Báo Tiền Phong số 248/2025

Ông Lê Thế Phong, chủ của vườn nho hơn 2.000m2, cho biết: Vốn là một người thích làm vườn, ông đã mày mò tìm kiếm, nghiên cứu nhiều giống cây trồng, nhưng duy nhất cây nho là phù hợp với chất đất gò đồi, cũng như thời tiết mưa rét và nắng nóng thất thường ở đây. Năm 2023, ông Phong quyết định trồng 350 cây nho, giống mẫu đơn Hàn Quốc và giống ru bi đỏ trong nhà màng. Là người luôn đề cao sức khỏe cho chính mình và người tiêu dùng, ông Phong đã tìm kiếm các loại thuốc bảo vệ thực vật và phân bón có nguồn gốc sinh học để chăm sóc cho vườn nho của mình. “Người làm vườn sản xuất ra sản phẩm hữu cơ trước tiên bảo vệ cho bản thân họ. Ngày nào họ cũng trực tiếp sản xuất ở trên vườn, nếu dùng hoá học để chăm sóc vườn cây thì chắc chắn họ là người phơi nhiễm đầu tiên. Thứ nữa, mình biết bảo vệ sức khỏe cho mình thì cũng nên nghĩ đến sức khỏe của người tiêu dùng. Nếu chúng ta làm tốt, thì chắc chắn uy tín của sản phẩm làm ra sẽ được khách hàng đón nhận” - ông Phong chia sẻ. Ông Phong cho biết thêm, mặc dù chưa có sản phẩm nhưng khách hàng rất quan tâm, luôn theo dõi, động viên nên cũng là động lực để ông theo đuổi đam mê của mình. Dự kiến, vườn nho của ông thu về khoảng 2 tấn quả, nhưng hiện các đơn đặt hàng quá nhiều, không đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. “Nghề làm vườn nói chung và trồng nho nói riêng, nếu theo đuổi sản phẩm hữu cơ sẽ rất vất vả và tốn kém. Ngoài công sức, tiền bạc bỏ ra nhiều hơn, người làm vườn còn phải đam mê, tâm huyết và đặt cái tâm của mình vào người tiêu dùng. Tuy nhiên, bù lại sẽ là sự yêu mến sản phẩm của người tiêu dùng và giá cả cũng cao hơn những sản phẩm không rõ nguồn gốc trên thị trường” - ông Phong tâm sự. Nhận thấy ông Phong kiên trì và thực hiện nghiêm túc chăm sóc vườn nho bằng các sản phẩm hữu cơ, đầu năm 2024, Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư tỉnh Quảng Bình cũ (nay là tỉnh Quảng Trị) đã hỗ trợ ông Phong thực hiện mô hình chăm sóc, thâm canh và chứng nhận hữu cơ trên cây nho. Đến nay, theo đánh giá, mô hình đạt các mục tiêu đề ra và đã được cấp chứng nhận hữu cơ. Theo ông Trần Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư tỉnh Quảng Trị, mô hình trồng nho hữu cơ của ông Phong là mô hình cây ăn quả đầu tiên ở địa phương này được chứng nhận hữu cơ. Kết quả của mô hình là cơ sở không chỉ phát triển diện tích trồng nho mà nhiều loại cây ăn quả khác, góp phần hình thành các vùng sản xuất cây ăn quả tập trung, chuyên canh và mở ra hướng mới cho du lịch nông nghiệp tại Quảng Trị. Để tiếp tục phát triển và nhân rộng mô hình, Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư tỉnh Quảng Trị đang tích cực tham mưu, hướng dẫn các địa phương có vùng đất phù hợp để lồng ghép các chương trình; quy hoạch vùng sản xuất nho công nghệ cao, để trong thời gian tới, thương hiệu nho hữu cơ Quảng Trị sẽ nổi danh trên thị trường. HOÀNG NAM Ông Lê Thế Phong (ngoài cùng bên phải) tự hào giới thiệu sản phẩm của mình với khách tham quan Bất ngờ với nho hữu cơ trên đất gò đồi Nằm khuất sâu trong vùng đất bán sơn địa thuộc tiểu khu 10, phường Đồng Sơn (Quảng Trị), có một vườn nho trĩu quả. Mặc dù mới là vườn nho trồng thử nghiệm nhưng đã được chứng nhận là sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. GIÁ LÚA LIÊN TỤC GIẢM Những ngày gần đây, tại Cần Thơ, các loại lúa như Đài Thơm 8, OM18 có giá từ 5.400 - 5.800 đồng/kg, giảm 700 - 900 đồng/kg so với khoảng 10 ngày trước đó; lúa OM5451 ở mức 5.000 - 5.500 đồng/ kg, giảm 700 - 800 đồng/kg; lúa ST24 có giá 7.200 - 8.000 đồng/kg, giảm 800 - 1.200 đồng/kg… Anh Dương Văn Siêu - thành viên Hợp tác xã Thuận Thắng ở TP. Cần Thơ - cho biết, hiện lúa Hè Thu đã thu hoạch xong, lúa Thu Đông một số nơi xuống giống sớm cũng đang thu hoạch. Giá lúa gần đây liên tục giảm, so với cách đây khoảng 1 tháng giá lúa giảm từ 800 - 1.000 đồng/kg và giảm gần 2.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái. “Thương lái nói nguyên nhân giá lúa giảm do xuất khẩu gạo chậm, nên thương lái, cò lúa chậm thu mua, thậm chí đến lúc thu hoạch còn hạ giá so với thỏa thuận cọc ban đầu. Với mức giá hiện nay, ai làm tốt, tiết kiệm chi phí lắm mới có lời, còn ruộng thuê sẽ lỗ, do chi phí phân thuốc, vật tư cao”, anh Siêu nói. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ cho biết, vụ Hè Thu năm nay địa phương xuống giống hơn 284.300 ha, năng suất trung bình 6,2 tấn/ha. Tổng sản lượng lúa thu hoạch vụ Hè Thu của Cần Thơ gần 1,2 triệu tấn, với các giống chủ lực OM5451, OM18, Đài Thơm 8… Vụ Thu Đông, toàn Cần Thơ đã xuống giống khoảng 96.000ha. Ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con thường xuyên thăm đồng, kịp thời xử lý các dấu hiệu dịch bệnh, có biện pháp kịp thời, thực hiện nguyên tắc “4 đúng” và đảm bảo thời gian cách ly sau khi dùng thuốc. Với diện tích và sản lượng lúa lớn nhất cả nước, trước tình hình giá lúa giảm mạnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang mới đây đã đề nghị Sở Công Thương phối hợp tìm giải pháp trước mắt để gỡ khó, thúc đẩy tiêu thụ lúa cho nông dân, tránh tình trạng ách tắc, thiệt hại cho bà con. DOANH NGHIỆP CHỜ THỊ TRƯỜNG Đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu gạo tại Cần Thơ cho biết, việc thị trường chủ lực Philippines tạm ngưng nhập khẩu gạo đã ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu của các doanh nghiệp. “Các thị trường nhập khẩu khác có thể dự báo giá gạo Việt Nam sẽ giảm sau động thái của Philipines, nên đang chậm lại để ‘ngóng’ và hy vọng mua được giá thấp hơn”, vị này nhận định. Ở trong nước, vụ Hè Thu vừa qua và vụ Thu Đông hiện nay do thời tiết bất lợi nên năng suất dự báo cũng không cao. “Dù giá lúa thấp nhưng hầu như các doanh nghiệp thu mua cẩn thận, cầm chừng, không dám mua nhiều do sợ tồn hàng, đặc biệt các doanh nghiệp xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Philippines”, đại diện doanh nghiệp cho hay. Ông Trần Thái Nghiêm - Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Phú, Cần Thơ - cho biết, mức giá lúa hiện nay giảm mạnh so với 2 năm gần đây. Tuy nhiên, so với thời điểm năm 2022 trở về trước (trước thời điểm giá tăng nóng), giá lúa cũng không giảm nhiều, nếu không phải thuê đất, nông dân vẫn có lời dù ít. Địa phương cùng ngành chuyên môn cũng kết nối doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ lúa cho bà con, đề nghị các doanh nghiệp thực hiện các hợp đồng liên kết, tiêu thụ lúa cho nông dân. Về lâu dài, theo ông Nghiêm, địa phương khuyến khích, vận động nông dân tham gia sản xuất theo Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao phát thải thấp, để giảm chi phí, tăng giá trị. Bên cạnh đó, hướng đến việc giảm canh tác 3 vụ xuống còn 2 vụ để sản xuất các loại lúa dài ngày, chất lượng cao hơn, đáp ứng nhu cầu, tiêu chí xuất khẩu, đa dạng sinh kế cho người dân bên cạnh cây lúa. “Cứ cắt xong lại sạ liền, liên tục quanh năm trong khi giá cả bấp bênh hoài không ổn”, ông Nghiêm nói. Anh Dương Văn Siêu (Hợp tác xã Thuận Thắng, Cần Thơ) cho biết, hợp tác xã đã tham gia các mô hình, dự án lúa gạo theo tiêu chuẩn bền vững, giảm phát thải. Tuy nhiên, để triển khai tốt được các mô hình này, cần nguồn vốn đầu tư cho cơ giới hóa. “Bà con mong muốn giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất, bán được giá. Chúng tôi cũng tìm hiểu các chính sách, điều kiện vay nhưng vẫn còn gặp khó trong tiếp cận nguồn vốn, bà con cũng lo lắng vì hợp tác xã không có tài sản thế chấp”, anh Siêu nói. CẢNH KỲ Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang giảm mạnh, khiến thương lái và doanh nghiệp thu mua chậm, còn nông dân lo thua lỗ. Tình hình xuất khẩu có dấu hiệu chậm lại sau động thái ngưng nhập khẩu gạo tạm thời của Philippines. Giá lúa tại ĐBSCL đang giảm sâu ẢNH: CK Vụ Hè Thu 2025, vùng ĐBSCL xuống giống hơn 1,8 triệu ha, năng suất bình quân hơn 6 tấn/ha. Vụ Thu Đông đã xuống giống gần 600.000ha (kế hoạch 700.000 ha). Xuất khẩu gạo Việt Nam nửa đầu tháng 8 vừa qua đạt hơn 364.600 tấn, kim ngạch hơn 180 triệu USD, giảm hơn 10% về khối lượng và giảm gần 25% về giá trị. Lũy kế xuất khẩu gạo đến 15/8/2025 đạt hơn 5,8 triệu tấn, kim ngạch hơn 3 tỷ USD, tăng gần 2,9% về lượng và giảm 16% về giá trị so với cùng kỳ 2024. 15 THỜI SỰ Thứ Sáu n Ngày 5/9/2025 Lối thoát nào cho nông dân khi giá lúa giảm mạnh? “Để đạt được chứng nhận sản phẩm hữu cơ là rất khó. Đầu tiên chúng ta phải thuê một tổ chức độc lập, được Bộ Nông nghiệp và Môi trường chứng nhận. Sau đó, tổ chức này sẽ hướng dẫn người làm vườn chuyển đổi vùng trồng, tập huấn hướng dẫn, rồi áp dụng quy trình canh tác hữu cơ. Tổ chức này sẽ giám sát, lấy mẫu từng giai đoạn của cây trồng, đưa vào phân tích, nếu đạt tất cả các tiêu chí mới được công nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ”. Ông TRẦN THANH HẢI, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư tỉnh Quảng Trị

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==