14 ĐỜI SỐNG n Thứ Ba n Ngày 9/9/2025 GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CHẬM Dự án đường Hoàng Sa- Dốc Sỏi có chiều dài toàn tuyến hơn 26,8 km, điểm đầu nối với đường Trì Bình - Dung Quất, điểm cuối kết nối đường ven biển Hoàng Sa, được xem là công trình trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư) cho biết sẽ đầu tư xây dựng 10 khu tái định cư/648 lô đất (tương ứng diện tích hơn 27 ha) và 1 khu cải táng mồ mả. Ngoài ra, còn sử dụng 25 lô đất tại khu tái định cư Liên Hiệp I (mở rộng) tại phường Trương Quang Trọng để bố trí tái định cư cho dự án. Với thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2022 - 2027, dự án kỳ vọng mở ra trục kết nối chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho cả khu vực bắc Quảng Ngãi. Thế nhưng, sau 3 năm triển khai, dự án rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan” do vướng mặt bằng, khó có khả năng về đích vào năm 2027. Theo chủ đầu tư, đến nay Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chỉ mới bàn giao hơn 60/172 ha, đạt chưa tới 35%. Tỷ lệ phê duyệt phương án bồi thường cũng mới đạt khoảng 28%. Một số địa phương còn đạt tỷ lệ rất thấp: xã Đông Sơn hơn 10/51 ha; xã Thọ Phong hơn 4,6/16 ha; xã Tịnh Khê 8/19 ha… Trong khi đó, các phương án bồi thường được phê duyệt chậm, chưa đồng bộ. YÊU CẦU TĂNG TỐC THÁO GỠ NÚT THẮT Nguyên nhân chính, theo đánh giá của chủ đầu tư, là sự phối hợp thiếu nhịp nhàng giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất và chính quyền cơ sở trong khâu xác nhận nguồn gốc đất, thu thập hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trách nhiệm chồng chéo khiến tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng ì ạch. Tiến độ giải phóng mặt bằng chậm khiến nhà thầu không thể triển khai thi công đồng loạt. Hiện quá trình thi công mới dừng ở 14/18 cầu, 23/156 cống ngang và chưa đến 1 km nền đường. Trong khi đó, kế hoạch vốn năm 2025 của dự án là 964 tỷ đồng, nhưng hiện mới giải ngân được 256 tỷ đồng (26,8%). Riêng kinh phí bồi thường, đã phân bổ hơn 235 tỷ đồng nhưng chỉ mới chi trả được 106 tỷ đồng (45%). Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều đoạn tuyến vắng bóng công nhân, máy móc ngừng hoạt động. Người dân sống dọc dự án lo lắng, sốt ruột. “Họ làm vài ngày rồi lại nghỉ. Chúng tôi chỉ mong dự án sớm hoàn thành để ổn định cuộc sống, chứ giờ muốn xây hay sửa nhà cửa cũng không được do vướng quy hoạch”, anh Võ Thanh Phong (trú phường Trương Quang Trọng) chia sẻ. Ông Nguyễn Ngọc Sâm- Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển hạ tầng giao thông và kết nối vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Do vậy, các sở ngành, địa phương liên quan phải tập trung cao độ tháo gỡ khó khăn. Tỉnh đã thành lập tổ công tác để xử lý các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư cũng đặt ra mốc hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trước tháng 4/2026. Nếu không, dự án sẽ không thể hoàn thành trong năm 2027 và buộc phải xin gia hạn, đồng nghĩa lỡ nhịp phát triển hạ tầng chiến lược. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi được giao nhiệm vụ khẩn trương hoàn tất phê duyệt phương án bồi thường cho gần 42 ha đã có bản đồ thẩm định trước ngày 15/9/2025. Đồng thời tiếp tục công khai, niêm yết các đợt tiếp theo và chi trả ngay cho những trường hợp đã có quyết định nhưng chưa nhận tiền. NGUYỄN NGỌC Dự án trọng điểm đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi (tỉnh Quảng Ngãi) có tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng, được kỳ vọng mở trục kết nối chiến lược cho địa phương. Nhưng qua 3 năm triển khai, dự án vẫn ì ạch, khó về đích vào năm 2027 như kế hoạch. Dự án có tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng, trong đó ngân sách T.Ư hỗ trợ 1.300 tỷ đồng. Diện tích quy hoạch xây dựng tuyến chính là hơn 172 ha, qua các xã Bình Sơn, Vạn Tường, Đông Sơn, Thọ Phong, Tịnh Khê và phường Trương Quang Trọng hơn 26,6 ha. Thi công cầm chừng, dân kêu trời Tập đoàn SCG phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương vừa chính thức tái khởi động chương trình học bổng SCG Sharing the Dream lần thứ 19. Năm nay, chương trình sẽ trao 150 suất học bổng với tổng trị giá 1,6 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, nhằm khích lệ tinh thần hiếu học và đồng hành cùng thế hệ trẻ vươn tới ước mơ. Ông Kulachet Dharachandra, Giám đốc Quốc gia SCG tại Việt Nam, cho biết học bổng được triển khai với sứ mệnh giảm bất bình đẳng thông qua giáo dục, không để ai bị bỏ lại phía sau. Sau 18 năm, chương trình đã trao hơn 6.000 suất học bổng, đồng thời trang bị cho các em kiến thức và tư duy về phát triển bền vững theo định hướng ESG. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, Học bổng SCG Sharing the Dream 2025 còn mang đến cơ hội rèn luyện kỹ năng và tham gia các dự án cộng đồng. Sinh viên sẽ được đào tạo về phát triển bền vững, trực tiếp làm việc với chuyên gia SCG trong quý I và II/2026, còn học sinh phổ thông được hỗ trợ nâng cao ngoại ngữ, kỹ năng tư duy sáng tạo và chất lượng học tập. Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, nhấn mạnh học bổng không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp thanh thiếu nhi vững bước trên con đường học tập. Trong số các gương mặt tiêu biểu, Huỳnh Ngọc Hiếu - sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM và RMIT - dù khiếm thị nhưng vẫn theo đuổi đam mê công nghệ, mong muốn đóng góp cho cộng đồng. Nguyễn Duy Khang - sinh viên Đại học Cần Thơ - đã giành giải tại cuộc thi ESG Ambassador ASEAN 2024 nhờ sự tiếp sức từ học bổng. Chương trình hiện mở cổng đăng ký tại www. scg.sac.vn, hạn chót 17h ngày 30/9/2025. PV Đất lúa của người dân vẫn còn nằm trên dự án DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM 3.500 TỶ ĐỒNG: Ngày 7/9, ông Võ Minh Trang - Chủ tịch HĐQT Cty CP Cấp nước Bạc Liêu (BLW) - cho biết, từ ngày 6/9, trên địa bàn xuất hiện tình trạng mạo danh nhân viên công ty gọi điện yêu cầu khách hàng ký lại hợp đồng cung cấp nước, nhằm mục đích lừa đảo. Tới nay, có khoảng 30 khách hàng phản ánh nhận được cuộc gọi như trên. Các đối tượng lừa đảo yêu cầu khách hàng cung cấp căn cước công dân, sổ đỏ đến trực tiếp trụ sở Cty tại số 1, đường Lê Duẩn, phường Bạc Liêu - là địa chỉ không có thật để ký lại hợp đồng cấp nước. Hoặc khách hàng vào đường link qua tin nhắn kết bạn Zalo để được hướng dẫn ký lại hợp đồng cấp nước trực tuyến. Nếu người dân không thực hiện ký lại hợp đồng sẽ cắt nước, để tạo hoang mang, khiến nhiều người lo lắng và làm theo. Cty CP Cấp nước Bạc Liêu khẳng định, các cuộc gọi trên là giả mạo, các đường liên kết đối tượng gửi qua tin nhắn đều giả mạo, chứa mã độc. Nếu người dân truy cập khai báo thông tin, tài khoản ngân hàng và dữ liệu cá nhân có thể bị đánh cắp. Hoạt động cấp nước hiện diễn ra bình thường, Cty không yêu cầu khách hàng ký lại hợp đồng. Hiện Cty này có hơn 34.300 khách hàng. Tất cả hợp đồng với Cty Cấp nước Bạc Liêu đều được gia hạn tự động trên hệ thống khi đến hạn, nếu không có yêu cầu khác từ khách hàng. Sau khi nhận thông tin tình trạng lừa đảo trên, Cty CP Cấp nước Bạc Liêu đã nhắn tin cảnh báo đến tất cả khách hàng. TÂN LỘC Hàng chục người bị “sập bẫy” cấp nước sạch Cty CP Cấp nước Bạc Liêu tại số 92 Lê Duẩn Với sự giúp đỡ từ học bổng SCG Sharing the Dream và các hoạt động bổ trợ, Hiếu và Khang đã hoàn thiện dự Thiết bị cảnh báo chướng ngại vật cho người khiếm thị hướng tới lợi ích cho cộng đồng yếu thế SCG tái khởi động Học bổng Sharing the Dream lần thứ 19 Những ngày qua, nhiều người dân Cà Mau nhận được cuộc gọi xưng nhân viên Cty Cấp nước Bạc Liêu yêu cầu cung cấp căn cước, sổ đỏ để ký lại hợp đồng cung cấp nước, hoặc vào đường link để ký hợp đồng trực tuyến. Phía Cty khẳng định không thực hiện việc này và cảnh báo người dân không làm theo để tránh bị lừa. Quảng cáo THÔNG BÁO “Về việc Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của công ty” - Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phúc Hưng & Cộng Sự thay đổi địa chỉ: từ 233/22 đường Ywang TDP 6, Phường EaTam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến 233/32/6A đường Ywang, TDP 6, phường EaKao, tỉnh Đắk Lắk. - Thành lập Văn phòng giao dịch, địa chỉ: 158 Ywang TDP4, phường Ea Tam, Buôn Ma Thuột, Đăk Lắk nay là Số 158 đường Y Wang, TDP4, phường EaKao, tỉnh Đắk Lắk.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==