Sáng 5/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Lý lịch tư pháp. Đáng chú ý, dự án luật nêu rõ, phiếu lý lịch tư pháp gồm phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 được cấp cho cá nhân. Trong đó, phiếu lý lịch tư pháp số 2 được cấp theo yêu cầu của cá nhân chỉ để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình. Ngoài ra, việc sử dụng phiếu lý lịch tư pháp phải được sự đồng ý của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đồng tình với chính sách này, song Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng đề nghị bổ sung quy định có tính nguyên tắc về các trường hợp được yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. Đồng thời, dự luật cần quy định nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu cá nhân, công dân phải cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 không thực sự cần thiết. Ông Định cũng lưu ý, luật này phải chấm dứt được tình trạng lạm dụng yêu cầu công dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 và gắn với bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cũng tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đồng ý cơ quan tổ chức chỉ có quyền yêu cầu cấp thông tin lý lịch tư pháp và không được yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. Bà Thanh cũng lưu ý, nếu cơ quan tổ chức không thực hiện quyền yêu cầu thông tin mà chuyển hóa thành yêu cầu cá nhân đương sự phải nộp phiếu lý lịch tư pháp để bổ sung hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thì tình trạng lạm dụng phiếu này vẫn có thể xảy ra. Do đó, cần nghiên cứu bổ sung nội dung quy định rõ ràng hơn về việc các cơ quan tổ chức không yêu cầu cá nhân phải nộp phiếu lý lịch tư pháp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. ĐỀ NGHỊ CÓ CƠ CHẾ TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT XÓA ÁN TÍCH Từ phân tích trên, ông Thanh đề nghị có cơ chế tự động cập nhật việc xóa án tích vào phiếu số 2 khi cơ quan có thẩm quyền đã xóa án tích cho công dân. Về việc tự cập nhật xóa án tích, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, đây là điều Bộ Công an đang hướng tới. Chính phủ đang xây dựng một nền tảng dùng chung cho cả hệ thống chính trị để kết nối theo nguyên tắc đủ, sạch, sống, liên thông từ trung ương đến địa phương. “Tuy nhiên, có rất nhiều triệu bản án và quyết định của tòa án là dữ liệu lịch sử, rất khó làm sạch vì trước đây không có quy định về kiến trúc khung dữ liệu cho các quyết định, bản án”, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin. Theo ông Long, Bộ Công an đang phối hợp và giúp ngành Tòa án triển khai nền tảng dùng chung và cơ sở dữ liệu về vấn đề này. Khi thực hiện được, tất cả những thông tin liên quan đến bản án, quyết định của tòa án sẽ được cập nhật theo thời gian thực. LUÂN DŨNG Liên quan đến việc tự cập nhật xóa án tích, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, đây là điều Bộ Công an đang hướng tới. 11 n Thứ Bảy n Ngày 6/9/2025 PHÁP LUẬT Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định Bộ Công an hướng tới việc tự cập nhật xóa án tích Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, phiếu lý lịch tư pháp số hai có đầy đủ thông tin về cá nhân, bao gồm việc xóa án tích. Việc sử dụng phiếu này để xin việc có thể dẫn đến phân biệt đối xử và ảnh hưởng đến quyền công dân, đặc biệt là những người đã được xóa án tích. Theo công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố cùng Bộ Xây dựng kiểm định, đánh giá, làm rõ sự ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn nêu trên đến chất lượng và khả năng khai thác công trình cầu Vĩnh Tuy; trước mắt phải có ngay giải pháp bảo vệ để bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình cầu Vĩnh Tuy. “Chỉ đạo rà soát toàn bộ các bãi trông giữ xe trên địa bàn thành phố, nhất là các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra các sự việc tương tự như vụ hỏa hoạn nêu trên”, Thủ tướng yêu cầu. Thủ tướng cũng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội và công an các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn nêu trên; trong đó làm rõ phương án phòng cháy, chữa cháy để xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan làm rõ sự phù hợp với quy định của pháp luật đối với hoạt động của bãi trông giữ xe nêu trên; tổ chức kiểm định, đánh giá sự ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn đến chất lượng và khả năng khai thác công trình cầu Vĩnh Tuy, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 15/9. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát toàn bộ các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ trên địa bàn, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện nếu để tồn tại hoạt động trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ trái quy định của pháp luật, làm uy hiếp an toàn công trình cầu đường bộ trên địa bàn, báo cáo Bộ Xây dựng kết quả rà soát để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9. Trước đó, vào lúc 13h ngày 30/8, tại gầm cầu Vĩnh Tuy phía nội thành, khu vực nhánh ramp CV1C hướng từ Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái, đã xảy ra vụ cháy bãi xe máy. Vị trí này do Công ty TNHH một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội được thành phố Hà Nội giao quản lý, khai thác phục vụ trông giữ phương tiện. TRƯỜNG PHONG Liên quan đến vụ nữ sinh 18 tuổi trú tại Định Công (Hà Nội) mất tích, sau đó gia đình nhận được yêu cầu chuyển 1 tỷ đồng để chuộc con, trao đổi với phóng viên anh C. (bố nữ sinh) cho biết, hiện gia đình đã tìm được con. Theo anh C hiện cháu đang ở Mộc Bài (Tây Ninh) và gia đình đã từ Hà Nội đi máy bay vào để đón con. “Cháu được cơ quan Công an tìm thấy và đưa về trụ sở” - anh C chia sẻ. Trước đó, khoảng 12h39 ngày 4/9, cháu H.P.T (18 tuổi, trú tại KĐT Kim Văn - Kim Lũ) rời khỏi nhà và mất liên lạc với gia đình. Theo gia đình, khi rời nhà T mặc áo đen, quần đen và có biểu hiện bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý. Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình anh C đã trình báo Công an phường Định Công (Hà Nội) cũng như liên hệ với bạn bè của T để tìm kiếm. Trong thời gian này, gia đình anh C liên tục nhận được cuộc gọi, tin nhắn từ đối tượng lạ qua ứng dụng mạng xã hội với nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển số tiền 1 tỷ đồng để chuộc con. “Các đối tượng này chiếm đoạt quyền sử dụng Zalo của cháu, sau đó lấy hình ảnh, cắt ghép khỏa thân và đe dọa sẽ “hiếp dâm” để bắt gia đình phải chuyển số tiền trên” - anh C thông tin. Ngoài ra, trong quá trình di chuyển, các đối tượng này còn hướng dẫn T vay số tiền khoảng 2 triệu đồng của anh trai để đặt xe và nói dối là mượn tiền mua hàng. Quá trình tìm kiếm, sau khi liên hệ với bạn bè của T, gia đình đã nắm được cháu sử dụng mạng internet ở Mộc Bài, Tây Ninh. Gia đình đã liên hệ với cơ quan Công an để rà soát, tìm kiếm. “May mắn, cơ quan Công an sở tại đã tìm thấy cháu và đưa về trụ sở chăm sóc, trấn an tinh thần” - anh C cho biết. Vẫn theo anh C con gái vừa học xong cấp 3 và đang chờ nhập học tại một trường đại học ở Hà Nội. “Cháu ở nhà rất ngoan, học giỏi và chưa từng đi xa nhà như vậy. Đây là lần đầu tiên nên gia đình tôi rất lo lắng” - anh C chia sẻ. THANH HÀ Cơ quan Công an phát đi thông báo tìm kiếm T. Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy Nữ sinh ở Hà Nội bị bắt cóc “online” vào Tây Ninh Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 157/CĐ-TTg về vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy. Một nữ sinh ở Hà Nội bị các đối tượng lừa đảo bắt cóc “online”, dụ dỗ vào Mộc Bài (Tây Ninh) và tự nhốt mình trong khách sạn không liên lạc với gia đình. Sau đó, chúng lấy mặt nạn nhân cắt ghép hình ảnh nhạy cảm yêu cầu gia đình chuyển 1 tỷ đồng để chuộc.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==