10 n Thứ Ba n Ngày 9/9/2025 PHÁP LUẬT Gần trưa 8/9, sau hơn 2 giờ kiểm sát viên công bố cáo trạng, HĐXX yêu cầu bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) lên bục khai báo. Trả lời xét hỏi, Nguyễn Duy Hưng nói rằng, khi biết tin có Dự án cầu Đồng Việt sắp triển khai, bị cáo từ Hà Nội lên Bắc Giang gặp mặt cựu Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái. Trong cuộc gặp, Hưng được cựu Bí thư Tỉnh ủy trao đổi “Cầu Đồng Việt là dự án đòi hỏi công nghệ cao, doanh nghiệp ở Bắc Giang không làm được, nếu Tập đoàn Thuận An có năng lực anh ủng hộ”. Sau cuộc gặp trên đường trở về, Hưng gọi điện “khoe” với ông Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) chuyện đã được “anh Thái ủng hộ”. Theo lời khai của Hưng, sau buổi gặp trên khoảng 2 tuần, ông Dương Văn Thái nhờ Hưng tổ chức một bữa ăn tối tại nhà lãnh đạo cấp cao. Hôm đó, bị cáo Phạm Thái Hà tiếp tục đứng ra nhờ ông Thái giúp đỡ Tập đoàn Thuận An... Các hành vi vi phạm diễn ra sau đó thế nào, trong cáo trạng đã nêu rõ. Chủ tịch Thuận An khai nhận, trước lúc đấu thầu, ông không chỉ đạo cấp dưới “đưa tiền”. Sau khi trúng thầu, bị cáo mới chỉ đạo trích 3% giá trị mỗi dự án cho một số cán bộ. Trong đó, cá nhân Hưng đưa ông Dương Văn Thái 900 triệu đồng, đưa cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích 1 tỷ đồng và đưa cho một số cán bộ Ban QLDA tỉnh. Tại tỉnh Tuyên Quang, Hưng khai nhận quá trình triển khai Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ có trích 3% gói thầu cho nhóm lãnh đạo Ban QLDA. Riêng dự án cầu Vĩnh Tuy 2 (Hà Nội), dù cáo trạng xác định Hưng có nhờ bị cáo Phạm Thái Hà “tác động” nhưng trong lời khai hôm 8/9, bị cáo không thừa nhận. Theo Hưng, sau khi biết thông tin Hà Nội tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu Dự án cầu Vĩnh Tuy 2, bị cáo đã gặp ông Phạm Hoàng Tuấn (Giám đốc Ban QLDA TP Hà Nội) xin tham gia. “Sau buổi ăn sáng tại nhà lãnh đạo Hà Nội, Tuấn biết bị cáo có mối quan hệ và năng lực nên đồng ý cho Thuận An thi công. Sau đó, bị cáo đã chỉ đạo các phòng ban liên quan tham gia đấu thầu”, Hưng nói. Xuyên suốt phần xét hỏi, Nguyễn Duy Hưng thừa nhận, khi thực hiện đấu thầu, chính bị cáo trực tiếp chỉ đạo nhân viên thiết lập các công ty “quân xanh”, “quân đỏ”, để được cán bộ địa phương duyệt trúng thầu. Việc “lại quả” được trích ra khoảng 3% từ giá trị của mỗi dự án. KIỂM SÁT VIÊN NÊU CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC TÁC ĐỘNG Công bố cáo trạng sáng 8/9, các kiểm sát cho hay, khi biết tỉnh Bắc Giang có chủ trương triển khai thực hiện Dự án cầu Đồng Việt, do có quan hệ thân thiết, Nguyễn Duy Hưng đặt vấn đề nhờ Phạm Thái Hà, giới thiệu, tác động đến ông Dương Văn Thái, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An được tham gia. Cuối tháng 12/2021, trong bữa cơm tối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tại nhà lãnh đạo cấp cao, bị cáo Phạm Thái Hà giới thiệu Nguyễn Duy Hưng với Dương Văn Thái và nói Tập đoàn Thuận An là “đơn vị có năng lực, nhờ các anh quan tâm, xem xét cho Tập đoàn này tham gia Dự án cầu Đồng Việt”. Sau đó, Dương Văn Thái tác động bị cáo Nguyễn Văn Thạo (Giám đốc Ban QLDA tỉnh), tạo điều kiện cho Thuận An. Từ tác động của ông Hà, Hưng nhiều lần gặp Dương Văn Thái và Nguyễn Văn Thạo. Quá trình triển khai dự án về sau, ông Dương Văn Thái tiếp tục chỉ đạo bị cáo Thạo và cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích “bật đèn xanh” cho Tập đoàn Thuận An - đơn vị chủ chốt trong liên danh trúng Gói thầu số 07 thi công Dự án cầu Đồng Việt, trị giá hơn 1.132 tỷ đồng. Dưới sự chỉ đạo của cấp trên, Ban QLDA tỉnh Bắc Giang “mở cửa” từ khâu thiết kế, lập hồ sơ mời thầu cho đến việc thẩm định và chấm điểm Hồ sơ dự thầu của liên danh Tập đoàn Thuận An - Công ty Trung Chính - Công ty 168 Việt Nam. Thạo còn chỉ đạo các cán bộ cung cấp hồ sơ thiết kế, dự toán cho Tập đoàn Thuận An trước thời điểm phát hành chính thức, để doanh nghiệp này chủ động nghiên cứu và điều chỉnh theo ý mình. Công ty tư vấn A-ETC được yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung nhiều nội dung kỹ thuật theo yêu cầu từ Nguyễn Duy Hưng, đặc biệt là tăng thời gian thực hiện hợp đồng và đưa thêm tiêu chí thi công cầu dây văng cấp I - tiêu chí này chỉ Theo lời khai của Nguyễn Duy Hưng, ông Dương Văn Thái nhờ Hưng tổ chức một bữa ăn tối tại nhà lãnh đạo cấp cao. Hôm đó, bị cáo Phạm Thái Hà tiếp tục đứng ra nhờ ông Thái giúp đỡ Tập đoàn Thuận An... Sau đó là chuỗi hành vi thông đồng, móc ngoặc để cho tập đoàn này trúng thầu. CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN THUẬN AN KHAI: Cựu Bí thư Bắc Giang nhờ tổ chức bữa tối Sáng 8/9, sau khi kiểm tra nhân thân 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và một số đơn vị địa phương, đại diện Viện Kiểm sát bắt đầu công bố cáo trạng. Hồ sơ truy tố gần 50 trang quy kết, bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) cùng 27 đồng phạm, gồm một loạt quan chức, có hành vi vi phạm đấu thầu tại Gói thầu Dự án cầu Đồng Việt (Bắc Giang cũ); Gói thầu số 26 giai đoạn 1 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Gói thầu số 13 Dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều; Gói thầu số 02 Dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 và Gói thầu XD01, XD02 Dự án Quốc lộ 14E Bộ Giao thông vận tải. Chuỗi hành vi này gây thiệt hại hơn 120 tỷ đồng. NHIỀU LẦN GẶP GỠ CỰU BÍ THƯ TỈNH ỦY Tại bản kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ những sai phạm của cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái và Lê Ô Pích, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trong việc thực hiện gói thầu số 7, Dự án cầu Đồng Việt. Theo kết luận điều tra, Nguyễn Duy Hưng, vốn có mối quan hệ cá nhân thân thiết với Phạm Thái Hà - cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ khoảng năm 2013. Đầu tháng 12/2021, khi biết tỉnh Bắc Giang đang triển khai Dự án cầu Đồng Việt, Nguyễn Duy Hưng đề nghị và được Phạm Thái Hà đồng ý giới thiệu, tác động đến Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang cho Tập đoàn Thuận An được tham gia thi công Dự án. Đến cuối tháng 12/2021, trong buổi ăn cơm với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang tại nhà nguyên Chủ tịch Quốc hội, Phạm Thái Hà giới thiệu Nguyễn Duy Hưng với Dương Văn Thái. Hà nói Tập đoàn Thuận An là “đơn vị có năng lực, nhờ các anh quan tâm, xem xét cho Tập đoàn này tham gia dự án cầu Đồng Việt”, Thái nói sẽ quan tâm. Từ đó, Hưng biết và có quan hệ với nhiều cá nhân là lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, trong đó có Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Từ tháng 12/2021 - 3/2022, Hưng nhiều lần gặp gỡ cựu Bí thư Dương Văn Thái để xin chủ trương cho Tập đoàn Thuận An được tham gia thi công Dự án và được Thái đồng ý. Đến tháng 3/2022, trước khi triển khai đấu thầu gói thầu số 7, Dương Văn Thái tác động Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban Quản lý dự án Bắc Giang tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công Dự án cầu Đồng Việt. Trước khi ký phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07, Lê Ô Pích biết rõ việc Thái tác động tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An nên sau khi nghe Nguyễn Văn Thạo báo cáo, ông Pích đã đồng ý và chỉ đạo Thạo đẩy nhanh tiến độ, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu, thi công gói thầu này. Từ sự tác động của Dương Văn Thái và bị cáo Lê Ô Pích, trong quá trình đấu thầu, Nguyễn Bị cáo Nguyễn Duy Hưng - cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Bóc tách điều tra việc nhận 900 triệu đồng của cựu Bí thư tỉnh ủy Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái Ông Dương Văn Thái, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, bị khởi tố tháng 12/2024 về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, với cáo buộc nhận 900 triệu đồng của Tập đoàn Thuận An. Sau đó, Viện KSND Tối cao có yêu cầu điều tra bổ sung, hành vi của ông này đã được tách riêng. Ngày 8/9, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) cùng 28 người trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và một số tỉnh, thành phố.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==