THỨ BẢY 6/9/2025 SÕ 249 0977.456.112 TRANG 15 TRANG 8+9 SỰ NHẬP CUỘC CHƯA HỒI KẾT CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG Mang Tết Trung thu đến với trẻ em ç 248 x° biÃn giới ĐBQH đề nghị quản chặt tài khoản TikTok, Facebook TRANG 7 TRANG 15 TRANG 16 TRANG 8+9 Mỗi trận đấu là một trận chung kết Sức hút của gameshow đậm chất Việt Bộ đội cõng học sinh qua suối, thầy cô đi đò đến trường Những học sinh đặc biệt ở Làng Nủ CẦN CƠ CHẾ GIÁM SÁT TƯỜNG MINH VỀ GIÁ, DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ khai giảng ẢNH: NHƯ Ý QUYẾT TÂM TRANG 2+3+4+5 ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Định hình mới nền giáo dục CHUYỆN HÔM NAY Trong bài phát biểu quan trọng tại lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026 sáng qua ngày 5/9, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu “phải đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo đối với giáo dục, không áp đặt những chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại...”. XEM TIẾP TRANG 13 n TRÍ QUÂN Theo ông LÃ Quang Mạnh - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, phải có một cơ chế minh bạch, cơ chế giám sát tường minh về các khoản thu của các doanh nghiệp hàng không, đặc biệt về các quy định về giá cũng như chất lượng dịch vụ hàng không. TRUY TÌM ĐÀN SÓI HOANG Ở ĐIỆN BIÊN:
Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thưa các thầy cô giáo lão thành, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành và thành phố Hà Nội, bạn bè quốc tế. Thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các cháu học sinh, sinh viên trong cả nước thân mến! Hôm nay, trong không khí thiêng liêng và tự hào cả nước vừa kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng ta cùng dự Lễ Khai giảng năm học mới, kỷ niệm 80 năm Bác Hồ gửi bức thư đầu tiên cho học sinh cả nước và 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục - tiền thân của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày nay. Đây là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân công lao của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để khẳng định quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, để giáo dục thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt của phát triển đất nước, của tương lai dân tộc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cùng toàn thể học sinh, sinh viên cả nước lời chào mừng nồng nhiệt, lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc ngành giáo dục tiếp tục có những bước phát triển đột phá, xứng đáng với truyền thống hiếu học và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam Anh hùng. Chúc mừng Bộ Giáo dục và Đào tạo được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Thưa các đồng chí, các thầy giáo, cô giáo và các cháu học sinh, sinh viên, Ông cha ta từng dạy: “học phải đi đôi với hành”,“hiền tài là nguyên khí của quốc gia”; Bác Hồ, trong thư gửi các cháu học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên tháng 9/1945, đã viết: “Từ giờ phút này trở đi các em bắt đầu được nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam... được hấp thụ một nền giáo dục của một nước độc lập, một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em”. Những lời dạy đó đã và đang tiếp tục là mục tiêu phấn đấu, là phương châm hành động của nền giáo dục nước nhà. 80 năm trước, ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Chính phủ Lâm thời đã thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục - một quyết định mang tầm chiến lược, đặt nền móng cho nền giáo dục mới của nước Việt Nam độc lập. Cùng với đó, phong trào “Bình dân học vụ” bùng lên mạnh mẽ với phương châm “người biết chữ dạy người chưa biết chữ”. Chống mù chữ trở thành “mặt trận mở đầu” để nâng cao dân trí, khơi thông nguồn lực con người cho kiến quốc. Nhắc lại những thời khắc thiêng liêng ấy, chúng ta càng khắc ghi công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối, ghi nhận sự đóng góp to lớn của các thế hệ thầy cô giáo đã “hết lòng vì học sinh thân yêu” và đối với sự nghiệp giáo dục. Thưa các đồng chí, Trong suốt 80 năm qua, dù trong khói lửa chiến tranh hay trong công cuộc kiến thiết hòa bình, giáo dục cách mạng Việt Nam luôn ở tuyến đầu: Tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quyết định vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và phát triển. Đặc biệt từ sau công cuộc đổi mới, giáo dục và đào tạo không ngừng mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng, từng bước hội nhập quốc tế. Bên cạnh những thành tựu rất đáng tự hào, chúng ta cũng nghiêm túc nhìn nhận rằng chất lượng giáo dục còn chưa đồng đều, chênh lệch vùng miền còn lớn. Đổi mới căn bản, toàn diện có khâu chưa đồng bộ, còn lúng túng cả trong nhận thức và hành động. Giáo dục đại học đổi mới chậm, liên kết đào tạo - nghiên cứu - thị trường lao động chưa chặt chẽ. Phương pháp dạy học ở nhiều nơi chưa khuyến khích sáng tạo và năng lực tự học. Cơ sở vật chất, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế còn hạn chế, bất cập. Có giai đoạn giáo dục chưa phát huy đầy đủ vai trò động lực cho phát triển. Đây là những vấn đề đòi hỏi chúng ta phải kiên quyết khắc phục. Thưa các đồng chí, Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp hiện đại, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, kinh tế tri thức, khoa học công nghệ và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, giáo dục và đào tạo càng phải giữ vững vị trí quốc sách hàng đầu, trở thành động lực then chốt để phát triển đất nước. Vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trong tháng này, Ban Bí thư sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc để quán triệt và triển khai nghị quyết này. Đây là một nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tầm nhìn chiến lược, với những mục tiêu lớn, cụ thể, những nhiệm vụ, giải pháp đột phá mạnh mẽ, đưa giáo dục và đào tạo Việt Nam vào dòng chảy của giáo dục thế giới. Để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, tôi đề nghị: - Toàn Đảng phải đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo đối với giáo dục, không áp đặt những chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại, mà cần chỉ đạo sát sao, thực chất, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, nhất quán coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. - Quốc hội cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý thông suốt, ổn định và tiên tiến cho sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo. - Chính phủ tăng cường đầu tư, bảo đảm nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ; đồng thời kiên quyết tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, chính sách để khơi thông và huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội cho giáo dục. - Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khuyến khích và lan tỏa phong trào toàn dân chăm lo cho sự nghiệp trồng người. - Ngành giáo dục cần tiên phong trong đổi mới tư duy, phương pháp, quản trị; xây dựng đội ngũ nhà giáo vừa có tri thức, vừa có đạo đức và khát vọng cống hiến. Các thầy cô giáo phải là tấm gương sáng, là nguồn cảm hứng cho học trò. Các cháu học sinh, sinh viên phải nuôi dưỡng chí lớn, khát vọng lớn, học tập và rèn luyện để trở thành công dân toàn cầu, từng bước hội nhập chuẩn mực quốc tế nhưng luôn giữ vững bản sắc và tâm hồn Việt Nam. Để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới, tôi xin nhấn mạnh một số định hướng lớn: Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động. Chuyển từ cải cách “chỉnh sửa” sang tư duy kiến tạo - dẫn dắt phát triển quốc gia bằng giáo dục; lấy chất lượng - công bằng - hội nhập - hiệu quả làm thước đo; siết chặt kỷ luật thực thi. Thứ hai, bảo đảm tiếp cận bình đẳng trong giáo dục, nâng cao mặt bằng dân trí. Không để bất kỳ trẻ em nào bị bỏ lại phía sau; ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn; tăng đầu tư trường lớp - dinh dưỡng học đường - đội ngũ thầy cô - hạ tầng số. Vừa qua chúng ta đã thực hiện miễn học phí cho toàn bộ học sinh từ mầm non tới hết trung học phổ thông; một số địa phương đã hỗ trợ cung cấp bữa ăn trưa miễn phí cho các cháu học 2 buổi. Bộ Chính trị cũng đã có kết luận về chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền. Trước mắt, thí điểm đầu tư hoàn thành xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025, hoàn thành chậm nhất là đến thời điểm khai giảng năm học sau. Thứ ba, đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng toàn diện. Không chỉ truyền thụ tri thức, Sáng 5/9, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng, khẳng định quyết tâm đổi mới căn bản, toàn diện để giáo dục tiếp tục là quốc sách hàng đầu, động lực then chốt cho sự phát triển đất nước. Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ GD&ĐT ẢNH: NHƯ Ý 2 nThứ Bảy n Ngày 6/9/2025 THỜI SỰ Hôm qua, phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và lễ khai giảng năm học mới, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn ôn lại cách đây 80 năm, chỉ vài ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam mới. Bức thư là một tuyên ngôn về giáo dục và đào tạo, thể hiện tầm nhìn về tương lai phát triển đất nước bằng và gắn liền với giáo dục. Ngày 5/9 đã thành ngày truyền thống của ngành, là ngày cả nước khai giảng, ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường. Quyết tâm đổi mới giáo dục
Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lũng Cú tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026; dự lễ khai giảng có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; ông Hà Trung Kiên - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, ông Hoàng Minh Cảnh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang. Đoàn công tác T.Ư Đoàn đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gồm: 10 xe đạp; 30 suất học bổng; 1 phòng tin học; 100 ảnh Bác Hồ và 500 lá cờ Tổ quốc; sách cho các trường học trên địa bàn. Anh Lâm cùng đoàn công tác đã khánh thành phòng tin học, trực tiếp đến thăm khu vực học sinh bán trú và trao tặng 200 chiếc chiếu, 300 chiếc thìa, 50 bát tô, góp phần cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt cho các em. Dịp này, đoàn công tác T.Ư Đoàn đã tham gia lễ chào cờ tại cột cờ Lũng Cú, biểu tượng thiêng liêng cho chủ quyền đất nước tại cực Bắc Tổ quốc. Sáng 5/9, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cùng đoàn công tác T.Ư Đoàn, tham dự lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 tại Trường THPT Nguyễn Trãi, tỉnh Quảng Ngãi. Đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã trao 30 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 20 xe đạp, 500 cờ Tổ quốc và 100 ảnh Bác Hồ. Sáng 5/9, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Điểu Ong (xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai) tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026. Tham dự lễ có bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư. Tại Lễ khai giảng, thay mặt T.Ư Đoàn, Hội Đồng đội T.Ư, chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao tặng 2 tủ sách, 30 suất học bổng Vừ A Dính; 10 chiếc xe đạp Thống Nhất; 100 ảnh Bác Hồ cho học sinh trường và khu vực lân cận. Bà Tôn Ngọc Hạnh trao tặng 50 suất học bổng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai và 50 suất học bổng cùng 300 bộ sắc phục dân tộc do cá nhân bà trao tặng cho học sinh của trường. XUÂN TÙNG-CHÂU LINHMẠNH THẮNG 3 n Thứ Bảy n Ngày 6/9/2025 THỜI SỰ Anh Nguyễn Tường Lâm cùng đoàn công tác dự lễ khánh thành phòng tin học ẢNH: LÂM ĐĂNG HẢI mà còn nuôi dưỡng nhân cách - rèn luyện thể chất - bồi dưỡng tâm hồn, khơi dậy tinh thần công dân, ý thức kỷ luật và trách nhiệm xã hội; hình thành lớp người “vừa giỏi giang, vừa nhân ái, vừa kiên cường”; phấn đấu sớm phổ cập giáo dục phổ thông. Thứ tư, tạo đột phá trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Đại học phải trở thành trung tâm sản sinh tri thức, công nghệ, là hạt nhân đổi mới sáng tạo - khởi nghiệp; gắn chặt đào tạo - nghiên cứu - chuyển giao với nhu cầu phát triển đất nước. Cần hình thành những đại học lớn có tầm vóc khu vực và quốc tế, những cơ sở đào tạo nghề hiện đại, để đào tạo ra đội ngũ nhân lực chất lượng cao, góp phần đưa đất nước bứt phá trong khoa học - công nghệ, công nghiệp hóa và chuyển đổi số. Thứ năm, đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong giáo dục. Hội nhập để học hỏi tinh hoa, thu hẹp khoảng cách, lan tỏa chuẩn mực; khuyến khích đồng đào tạo, liên kết chương trình, công nhận tín chỉ, trao đổi giảng viên - sinh viên, thu hút học giả quốc tế; qua đó nâng cao vị thế giáo dục Việt Nam. Thứ sáu, chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thầy cô là linh hồn của giáo dục, là nhân tố quyết định sự thành bại của đổi mới. Thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn gieo mầm khát vọng, hun đúc nhân cách, thắp sáng niềm tin cho học trò. Bởi vậy, bản thân các thầy cô cũng phải không ngừng học tập, sáng tạo, nêu gương mẫu mực. Luật Nhà giáo đã được Quốc hội thông qua là nền tảng để bảo đảm nâng cao đời sống vật chất, quyền, lợi ích hợp pháp, đồng thời nâng cao chuẩn nghề nghiệp, đạo đức, trách nhiệm và vị thế xã hội của nhà giáo. Thứ bảy, thúc đẩy chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục. Biến công nghệ thành cú hích cho đổi mới căn bản, toàn diện: Dạy và học linh hoạt, học liệu mở, nền tảng số an toàn, nhân văn; nâng cao năng lực số cho giáo viên - học sinh; bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu. Thứ tám, ưu tiên đầu tư cho giáo dục. Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai dân tộc. Quy hoạch tổng thể, sắp xếp hệ thống (nhất là đại học công lập) để hình thành những trung tâm đào tạo - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo ngang tầm khu vực, vươn tầm quốc tế; sử dụng chi tiêu công hiệu quả, không dàn trải; tăng cường hợp tác công - tư, huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội cùng chung tay cho sự nghiệp trồng người. Thứ chín, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tri thức thay đổi từng ngày, từng giờ; điều hôm nay tiên tiến, ngày mai có thể đã lạc hậu. Vì vậy, học tập không chỉ là nhu cầu cá nhân, mà trước hết phải được nhìn nhận như một trách nhiệm chính trị, một hành động cách mạng thường trực của mỗi người dân. Ở bất kỳ độ tuổi, lĩnh vực hay nghề nghiệp nào, chúng ta đều phải học để không bị tụt hậu, học để làm chủ tri thức và công nghệ, học để phát triển bản thân và góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Xây dựng xã hội học tập, khuyến khích học tập suốt đời chính là nền tảng vững chắc nhất cho một dân tộc tự cường. Đó không chỉ là hành trang của mỗi cá nhân, mà còn là giá trị cốt lõi của quốc gia, bảo đảm cho dân tộc ta tiến cùng thời đại, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế. Các cháu học sinh, sinh viên thân mến, Nhân dịp khai giảng năm học mới 2025-2026, tôi dặn các cháu mấy nội dung sau: Thế hệ cha ông đã làm nên chiến thắng bằng máu xương, hôm nay, trong hòa bình, hội nhập và khát vọng vươn lên, trách nhiệm của thế hệ các cháu là phải làm nên chiến thắng mới bằng tri thức - bản lĩnh - sáng tạo. Do vậy các cháu: (1) Hãy đặt mục tiêu rõ ràng; rèn luyện kỷ luật tự học; nuôi dưỡng đam mê khám phá; (2) Nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo một cách thông minh, an toàn và nhân văn; (3) Biết yêu thương, sẻ chia, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Mỗi bước tiến của các cháu chính là tương lai của đất nước. Học sinh nhỏ tuổi hãy thực hiện thật tốt 5 Điều Bác Hồ dạy; học sinh trung học cần trau dồi nhân cách, ý thức công dân, bồi đắp tri thức và nuôi dưỡng khát vọng; sinh viên hãy nuôi chí lớn, dám nghĩ, dám làm, đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế, hãy học tập và rèn luyện để trở thành người lao động hữu ích cho gia đình và xã hội. Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục thân mến, Trải qua 80 năm, đội ngũ nhà giáo Việt Nam lặng thầm mà bền bỉ, hy sinh, cống hiến vô cùng to lớn cho sự nghiệp “trồng người”. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tri ân chân thành tới các thế hệ thầy cô. Trong giai đoạn mới, mong các thầy cô: (1) Tiếp tục nêu gương, đổi mới phương pháp, dẫn dắt học trò trên con đường tri thức và nhân cách; (2) Tiên phong chuyển đổi số, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng công nghệ (nhất là trí tuệ nhân tạo) một cách sáng tạo, hiệu quả, an toàn và nhân văn; (3) Tích cực tham gia đóng góp chính sách, cùng toàn ngành nâng cao chất lượng và công bằng trong giáo dục. Thưa các đồng chí, thưa toàn thể thầy cô và các cháu học sinh, sinh viên thân mến! Đảng ta luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt quyết định tương lai dân tộc. Hơn bao giờ hết, chúng ta phải coi đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai, cho sự phát triển bền vững và hùng cường của đất nước. Kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho học sinh và 80 năm thành lập Bộ Giáo dục hôm nay không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, mà quan trọng hơn là để khẳng định quyết tâm: Phải xây dựng một nền giáo dục Việt Nam hiện đại - nhân văn - hội nhập, góp phần làm rạng danh dân tộc, đưa đất nước sánh vai các cường quốc năm châu. Tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; các cấp, các ngành, các địa phương; mỗi gia đình và từng người dân - hãy chung tay chăm lo cho sự nghiệp trồng người, vì tương lai con em chúng ta, vì phồn vinh của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Với truyền thống hiếu học, với đội ngũ thầy cô tâm huyết, với sự nỗ lực vươn lên của học sinh, sinh viên trong cả nước, cùng sự quan tâm của toàn xã hội, tôi tin tưởng rằng ngành giáo dục nước ta sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, gặt hái nhiều thành tựu to lớn, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Nhân dịp khai giảng năm học mới, xin chúc các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, cùng các cháu học sinh, sinh viên trên cả nước một năm học mới tràn đầy khí thế, thành công và có nhiều niềm vui! Xin trân trọng cảm ơn! Một phòng tin học mới khang trang được đưa vào sử dụng trong niềm vui ngày khai giảng của các em học sinh nơi địa đầu Tổ quốc - xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Đây là một trong những món quà ý nghĩa của đoàn công tác T.Ư Đoàn trao tặng. Toàn Đảng phải đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo đối với giáo dục, không áp đặt những chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại, mà cần chỉ đạo sát sao, thực chất, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, nhất quán coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Phòng tin học cho em Trong ngày đầu của năm học mới 2025 - 2026, học sinh Trường Tiểu học Thụy Lâm A (Đông Anh, Hà Nội) đã được thưởng thức suất cơm bán trú giá 30.000 đồng theo Nghị quyết 18/2025 của HĐND thành phố Hà Nội. Từ 5h30 ngày 5/9, khu nhà ăn Trường Tiểu học Thụy Lâm A đã nhộn nhịp trở lại sau ba tháng hè. Khi các món ăn hoàn thiện, từng khay cơm được chia theo khẩu phần quy định cho học sinh tiểu học. Mỗi khay gồm có cơm, món mặn, rau xanh, canh và tráng miệng. Em Lê Huyền Trang (lớp 5A) chia sẻ: “Cơm ở trường rất ngon, giống như cơm mẹ nấu. Năm ngoái em chưa ăn bán trú, nhưng năm nay mẹ đã đăng ký cho em ăn tại trường". Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thụy Lâm A, ông Lê Quốc Hoàn, cho biết, nhà trường đã ký hợp đồng với đơn vị cung cấp bếp ăn đủ điều kiện, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình từ khâu chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến đến bảo quản. Mỗi suất ăn đều được kiểm soát chặt chẽ, đồng thời thực hiện lưu mẫu theo quy định để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh. ĐỨC NGUYỄN Hỗ trợ suất cơm 30.000 đồng cho học sinh ngoại thành Hà Nội Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thụy Lâm A, ông Lê Quốc Hoàn, cho biết: “Năm nay, TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 18/2025 về cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú. Nhờ chính sách này, số lượng phụ huynh đăng ký cho con em ăn bán trú tăng rõ rệt, từ hơn 100 học sinh năm ngoái lên 464 em trong năm học này"
4 n Thứ Bảy n Ngày 6/9/2025 THỜI SỰ CƠ HỘI CHƯA TỪNG CÓ Hôm qua, 1,6 triệu nhà giáo và 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước khai giảng năm học 20252026. Lễ khai giảng được các đơn vị, nhà trường tổ chức gắn với hoạt động kỉ niệm 80 năm thành lập Bộ GD&ĐT, mang không khí tươi vui, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng tới một năm học hiệu quả, chất lượng. Chủ đề năm học 2025-2026 là: “Kỉ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”. Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, 80 năm qua, ngành giáo dục và đào tạo đã qua 3 lần cải cách giáo dục lớn, 2 lần đổi mới sâu rộng có tính chất cách mạng. 80 năm như một phép màu, từ bối cảnh đất nước với 95% người dân mù chữ, tầng lớp trí thức thưa thớt, tới hôm nay, cả nước đã hoàn thành phổ cập giáo dục từ mẫu giáo 5 tuổi đến THCS. Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo vừa được Bộ Chính trị ban hành, trong đó giáo dục và đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu, nhân tố quyết định tương lai của dân tộc. Bộ GD&ĐT đã triển khai ngay việc thể chế hóa những quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 71. Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, con đường phía trước rất dài, gánh mang trên vai rất nặng nên ông mong toàn thể các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên giáo dục và học sinh, sinh viên cần sáng tạo, nỗ lực, hành động nhanh và mạnh mẽ hơn nữa để vượt qua các giới hạn của chính mình, tận dụng mọi cơ hội và điều kiện, hoàn thành sứ mệnh. “Năm học này, ngành giáo dục đứng trước cơ hội chưa từng có. Chưa bao giờ giáo dục và đào tạo được Đảng, Nhà nước quan tâm và kì vọng nhiều như hiện nay”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá. KÌ VỌNG NĂM HỌC MỚI PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), cho rằng, năm học này là phép thử cho tính hiệu quả của các chủ trương cải cách quan trọng. Các chính sách như miễn học phí cho học sinh toàn quốc, tăng lương cho giáo viên, nhân viên giáo dục, dạy học 2 buổi/ngày, quản lí dạy thêm, tăng cường giáo dục kĩ năng sống, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2, vận hành quản lí giáo dục theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (tăng quyền tự chủ, sáng tạo). Ông Nam kì vọng 1 năm học giàu cảm xúc và thắng lợi. Ông Nam nói rằng, Nghị quyết 71 tác động lớn đến năm học 20252026 ở các điểm lớn như: miễn học phí 14 đối tượng học sinh, sinh viên; cam kết bố trí tối thiểu 20% ngân sách nhà nước cho giáo dục; tăng lương cho nhà giáo; thống nhất một bộ SGK hướng tới miễn phí vào năm 2030; tự chủ ĐH toàn diện; giáo dục nghề nghiệp không còn là “cửa dưới” mà đã trở thành đường cao tốc đào tạo nhân lực đáp ứng thị trường lao động chất lượng cao. Những chính sách này không chỉ giải tỏa áp lực cho phụ huynh, thầy cô mà còn tạo động lực mạnh mẽ để hệ thống giáo dục vận hành đồng bộ. Một trong những chính sách được xã hội quan tâm ở năm học mới này là việc miễn học phí cho học sinh từ tiểu học đến THPT trên toàn quốc. Đây là bước tiến lớn, thể hiện cam kết của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền học tập cho mọi trẻ em, thể hiện sự quan tâm, giảm trực tiếp gánh nặng kinh tế… Ông Nam cho rằng, nền tảng tiến tới phổ cập giáo dục THPT nhanh chóng như Tổng Bí thư Năm học 2025-2026 mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thực thi mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là năm học đầu tiên cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Luật Nhà giáo, Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí, Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. Năm học của những quyết sách mới Trường Tiểu học & THCS số 1 Phúc Khánh (xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai) năm nay có 311 học sinh. Lễ khai giảng năm học 2025-2026 của nhà trường diễn ra lúc 7h sáng ngày 5/9. Sau phần lễ của trường, từ 7h55 trở đi, học sinh tham dự lễ khai giảng toàn quốc do Bộ GD&ĐT tổ chức qua truyền hình trực tiếp. Thầy Phạm Đức Vinh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, năm nay nhà trường có một số học sinh từng chịu mất mát lớn trong gia đình. “Các em sau biến cố thường trở nên trầm lắng hơn, ít nói hơn, nhưng ngược lại là nỗ lực, có ý chí học tập hơn trước”, thầy chia sẻ. Một điểm mới trong năm học này là việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào dạy và học. “Nhà trường đã tập huấn để thầy cô biết sử dụng các công cụ như ChatGPT, Google… trong soạn giảng, thiết kế trò chơi học tập. Nhờ vậy, giáo viên tiết kiệm thời gian, còn học sinh bắt đầu làm quen với công cụ mới”, thầy Vinh nói. Về việc duy trì sĩ số, thầy cho biết, nhờ chính sách bán trú và hỗ trợ của Nhà nước, học sinh vùng khó khăn có chỗ ăn ở, điều kiện sinh hoạt đảm bảo nên không phải vận động nhiều. Từ đầu tháng 8, giáo viên đã có mặt tại trường để chuẩn bị cơ sở vật chất, còn học sinh trở lại từ ngày 27/8 để ổn định nề nếp, sẵn sàng bước vào năm học mới. Tại điểm trường Làng Nủ, thuộc Trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh, hiện có hai khối lớp 1 và 2. Năm học này, lớp 1 chỉ có 6 học sinh nên các em được bố trí học ở cơ sở chính cách 6 km. Lớp 2 có 14 em, giáo viên trực tiếp lên điểm trường giảng dạy. Trong số học sinh, có hai trường hợp đặc biệt là em Hoàng Gia Bảo (lớp 3, học bán trú tại cơ sở chính) và em Hoàng Ngọc Lan (lớp 2C, học tại điểm trường Làng Nủ). Cả hai đều mồ côi cha mẹ sau vụ sạt lở kinh hoàng ở Làng Nủ. Riêng Lan còn mất thêm hai anh trai và một người anh họ, trở thành chủ hộ đứng tên ngôi nhà trên bản. Cô Hoàng Thị Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp 2C, cho biết: “Lan sống cùng bà ngoại, nhiều hôm không có ai chăm sóc, em đến lớp mặt mũi lem nhem, thầy cô lại phải rửa mặt giúp. Tính cách Lan trầm, ít nói. Những hôm trời mưa lớn, em thường hoảng loạn, sợ hãi, chạy đến ôm chầm lấy cô vì ám ảnh sạt lở”. Dù vậy, khi bước vào năm học mới, Lan vẫn háo hức được gặp bạn bè, thầy cô. Em thích thú với những quyển sách, vở mới được chuẩn bị từ trước thềm khai giảng. “Chúng tôi và các ban ngành, đoàn thể của xã đã đến động viên, hỗ trợ, trang bị đầy đủ đồ dùng để các em tự tin đến trường từ đầu tháng 8”, cô Vân chia sẻ. Hiện Gia Bảo theo học bán trú, mỗi tuần bà ngoại hoặc bác đưa đón. Lan tiếp tục học tại điểm trường Làng Nủ, được thầy cô và bà ngoại chăm sóc, dìu dắt từng bước để vững vàng hơn sau biến cố. THÀNH ĐẠT Những ngày trước lễ khai giảng, giáo viên, phụ huynh, đoàn viên thanh niên cùng bộ đội, công an địa phương tất bật dọn dẹp, sửa tôn, kê bàn ghế, phơi sách vở và căng dây an toàn quanh dãy nhà tốc mái, kèm theo biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho học sinh Trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) Những học sinh đặc biệt ở Làng Nủ Bé Hoàng Ngọc Lan ở Làng Nủ Giáo viên chủ nhiệm lớp 2C cho biết: “Lan trầm, ít nói. Những hôm trời mưa lớn, em thường hoảng loạn, sợ hãi, chạy đến ôm chầm lấy cô vì ám ảnh sạt lở”. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, năm học mới, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt ở cấp xã, đặt ra yêu cầu cao về quản trị sự thay đổi trong tổ chức, nhân sự và bộ máy. Vấn đề công bằng giáo dục; dạy thêm - học thêm; tuyển dụng, luân chuyển giáo viên; phổ cập thực chất cũng là những thách thức mà ngành phải giải quyết quyết liệt. Tỉnh Đoàn Tuyên Quang đồng hành với học sinh khó khăn Tại lễ khai giảng Trường THCS Trung Sơn (xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang), Tỉnh Đoàn Tuyên Quang trao tặng nhà trường 5.000 quyển vở, 30 bộ áo dài, 50 thùng sữa và nhiều phần quà khích lệ học sinh vùng cao. Thầy Nông Văn Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Trung Sơn (xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang), cho biết, năm học này trường có 301 học sinh, riêng khối 6 có 76 em. “Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, phải ở trọ gần trường để tiện học tập. Trước ngày khai giảng, các thầy cô đều xuống tận nhà động viên từng em đến lớp”, thầy Hà nói. Cô Đoàn Hồng Thanh, chủ nhiệm lớp 6B, cho biết, lớp có 38 học sinh thì tới 18 em thuộc hộ nghèo. Trước thềm năm học mới, cô phải đi từng bản để vận động phụ huynh cho con đi học. Lễ khai giảng năm học mới của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Chiềng Sơ (xã Mường Luân, Điện Biên) được tổ chức tại trụ sở UBND xã Mường Luân (trụ sở xã Chiềng Sơ cũ) do trường bị ảnh hưởng nặng sau lũ.
“Tân binh” đặc biệt “Em mong muốn các bạn đối xử với em như người bình thường”. Đó là lời chia sẻ của Lê Trí Tường, học sinh lớp 10D9, Trường THPT Việt Đức, Hà Nội. Tường bị khuyết tật vận động nặng, em không đi lại được, phải ngồi xe lăn, tay phải cũng khó khăn cầm nắm, tay trái bị nhẹ hơn nên có thể cầm bút viết. Do cầm bút tay trái nên em viết chậm hơn các bạn. Tuy thế, từ năm lớp 1, Tường đã rất tự tin, tự lập, luôn hoàn thành bài tập trên lớp, ở nhà chăm chỉ tự học. Trên lớp, Tường luôn tự nỗ lực làm các phần việc của mình, chỉ khi đến phiên trực nhật, các bạn trong lớp mới hỗ trợ. Tường đặt mục tiêu thi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Em mong muốn trở thành thầy giáo để truyền cảm hứng từ chính hoàn cảnh của bản thân. N.H 5 n Thứ Bảy n Ngày 6/9/2025 THỜI SỰ Tô Lâm chỉ đạo chính là tổ chức học 2 buổi/ngày. Thực hiện tốt việc này sẽ đem lại nhiều lợi ích, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển toàn diện học sinh (sức khỏe thể chất; kĩ năng sống và tri thức), giáo viên có điều kiện quan sát để hỗ trợ giáo dục cá nhân hóa. Điều này giúp giảm áp lực học thêm, tiết kiệm thời gian chi phí cho gia đình. PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, nhấn mạnh, các quyết sách đối với ngành giáo dục triển khai từ năm học 20252026 thể hiện những ưu việt của chế độ về an sinh xã hội. Điều này không chỉ tác động đến giáo dục mà góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân vì được học hành và phát triển bản thân là nhu cầu cốt lõi của mỗi người. Đội ngũ giáo viên được tạo động lực gắn bó với nghề. Cơ hội học tập mở rộng cho học sinh sẽ tạo ra sự nhiệt huyết. “Trong diễn văn kỉ niệm 80 năm ngày truyền thống và khai giảng năm học mới, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh từ khóa của năm học là triển khai. Các chủ trương, chính sách sẽ đi vào cuộc sống. Việc tác động đến đội ngũ và chất lượng giáo dục không đến ngay mà dần dần từng bước qua việc triển khai. Triển khai tốt thì sẽ có kết quả tốt như mục tiêu và mong mỏi của chúng ta”, ông Sơn nói. NGHIÊM HUÊ Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hướng Lập, Trung tá Hồ Như Quân ngày 5/9 cho biết, từ sáng sớm, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đã đến tận nhà những học sinh người Vân Kiều, Pa Kô ở thôn Cù Bai, Cựp - Cuôi, Ka Tiêng thuộc xã Hướng Lập hỗ trợ cõng các em qua suối để kịp đến trường khai giảng. Đây là các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được Đồn Biên phòng Hướng Lập nhận đỡ đầu. “Để kịp giờ khai giảng, các chiến sĩ phải đưa các em đi theo đường tắt khoảng hơn 3km thay vì đi đường chính gần 10km. Con đường này phải lội qua nhiều đoạn suối ngập sâu, trơn trượt. Vì vậy, chúng tôi phải hỗ trợ để các em kịp dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hướng Lập”, Trung tá Quân chia sẻ. Đồn Biên phòng Hướng Lập nhận nuôi và hỗ trợ 9 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có 4 cháu thuộc Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường” và 5 cháu thuộc Chương trình “Con nuôi đồn biên phòng - Nâng bước em đến trường”. Tại xã Kim Phú, 3 bản của tộc người Rục bị nước lũ chia cắt đã 3 tuần nay. Để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới, các thầy cô ở đây đã phải gửi xe ở đầu đường, sau đó di chuyển bằng đò để vào trường. Thầy giáo Phan Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Thượng Hoá ở xã Kim Phú, cho biết, trường có 3 điểm trường, trong đó điểm trường chính đóng ở bản Yên Hợp, 2 điểm còn lại đóng ở bản Ón và Mò o Ồ ồ. Năm học 2025-2026, trường có gần 150 học sinh đều là con em của tộc người Rục, người Sách thuộc dân tộc Chứt. Đoạn đường vào các bản người Rục thường bị ngập dài ngày trong mùa mưa lũ nên việc đi lại của thầy cô giáo rất khó khăn. Tuy nhiên, nhà trường thường xuyên nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng nên nên thầy cô giáo dù vất vả cũng phần nào yên tâm công tác. HOÀNG NAM - HỮU THÀNH Theo nam thủ khoa, mỗi sinh viên khi đến với Đại học Y Dược TPHCM đều mang trong mình lý do riêng: theo đuổi ước mơ từ bé, tiếp nối truyền thống gia đình hoặc đơn giản là mong muốn dấn thân để giúp đời, giúp người. “Dù xuất phát điểm khác nhau, chúng ta cùng chung khát vọng phụng sự sức khỏe nhân dân và cống hiến cho ngành y tế nước nhà”, Tài bày tỏ. Nhận thức được chặng đường phía trước nhiều thử thách, nam sinh khẳng định sự đồng hành của nhà trường, sự tận tâm của thầy cô, sự sẻ chia từ anh chị khóa trên và niềm tin vào chính mình sẽ là động lực để các tân sinh viên vượt qua áp lực, rèn luyện cả chuyên môn lẫn nhân cách của người thầy thuốc. Thủ khoa khối B duy nhất trong kỳ tuyển sinh đại học 2025 hứa nghiêm túc học tập, rèn luyện không chỉ về kiến thức, chuyên môn mà còn về đạo đức và nhân cách của người thầy thuốc. Tài là cựu học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến (TPHCM), là thí sinh duy nhất đạt 30/30 điểm với ba môn Toán - Hóa - Sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Thành tích này đưa nam sinh trở thành thủ khoa của Đại học Y Dược TPHCM và nhận học bổng toàn phần năm học đầu tiên. Trong Lễ khai giảng, PGS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng ĐH Y Dược TPHCM, dặn dò sinh viên, học viên: “Điều tuyệt vời nhất của cuộc đời là được sống với đam mê và hiện thực hóa ước mơ. Các em hãy tự hào vì đã chọn ĐH Y Dược TPHCM. Nhà trường sẽ đồng hành cùng thành công của các em trên chặng đường phía trước”. HỌC BỔNG “KHỦNG” CHO SINH VIÊN Năm học 2025 - 2026, Trường ĐH Công Thương TPHCM chào đón gần 8.500 tân sinh viên. Tại Lễ khai giảng, các doanh nghiệp đã tài trợ 3,4 tỷ đồng và trao học bổng hơn 125 triệu đồng cho tân sinh viên, kèm theo 5 suất hỗ trợ học phí cho chương trình quốc tế, miễn phí 70% học phí học kỳ 1. Trường Đại học Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM) chào đón hơn 1.800 tân sinh viên đến từ 46 tỉnh, thành trên cả nước. Đặng Lê Trúc Linh với 1050/1200 điểm thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2025 và Nguyễn Vũ Hoàng Phúc với 28.5/30 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là hai thủ khoa của trường năm nay. Hằng năm, trường dành gần 10 tỷ đồng học bổng cho sinh viên xuất sắc. Riêng năm học 2025-2026, khoảng 7 tỷ đồng học bổng sẽ được trao để khuyến khích tân sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh vừa qua. Một số trường khác như Trường ĐH Mở TPHCM, Trường ĐH Tài chính - Marketing... tổ chức truyền hình trực tiếp cho cán bộ giảng viên sinh viên xem. ANH NHÀN-NGUYỄN DŨNG Sáng qua, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2025-2026. Sau phần tiếp sóng lễ kỉ niệm 80 năm ngày truyền thống và lễ khai giảng của Bộ GD&ĐT, Trường tổ chức lễ khai giảng, trao học bổng cho tân sinh viên. Nguyễn Hữu Phước là tân sinh viên ngành Trí tuệ nhân tạo và Giao thông thông minh. Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, Phước cho biết, ngày đến Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải làm thủ tục nhập học, cảm giác mất mát, trống vắng dâng lên khi em chỉ có một mình, nhưng rồi em thấy ấm lòng khi được các thầy cô hướng dẫn, hỗ trợ. Được nhà trường tạo điều kiện ở kí túc xá miễn phí, Phước đã làm xong thủ tục nhưng em sẽ dành một nửa thời gian ở nhà với ông bà nội. Bố mẹ, chị em không còn, Phước đang sống với ông bà nội cùng với sự bao bọc của gia đình cô chú ruột gần nhà (Đại Thanh, Hà Nội). Lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải cho biết, nhằm động viên, chia sẻ, giúp đỡ Phước, nhà trường quyết định tặng học bổng toàn phần bao gồm miễn 100% học phí, hỗ trợ tiền sinh hoạt phí 3 triệu đồng/ tháng, miễn phí ở nội trú kí túc xá trong toàn bộ thời gian khóa học, tổng trị giá học bổng khoảng 250 triệu đồng. Phước vui và xúc động khi nhận được sự hỗ trợ của nhà trường. Ban đầu, Phước dự định sẽ đi làm thêm trong quá trình học tập nhưng với học bổng, hỗ trợ sinh hoạt phí, chỗ ở của nhà trường, Phước quyết tâm dồn tâm sức học tập thật tốt để có thể đạt được kết quả như mong muốn, không phụ sự hỗ trợ của nhà trường, thầy cô. NGHIÊM HUÊ Bộ đội Biên phòng cõng học sinh qua suối để đến trường Thầy cô đi đò để đến trường Trần Đức Tài trở thành thủ khoa Đại học Y Dược TPHCM năm 2025 Nguyễn Hữu Phước (thứ hai từ trái qua) tại lễ khai giảng của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải sáng 5/9 ẢNH: NGUYỄN TÙNG Bộ đội cõng học sinh qua suối, thầy cô đi đò đến trường Thủ khoa trải lòng Với địa hình núi non, sông suối chia cắt, việc đến trường của các em học sinh ở vùng biên giới phía Tây tỉnh Quảng Trị gặp nhiều khó khăn. Để hỗ trợ các em đến trường trong ngày khai giảng, Bộ đội Biên phòng đã cõng các em qua suối, thầy cô phải đi thuyền để đến lễ khai giảng. Sáng 5/9, trong Lễ khai giảng năm học mới của Đại học Y Dược TPHCM, Trần Đức Tài, tân sinh viên ngành Y khoa, đồng thời là thủ khoa khối B duy nhất cả nước năm 2025 đại diện hơn 2.000 tân sinh viên chia sẻ cảm nghĩ. Nguyễn Hữu Phước vừa trở thành tân sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, nhận học bổng toàn phần. Em là người duy nhất sống sót trong gia đình 5 người trên chuyến tàu bị lật tại vịnh Hạ Long hồi tháng 7. Học bổng cho SV mất 4 người thân trong vụ lật tàu Hạ Long Lê Trí Tường (ngồi xe lăn) trong lễ khai giảng tại Trường THPT Việt Đức ẢNH: NGHIÊM HUÊ
6 n Thứ Bảy n Ngày 6/9/2025 KINH TẾ GIẢM GÁNH NẶNG THUẾ CHO DÂN Trong hồ sơ thẩm định dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất nhiều chính sách mới. Vấn đề sửa đổi giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế, người phụ thuộc và thay đổi bậc thuế lũy tiến tác động trực tiếp với người làm công ăn lương. Đối với ngưỡng thu nhập chịu thuế, Bộ Tài chính nghiêng về phương án nâng mức giảm trừ gia cảnh 15,5 triệu đồng/tháng với đối tượng nộp thuế, và 6,2 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc. Đối với biểu thuế TNCN, Bộ Tài chính đề xuất giảm từ 7 bậc xuống 5 bậc, mức thuế suất cao nhất 35%. Việc điều chỉnh thuế suất, nâng giảm trừ gia cảnh, bổ sung khoản giảm trừ khác như y tế, giáo dục sẽ giúp giảm mức đóng thuế. Nhiều cá nhân có thu nhập trung bình và thấp sẽ không còn thuộc diện nộp thuế TNCN. Với những người có thu nhập cao hơn, mức điều tiết thuế cũng giảm so với hiện hành. “Cá nhân có một người phụ thuộc, thu nhập từ tiền lương 20 triệu đồng/tháng đang nộp 125.000 đồng/tháng thuế TNCN. Khi áp dụng giảm trừ gia cảnh và biểu thuế mới, cá nhân này sẽ không phải nộp thuế. Trường hợp có thu nhập 25 triệu đồng/ tháng, số thuế phải nộp sẽ giảm từ 448.000 đồng xuống 34.000 đồng/ tháng (giảm khoảng 92%). Với mức thu nhập 30 triệu đồng/ tháng, số thuế phải nộp giảm từ 968.000 đồng xuống 258.000 đồng/ tháng (giảm khoảng 73%)”, Bộ Tài chính nêu ví dụ. Bộ Tài chính cũng loại bỏ đề xuất áp thuế 20% trên lợi nhuận từ chuyển nhượng bất động sản, tiếp tục giữ mức thuế bằng 2% giá trị giao dịch, đúng như quy định hiện hành. Phương án trước đó từng đề xuất tính thuế theo lợi nhuận từ mỗi lần bán, kèm mức thuế suất 20%, cùng với phương án biến động theo thời gian nắm giữ tài sản. Dự thảo cũng đề xuất mở rộng danh mục miễn thuế TNCN áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Các khoản không phải tính vào thu nhập chịu thuế gồm: Thu nhập chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho bất động sản giữa người thân trong gia đình (vợ chồng, cha mẹ với con, ông bà nội, ngoại - cháu; anh/chị/em ruột); thu nhập từ chuyển nhượng nhà đất ở của cá nhân chỉ có duy nhất một bất động sản ở; thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, trồng rừng, chăn nuôi, thủy sản nếu không qua chế biến, chỉ sơ chế thông thường; lợi tức từ cổ phần hợp tác xã nông nghiệp, trong các mô hình “cánh đồng lớn”, trồng rừng sản xuất hoặc nuôi trồng thủy sản. Theo lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), từ tháng 11/2024, cơ quan đã gửi hồ sơ đến các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội, đồng thời đăng tải công khai dự thảo trên cổng thông tin để lấy ý kiến rộng rãi. Sau khi hoàn thiện, dự thảo được gửi Bộ Tư pháp thẩm định, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 diễn ra vào tháng 10/2025, và có thể thông qua vào tháng 5/2026. NÊN TĂNG THUẾ VỚI TIỀN LÃI TỪ ĐẦU CƠ Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, PGS.TS Phạm Thế Anh (Đại học Kinh tế Quốc dân) cho rằng, chính sách thuế sẽ điều chỉnh hành vi của cá nhân và doanh nghiệp. Chẳng hạn, khi phần lớn thu nhập từ tiền công, tiền lương bổ sung chịu thuế suất cao (ở mức thuế suất 30-35%), những người giỏi có thể lựa chọn giảm cường độ làm việc, hoặc tìm kiếm cơ hội ở những nước có mức chi trả và phúc lợi xã hội tốt hơn. Do vậy, thuế đánh vào tiền công và tiền lương nếu quá cao có thể làm giảm động lực làm việc của những người giỏi và chuyên gia trong các lĩnh vực then chốt, gây chảy máu chất xám hoặc không thu hút được những tài năng về nước làm việc, giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. “Chúng ta đã nói nhiều đến việc áp thuế với người sở hữu nhiều bất động sản, thuế lũy tiến theo giá trị… nhưng cho đến nay vẫn chưa có, phần nào dẫn đến tình trạng găm giữ đất đai, đầu cơ nhà ở, khiến tài nguyên bị lãng phí và một lượng lớn vốn nằm chết trong thị trường này thay vì chảy vào các lĩnh vực đem lại lợi ích lâu dài cho nền kinh tế”, ông Thế Anh nói. Ông Thế Anh đề xuất, cải cách hệ thống thuế cần hướng đến mục tiêu tái cân bằng giữa các sắc thuế, nhằm vừa khuyến khích lao động, thúc đẩy đầu tư, vừa hạn chế đầu cơ tài sản và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế. “Hệ thống thuế TNCN của Việt Nam nên thiết kế theo hướng giảm nhẹ gánh nặng cho thu nhập từ tiền công tiền lương và thu nhập từ tiền lãi, cổ tức chứng khoán. Cơ quan xây dựng chính sách nên tăng gánh nặng thuế đối với tiền lãi từ việc đầu cơ, găm giữ tài sản không phục vụ sản xuất, ít đem lại lợi ích lâu dài cho nền kinh tế như bất động sản bỏ không, vàng”, ông Thế Anh đề xuất. Theo TS Nguyễn Quốc Việt (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội), việc sửa đổi Luật thuế TNCN cần theo hướng mở rộng cơ sở thu thuế. Cơ quan soạn thảo đã lắng nghe kiến nghị về giảm bớt bậc thuế lũy tiến. Mức đóng thuế vừa phải để người lao động cảm thấy nhẹ nhàng, sẽ chủ động đóng thuế. QUỲNH NGA Nhiều người dân có thu nhập trung bình sẽ không phải đóng thuế TNCN Bộ Tài chính đề xuất nhiều chính sách mới trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) như nâng giảm trừ gia cảnh, giảm bậc thuế lũy tiến, bỏ phương án đánh thuế giao dịch bất động sản từng lần, miễn thuế nhiều khoản thu nhập. Nhờ đề xuất mới, người có mức thu nhập trung bình không phải nộp thuế. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết với diện mạo mới, không gian mới, TPHCM hiện lên như một siêu đô thị hiện đại, trung tâm kinh tế, tài chính năng động hàng đầu cả nước, với hệ thống hạ tầng giao thông, logistics ngày càng phát triển, kết nối mạnh mẽ liên vùng và quốc tế. TPHCM là một siêu đô thị hội tụ hài hòa của nhiều nền văn hóa, nơi bản sắc truyền thống giao thoa cùng nhịp sống hiện đại, sáng tạo. "Một siêu đô thị có bề dày lịch sử đặc sắc, có núi, có rừng, có sông, có biển, có khu ramsar biển đảo đầu tiên của Việt Nam như Vườn quốc gia Côn Đảo, có khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn được UNESCO công nhận như Cần Giờ... Một siêu đô thị đang từng bước trở thành trung tâm tổ chức sự kiện MICE của khu vực, đồng thời là điểm đến du lịch hấp dẫn, năng động và đầy triển vọng", ông Được nói. ITE HCMC 2025 quy tụ hơn 520 đơn vị, thương hiệu trong nước và hơn 250 người mua quốc tế cấp cao đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực du lịch, sự góp mặt của những tập đoàn này khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của du lịch TPHCM trên bản đồ đầu tư và du lịch quốc tế. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, một trong những phân khúc mà thành phố mong muốn đẩy mạnh trong thời gian tới chính là du lịch kết hợp tìm hiểu cơ hội đầu tư và du lịch công vụ. Thông qua ITE HCMC 2025, thành phố kỳ vọng sẽ đón thêm một nguồn người mua tiềm năng từ các doanh nghiệp quốc tế, vừa để du lịch, vừa để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư. Qua đó, TPHCM được quảng bá không chỉ là điểm đến hấp dẫn, mà còn là trung tâm hàng đầu trong nhiều lĩnh vực dịch vụ thương mại. Sự quy tụ của nhiều tập đoàn lữ hành quốc tế trong hội chợ được kì vọng mở ra cơ hội kết nối giao thương hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng dòng khách quốc tế đến Việt Nam cũng như từ Việt Nam ra thế giới. “Thông qua sự dịch chuyển của dòng khách, nhiều cơ hội mới về giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế sẽ được mở ra, góp phần nâng tầm du lịch TPHCM, xứng đáng là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp vào tăng trưởng chung của thành phố”, bà Ánh Hoa cho biết. Không chỉ giới thiệu những điểm đến mới, những tua du lịch đa dạng, ITE HCMC 2025 còn hướng tới những sản phẩm du lịch xanh, bền vững môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngoài ra những sản phẩm du lịch y tế, du lịch xanh cũng được nhiều doanh nghiệp quan tâm, phát triển trong thời gian gần đây. Nhiều doanh nghiệp đánh giá đây là sản phẩm hứa hẹn trở thành một hướng đi đột phá, vừa mang lại lợi ích kinh tế, vừa góp phần nâng cao vị thế hình ảnh Việt Nam trên bản đồ du lịch theo hướng sản phẩm du lịch - chăm sóc sức khỏe. Du lịch y tế đang nổi lên như một lĩnh vực tiềm năng, kết hợp hài hòa giữa dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao và trải nghiệm du lịch đặc sắc, góp phần nâng cao hình ảnh và năng lực cạnh tranh của điểm đến Việt Nam. TRỌNG THỊNH Với chủ đề “Du lịch bền vững, trải nghiệm sống động”, Hội chợ du lịch quốc tế TPHCM 2025 (ITE HCMC 2025) khai mạc ngày 4/9. ITE HCMC 2025 khẳng định tầm nhìn chiến lược của ngành du lịch Việt Nam, hướng đến phát triển xanh, có trách nhiệm. Hội chợ đón nhiều người mua quốc tế đến từ những tập đoàn du lịch lớn trên thế giới Nguồn thu từ thuế TNCN vào ngân sách nhà nước không ngừng tăng trong 10 năm qua. Năm 2014, số thu thuế TNCN gần 48.000 tỷ đồng, chiếm gần 5,5% tổng thu ngân sách. Đến năm 2024, con số này lần lượt tăng lên hơn 186.000 tỷ đồng và 9,12% tổng thu ngân sách. TPHCM hướng tới siêu đô thị du lịch Thu nhập trung bình sẽ không phải nộp thuế
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==