Vào 13h chiều 7/9, tâm bão trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/ giờ), giật cấp 11. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ chiều tối 7/9, bão tăng tốc theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và tiếp tục mạnh lên. Đến 1h sáng 8/9, tâm bão chỉ còn cách khu vực Ma Cao (Trung Quốc) khoảng 220km về phía nam tây nam với cường độ cấp 10, giật cấp 13. Trong ngày 8/9, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, đi vào đất liền khu vực phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Trong đêm 8/9 và ngày 9/9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15- 20km/h, đi sâu và đất liền suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 13h chiều 9/9, tâm vùng áp thấp trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với cường độ giảm xuống còn dưới cấp 6. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão, từ ngày 9/9 đến đêm 10/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ, gây ngập úng cục bộ, lũ quét và sạt lở đất. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động tăng cường, ngày 7/9, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7-15h chiều 7/9 có nơi trên 50mm như trạm Đồi 95 (Tây Ninh) 51mm, trạm Tân Phú Thành (Cần Thơ) 56mm, trạm Rạch Giá (An Giang) 58.6mm. Chiều tối và đêm 7/9, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 80mm trong 3 giờ gây ngập úng cục bộ. Bão số 7 hình thành từ một vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông, mạnh lên thành bão vào chiều 6/9. Do gặp các điều kiện rất thuận lợi như mặt biển ấm, độ đứt gió yếu, gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên bão tăng cấp nhanh. Đây cũng là cơn bão trái quy luật khi đổ bộ vào Trung Quốc trong thời gian này. Thông thường, các cơn bão trên Biển Đông thời gian này có xu hướng đổ bộ vào miền Bắc, Bắc Trung bộ nước ta. Dự báo từ nay đến cuối năm, Biển Đông còn 5-7 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng một nửa có khả năng tác động trực tiếp đến đất liền nước ta. Bão nhiều, kết hợp với không khí lạnh đến sớm có thể gây ra một mùa mưa lũ phức tạp ở miền Trung năm nay. NGUYỄN HOÀI Miền Bắc có thể mưa to do hoàn lưu bão số 7 Miền Bắc có thể mưa trên 300mm do bão số 7 Dù không đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta, hoàn lưu sau bão số 7 có thể gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ với lượng mưa từ 70-150mm, có nơi trên 300mm. Thông tin trên được Bộ trưởng Nội vụ nêu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ vào ngày 6/9. Bà Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, phải tập trung giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc theo Nghị định 178. Bộ trưởng cho biết, đến nay, trong tổng số hơn 106.000 trường hợp nghỉ việc theo chính sách này, có gần 80.000 người đã được thanh toán chế độ. “Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành và địa phương tập trung phối hợp để xử lý dứt điểm số còn lại, bảo đảm nhanh gọn, minh bạch”, bà Trà cho hay. Như vậy, số lượng cán bộ, công chức nghỉ việc đã được thanh toán chế độ đã tăng lên đáng kể so với nửa tháng trước đây. Ngoài vấn đề chế độ, chính sách, Bộ trưởng Nội vụ cũng lưu ý, mặc dù nhiều bộ, ngành đã quan tâm, đồng hành cùng địa phương, song vẫn còn một số bộ chưa thực sự sâu sát. Tư lệnh ngành nội vụ đề nghị các bộ cử một thứ trưởng trực tiếp phụ trách, theo dõi tình hình để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng phải phát huy tính chủ động, linh hoạt, năng động hơn trong quá trình vận hành, tránh tâm lý thụ động, trông chờ vào chỉ đạo từ Trung ương. BÁO CÁO BỘ CHÍNH TRỊ 4 VẤN ĐỀ TRỌNG YẾU Cùng với đó, người đứng đầu ngành nội vụ cũng đề nghị các bộ, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là ở các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng. Theo bà, cần tăng cường tập huấn, hướng dẫn để giúp địa phương triển khai hiệu quả phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền, tránh tình trạng lúng túng, chậm trễ. Cùng với đó, phải tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, thúc đẩy chuyển đổi số để bảo đảm mục tiêu về hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Để bảo đảm tiến độ đề ra, Bộ Nội vụ đề xuất Thủ tướng Chính phủ chủ trì một cuộc họp để thảo luận, thống nhất 4 nội dung lớn trước khi báo cáo Bộ Chính trị. Thứ nhất là vấn đề phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền sau 2 tháng triển khai. Thứ hai là việc đánh giá cán bộ, công chức theo quy định Luật Cán bộ, công chức, đồng thời rà soát, phân loại và xác định tiêu chuẩn đơn vị hành chính, tiêu chuẩn đô thị. Bà Trà cho biết, nội dung này Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Nội vụ cơ bản hoàn thành. Thứ ba là khung vị trí việc làm và cuối cùng là việc điều chỉnh tiền lương, phụ cấp đối với sắp xếp tổ chức bộ máy. “Đây đều là những vấn đề trọng yếu cần báo cáo Bộ Chính trị ngay trong tháng này”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh. LUÂN DŨNG Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, trong tổng số hơn 106.000 trường hợp nghỉ việc theo Nghị định 178/2024, đã có gần 80.000 người được thanh toán chế độ và số còn lại cần được giải quyết dứt điểm. Sẽ báo cáo Bộ Chính trị về khung vị trí việc làm và điều chỉnh tiền lương, phụ cấp (Ảnh minh họa) Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, tính đến ngày 19/8, tổng số người đã có quyết định nghỉ việc là 94.402 người, trong đó có 81.995 người đã trình cấp có thẩm quyền duyệt kinh phí và đã được phê duyệt, 50.345 người đã nhận tiền. 15 THỜI SỰ Thứ Hai n Ngày 8/9/2025 Gần 80.000 người nghỉ việc đã được thanh toán chế độ Hà Nội yêu cầu xử lý tài sản công, trụ sở dôi dư UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi cơ quan, đơn vị trên địa bàn về việc tập trung xử lý, cải tạo trụ sở, tài sản công khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, kiểm kê các tài sản của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã (trước sắp xếp) đã bàn giao khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Việc kiểm kê cần đối chiếu, so sánh, tránh bỏ sót, thất thoát tài sản khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản công khẩn trương thực hiện các thủ tục đăng ký, hoàn thiện quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; thực hiện hạch toán, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, đơn vị cho phù hợp với mô hình mới. UBND các xã, phường chủ động sắp xếp các cơ sở nhà, đất trong nội bộ cấp xã để bảo đảm trụ sở làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, có phương án quản lý, sắp xếp, xử lý ngay các trụ sở làm việc, cơ sở nhà đất không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả. Trường hợp sau khi đã sắp xếp, nhưng còn thiếu tài sản thì mua sắm bổ sung hoặc tiến hành sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất cũ để bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ. UBND các xã, phường khẩn trương xây dựng kế hoạch xử lý, khai thác các trụ sở dôi dư, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý. Thanh tra thành phố, Sở Tài chính được giao tăng cường thanh tra, kiểm tra việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công. Các sở, ban, ngành và UBND xã, phường chủ động tự kiểm tra việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công. Trên cơ sở kết quả kiểm tra đề xuất xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân chậm hoặc thực hiện không đúng quy định. Sau khi sắp xếp nhưng trong quá trình vận hành có phát sinh bất cập, UBND xã, phường tiếp tục thực hiện bố trí, sắp xếp để bảo đảm điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định. UBND thành phố cũng yêu cầu chấm dứt ngay việc cho mượn, kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định; đồng thời, chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan. THANH HIẾU
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==