10 ĐỜI SỐNG n Thứ Bảy n Ngày 6/9/2025 NHÓM BỆNH MÙA TỰU TRƯỜNG Tại TPHCM, tháng 8 - 9 thường mưa nhiều, môi trường ẩm thấp, nhiệt độ thay đổi thất thường. Đây là điều kiện thuận lợi để vi rút và vi khuẩn phát triển mạnh, làm gia tăng nguy cơ bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa cũng như bệnh do muỗi truyền như sốt xuất huyết. Đây cũng là giai đoạn trẻ đến trường bắt đầu năm học mới, gia tăng tiếp xúc khiến nguy cơ nhiễm bệnh gia tăng. Đặc biệt, nhóm trẻ nhỏ sức đề kháng yếu rất dễ bị nhiễm bệnh. Thực tế tại các bệnh viện nhi cho thấy, số ca bệnh truyền nhiễm ở trẻ đến khám và nhập viện điều trị đang có xu hướng gia tăng ngay khi bắt đầu năm học mới. Tại khoa Hô hấp, bệnh viện Nhi Đồng 1, con trai 3 tuổi của chị H.T.H (ngụ phường Chánh Hưng, TPHCM) đang bị viêm phổi khá nặng. Trước khi nhập viện, trẻ đã được gia đình cho đi học, chỉ vài ngày đến lớp bé có biểu hiện sốt cao, ho và thở mệt. Diễn tiến bệnh ngày càng nặng, sau khi thăm khám bác sĩ đã cho bé nhập viện để theo dõi, điều trị viêm phổi. Một trường hợp khác là bé trai 4 tuổi con của anh N.K (xã Hưng Long, TPHCM) thì mắc tay chân miệng, đang phải theo dõi nguy cơ biến chứng tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Gia đình cho biết, trước đó đã chủ động gửi trẻ đến trường để làm quen với cô và các bạn đồng thời “tập dượt” với môi trường nhiều mầm bệnh. Dù đã chuẩn bị tâm thế nhưng cha mẹ của bé không khỏi xót xa khi con liên tục sốt cao, nổi bóng nước ở miệng và tay chân khiến bé bỏ ăn, biếng uống, chỉ vài ngày mắc bệnh bé K đã sụt gần 2kg. Theo BS Trần Nguyên Khôi- Phó khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2, có bốn nhóm bệnh mà phụ huynh cần đặc biệt quan tâm trong mùa tựu trường. Đầu tiên là bệnh lý hô hấp, thường do siêu vi gây ra và lây qua giọt bắn khi ho, hắt hơi. Những bệnh thường gặp là cúm mùa, viêm họng, viêm amidan, viêm phế quản và COVID-19 với các biến chủng vẫn còn lưu hành. Nhóm thứ hai là bệnh lý tiêu hóa, khi trẻ ăn uống và cầm nắm chung đồ dùng, rất dễ mắc rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy cấp hay tay chân miệng. Nhóm thứ ba là những bệnh lây truyền đã có vắc xin phòng ngừa như sởi, quai bị, rubella, thủy đậu, bạch hầu, ho gà. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ hiện mới đạt 76,6%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 95%, khiến nguy cơ bùng phát dịch trong trường học vẫn hiện hữu. Cuối cùng là các bệnh do thói quen vệ sinh kém, chẳng hạn nhiễm ký sinh trùng đường ruột hoặc viêm kết mạc từ việc dùng chung khăn, chậu rửa. CHỦ ĐỘNG BẢO VỆ CON TRẺ Bác sĩ Khôi nhấn mạnh rằng phụ huynh hoàn toàn có thể chủ động bảo vệ trẻ bằng những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả. Theo đó, phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm ngừa đầy đủ theo lịch, ăn chín uống chín, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Cha mẹ nên tập cho trẻ thói quen đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, che miệng khi ho, hắt hơi và thông báo ngay cho giáo viên nếu trẻ có dấu hiệu sốt, ho, mệt mỏi để tránh lây lan. Đề cập thêm về mặt bệnh và chuyên môn, BS Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, tay chân miệng thường vào cao điểm từ tháng 9 đến tháng 11. Trẻ mắc bệnh có biểu hiện sốt, chảy nước bọt nhiều, biếng ăn, nổi ban ở lòng bàn tay, bàn chân, mông. Nếu thấy trẻ sốt cao khó hạ, nôn ói nhiều, lừ đừ hay giật mình chới với, cha mẹ cần đưa ngay đến bệnh viện vì đây là dấu hiệu bệnh đang diễn tiến nặng. Một bệnh nguy hiểm khác được BS Quỳnh Hoa nhấn mạnh là sốt xuất huyết. Đây là bệnh lây truyền qua muỗi, năm nào TPHCM cũng ghi nhận số ca tăng mạnh trong mùa mưa. Trẻ mắc bệnh thường sốt cao, đau bụng, xuất huyết dưới da. Các dấu hiệu cảnh báo bệnh nặng gồm mệt mỏi nhiều, ăn uống kém, tiểu ít, ói nhiều, tiêu phân đen, chảy máu cam hoặc nướu. “Nếu phát hiện sớm và được theo dõi chặt chẽ, hầu hết trẻ đều khỏi bệnh. Nhưng chỉ một chút chủ quan, bệnh có thể trở nặng rất nhanh” - BS Quỳnh Hoa lưu ý. VÂN SƠN Bên cạnh dư âm miềm vui ngày khai trường, nhiều gia đình lo lắng khi con liên tục mắc bệnh vặt. Theo các bác sĩ, mùa tựu trường cũng là mùa cao điểm của nhiều bệnh truyền nhiễm do trẻ tập trung đông, tiếp xúc gần gũi với bạn bè và thầy cô. Theo BS Quỳnh Hoa, để trẻ có một năm học khỏe mạnh, cha mẹ cần quan tâm đến nhiều yếu tố từ dinh dưỡng, vệ sinh cho đến tiêm chủng. Trẻ được ăn uống đầy đủ chất, ngủ đủ giấc, uống đủ nước sẽ có sức đề kháng tốt hơn. Việc duy trì thói quen rửa tay, mang đồ dùng cá nhân riêng như bình nước, khăn tay hay khẩu trang cũng giúp hạn chế đáng kể nguy cơ lây nhiễm. Ngoài ra, chương trình bổ sung vitamin A định kỳ cho trẻ từ 6 - 36 tháng tuổi cũng là một biện pháp quan trọng để tăng cường miễn dịch. Những thói quen nhỏ nhưng duy trì đều đặn sẽ trở thành “lá chắn” vững chắc, giúp con tự tin bước vào năm học mới an toàn và trọn vẹn niềm vui. Coi chừng bệnh truyền nhiễm mùa tựu trường BS Nguyễn Tấn Phát - Trưởng khoa Hồi sức Tích cực & Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, hơn 1 tuần qua, tại đây đã tiếp nhận hàng loạt bệnh nhân bị rắn độc tấn công. Điển hình là trường hợp anh N.V.H (38 tuổi, ngụ tại Tây Ninh). Trước khi nhập viện, anh đi ngang bụi cỏ thì bất ngờ bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào bàn chân. Vài phút sau, chân anh sưng to, đau buốt dữ dội. Anh H đã được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi bác sĩ truyền huyết thanh kháng nọc, bệnh nhân đã qua nguy kịch. Một trường hợp khác là bà L.T.B (65 tuổi, ngụ Tây Ninh) cũng bị rắn lục đuôi đỏ cắn khi đang làm vườn. Ngay sau khi xác định loài rắn tấn công nạn nhân là rắn lục đuôi đỏ có nọc cực độc, người nhà đã nhanh chóng đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Hơn 1 ngày sau khi được truyền huyết thanh, chăm sóc tích cực, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Tương tự, anh M.V. Đ (22 tuổi) bị rắn cắn vào mu bàn chân khi đi thăm ruộng. Vết thương sưng đau lan rộng, anh phải nhập ICU theo dõi sát. Sau khi được truyền huyết thanh, tình trạng dần ổn định. Nghiêm trọng nhất là trường hợp của ông B.M.T (59 tuổi). Ông bị rắn cắn khi đi ngang hàng rào rậm rạp nhưng không kịp nhìn rõ loại rắn. Chỉ ít phút sau, ông nôn ra máu, chóng mặt rồi ngã quỵ. Khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, ông đã rơi vào sốc phản vệ độ 3, rối loạn đông máu nặng, nguy cơ tử vong. Các bác sĩ lập tức chống sốc, truyền huyết tương và huyết thanh kháng nọc. Sau nhiều ngày cấp cứu, điều trị tích cực, nạn nhân đã vượt qua nguy kịch, sức khỏe đang bình phục tốt. BS Nguyễn Tấn Phát cho biết: “Mỗi mùa mưa, bệnh viện tiếp nhận nhiều ca rắn cắn, chủ yếu do rắn lục đuôi đỏ. Để tránh nguy hiểm do rắn độc gây ra, người dân cần cảnh giác khi đi qua bụi rậm, đồng ruộng, vườn cây. Nếu bị rắn cắn, phải đưa nạn nhân đến ngay cơ sở y tế có khả năng truyền huyết thanh kháng nọc. Tuyệt đối không rạch vết thương, hút nọc hay đắp lá cây. Những cách làm này chỉ khiến tình trạng nặng thêm, thậm chí đe dọa tính mạng”. VÂN SƠN Rắn độc liên tiếp tấn công người trong mùa mưa Mùa mưa đến, rắn độc xuất hiện nhiều hơn trong bụi rậm, ruộng đồng, vườn cây. Hàng loạt trường hợp đã bị rắn tấn công phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ thăm khám cho người đàn ông bị rắn độc cắn suýt tử vong Phú Thọ ưu tiên thu hút dự án công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tạo động lực chính cho tăng trưởng kinh tế địa phương sau hợp nhất. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và thu hút, chấp thuận đầu tư các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp theo quy hoạch đã được phê duyệt. Theo ông Đông, tỉnh sẽ tăng tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp, hướng tới chuyển đổi khu công nghiệp sang mô hình khu công nghiệp sinh thái gắn với tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn, làm cơ sở để thu hút đầu tư có chọn lọc. Cùng với đó, tỉnh sẽ ưu tiên thu hút các dự án FDI quy mô lớn, các ngành, lĩnh vực mới, thân thiện với môi trường; các ngành công nghệ cao như điện tử, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo… tạo sự lan tỏa, dẫn dắt, liên kết chuỗi giá trị. Tỉnh cũng định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, các ngành công nghiệp xanh, bền vững, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đặc biệt, tỉnh tập trung phát triển 1 khu công nghiệp công nghệ cao để thu hút đầu tư các ngành công nghiệp mới nổi, giá trị gia tăng cao. Việc nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của một số ngành công nghiệp chủ lực, trong đó, tập trung sản xuất các sản phẩm điện tử, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, các dòng sản phẩm ô tô cao cấp, mô tô và sản xuất các linh kiện phụ tùng; khuyến khích phát triển sản phẩm cơ khí chế tạo phục vụ công nghiệp, nông nghiệp, công nghiệp chế biến các loại cũng là những ưu tiên của tỉnh thời gian tới. Phú Thọ phấn đấu trong giai đoạn 2026 - 2030, duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp bình quân đạt từ 14% trở lên, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, chủ lực, chiếm trên 40% GRDP của tỉnh. NGUYỄN BẰNG CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Mùa tựu trường cũng là thời điểm các bệnh truyền nhiễm ở trẻ có xu hướng gia tăng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==