Báo Tiền Phong số 252/2025

13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Thứ Ba n Ngày 9/9/2025 QUAN TÂM NHIỀU HƠN TỚI MỘT SỐ LĨNH VỰC Chiều 7/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách để nghe các ý kiến góp ý về ứng phó với các thách thức hiện nay trong khu vực và trên thế giới, thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Nhấn mạnh nhiệm vụ trong năm 2025 phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng từ 8,3 - 8,5% và 2 con số trong những năm tiếp theo, Thủ tướng cho biết, đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhưng không thể không làm. Chính phủ luôn cầu thị lắng nghe các ý kiến đóng góp về các giải pháp, nhất là giải pháp đột phá để đạt được mục tiêu đề ra và Hội đồng Tư vấn chính sách là một kênh chất lượng. Tại cuộc làm việc, đề cập đến kinh tế vĩ mô, các thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách nhận định, hiện nay kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, trong đó tăng trưởng tín dụng cơ bản phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế, dòng vốn vẫn cơ bản tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tỷ lệ nợ công/ GDP trong ngưỡng an toàn. Hiện Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 8,3 - 8,5% trong năm 2025 và hai con số giai đoạn 2026 - 2030. So sánh với một số nền kinh tế trong giai đoạn phát triển thần kỳ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) thì dự kiến mức tăng trưởng và lạm phát của Việt Nam giai đoạn tới là phù hợp. Tuy nhiên, một số lĩnh vực như tỷ giá, giá vàng, chứng khoán, bất động sản đòi hỏi sự quan tâm lớn hơn. Hội đồng đề nghị kiên định mục tiêu tăng trưởng đi đôi với kiểm soát rủi ro, an toàn, bao trùm và bền vững, trong đó hết sức lưu tâm đến chất lượng tăng trưởng và ổn định vĩ mô. Đối với vấn đề kích cầu tiêu dùng, các thành viên cho rằng, các động lực tăng trưởng cả từ phía cung và phía cầu cần được làm mới và khai thác hiệu quả; kích cầu tiêu dùng bằng các giải pháp về tài khoá, tiền tệ và các giải pháp khác. Về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Hội đồng đề xuất cần chú trọng xây dựng quy trình công việc rõ ràng; ban hành tài liệu đào tạo cho cán bộ xã, phường và tài liệu hướng dẫn quy trình, thủ tục cho người dân; việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ cho phường, xã cần đi kèm với chuyển giao cán bộ đã từng đảm nhận công việc đó ở cấp quận, huyện trước đây. CÀNG ÁP LỰC CÀNG PHẢI NỖ LỰC Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, kinh nghiệm điều hành rất quan trọng là phải luôn giữ vững bản lĩnh, không hoang mang lo sợ, cũng tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong mọi tình huống, càng áp lực lại càng nỗ lực. Về vấn đề tác động của chính sách thuế quan của Mỹ, Thủ tướng nhất trí với đề xuất cần tiếp tục đa dạng hoá thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng với các khu vực, thị trường khác; cơ cấu lại thị trường xuất khẩu phù hợp tình hình; nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng xanh hoá, số hoá, kinh tế tuần hoàn trong xuất nhập khẩu. Thủ tướng cũng cho rằng, để thị trường bất động sản phát triển bền vững, cần tiếp tục có giải pháp tổng thể về cung cầu, tài khoá, đất đai…; tích cực xử lý vấn đề liên quan đến pháp lý, tiếp tục xây dựng các chính sách ưu đãi, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh cung ứng nhà ở xã hội; góp phần giải toả bất động sản cao cấp, kiểm soát tồn kho bất động sản. Về giải pháp để tăng trưởng cao và bền vững, Thủ tướng đánh giá đây là vấn đề hết sức quan trọng. Theo đó, cần tiếp tục mở rộng chính sách tài khoá phù hợp, chính sách tiền tệ phải chủ động linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, bám sát thực tiễn để điều hành; quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay. Liên quan quản lý thị trường vàng, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo tích cực các giải pháp, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, thực hiện ngay, tăng cung để cân bằng cung cầu nhưng không để lợi dụng chính sách; đồng thời có các giải pháp ngăn chặn đầu tư, tích trữ, chống đầu cơ, buôn lậu, tăng cường kiểm tra, giám sát. LUÂN DŨNG Ngay trong ngày khai giảng năm học mới, Phòng giao dịch NHCSXH Phú Lộc đã trở thành một trong những đơn vị hoàn tất hồ sơ, giải ngân cho những khách hàng đầu tiên. Với sự phối hợp của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, các thủ tục đã được thực hiện nhanh gọn, chính xác, để đồng vốn kịp thời đến tay phụ huynh và sinh viên. Sáng ngày 5/9, Phòng giao dịch NHCSXH Phú Lộc đã giải ngân chương trình tín dụng ưu đãi STEM cho 2 gia đình với tổng số tiền 152,35 triệu đồng, mở ra cơ hội tiếp tục học tập cho các em ngay từ đầu năm học. Đây không chỉ là sự hỗ trợ tài chính, mà còn là lời khẳng định tri thức, sáng tạo và ước mơ học tập của thế hệ trẻ luôn được Nhà nước quan tâm, đồng hành. Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thương ở xã Chân Mây, Lăng Cô đã để lại nhiều xúc động. Gia đình chị từng đứng trước quyết định cho con trai bảo lưu kết quả học tập vì kinh tế khó khăn. Nhưng nhờ chính sách tín dụng ưu đãi STEM, chị đã có thể vay 86 triệu đồng để con trai Hà Xuân Định - sinh viên năm 3 Trường Đại học Kiến trúc thành phố Đà Nẵng trang trải học phí và chi phí sinh hoạt. “Đồng vốn này không chỉ giúp con tôi tiếp tục con đường học tập, mà còn giúp cả gia đình thêm niềm tin vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và NHCSXH. Chúng tôi thật sự biết ơn sự đồng hành này”, chị Thương chia sẻ. Câu chuyện của chị Thương càng minh chứng rõ ràng cho giá trị nhân văn mà chương trình mang lại. Mỗi khoản vay là một cơ hội, mỗi sự hỗ trợ là một bước đệm vững chắc cho hành trình tri thức. Theo quy định, mức vốn vay bao gồm toàn bộ học phí theo xác nhận của nhà trường (sau khi trừ học bổng, hỗ trợ tài chính khác) và chi phí sinh hoạt, học tập tối đa 5 triệu đồng/tháng. Mức lãi suất 4,8%/ năm. Trong suốt thời gian học, người vay chưa phải trả nợ gốc và lãi; chỉ sau 12 tháng kể từ khi kết thúc khóa học mới bắt đầu phải trả nợ gốc và lãi lần đầu tiên, với thời gian trả nợ được chi thành các kỳ. Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH TP Huế Nguyễn Hoàng Anh Tuấn cho biết: Đây là chương trình mới, nhưng chi nhánh đã chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng từ nguồn vốn đến quy trình nghiệp vụ. Qua rà soát, tổng nhu cầu vay vốn trên địa bàn đến thời điểm hiện tại là 3,792 tỷ đồng. Riêng trong tháng 9/2025, chi nhánh dự kiến giải ngân cho 27 khách hàng, với tổng số tiền trên 2,061 tỷ đồng. Chi nhánh cam kết đồng hành, hỗ trợ tối đa để nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng và kịp thời. ĐỨC THÀNH Tín dụng ưu đãi STEM - Khởi đầu cho tri thức và sáng tạo Chi nhánh NHCSXH TP Huế vừa triển khai cho vay chương trình tín dụng ưu đãi STEM - một chính sách mới theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là dấu mốc quan trọng, mang ý nghĩa không chỉ về mặt tài chính mà còn là sự tiếp sức tinh thần cho HSSV, học viên cao học và nghiên cứu sinh đang theo đuổi các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán. Phòng giao dịch NHCSXH Phú Lộc giải ngân vốn vay cho phụ huynh sinh viên đầu tiên được vay theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ Tín dụng STEM không chỉ đơn thuần là một gói hỗ trợ tài chính. Đó còn là sự đầu tư chiến lược của Chính phủ vào thế hệ trẻ - những người sẽ trở thành kỹ sư, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, góp phần đưa đất nước tiến nhanh trong kỷ nguyên số. Mỗi đồng vốn tín dụng ưu đãi mang trong mình trách nhiệm và kỳ vọng: giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh, trao cơ hội cho sinh viên, và nuôi dưỡng niềm tin vào một tương lai tri thức. THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Cần giữ ổn định lãi suất đồng tiền Việt Nam Liên quan vấn đề tỷ giá, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần giữ ổn định cả lãi suất đồng tiền Việt Nam; tăng xuất khẩu hàng hoá để duy trì thặng dư thương mại; tăng cường xuất khẩu dịch vụ logistics, du lịch. Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội đồng Tư vấn chính sách ẢNH: VGP/NHẬT BẮC Liên quan vấn đề tỷ giá, Thủ tướng nhấn mạnh cần giữ ổn định cả lãi suất đồng tiền Việt Nam; tăng xuất khẩu hàng hoá để duy trì thặng dư thương mại; tăng cường xuất khẩu dịch vụ logistics, du lịch.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==