13 Thứ Bảy n Ngày 6/9/2025 THỰC TẾ TỪ MỘT VỤ VIỆC TẠI THANH HÓA Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, ngày 4/9/2025, Công an xã Quảng Chính (Thanh Hóa) đã mời công dân C.T.H lên làm việc do đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook cá nhân, cho rằng hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng bất thường và nghi ngờ việc ghi chỉ số công tơ. Bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, nhiều trang còn xuyên tạc, thêm thắt nội dung. Qua xác minh, hộ dân này mua điện từ Công ty Cổ phần Quản lý Kinh doanh Điện Thanh Hóa, một đơn vị bán điện nông thôn không thuộc hệ thống quản lý trực tiếp của ngành điện. Công dân C.T.H sau đó đã thừa nhận sai sót, đính chính thông tin và cam kết không tái phạm. Trường hợp các khách hàng mua điện qua các đơn vị, tổ chức ngoài EVN, trong tương lai, nếu EVNNPC được tiếp nhận và quản lý vận hành bán điện trong khu vực này, Tổng công ty cũng như các Công ty Điện lực thành viên sẵn sàng nguồn lực để tổ chức kinh doanh bán điện và phục vụ khách hàng với chất lượng và dịch vụ tốt nhất. HIỆN TƯỢNG “COPY KIẾN NGHỊ” ĐỂ CÂU VIEW Song song đó, EVNNPC ghi nhận trên các hội nhóm Facebook xuất hiện nhiều bài viết kêu gọi “ký tên” và “chia sẻ” kiến nghị về việc hóa đơn điện tháng 8 tăng cao. Những nội dung này thường được sao chép nguyên trạng, không nêu số liệu cụ thể, không có dẫn chứng từ khách hàng thật nhưng lại kèm lời kêu gọi: “Mỗi lượt chia sẻ là một chữ ký kiến nghị gửi tới Công ty Điện lực!”. Ví dụ: Bài đăng "Kính gửi: Công ty Điện lực tỉnh Hưng Yên Tháng 8/2025, theo phản ánh của rất nhiều hộ dân và đang lan truyền rộng rãi trên internet, tiền điện sinh hoạt tại nhiều khu vực trong tỉnh Hưng Yên tăng cao bất thường so với các tháng trước, trong khi mức sử dụng điện không thay đổi đáng kể. Chúng tôi, đại diện cho đông đảo nhân dân, đồng lòng kiến nghị Công ty Điện lực tỉnh Hưng Yên: 1. Kiểm tra, làm rõ nguyên nhân của việc tăng giá điện bất thường. 2. Công khai, minh bạch cách tính và phương pháp ghi chỉ số. 3. Có giải pháp xử lý thỏa đáng nếu phát hiện sai sót. Rất mong Quý Công ty sớm có phản hồi chính thức để nhân dân yên tâm. Xin trân trọng cảm ơn. Ngày 03 tháng 9 năm 2025 NHỮNG GIA ĐÌNH NÀO TIỀN ĐIỆN BỊ TĂNG ĐỘT BIẾN CHÊNH LỆCH NHIỀU THÌ HÃY CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY, MỖI LƯỢT CHIA SẺ LÀ XEM NHƯ MỘT CHỮ KÝ KIẾN NGHỊ TỚI CTY ĐIỆN LỰC !" Bài đăng này sau được các Facebooker copy nguyên trạng về tường nhà mình hoặc page được tạo lập cá nhân để kiến nghị. EVNNPC: MINH BẠCH, TRÁCH NHIỆM VÀ CAM KẾT Tổng công ty Điện lực miền Bắc khẳng định: Mọi thắc mắc của khách hàng về hóa đơn điện đều được tiếp nhận, kiểm tra, xác minh minh bạch. Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNNPC qua số Tổng đài 19006769 hoặc liên hệ Công ty Điện lực địa phương để được hỗ trợ, đối chiếu chỉ số công tơ, lịch ghi điện, phương pháp tính tiền. Ngành điện luôn công khai - minh bạch - chính xác và trân trọng mọi phản hồi từ người dân. Với những thông tin lan tràn trên mạng mạng xã hội không đúng sự thật, chưa có kiểm chứng, cố tình chia sẻ thông tin quy chụp, vu khống thì mọi tổ chức, cá nhân đều phải chịu trách nhiệm với thông tin đăng tải. Các hành vi đưa tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm minh. Với phương châm “Khách hàng là trung tâm”, EVNNPC cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, tận tâm, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân các tỉnh miền Bắc để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, minh bạch và bền vững. THỤC QUYÊN EVNNPC cảnh báo việc thông tin sai sự thật về hóa đơn tiền điện trên mạng xã hội Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin chưa kiểm chứng liên quan đến hóa đơn tiền điện tháng 8/2025, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín ngành điện. Không ít nội dung còn được sao chép, chia sẻ ồ ạt nhằm “đu trend”, câu view, gây gia tăng hiểu lầm trong xã hội với hoạt động kinh doanh bán điện của các đơn vị thuộc EVN. Nội dung đăng trên Facebook cá nhân C.T.H sáng ngày 0492025 gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của ngành điện Giảm gần 60% vụ lừa đảo ngân hàng nhờ sinh trắc học Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 15/8, cả ngành Ngân hàng đã có gần 124 triệu hồ sơ khách hàng (CIF) cá nhân được thu nhập, đối chiếu thông tin sinh trắc học (đạt 100% tổng số lượng tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân phát sinh giao dịch trên kênh số). Đối với khách hàng tổ chức, đã đối chiếu thông tin sinh trắc học hơn 1,3 triệu hồ sơ (đạt 100% tổng số lượng tài khoản thanh toán của khách hàng tổ chức phát sinh giao dịch trên kênh số). Việc này đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác làm sạch dữ liệu, góp phần làm giảm gần 60% số vụ lừa đảo, các tài khoản liên quan đến gian lận giảm 52% so với trước thời điểm thực hiện đối chiếu thông tin sinh trắc học. Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) đã phối hợp với C06, Bộ Công an hoàn thành 6 đợt đối chiếu, làm sạch dữ liệu khách hàng với khoảng 57 triệu lượt hồ sơ khách hàng theo phương thức offline. 63 tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã triển khai ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip qua thiết bị tại quầy; 57 tổ chức tín dụng và 39 tổ chức trung gian thanh toán đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua ứng dụng Mobile app; 32 tổ chức tín dụng và 15 tổ chức trung gian thanh toán đang triển khai ứng dụng VNeID. Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, trong 7 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2024, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng hơn 44% về số lượng và 25% về giá trị; qua kênh Internet tăng 49,6% về số lượng và 35,6% về giá trị; qua kênh điện thoại di động tăng hơn 38% về số lượng và hơn 21% về giá trị; giao dịch qua QR Code tăng gần 67% về số lượng và gần 160% về giá trị; qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng 4,4% về số lượng và tăng hơn 45% về giá trị; qua hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử tăng gần 15% về số lượng và 3,7% về giá trị. NGỌC MAI CHUYỆN HÔM NAY Trong đó, định hướng đầu tiên về đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới được Tổng Bí thư nhấn mạnh, đó là “Chuyển từ cải cách “chỉnh sửa” sang tư duy kiến tạo - dẫn dắt phát triển quốc gia bằng giáo dục; lấy chất lượng - công bằng - hội nhập - hiệu quả làm thước đo; siết chặt kỷ luật thực thi...”. Và tôi cũng lưu ý đến cụm từ “định hình lại nền giáo dục” trong bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tại buổi lễ trên. Đó là “công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang định hình lại nền giáo dục trên phạm vi toàn cầu, các quốc gia đang phải xác định lại tầm nhìn và chiến lược mới cho phát triển hệ thống giáo dục...”. Đây cũng chính là điều đã được khẳng định trong Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị vừa ban hành về Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo - nghị quyết có ý nghĩa mở đầu, định hướng cho cuộc cách mạng về giáo dục trong kỷ nguyên mới. Thực ra, không chỉ riêng với công nghệ số và AI, mà diễn biến mọi mặt trên toàn cầu hiện đang cho thấy sự ráo riết định hình lại và định nghĩa lại tất cả. Với một quốc gia luôn xem “giáo dục là quốc sách hàng đầu, động lực then chốt cho sự phát triển” như Việt Nam, việc “định hình” mới nền giáo dục là yêu cầu bắt buộc. Sự định hình mới mang tầm nhìn chiến lược, với những mục tiêu lớn, cụ thể, những nhiệm vụ, giải pháp đột phá mạnh mẽ nhằm đưa giáo dục và đào tạo Việt Nam hòa vào dòng chảy của giáo dục thế giới đã được Đảng và Nhà nước cụ thể hóa và sâu sắc hóa tại Nghị quyết 71-NQ/TW (ban hành ngày 22/8/2025), tại Luật Nhà giáo 2025 (hiệu lực từ ngày 1/1/2026), cùng hàng loạt chính sách liên quan như miễn, giảm học phí; hỗ trợ bữa trưa cho học sinh; xây dựng hệ thống trường nội trú, bán trú tại toàn bộ các xã biên giới; tăng lương và phụ cấp cho giáo viên từ đầu năm học mới này,... Lúc này, nhiệm vụ lớn nhất không chỉ của riêng ngành giáo dục, mà với toàn bộ hệ thống chính trị, và toàn dân, đó là quyết tâm, quyết liệt hành động để những quyết sách, định hướng, mục tiêu có tính cách mạng về giáo dục sớm trở thành hiện thực. Trong tháng 9 này, sẽ có một Hội nghị toàn quốc để quán triệt và triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW. Trong phát biểu của mình, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã giao từng nhiệm vụ cụ thể với toàn Đảng, Quốc hội, Chính phủ đến Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội cũng như ngành Giáo dục nhằm nhanh chóng đưa nghị quyết đột phá về giáo dục vào cuộc sống. “Dẫn dắt phát triển quốc gia bằng giáo dục” là một tư tưởng, tư duy chiến lược sáng suốt, cũng là một sách lược bản lĩnh, khôn ngoan phù hợp với xu thế thời đại. Bởi xét cho cùng, chỉ có nền giáo dục hiện đại, nhân văn, hội nhập mà chúng ta đã và đang hướng tới mới có thể hình thành ra lớp người “vừa giỏi giang, vừa nhân ái, vừa kiên cường”, như lời của Tổng Bí thư Tô Lâm. TR.Q Định hình mới nền giáo dục TIẾP THEO TRANG 1 100% tổng số lượng tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân, tổ chức đã sinh trắc học Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 15/8, cả ngành ngân hàng có gần 124 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và 1,3 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức được thu nhập, đối chiếu thông tin sinh trắc học. Kết quả này góp phần làm giảm gần 60% số khách hàng bị lừa đảo, mất tiền.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==