12 QUỐC TẾ n Thứ Bảy n Ngày 6/9/2025 Cuộc họp của 35 nhà lãnh đạo từ Liên minh Thiện chí - chủ yếu là các nước châu Âu - được tổ chức nhằm thống nhất về các bảo đảm an ninh cho Ukraine và đề nghị Mỹ ủng hộ, điều mà châu Âu cho là rất quan trọng để các bảo đảm này trở nên khả thi. “Khi xung đột chấm dứt, các đảm bảo an ninh sẽ được triển khai”, ông Macron phát biểu trong cuộc họp báo tại Điện Elysee ở Paris, đứng cạnh ông Zelensky. Dù các quan chức châu Âu thừa nhận hòa bình ở Ukraine hiện có vẻ là một viễn cảnh xa vời, nhưng họ muốn chuẩn bị sẵn sàng trước khi xung đột kết thúc. Họ cũng coi việc lên kế hoạch đảm bảo an ninh là một cách để trấn an Kiev về sự ủng hộ của phương Tây, và hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham gia nỗ lực này. Ban đầu, Tổng thống Macron cho biết 26 quốc gia - mà ông không nêu tên - sẽ triển khai lực lượng tới Ukraine. Nhưng sau đó, ông nói rằng một số quốc gia sẽ cung cấp các đảm bảo an ninh trong khi vẫn ở bên ngoài Ukraine, như hỗ trợ huấn luyện và trang bị cho lực lượng của Kiev. Ông không cho biết có bao nhiêu binh sĩ sẽ tham gia hoạt động này. Đức và các quốc gia khác đã cam kết sẽ tham gia chiến dịch. Tuy nhiên, Berlin cho biết họ sẽ chỉ quyết định về cam kết quân sự khi các điều khoản rõ ràng, bao gồm cả mức độ tham gia của Mỹ vào các đảm bảo an ninh. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni khẳng định rõ rằng bà sẽ không gửi quân tới Ukraine, nhưng cho biết Ý sẵn sàng giám sát lệnh ngừng bắn và huấn luyện quân đội Ukraine bên ngoài nước này. Pháp và Anh, đồng chủ tịch Liên minh Thiện chí, đã bày tỏ sẵn sàng triển khai quân đội tới Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov cho biết nước này không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine, nhưng sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực hải quân ở Biển Đen, như rà phá thủy lôi. Bulgaria cũng muốn thành lập một liên minh an ninh khu vực với các nước láng giềng như Romania và Thổ Nhĩ Kỳ. “Chúng tôi đang thảo luận xem quốc gia nào sẽ tham gia vào khâu an ninh nào”, ông Zelensky nói. “26 quốc gia đã đồng ý cung cấp bảo đảm an ninh. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, chúng tôi có một cam kết nghiêm túc và cụ thể như vậy”. VAI TRÒ CỦA MỸ Theo Tổng thống Macron, các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ sau hội nghị. Các chính phủ châu Âu nói rằng, lực lượng châu Âu tại Ukraine sẽ cần sự bảo đảm an ninh từ Mỹ như một “biện pháp dự phòng”. Tuy nhiên, ông Trump chưa đưa ra cam kết rõ ràng nào. Trong cuộc gọi, ông Trump nhấn mạnh châu Âu phải ngừng mua dầu của Nga, đồng thời thúc giục các nhà lãnh đạo châu Âu phải gây áp lực kinh tế lên Trung Quốc vì đã ủng hộ Nga, quan chức Nhà Trắng cho biết. Theo Tổng thống Pháp, Liên minh Thiện chí và Mỹ đã nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn về các lệnh trừng phạt trong tương lai, đặc biệt là đối với ngành dầu khí của Nga, và đối với Trung Quốc. Các quan chức châu Âu cũng muốn nhấn mạnh việc thiếu tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine kể từ khi ông Trump gặp ông Putin vào tháng 8. Khi được hỏi liệu ông có dự định nói chuyện với Tổng thống Putin trong tương lai gần hay không, ông Trump trả lời: “Tôi sẽ nói chuyện. Chúng tôi đang có một cuộc đối thoại rất tốt”. MINH HẠNH (theo Reuters) Ông Anutin Charnvirakul giành được đa số phiếu bầu, đánh bại đối thủ Chaikasem Nitisiri của đảng Pheu Thai trong cuộc cạnh tranh vị trí thủ tướng đầu tiên tại quốc hội kể từ năm 2019. Ông Anutin tuyên bố đã giành được 146 phiếu bầu từ đảng Bhumjaithai của ông và các đồng minh, trong khi đảng Nhân dân cho biết 143 nghị sĩ của họ cũng sẽ ủng hộ ông. Là người thừa kế một gia tài kỹ thuật xây dựng, chính trị gia 58 tuổi từng đảm nhiệm vị trí phó thủ tướng, bộ trưởng nội vụ và bộ trưởng y tế, nhưng ông được biết đến nhiều nhất khi thực hiện lời hứa đưa ra năm 2022 về việc hợp pháp hóa cần sa. Chính sách đó hiện bị siết chặt, hạn chế đến mức chỉ dùng cho mục đích y tế. Ông Anutin cũng từng phải xin lỗi sau khi cáo buộc người phương Tây phát tán virus gây đại dịch COVID-19. Trước đây, ông Anutin ủng hộ liên minh của cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, nhưng đến mùa hè năm nay đã từ bỏ bà trong vụ tranh cãi biên giới với nước láng giềng. Ngày 29/8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết cho rằng hành vi của bà Paetongtarn vi phạm đạo đức công vụ và miễn nhiệm bà, chỉ sau 1 năm bà đảm nhận vị trí thủ tướng. Cuộc bỏ phiếu tại quốc hội diễn ra khi cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra thông báo sẽ bay đến Dubai. Vị tỷ phú gây chia rẽ đã rời đi trên máy bay riêng vào chiều 5/9, để lại đảng Pheu Thai của gia đình ông trong tình trạng hỗn loạn. Trong bài đăng trên mạng xã hội X vào sáng sớm 5/9, ông Thaksin viết rằng, ông rời Thái Lan để đi khám sức khỏe ở Singapore, nhưng phải chuyển hướng đến Dubai vì sân bay đóng cửa và sẽ “thăm bạn bè” ở đó cũng như gặp các bác sĩ chuyên khoa về hô hấp và chỉnh hình. TÚ LINH (theo CNA) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sau cuộc họp thượng đỉnh với các đồng minh của Kiev, rằng 26 quốc gia đã cam kết cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine sau xung đột với Nga, bao gồm một lực lượng quốc tế trên bộ, trên biển và trên không. Quốc hội Thái Lan bầu ông Anutin Charnvirakul làm thủ tướng mới, sau khi bà Paetongtarn Shinawatra bị miễn nhiệm. Tổng thống Pháp và Tổng thống Ukraine trong cuộc họp báo ngày 4/9 ẢNH: REUTERS Ông Anutin Charnvirakul giành được đa số phiếu bầu trong cuộc đua vào vị trí thủ tướng Thái Lan ẢNH: REUTERS 26 nước cam kết đảm bảo an ninh hậu chiến cho Ukraine Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 3/9 cho biết có cơ hội chấm dứt xung đột ở Ukraine thông qua đàm phán, nhưng Nga sẵn sàng dùng vũ lực nếu đó là cách duy nhất. Ông Putin cũng phản đối việc triển khai quân đội từ các quốc gia NATO đến Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình. Thái Lan có thủ tướng mới Kết quả nổi bật từ chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường đến Trung Quốc Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, chuyến đi đã đạt được hai kết quả nổi bật. Trước hết, kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới là sự tôn vinh chiến thắng có ý nghĩa thời đại, thể hiện sự đoàn kết quốc tế vì hòa bình, công lý, dẫn đến chấm dứt các cuộc chiến tranh phi lý, tạo thuận lợi cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước, trong đó có Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới hòa bình và phát triển trên thế giới. Sự hiện diện của Chủ tịch nước và đoàn Việt Nam tại lễ kỷ niệm khẳng định tinh thần yêu chuộng hòa bình, ý chí đấu tranh cho hòa bình và công lý của dân tộc Việt Nam trong lịch sử, cũng như quan điểm, đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước ta ngày nay về việc tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, cùng đóng góp trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và thế giới, không để những bi kịch trong quá khứ tái diễn. Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp gỡ nhiều bạn bè truyền thống, đối tác quan trọng của Việt Nam, đề xuất nhiều ý tưởng hợp tác cũng như bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ, đồng hành của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam trong bối cảnh đất nước ta vừa kỷ niệm trọng thể 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chuyến công tác tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Chủ tịch nước Lương Cường có cuộc hội đàm hết sức thành công với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, hội kiến và dự chiêu đãi của Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Lãnh đạo hai Đảng, hai nước có các cuộc trao đổi hữu nghị, chân thành và hiệu quả, xác định nhiều biện pháp quan trọng nhằm tiếp tục hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao, trọng tâm là tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất, phối hợp đa phương chặt chẽ, xử lý ổn thỏa bất đồng, tăng cường giao lưu nhân văn, cùng hướng tới sự phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững của quan hệ song phương. Chủ tịch nước cũng đã gặp gỡ thân nhân gia đình một số cố vấn, tướng lĩnh, nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc và Việt Nam từng đóng góp trong công cuộc đấu tranh chống thực dân giành độc lập dân tộc trước đây như Lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn, tướng Vi Quốc Thanh, tướng Trần Canh, viện sỹ Nguyễn Khánh Toàn…, bày tỏ trân trọng mối tình hữu nghị truyền thống, tương trợ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước, khuyến khích thân nhân các gia đình nhân sỹ hữu nghị tiếp tục “truyền lửa” cho thế hệ mai sau, củng cố tình cảm hữu nghị ngày càng bền chặt giữa hai nước. BÌNH GIANG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==