10 ĐỜI SỐNG n Thứ Năm n Ngày 4/9/2025 MÒN MỎI CHỜ CẦU MỚI Cầu Tam Tiến bắc qua sông Trường Giang, nối hai xã Tam Tiến - Tam Xuân 1 khởi công năm 2020 trong sự hân hoan của cả chính quyền và người dân giúp đi lại thuận tiện hơn. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng ban đầu, công trình suốt 5 năm vẫn dang dở, cầu chơi vơi giữa sông. Ông Nguyễn Hai (trú xã Tam Xuân) thở dài, dự án vẫn ngổn ngang, dân mòn mỏi đợi. Hằng ngày, ông Hai cùng người dân vẫn liều mình đi qua cây cầu máng cũ còn gọi là “cầu vĩnh biệt”. “Cây cầu máng này xây dựng lâu năm hiện xuống cấp nghiêm trọng, đã có 17 người bỏ mạng khi đi qua nên dân chúng tôi gọi là cầu vĩnh biệt. Cầu mới thì chờ hoài không thấy xây xong”, ông Hai thở dài. Theo tìm hiểu, dự án Cầu Tam Tiến và đường dẫn được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt đầu tư xây dựng ngày 30/5/2019 với tổng mức đầu tư là 220 tỷ đồng. Công trình có tổng chiều dài là 4,18km, trong đó, hạng mục cầu Tam Tiến gồm 9 nhịp Super T, hạng mục cầu kênh lạch gồm 2 nhịp Super T. Dự án ban đầu do UBND huyện Núi Thành làm chủ đầu tư, hiện được bàn giao lại cho BQL dự án Đầu tư xây dựng Quảng Nam. Đơn vị thi công là Cty TNHH Thanh Tùng. VƯỚNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ THIẾU VẬT LIỆU Theo BQL dự án Đầu tư xây dựng Quảng Nam, công trình vừa thi công vừa thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, trong khi công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên quá trình triển khai thi công xây dựng bị gián đoạn và kéo dài qua nhiều năm. Khối lượng hiện nay đạt khoảng 45%. Hiện còn lại 28 thửa đất đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, nhu cầu đất đắp còn lại cho dự án khoảng 150.000m3, nhưng hiện nay trên địa bàn đang khan hiếm, không đáp ứng được nhu cầu của dự án. Trong khi đó, lãnh đạo Cty TNHH Thanh Tùng - đơn vị thi công cho rằng, việc bàn giao mặt bằng quá chậm ảnh hưởng lớn đến triển khai công trình. Tính đến nay, chủ đầu tư mới chỉ bàn giao cho nhà thầu là 49,96% mặt bằng. Việc bàn giao mặt bằng quá chậm trễ sau khi đã ký hợp đồng xây lắp (gần 12 tháng sau khi ký hợp đồng mới bàn giao được một vài đoạn tuyến của công trình). Hơn nữa, việc bàn giao mặt bằng đúng vào thời gian mưa lũ không phù hợp với việc thi công. Lãnh đạo Cty TNHH Thanh Tùng nói rằng, hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện Núi Thành và Cty TNHH Thanh Tùng là hợp đồng theo đơn giá cố định. Nhà thầu đã tập trung nguyên, vật liệu, huy động thiết bị, nhân lực triển khai thi công xây dựng, tuy nhiên đến nay vẫn mới bàn giao 49,96% mặt bằng. Hiện đơn giá nhân công, nguyên, vật liệu tăng rất cao so với định mức lúc thời điểm tổ chức đấu thầu, đặc biệt là giá vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, nguyên vật liệu đất đắp, đá hiện nay trên địa bàn khan hiếm và có giá rất cao, vượt giá trúng thầu nên nhà thầu bị lỗ. Đơn vị này đề nghị ngoài chi trả chi phí theo định mức đã ký trong hợp đồng thì còn chi trả chi phí do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng bằng với mức giá tăng của nhân công, nguyên, vật liệu mà nhà thầu thực tế trực tiếp mua vào. Nhà thầu báo cáo cấp có thẩm quyền gia hạn thời gian hoàn thành của hợp đồng thi công xây dựng đến hết năm 2025, cam kết thi công hoàn thành công trình trong năm 2025 với điều kiện chủ đầu tư hoàn thành công tác BT GPMB và bàn giao trong tháng 9, nếu không đề nghị chấm dứt hợp đồng Mới đây, trực tiếp kiểm tra dự án chậm tiến độ này, Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc, khẩn trương vào cuộc. Ông giao nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ cụ thể cho từng đơn vị. Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất phải hoàn thành công tác GPMB chậm nhất tháng 12/2025. Đơn vị làm công tác GPMB và chính quyền địa phương khẩn trương bàn giao tuyến đường công vụ rộng hơn 10m để nhà thầu di chuyển máy móc, vật tư tiếp tục thi công dự án, thống nhất bàn giao mặt bằng sạch toàn tuyến cho đơn vị thi công trong năm 2025. Đối với việc khan hiếm vật liệu đất đắp, ông Hưng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Tam Xuân cùng các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi trong việc đấu thầu, đấu giá, để nhà thầu sớm tiếp cận nguyên liệu phục vụ thi công. HOÀI VĂN Sau 8 lần gia hạn, dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn nối 2 xã Tam Tiến - Tam Xuân 1 (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng) đến nay vẫn chưa thể hoàn thành và đưa vào sử dụng do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và thiếu nguồn đất đắp. Trong khi mỏi mòn chờ cầu mới, người dân vẫn liều mình đi qua cây cầu máng cũ bắc song song. Dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn sau 8 lần gia hạn vẫn dở dang ẢNH: HOÀI VĂN Cầu 8 lần gia hạn vẫn chơi vơi giữa sông Khu vực rừng phòng hộ chắn cát bay, cát lấp bị chặt phá, đốn hạ thuộc 2 xã Mỹ Thủy và Vĩnh Định của tỉnh Quảng Trị. Tại ngã ba Quốc lộ 15D - đường trục Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, vào sâu trong rừng phòng hộ khoảng 200m là bắt gặp cảnh chặt phá cây rừng ngổn ngang. Thực tế hiện trường ngày 29/8 cho thấy, rừng bị phá trắng thành nhiều khoảnh rộng hàng nghìn m2 mỗi khu vực. Các khoảnh bị phá cách quãng nhau. Cây tràm bị cưa hạ sát gốc khoảng chừng 50cm bằng cưa máy. Nhiều gốc cây có đường kính 20cm. Tất cả thân cành đều được mang ra khỏi rừng. Theo người dân địa phương, gỗ tràm sau khi cưa hạ không được đưa đi ngay mà thường được tập kết thành từng đống trong rừng để tránh sự chú ý của người dân cũng như cơ quan chức năng. Lúc đã đủ số lượng mới cho xe cơ giới vào tận nơi để bốc gỗ lên, rồi vận chuyển theo lối mòn ra đường chính. Hạt Kiểm lâm Hải Lăng cho biết, sự việc được ghi nhận và kiểm tra hiện trường từ ngày 12 đến 14/8, nhưng gần đây mới có số liệu chính thức. Cụ thể, tại nhiều tiểu khu ở Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị xảy ra tình trạng rừng phòng hộ bị cưa hạ, diện tích lên tới gần 13.700m2. Tại 4 lô khác nhau thuộc tiểu khu 797A có 1.836m2 rừng phòng hộ chắn cát, trồng năm 2001 và 2.989m2 rừng keo ngoài quy hoạch 3 loại rừng bị cưa hạ. Tổng cộng 4.825m2 rừng bị chặt, mật độ còn khoảng 600 cây/ha, đều do UBND xã Mỹ Thủy quản lý. Tại xã Vĩnh Định, tiểu khu 810Q, lực lượng chức năng phát hiện thêm 4.572m2 rừng keo lá tràm bị chặt hạ, đường kính gốc từ 6 - 12cm, trồng năm 2001, nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng, hiện do UBND xã quản lý. Ở cùng tiểu khu, hai vị trí rừng tiếp tục bị xâm hại, diện tích 4.280m2. Trong đó, một phần thuộc rừng phòng hộ chắn cát, một phần nằm ngoài quy hoạch rừng, đã được tỉnh phê duyệt chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án Trung tâm dịch vụ hậu cần và logistics thuộc Khu kinh tế Đông Nam. Nhiều cây keo lá tràm đường kính 10 - 22cm. Ngoài chặt phá cây, theo lực lượng Kiểm lâm, việc người dân dùng máy cày, máy múc để san ủi đất, chôn cọc bê tông làm vườn, một số gốc cây bị đào đem giấu nơi khác. Các đối tượng thường hoạt động ban đêm, có người canh gác, sử dụng máy múc, cưa, rựa và đèn pin để tránh bị phát hiện. Lúc lực lượng chức năng tiếp cận, không còn người vi phạm tại hiện trường. Mục đích của việc chặt phá là lấn chiếm đất rừng để chờ đền bù. HỮU THÀNH Rừng tràm phòng hộ ven biển Quảng Trị bị chặt phá hàng loạt Rừng tràm phòng hộ hàng chục năm tuổi ven biển phía Nam tỉnh Quảng Trị bị đốn hạ chặt phá quy mô lớn song địa phương đã không ngăn chặn kịp thời. Những cây tràm rừng chắn cát bị cưa hạ ẢNH: T. HOÀNG Ngày 7/12/2020, công trình chính thức khởi công, dự kiến ngày 30/9/2022 hoàn thành. Tuy nhiên tính đến nay, dự án 8 lần gia hạn, công trình vẫn ngổn ngang, cầu vẫn chơi vơi giữa sông. TIN BUỒN Báo Tiền Phong và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Ông Luân Văn Trại, sinh năm 1973, Trú quán: thôn Đăk Xuân, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi, Là bố vợ nhà báo Lê Văn Tiền, phóng viên báo Tiền Phong tại Văn phòng Tây Nguyên - Nam Trung Bộ. Đã từ trần hồi 10 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 9 năm 2025 (tức ngày 11 tháng 7 năm Ất Tỵ). Hưởng dương 53 tuổi. - Lễ nhập quan: 00 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 9 năm 2025. - Lễ di quan: 14 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 9 năm 2025. - An táng tại nghĩa trang thôn Đăk Xuân, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi. Toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên báo Tiền Phong xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến nhà báo Lê Văn Tiền và tang quyến. Thành kính phân ưu. BÁO TIỀN PHONG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==