12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 9/9/2025 Trong thông điệp chính thức gửi tới Bangkok ngày 8/9, Thủ tướng Hun Manet cho rằng chiến thắng của ông Anutin vừa qua thể hiện “niềm tin mạnh mẽ vào sự lãnh đạo của ngài”, đồng thời bày tỏ tin tưởng Thái Lan sẽ “đạt được những tiến bộ lớn hơn” dưới sự lãnh đạo của ông, báo Khmer Times đưa tin. Nêu bật sự gắn kết chặt chẽ về địa lý, lịch sử và văn hóa giữa Campuchia và Thái Lan, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh tầm quan trọng của “hòa bình, chung sống hòa hợp và thịnh vượng chung” giữa hai dân tộc. Ông bày tỏ hy vọng hai chính phủ có thể cùng nhau cải thiện mối quan hệ gặp nhiều căng thẳng trong những năm gần đây. “Với cam kết chung của chúng ta trong việc xây dựng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp, nhân dân hai nước chúng ta sẽ được hưởng thịnh vượng và phát triển trong hòa hợp và niềm vui”, Thủ tướng Hun Manet viết. Ông cam kết sẽ hợp tác với người đồng cấp Thái Lan để khôi phục lại trạng thái bình thường trong quan hệ song phương, xây dựng lại lòng tin và phát triển biên giới “hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng chung”. Ngày 5/9, ông Anutin, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, được bầu làm thủ tướng thứ 32 của Thái Lan. Ông thay thế bà Paetongtarn Shinawatra để lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ hai ở Đông Nam Á. Bà Paetongtarn bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm vì vụ bê bối rò rỉ nội dung cuộc nói chuyện qua điện thoại với lãnh đạo Campuchia về tranh chấp biên giới. Ông Anutin rút khỏi liên minh cầm quyền của bà Paetongtarn sau khi ghi âm cuộc nói chuyện bị tiết lộ. Việc ông được bầu làm thủ tướng là một đòn giáng mạnh vào đảng Pheu Thai do cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra dẫn dắt. Ông Thaksin đã rời Thái Lan sang Dubai, nơi ông sống suốt 15 năm lưu vong trước khi trở về nước năm 2024. MÁY BAY RIÊNG CỦA ÔNG THAKSIN ĐÁP XUỐNG BANGKOK Dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay trực tuyến cho thấy chiếc máy bay riêng của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra trở về Thái Lan hôm 8/9, 1 ngày trước khi Tòa án Tối cao ra phán quyết có thể khiến vị tỷ phú này phải ngồi tù. Chưa rõ ông Thaksin có mặt trên chiếc máy bay đáp xuống Bangkok hôm qua hay không. Luật sư của ông cũng chưa lên tiếng. Những ngày qua, giữa những đồn đoán ông Thaksin rời khỏi đất nước để lưu vong, ông tuyên bố sẽ trở về và trực tiếp tham dự phiên toà để nghe phán quyết vào ngày 9/9. Ngay sau khi máy bay hạ cánh, một chiếc Mercedes sedan màu đen và bạc thường được ông Thaksin sử dụng đã tiến vào nhà ga dành cho máy bay tư nhân, nơi giới chức quản lý sân bay đã bố trí rào chắn và lực lượng an ninh hiện diện ở đó. Vị tỷ phú có ảnh hưởng lớn trên chính trường Thái Lan trong 1/4 thế kỷ có thể phải ngồi tù nếu các thẩm phán quyết định thời gian ông nằm trong bệnh viện cảnh sát năm 2023 thay vì ngồi tù không được tính là thời gian thụ án. Khi đó, ông chỉ bị giam giữ vài giờ trước khi được chuyển đến khu VIP của bệnh viện vì lý do sức khỏe. Sau 15 năm lưu vong, ông Thaksin về nước và bị kết án 8 năm tù vì tội lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích, sau đó được nhà vua giảm xuống còn 1 năm. Ông được ân xá sau 6 tháng bị giam giữ trong bệnh viện. Sáng qua, cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra cho biết cha của bà sẽ trở về Bangkok vào tối cùng ngày. Phát biểu với các phóng viên, bà cho biết sẽ không ra sân bay Don Mueang để đón cha vì vướng lịch làm việc vào buổi chiều. Bà Paetongtarn cho biết ông Thaksin đã chúc mừng tân Thủ tướng Anutin Charnvirakul. Theo các nhà phân tích, bối cảnh chính trị Thái Lan đã có những thay đổi mạnh mẽ khi bộ máy được gọi là “nhà nước ngầm” của đất nước gây áp lực buộc gia tộc Shinawatra từ bỏ quyền lực. Thay đổi này khiến đảng Pheu Thai do ông Thaksin sáng lập đã mất “giấy phép” để tiếp tục nắm quyền. Trong một sự đảo ngược đáng kinh ngạc, đảng Bhumjaithai nhận được “tấm vé mới” để đảm trách vai trò thành lập chính phủ, đưa ông Anutin Charnvirakul lên vị trí thủ tướng thứ 32 của Thái Lan. TÚ LINH (theo Khmer Times, Reuters, The Nation) Thủ tướng Campuchia Hun Manet gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, bày tỏ lạc quan về mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng. Thủ tướng Campuchia Hun Manet (phải) và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trong một lần gặp trước đây ẢNH: KHMER TIMES Thủ tướng Campuchia gửi thư tới tân Thủ tướng Thái Lan Theo trang web Flightradar24, máy bay riêng của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra hạ cánh xuống sân bay quốc tế Singapore lúc 7 giờ sáng qua. Ông rời khỏi Thái Lan hôm 4/9, ban đầu dự định đến Singapore để kiểm tra sức khỏe, nhưng sau đó máy bay của ông chuyển hướng đến Dubai. Hội nghị, dự kiến diễn ra tại thành phố Gyeongju từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, được xem là cơ hội quan trọng để Tổng thống Mỹ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Các quan chức cho biết đã có những cuộc thảo luận nghiêm túc về một cuộc gặp song phương bên lề APEC, nhưng chưa có kế hoạch cụ thể nào được đưa ra. Trong một cuộc điện đàm tháng trước, ông Tập mời ông Trump và phu nhân đến thăm Trung Quốc. Tổng thống Mỹ đã đáp lại lời mời, mặc dù ngày giờ cụ thể vẫn chưa được ấn định. Các chi tiết vẫn đang được thảo luận và chưa rõ liệu Tổng thống Trump có bổ sung điểm dừng chân khác trong chuyến đi hay không. Washington cũng đang xem đây là cơ hội để tổng thống giành được nhiều khoản đầu tư kinh tế hơn vào Mỹ - một trọng tâm chính trong các chuyến công du nước ngoài gần đây của ông, bao gồm chuyến thăm Ả-rập Xê-út, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất. Một quan chức Nhà Trắng nói với CNN: “Chuyến thăm Hàn Quốc đang được thảo luận, tập trung vào hợp tác kinh tế”. Quan chức này cho biết, các mục tiêu khác bao gồm những cuộc thảo luận về thương mại, quốc phòng và hợp tác hạt nhân dân sự. Sự xuất hiện của ông Trump ở châu Á cũng có thể giúp ông có cơ hội gặp lại Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, mặc dù việc ông Kim có đồng ý hay không vẫn còn là một câu hỏi. Các quan chức Mỹ cho biết, họ đang tập trung nhiều hơn vào việc tổ chức một cuộc gặp tiềm năng với ông Tập. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã mời ông Trump tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng tới, và gợi ý rằng sự kiện này có thể tạo cơ hội để ông Trump gặp ông Kim. Cuộc gặp tiềm năng giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang có những tranh cãi qua lại về chính sách thuế quan của ông Trump. Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã tham gia một loạt cuộc đàm phán. Sau đó, Tổng thống Trump quyết định trì hoãn việc tăng thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc đến tháng 11. ẤN ĐỘ THẬN TRỌNG SAU KHI ÔNG TRUMP DỊU GIỌNG Ấn Độ tỏ ra thận trọng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có vẻ dịu giọng sau nhiều tuần căng thẳng vì Washington áp mức thuế lên tới 50% với hàng hóa từ quốc gia Nam Á. Ngày 5/9, ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng rằng “không có gì phải lo lắng” về quan hệ Mỹ - Ấn và hai nước có “mối quan hệ đặc biệt”. Tổng thống Mỹ khen ngợi Thủ tướng Narendra Modi là nhà lãnh đạo “tuyệt vời” và nói rằng sẽ luôn là bạn với ông ấy. Vài giờ sau, Thủ tướng Modi phản hồi bằng một bài đăng trên mạng xã hội X, cho biết ông đánh giá cao tình cảm của nhà lãnh đạo Mỹ. Các quan chức ở New Delhi coi những phát biểu của ông Trump là tích cực, nhưng việc Thủ tướng Modi không gọi tổng thống Mỹ là bạn như trước đây cho thấy nhà lãnh đạo Ấn Độ đang thận trọng. Các quan chức Ấn Độ giấu tên cho biết, những phát biểu của ông Trump không phải dấu hiệu cho thấy hai bên đang thiết lập lại quan hệ, và họ sẽ chờ đợi những tín hiệu tích cực hơn từ Washington trước khi có thể đưa quan hệ song phương trở lại bình thường. “Tôi không cho rằng đây là thay đổi đáng kể. Những chiến thuật này được nêu trong cuốn sách Nghệ thuật Đàm phán của ông Trump”, Pramit Pal Choudhuri, trưởng bộ phận Ấn Độ tại hãng nghiên cứu Eurasia Group, nói. Theo nhà nghiên cứu này, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ sử dụng mọi đòn bẩy có thể để tấn công, đe dọa và “làm đối thủ kiệt sức rồi sau đó mới có một cử chỉ hào phóng”. Ông Trump đảo lộn chính sách ngoại giao trong nhiều thập kỷ của Mỹ khi áp mức thuế 50% với Ấn Độ từ tháng 8, để trừng phạt nước này vì rào cản thương mại và việc mua dầu mỏ của Nga. Tổng thống Mỹ cáo buộc Ấn Độ hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine thông qua việc mua dầu mỏ, từ đó làm suy yếu nỗ lực của Mỹ nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình giữa hai bên. MINH HẠNH - BÌNH GIANG (theo CNN, Bloomberg) Lãnh đạo Mỹ-Trung sắp gặp nhau? Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cố vấn hàng đầu của ông đang chuẩn bị cho chuyến công du Hàn Quốc vào tháng 10 để dự hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), ba quan chức Nhà Trắng nói với CNN. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ẢNH: GETTY IMAGES
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==