Báo Tiền Phong số 252/2025

Không ít người hâm mộ chưa hài lòng với những màn trình diễn của U23 Việt Nam tại Vòng loại U23 châu Á. Họ cho rằng các học trò của HLV Kim Sang-sik lẽ ra phải có chiến thắng đậm đà hơn trước U23 Bangladesh và U23 Singapore, những đội có thực lực yếu hơn nhiều. Các khán giả cũng mong đợi vào các pha lên bóng mượt mà, tấn công dồn dập và phối hợp bắt mắt. Tóm lại, là “chưa sướng”. Tuy nhiên, hãy nhớ lại ngày đầu HLV Kim Sang-sik tiếp quản các đội tuyển Việt Nam. Khi được hỏi về triết lý huấn luyện, chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh điều ông luôn theo đuổi không gì khác ngoài “triết lý chiến thắng”. Ông cũng thích bóng đá đẹp và hào hứng với tấn công, nhưng đồng thời cũng đề cao sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự và đặc biệt chú trọng kết quả. Thành thực mà nói, trong bóng đá, tất cả đều vô nghĩa nếu kết quả tốt không được tạo ra. Trước HLV Kim Sang-sik, người tiền nhiệm Philippe Troussier cố gắng theo đuổi thứ bóng đá tấn công dựa trên kiểm soát bóng mà quên đi kết quả. Tới một lúc, sự kiên nhẫn cạn kiệt. Ông thầy người Pháp phải ra đi, bỏ lại sau lưng công trình dang dở. HLV Kim Sang-sik không phải chiến thuật gia, cũng không ôm ấp triết lý cao siêu. Ông chỉ đơn giản tạo nên chiến thắng, bằng cách này hay cách khác. Đôi khi người hâm mộ cảm thấy chưa đã mắt, thậm chí bực bội với các màn trình diễn thiếu thuyết phục và có phần nhàm chán. Nhưng rồi, tất cả tan biến vào hư vô khi ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 và U23 Việt Nam đăng quang U23 Đông Nam Á 2024. Trong phần lớn các trường hợp, kết quả luôn biện minh cho phương tiện. BẬC THẦY XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ Có thể nói, với triết lý chiến thắng, HLV Kim Sang-sik là bậc thầy xây dựng chiến lược tổng thể cho một giải đấu. Ông không bao giờ gắn bó với một đội hình cố định, mà liên tục xoay tua. Điều này vừa tránh nguy cơ đội bóng rơi vào tình trạng mệt mỏi (nhất là trong bối cảnh thời tiết nắng nóng hiện tại), vừa mang lại sự tươi mới và động lực cho các cầu thủ. Dĩ nhiên, nó cũng gây ra sự hoang mang cho đối thủ, vì không thể đoán trước. Chính vì đội hình thường xuyên thay đổi, việc thiếu mượt mà hoàn toàn dễ hiểu. Hơn nữa, việc tìm kiếm dữ liệu đối thủ Đông Nam Á hoặc dạng trung bình ở châu Á, nhất là lứa U23, không hề dễ dàng. Chính HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận, các cộng sự của ông có rất ít video chất lượng để phân tích. Do đó, xây dựng phương án A hoàn hảo cho mỗi trận đấu là điều khó khăn. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik bù đắp điều này bằng khả năng thích ứng nhanh với các diễn biến thực tế trên sân, sau đó thiết lập phương án B với các điều chỉnh phù hợp. Rất nhiều trận đấu mà chiến lược gia người Hàn Quốc đứng trên đường pitch, luôn có cảm giác ông dùng thời gian hiệp một để điều nghiên đối thủ và phát hiện các lỗ hổng, sau đó tung những quân bài tương thích để khai thác và kết liễu đối thủ. Như ở chiến thắng trước U23 Singapore, những điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai, gồm Phi Hoàng, Văn Thuận và Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ, đều phát huy hiệu quả. U23 Việt Nam pressing mạnh mẽ hơn, khả năng chuyển đối trạng nhanh hơn, để rồi tạo ra áp lực lớn và liên tục ở khu vực 1/3 sân đối phương. Cuối cùng U23 Singapore đánh mất sự tập trung và sụp đổ trước sức ép. Quả tạt chuẩn xác của Phi Hoàng và pha bật cao lắc đầu của Văn Thuận đã mang về bàn thắng duy nhất, đủ để đảm bảo 3 điểm cho đội quân của HLV Kim Sang-sik. Cũng phải nói thêm, Văn Thuận đã trở thành cầu thủ thứ 9 ghi bàn cho Những chiến binh Sao vàng trẻ tuổi ở 6 trận gần nhất. Sự đa dạng đáng kinh ngạc này chính là mặt tích cực của chính sách luân phiên, khiến mọi nhân tố đều có cơ hội tỏa sáng và đóng vai người hùng. THANH HẢI 16 THỂ THAO n Thứ Ba n Ngày 9/9/2025 Một lần nữa U23 Việt Nam lại giành chiến thắng và cũng một lần nữa HLV Kim Sang-sik lại cho thấy cái hay của ông, khi luôn biết cách có được kết quả cần thiết. Cái hay của HLV Kim Sang-sik BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Trong hiệp 1, hai đội thi đấu giằng co. Iraq tạo ra nhiều cơ hội hơn từ các tình huống cố định, trong khi đội tuyển chủ nhà thất thế. Họ gặp khó trước hàng thủ to cao của Iraq. Ở các pha bóng hiếm hoi, Thái Lan lại không thể kết thúc tình huống. Hai bên tạm chấp nhận kết quả hòa 0-0 sau 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, Thái Lan điều chỉnh đội hình bằng cách tung Chanathip Songkrasin vào sân. Tiền vệ này được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Voi chiến tới chiến thắng. Thực tế là thế trận của Thái Lan cũng sáng nước hơn. Tiếc rằng Iraq mới là đội sắc sảo hơn trong khâu tận dụng. Phút 75, Iraq mở màn tấn công bên cánh phải. Ibrahim Al-Kaabawi tạt bóng cho Mohanad Ali đánh đầu cực hiểm, mở tỷ số cho Iraq. Chỉ 1 phút sau, cao trào trận đấu bắt đầu khi Frans Haddad Putros bên phía Iraq đã phạm lỗi với Supachok Sarachat, khiến anh phải nhận thẻ vàng thứ 2 đồng nghĩa với thẻ đỏ. Trong những phút cuối, Thái Lan thi đấu gần như nửa sân. Thực tế là họ đã tạo ra cơ hội khá rõ nét. Nhưng hàng phòng ngự Iraq vẫn tập trung, liên tiếp chống đỡ thành công. Phút 89, Supachai Jaided dứt điểm căng từ cánh phải, song thủ môn Iraq đã cản phá. Phút bù giờ thứ 3, Supachai bắt volley trong tư thế khá thoáng, anh lại đưa bóng đi vọt xà. Thời gian đó chứng kiến những pha bóng không hề nhân nhượng từ 2 bên. Iraq dùng tiểu xảo “mua” thời gian trong khi Thái Lan tỏ rõ sự nóng ruột. Trọng tài đã phải rút ra hàng loạt thẻ vàng. Phút bù giờ thứ 7, Mohanad Ali có pha vào bóng thô bạo, đá tung người Chanathip lên không trung. Hai bên lao vào nhau, ẩu đả diễn ra khiến trọng tài phải mất nhiều phút giải quyết. Hệ quả là Mohanad Ali bị đuổi khỏi sân, Iraq chỉ còn 9 người. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn không thể gỡ hòa, trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về Iraq. ĐẶNG LAI Trận chung kết King’s Cup 2025 giữa Thái Lan và Iraq đã trở thành một “võ đài” thực sự khi 2 đội chơi rất rát, vào bóng không hề khoan nhượng. Kết cục là Iraq đã nhận tới 2 thẻ đỏ. Thái Lan thua chung kết King’s Cup Carlos Alcaraz đã thắng áp đảo Jannik Sinner để giành hai trong số những danh hiệu vĩ đại nhất của làng quần vợt vào chiều Chủ nhật tại New York. Tay vợt người Tây Ban Nha đã có một màn trình diễn toàn diện, đẳng cấp, đánh bại đối thủ lớn nhất vào thời điểm hiện tại với tỷ số 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Đây là chức vô địch US Open thứ 2 của tay vợt sinh năm 2003. Không chỉ chấm dứt chuỗi 3 chức vô địch liên tiếp tại các giải Grand Slam trên mặt sân cứng của Sinner, Alcaraz còn đảm bảo rằng anh sẽ thay thế tay vợt người Italia ở vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng ATP sau 65 tuần thống trị. Vào năm 2022, Alcaraz cũng chạm đến vị trí số 1 sau khi đánh bại Casper Ruud trong trận chung kết US Open. Alcaraz chia sẻ tại lễ trao giải: “Thành thật mà nói, tôi rất may mắn khi có đội ngũ huấn luyện và một gia đình tuyệt vời. Mọi thành tựu mà tôi đạt được đều có công sức của tất cả mọi người. Chiếc cúp này là của chúng ta”. Sinner đã chúc mừng Alcaraz trong bài phát biểu của mình. Anh nói: “Đội ngũ huấn luyện của Carlos thật tuyệt vời. Mọi người đang làm rất tốt. Tôi biết rằng màn trình diễn hôm nay của Carlos là nhờ rất nhiều nỗ lực của tất cả mọi người, cậu ấy đã chơi tốt hơn tôi. Hãy tận hưởng nó. Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời”. Carlos Alcaraz và Jannik Sinner thống trị làng quần vợt thế giới trong 2 năm vừa qua với tổng cộng 8 chức vô địch Grand Slam chia đều cho 2 tay vợt. KIỀU KHANH HLV Kim Sang-sik đã cho thấy khả năng ứng biến và phát hiện, khai thác triệt để sai lầm của đối thủ Vô địch US Open, Alcaraz trở lại vị trí số 1 Thái Lan lại thêm một lần thua Iraq Chiến thắng thuyết phục trước Jannik Sinner giúp Carlos Alcaraz giành Grand Slam thứ 6 trong sự nghiệp và vươn lên vị trí số 1 trên BXH ATP. Alcaraz bùng nổ trong trận chung kết Có thể ở trận cuối gặp U23 Yemen, chúng ta sẽ lại chào đón một người hùng mới, gia nhập vào danh sách dài các cầu thủ lập công, và mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam. Khi ấy với tấm vé tham dự VCK U23 châu Á 2026, sẽ không ai phàn nàn về những màn trình diễn. Một lần nữa, kết quả sẽ giúp biện minh cho phương tiện.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==