chưa phát hiện dấu hiệu khai thác thủy sản bằng chất nổ hay chất độc. Người dân địa phương và ngư dân sống ven biển Hòn Bạc cũng cho biết trong nhiều năm qua không còn tình trạng đánh bắt bằng mìn như nghi vấn nêu trên. Liên quan đến thông tin đăng tải trên mạng xã hội, ông Nguyễn Trọng Chánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa cho biết đã yêu cầu Chi cục Thủy sản và Biển đảo phối hợp Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng làm việc với các cá nhân, tổ chức đưa tin để xác minh, làm rõ mục đích phát tán khi chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cũng khẳng định sẽ triển khai công bố các khu bảo tồn biển, thực hiện Đề án đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ theo Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, qua đó phát huy vai trò cộng đồng trong công tác bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Để ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng khai thác hủy diệt nguồn lợi thủy sản, thời gian tới các lực lượng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng chất nổ, xung điện, hóa chất cấm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới cộng đồng ngư dân về việc tuân thủ pháp luật, bảo vệ sinh cảnh biển, tránh gây ô nhiễm môi trường và hủy hoại nguồn lợi thủy sản. PV (Theo TTXVN) VỤ CÁ BIỂN CHẾT HÀNG LOẠT TẠI KHÁNH HÒA: Chưa phát hiện dấu hiệu sử dụng chất nổ Người dân địa phương và ngư dân sống ven biển Hòn Bạc cũng cho biết trong nhiều năm qua không còn tình trạng đánh bắt bằng mìn như nghi vấn nêu trên. Cá chết hàng loạt, san hô bị gãy ngang hồi cuối tháng 8.2025 tại vịnh Nha Phu (Khánh Hòa). (Ảnh cắt từ clip) Sơ tán 301 học sinh bị ảnh hưởng bởi lũ ống ở Tuyên Quang Mưa lớn kéo dài gây lũ ống tại xã Thàng Tín (Tuyên Quang), 301 học sinh của Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Thàng Tín đã phải sơ tán trong đêm. Khoảng 1h30 ngày 9/9, do mưa lớn kéo dài, trên địa bàn xã Thàng Tín, huyện Na Hang (Tuyên Quang) đã xảy ra lũ ống cục bộ. Theo thống kê ban đầu, lũ cuốn khoảng 200m3 đất đá tràn vào khuôn viên Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Thàng Tín, làm sập một nhà cộng đồng không gian văn hóa, sạt lở bốn đoạn kè ở sân trường, đường vào, khu nhà sàn bán trú và nhà vệ sinh. Nước lũ ngập toàn bộ khu ở của học sinh, làm hư hỏng, cuốn trôi chăn, đệm, chiếu, quần áo cùng nhiều đồ dùng sinh hoạt, học tập. Ngay khi phát hiện dòng lũ ập xuống, tập thể giáo viên nhà trường đã nhanh chóng phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín, lực lượng dân quân và chính quyền xã tổ chức sơ tán toàn bộ 301 học sinh ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các em được di chuyển an toàn đến nơi tạm trú. Đến nay, nhà trường đã bố trí học sinh sang ở nhờ tại trụ sở UBND xã Thàng Tín (cũ), đồng thời phối hợp với địa phương khẩn trương dọn đất đá, khắc phục hư hại và mua sắm bổ sung chăn, đệm, dụng cụ bán trú để ổn định sinh hoạt cho học sinh. Công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ cũng đang được triển khai khẩn trương. ĐỨC ANH Nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu Ngày 10/9/2025, Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) phối hợp cùng RX Tradex Vietnam tổ chức hội thảo chuyên sâu với chủ đề “Chiến lược nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu” tại NEPCON Vietnam 2025, Hà Nội. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu đang dịch chuyển khỏi Trung Quốc sang các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam nổi lên như điểm đến hấp dẫn với nhiều tập đoàn lớn như Samsung, Intel, Foxconn. Năm 2024, xuất khẩu điện tử của Việt Nam đạt hơn 126 tỷ USD và dự kiến chạm mốc 169 tỷ USD trong năm 2025, chiếm khoảng 40% tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia. Theo các chuyên gia, chiến lược “China+1” cùng tiến bộ công nghệ, AI và chuyển đổi số đang mở ra cơ hội để Việt Nam vươn từ lắp ráp - thử nghiệm - đóng gói (ATP) sang thiết kế và sản xuất cao cấp. Ngành bán dẫn cũng được dự báo đạt 31,28 tỷ USD vào năm 2027 với tốc độ tăng trưởng 10-15%/năm. Tuy nhiên, ngành điện tử trong nước vẫn đối mặt nhiều thách thức: Thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, hạ tầng logistics chưa đồng bộ, nguy cơ áp thuế từ Mỹ và sự phụ thuộc lớn vào FDI. Chính phủ đã ban hành Nghị định 205/2025 sửa đổi Nghị định 111/2015/NĐ-CP nhằm thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, tăng giá trị nội địa và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Các chuyên gia tại hội thảo nhấn mạnh, để khẳng định vị thế bền vững, Việt Nam cần chuyển đổi từ “xưởng gia công” sang trung tâm sáng tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D) trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu. THỤC QUYÊN Bé trai nguy kịch vì đắp thuốc nam chữa mèo cắn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==