Báo Tiền Phong số 251/2025

NHỜ ĐỨNG TÊN, BÁO MẤT RỒI CHIẾM ĐOẠT Theo cáo trạng, từ năm 2002, vợ chồng ông N.B.T (nguyên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đã mất) nhờ Võ Nhi đứng tên 3 lô đất tại dự án vệt khai thác quỹ đất từ cầu sông Hàn ra biển. Do quan hệ bà con họ hàng thân thiết, lại được ông T tạo điều kiện trong công việc, Nhi được tin tưởng giao đứng tên trên giấy tờ. UBND quận Sơn Trà đã cấp sổ đỏ mang tên Nhi, sau đó Nhi bàn giao cho vợ chồng ông T cất giữ. Cùng năm, vợ chồng ông T tiếp tục nhờ Nhi và vợ là Trần Kim Tuyến đứng tên 2 lô đất khác tại dự án bàu Thạc Gián - Vĩnh Trung và khu dân cư phía Tây đường Hồ Xuân Hương. Một lô mang tên Nhi, một lô mang tên Tuyến. Tất cả giấy tờ đều được giao lại cho gia đình ông T. Đến năm 2015, sau khi ông T mất, giấy tờ 5 lô đất này được gia đình quản lý. Năm 2016, khi có nhu cầu sử dụng, họ yêu cầu Nhi hoàn tất thủ tục sang tên. Tuy nhiên, Nhi lại đưa ra điều kiện gia đình phải nhượng 2 lô đất với lý do từng chăm sóc mẹ ruột ông T, nếu không sẽ không thực hiện sang tên. Sau đó, Nhi cùng vợ làm hồ sơ báo mất sổ đỏ để xin cấp lại. Khi được cấp lại sổ đỏ, Nhi đã bán 2 lô đất (đường Lê Đình Lý và Hồ Xuân Hương) tổng cộng 15 tỷ đồng và tiêu xài hết. Khi gia đình ông T yêu cầu sang tên 3 lô đất còn lại, Nhi không thực hiện mà tiếp tục nộp hồ sơ báo mất để chiếm đoạt. Gia đình ông T phát hiện và tố cáo vụ việc lên công an. Theo cáo trạng, tổng giá trị 5 thửa đất bị chiếm đoạt là 57,4 tỷ đồng. NHIỀU NGUY CƠ MẤT TRẮNG TÀI SẢN KHI NHỜ ĐỨNG TÊN TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Võ Nhi 14 năm tù và vợ là Trần Kim Tuyến 3 năm tù cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tòa xác định Nhi là chủ mưu, hành vi đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn. Một luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng cho rằng, vụ án là minh chứng rõ nét cho rủi ro pháp lý khi nhờ người khác đứng tên sổ đỏ mà không có giấy tờ ủy quyền chặt chẽ. Theo quy định, người đứng tên trên giấy chứng nhận được coi là chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Điều này dẫn đến hàng loạt nguy cơ, đặc biệt nếu người đứng tên nảy sinh ý định chiếm đoạt hoặc phủ nhận giao dịch “nhờ đứng tên”, người chủ thực sự sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đòi lại tài sản. Ngoài ra, trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất và bồi thường, khoản tiền này cũng sẽ chi trả cho người đứng tên. Nếu người này qua đời, mảnh đất trở thành di sản thừa kế cho con cháu họ, và gia đình nhờ đứng tên có thể mất quyền lợi. Thậm chí, nếu người đứng tên có nghĩa vụ tài chính với bên thứ ba, quyền sử dụng đất có thể bị kê biên, khiến người thực sự bỏ tiền mua đất đối diện nguy cơ “mất trắng”. NGUYỄN THÀNH Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng vừa tuyên phạt Võ Nhi (cựu cán bộ Văn phòng UBND thành phố) 14 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ án liên quan đến một nguyên lãnh đạo thành phố, do tin tưởng người thân quen nên đã nhờ đứng tên mua đất, sau đó bị chiếm đoạt. 11 n Thứ Hai n Ngày 8/9/2025 PHÁP LUẬT Bị cáo Võ Nhi và vợ tại phiên tòa VỤ CHIẾM ĐOẠT 5 LÔ ĐẤT CỦA CỰU LÃNH ĐẠO ĐÀ NẴNG: Cảnh báo rủi ro nhờ đứng tên Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, nếu hòa giải không thành, người nhờ đứng tên có quyền khởi kiện ra tòa. Khi đó, chứng cứ chứng minh nguồn tiền mua đất là yếu tố quyết định. Nếu tòa xác định được tài sản mua bằng tiền của người nhờ đứng tên, tòa có thể buộc người đứng tên hoàn trả lại đất hoặc giá trị tương ứng. Đà Nẵng ra hạn chót xử lý trâu bò thả rông giữa khu dân cư Đàn bò thả rông tung hoành giữa các tuyến đường đông đúc xe cộ lưu thông nhiều năm nay khiến người dân Đà Nẵng bức xúc. UBND phường Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho hay đã nhiều lần tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân về tình trạng các hộ chăn thả rông gia súc (trâu, bò, dê) tại các tuyến đường, khu dân cư… gây mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Dù lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nhưng các hộ chăn nuôi vẫn chây ì. Để chấm dứt tình trạng này, UBND phường Ngũ Hành Sơn yêu cầu các hộ dân chấm dứt ngay hoạt động chăn nuôi gia súc trên địa bàn phường; không tái đàn và chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chăn nuôi, an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 15/9/2025. Sau thời gian nêu trên, các trường hợp không tự chấp hành, lực lượng chức năng phường Ngũ Hành Sơn sẽ tạm giữ gia súc chăn thả rông trong khu dân cư. Đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm chăn thả rông gia súc, chăn nuôi trong khu vực cấm chăn nuôi theo quy định. UBND phường lưu ý thêm, các đơn vị chức năng phải tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý dứt điểm các hộ chăn nuôi, chăn thả rông gia súc chây ì, không chấp hành, có hành vi vi phạm. Như Tiền Phong đã đưa tin, nhiều tuyến đường tại phường Ngũ Hành Sơn xuất hiện những đàn bò thả rông vô tư đi lại gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhiều con còn chạy ra giữa đường, lao trước đầu xe khiến người dân hú vía. Vào tháng 5/2025, một cháu bé tại phường Hải Vân khi đang chơi trước nhà đã bị bò húc văng. THANH HIỀN Cơ sở thẩm mỹ “chui” thuê người không bằng cấp hút mỡ cho 500 khách hàng Dù không được cấp phép hoạt động khám chữa bệnh nhưng Cơ sở Ho.pital SW (49B Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TPHCM) vẫn tổ chức thực hiện dịch vụ hút mỡ thẩm mỹ. Chỉ tính riêng từ tháng 1/2025 đến nay, cơ sở này đã thực hiện cho hơn 500 khách hàng, thu lợi gần 10 tỷ đồng. Thông tin từ Công an TPHCM cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ các sự kiện chính trị trọng đại năm 2025, Công an TPHCM phát hiện và xử lý một cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Theo điều tra, Cơ sở Ho.pital SW (49B Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TPHCM) do Nguyễn Thị Hường (32 tuổi, ngụ Gò Vấp) làm chủ, dù không được cấp phép hoạt động nhưng vẫn tổ chức thực hiện dịch vụ hút mỡ thẩm mỹ từ tháng 1/2025 đến nay cho hơn 500 khách hàng, thu lợi gần 10 tỷ đồng. Để lôi kéo khách, Hường chỉ đạo Dương Tấn Long (nhân viên marketing) quảng cáo sai sự thật về bác sĩ cộng tác, thuê người đóng giả khách hàng “thành công”, thậm chí dùng mỡ sau khi hút để đăng tải clip trên mạng xã hội. Đáng chú ý, cơ sở còn thuê Nguyễn Minh Khải (32 tuổi, ngụ quận Tân Bình) - người chưa có chứng chỉ hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ - trực tiếp thực hiện các ca hút mỡ cho khách hàng, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Minh Khải và Dương Tấn Long về tội “Lừa dối khách hàng”. Vụ án đang được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm minh nhằm chấn chỉnh tình trạng hoạt động thẩm mỹ “chui” trên địa bàn thành phố. NGUYỄN DŨNG TP Huế quyết liệt xử lý hành vi nuôi nhốt, mua bán chim chào mào Chiều 7/9, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương vừa phối hợp chính quyền địa phương và Công an xã Phú Vinh bắt quả tang một đối tượng có hành vi quảng cáo, mua bán trái phép 40 cá thể chim chào mào (tên khoa học Pycnonotus jocosus, thuộc loài động vật rừng thông thường). Vụ việc hiện đã được lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật. Tang vật liên quan vụ việc đã được thu giữ nhằm tiến hành các thủ tục thả toàn bộ số chim chào mào kể trên về môi trường tự nhiên. Trước đó, Hạt Kiểm lâm Nam Sông Hương cũng xử lý một vụ việc tương tự, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 9,25 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm; tổ chức thả 17 cá thể chim chào mào về môi trường tự nhiên sau khi phát hiện hành vi quảng cáo, mua bán động vật rừng trái phép. Ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế, cho biết, đơn vị đã ban hành văn bản yêu cầu tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng mua bán chim hoang dã. Các lực lượng sẽ phối hợp giám sát chặt chẽ tại những điểm có dấu hiệu mua bán chim và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. NGỌC VĂN Đàn bò thả rông tung hoành giữa lòng đường khiến người tham gia giao thông hú vía ẢNH: THANH HIỀN Phòng phẫu thuật bên trong cơ sở hoạt động không phép

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==