Báo Tiền Phong số 249/2025

Các hoạt động Tết Trung thu năm 2025 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”. Đây cũng là dịp để quan tâm, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo, con thanh niên công nhân; trẻ em vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; trẻ em tại mái ấm, nhà mở, trung tâm bảo trợ, cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo; trẻ mồ côi, đặc biệt là các em chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Qua đó, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ em; tạo cơ hội để các em chủ động, tích cực tham gia các vấn đề có liên quan đến trẻ em, thu hút các em tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích và an toàn để các em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, các hoạt động Tết Trung thu sẽ được tổ chức từ ngày 25/9 đến 6/10. Cụ thể, T.Ư Đoàn sẽ đẩy mạnh triển khai các chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Em nuôi của Đoàn”; chăm lo cho trẻ em thông qua hỗ trợ các túi quà Trung thu gồm lồng đèn, bánh, kẹo, sữa, các nhu yếu phẩm; hỗ trợ trang thiết bị, đồ dùng học tập, sách, vở, học bổng, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cho các em thiếu nhi. Kêu gọi sự tham gia của toàn xã hội, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên và phụ trách Đội trao tặng lồng đèn Trung thu cho các em thiếu nhi. Tổ chức thăm, tặng quà, học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em sống trong các gia đình hộ nghèo, là con thanh niên công nhân; các em ở vùng sâu vùng xa... Đặc biệt, Trung ương Đoàn sẽ tổ chức hành trình Trung thu cho em “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại một số địa bàn xã biên giới là nơi tập trung đông trẻ em người đồng bào dân tộc; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em sống trong các gia đình hộ nghèo, là con thanh niên công nhân... Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi vui Tết Trung thu đảm bảo phù hợp, an toàn. Tập trung các hoạt động chăm lo, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em ở 248 xã biên giới. CHÂU LINH Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư trao quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2024 ẢNH: CHÂU LINH Mang Tết Trung thu đến với trẻ em ç 248 x° biÃn giới Trung ương Đoàn vừa ban hành kế hoạch TÖ chàc các hoạt động Tết Trung thu năm 2025 nhằm thÆ hiÈn sã quan t²m, chăm lo cho các em thiếu nhi cÏ hoàn c¯nh khÏ khăn, tạo điÄu kiÈn đÆ t´t c¯ các em thiếu nhi đÄu đưéc đÏn Tết Trung thu vui tươi, an toàn và thiết thãc, đ½c biÈt là các em thiếu nhi ç 248 x° biên giæi. THIỆP CƯỚI THỜI 4.0 Trong một sự kiện lớn của đời người như đám cưới, nhiều gia đình không ngần ngại chi khoản tiền lớn để có tấm thiệp sang trọng, đẹp mắt gửi khách. Với thiệp mời bằng giấy, khách chỉ quan tâm xem ngày, giờ, địa điểm tổ chức sự kiện, với khách mời xa thường sẽ chụp lại giấy mời gửi đi. Từ đó, nhóm 5 sinh viên ngành Thiết kế mỹ thuật số, Đại học FPT Cần Thơ đã cho ra mắt thiệp mời công nghệ số (nhóm DreamAR). Thiệp tích hợp thực tế ảo (AR) tăng tương tác cho lời mời online. Mục tiêu của nhóm sinh viên nhằm tạo ra một sản phẩm không chỉ đẹp về thẩm mỹ, còn đậm dấu ấn công nghệ, tăng tương tác và thân thiện với môi trường. Nhóm DreamAR gồm 5 thành viên: Văn Châu Linh, Nguyễn Thành Phát (chuyên ngành Digital Marketing), Nguyễn Hải Dương, Nguyễn Thị Hồng Tươi và Bùi Phạm Mộng Trân (chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật số). Trưởng nhóm Văn Châu Linh cho biết, thay vì một tấm giấy đơn thuần, khách mời sẽ nhận được một mã QR. Chỉ với thao tác quét đơn giản bằng điện thoại thông minh, một thế giới sống động mở ra. Điểm nhấn công nghệ cốt lõi là Thực tế tăng cường (AR - Augmented Reality), cho phép các yếu tố ảo tương tác với môi trường thật. Một tấm thiệp mời chủ đề “Mùa xuân vùng cao”, nhóm đã thiết kế theo phong cách khảm xà cừ tinh xảo, kèm bản nhạc núi rừng Tây Bắc, hiệu ứng tuyết rơi, mây bay, ánh sáng lấp lánh. Khách mời có thể chụp ảnh, quay video check-in với phông nền của tấm thiệp mời và chia sẻ lên mạng xã hội. Đặc biệt, chủ sự kiện có thể quay một đoạn video gửi lời mời tới từng vị khách. Nhờ đó, những vị khách ở xa vẫn nhận được lời mời trọn vẹn, chỉn chu và cảm nhận được sự trân trọng từ người mời. Không chỉ dừng lại ở hiệu ứng thị giác, mỗi mã QR còn là một cổng thông tin đa tiện ích, tích hợp như bản đồ chỉ dẫn đường tới nơi diễn ra sự kiện, gửi lời nhắn chúc mừng, tài khoản của chủ sự kiện (nếu có). KHƠI GỢI CẢM HỨNG CHO SẢN PHẨM XANH Dự án của nhóm DreamAR đã xuất sắc đoạt giải Nhì tại cuộc thi khởi nghiệp “Business Challenge 2024”, do Trường Đại học FPT Cần Thơ tổ chức. Từ thành công ban đầu, nhóm đã bắt đầu thương mại hóa sản phẩm. Song song với việc học, các thành viên vẫn nhận đơn đặt hàng từ khách hàng cho nhiều loại sự kiện như đám cưới, sinh nhật, khai trương, tri ân… Đến nay, dự án đã đạt doanh thu hơn 21 triệu đồng. Bạn Văn Châu Linh - trưởng nhóm DreamAR chia sẻ thêm, nhóm không chỉ muốn tạo dấu ấn trong ngành thiệp mời, còn muốn hướng tới những sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường, giảm rác thải so với dùng thiệp giấy. “Sắp tới, nhóm sẽ phát triển một nền tảng ứng dụng độc lập của riêng mình, mở rộng các tính năng, như dùng AI để tạo lời mời cá nhân hóa, các hiệu ứng AR tương tác theo thời gian thực”, Linh chia sẻ thêm. HÒA HỘI Thay vì sử dụng thiÈp gi´y truyÄn thống, nhÏm sinh viên Trường Đại học FPT Cần Thơ đ° cÏ ý tưçng tạo ra thiÈp cưæi công nghÈ số, quét QR bằng điÈn thoại thông minh, khách mời đưéc tr¯i nghiÈm hiÈu àng 3D, video và ²m thanh. Bạn Văn Ch²u Linh - Trưçng nhÏm DreamAR (giữa) cùng các thành viên Thầy Nguyễn Trọng Luân - giảng viÃn Trường Đại học FPT Cần Thơ cho biết, mỗi tấm thiệp của nhóm DreamAR thể hiện sự sáng tạo, dấu ấn cá nhân hóa rất rõ nét, tạo tương tác thú vị giữa người mời và người được mời. 7 GIỚI TRẺ Thà B¯y n Ngày 6/9/2025 Sinh viên sáng tạo thiÈp cưæi 3D độc lạ Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM vừa tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (4/9/1975 - 4/9/2025). Đến dự buổi lễ có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; anh Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM; lãnh đạo các sở, ngành thành phố cùng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, người lao động Nhà Văn hóa Thanh niên (NVHTN). Địa chỉ số 4 Duy Tân (nay là số 4 Phạm Ngọc Thạch) đã trở thành nhân chứng của lịch sử, là minh chứng cho khát vọng, ước mơ, hoài bão của các thế hệ thanh niên TPHCM trong hành trình đồng hành cùng thành phố, vì thành phố xây dựng và phát triển. Trong kháng chiến, số 4 Duy Tân đã trở thành trung tâm đấu tranh công khai của sinh viên, học sinh Sài Gòn - Gia Định trong phong trào đô thị sôi nổi ở miền Nam. Là nơi thức tỉnh, kết đoàn hàng vạn thanh niên “dậy mà đi”, xuống đường tranh đấu, là trái tim khởi phát phong trào “Hát cho dân tôi nghe”. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, NVHTN đã trở thành địa điểm tập kết 5 cánh quân của Thành Đoàn Sài Gòn - Gia Định tham gia khởi nghĩa giành chính quyền. Và cũng từ đây, Câu lạc bộ Thanh niên, tiền thân của Nhà Văn hóa Thanh niên, chính thức ra đời. Bí thư Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh Hải khẳng định, đây không chỉ là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho thanh niên mà còn chính thức bắt đầu hành trình giáo dục, phát triển thanh niên thành phố toàn diện để bước vào kỷ nguyên độc lập của dân tộc. “Hành trình 50 hình thành, phát triển của NVHTN không chỉ là sự vươn mình hoàn thiện và trưởng thành của một đơn vị trực thuộc Thành Đoàn, mà còn là dấu ấn, là hơi thở và khát vọng của thanh niên thành phố thông qua những sự kiện mà đơn vị này được lựa chọn”, anh Ngô Minh Hải nhấn mạnh và đề nghị NVHTN cần cùng với Thành Đoàn, cùng với thành phố lan tỏa và giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm hào sảng, nghĩa tình cho thanh niên thành phố thông qua những hoạt động mà mình tổ chức. Chia sẻ tại sự kiện đánh dấu cột mốc 50 năm xây dựng và trưởng thành, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM Nguyễn Hồng Phúc bày tỏ biết ơn những sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt thành của các cấp lãnh đạo, các cá nhân, đơn vị, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục con đường mà tất cả mọi người đã chung tay dựng xây. “Chúng tôi mong muốn tất cả mọi người đều xem NVHTN là ngôi nhà chung của mình và luôn ở bên chúng tôi trong thời gian tới”, anh Phúc gửi gắm. P.V "Điểm hÂn thanh xuân" của tuÖi trẻ TPHCM trÎn 50 tuÖi Bí thư Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh H¯i nêu rÑ: Nhà Văn hÏa Thanh niên TPHCM là địa chỉ đÐ của phong trào thanh niên, sinh viên, học sinh Sài GÎn - Gia Định - TPHCM, là nơi giao thoa của lịch sử hào hùng và tương lai đầy khát vọng của thanh niên thành phố. Đ²y cÜng là điÆm hÂn của lịch sử, điÆm hÂn của thanh niên, điÆm hÂn của tuÖi trÀ TPHCM hơn nửa thế kì qua.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==