Dự chương trình có ông Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; ông Boviengkham Vongdar - Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam; bà Khamphao Ernthavanh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam; anh Bùi Quang Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Thongly Sisoulith - Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào. TÌNH HỮU NGHỊ VĨ ĐẠI, ĐOÀN KẾT ĐẶC BIỆT Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đắc Vinh đã ôn lại chặng đường lịch sử hào hùng của hai dân tộc, với niềm tự hào về mối quan hệ mẫu mực hiếm có, vô cùng trong sáng, hết mực thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Ông Vinh khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi ghi nhớ công lao to lớn của các đồng chí quân tình nguyện, cán bộ chuyên gia Việt Nam đã không quản ngại hy sinh, vượt muôn vàn khó khăn gian khổ vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đồng thời, luôn biết ơn sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Ông Boviengkham Vongdar khẳng định, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào “là tài sản vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng ở mỗi nước”. Mối quan hệ giữa hai nước được phát huy cả chiều rộng và chiều sâu ngày càng đơm hoa kết trái cụ thể trong tất cả các lĩnh vực, đang đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Theo ông Boviengkham Vongdar, nhân dân hai nước Lào và Việt Nam, nhất là các thế hệ trẻ nhận thức, hiểu được sâu sắc về mối quan hệ đặc biệt, hiếm có Lào - Việt Nam chính là thấy được sự hy sinh to lớn của thế hệ đi trước, để thấy được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ, giữ gìn mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt của hai nước Lào - Việt Nam. “Chúng ta đều thấu hiểu với nhau rằng quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt giữa Lào và Việt Nam có được từ mồ hôi, xương máu và nước mắt, điều này không có kẻ thù nào có thể phá vỡ được…”, ông Boviengkham Vongdar nhấn mạnh. Ông Boviengkham Vongdar đánh giá cao sự hy sinh của các cựu chuyên gia và quân tình nguyện đã góp phần vào sự nghiệp đấu tranh vì cách mạng của hai nước Lào và Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và đem lại độc lập cho nhân dân hai nước. "Chúng tôi mãi mãi ghi nhớ công ơn, những tình cảm tốt đẹp của các đồng chí và sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền giáo dục trong nhân dân về sự giúp đỡ quý báu này", ông nói. ĐƯA MỐI QUAN HỆ PHÁT TRIỂN LÊN TẦM CAO MỚI Trong phần giao lưu, Trung tướng Lê Văn Hân - nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào (từ 2003 đến nay); Thiếu tướng Somphone Keomixay - nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quốc gia Lào; Đại tá Lê Quang Huân - nguyên Phó Giám đốc Học viện Hậu cần, Phó Trưởng ban Ban liên lạc toàn quốc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam; nhà báo Nguyễn Thế Nghiệp - nguyên Trưởng ban liên lạc cựu chuyên gia Thông tấn xã Việt Nam tại Lào, Phó Chủ tịch Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào Thông tấn xã Việt Nam, đã chia sẻ những năm tháng trực tiếp sát cánh cùng nhau trên chiến trường, xây dựng đất nước Lào. Những câu chuyện về sự gắn bó, sẻ chia “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” được nhắc lại như minh chứng sống động cho tình đồng chí hiếm có. Một trong nhiều điểm nhấn của chương trình là các đại biểu, bạn trẻ hai nước đã cùng hát vang bài hát “Cô gái Viêng Chăn” kết nối giữa thế hệ đi trước và bạn trẻ hôm nay. Điều đặc biệt, bài hát này được ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Bùi Tuấn Ngọc viết từ cảm xúc dâng trào trong chuyến công tác tại nước bạn Lào, trở thành một trong những biểu tượng gắn kết tình cảm hai đất nước. Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa thanh niên, tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Lào và nhận thấy rằng, cần phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa đưa mối quan hệ này phát triển lên tầm cao mới ở tất cả các nội dung, lĩnh vực hợp tác. Trong thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNNDCM Lào tiếp tục khẳng định quyết tâm và cam kết cùng nhau củng cố, phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện. Hai bên sẽ tăng cường các chương trình trao đổi đoàn, mở rộng giao lưu thanh thiếu niên trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và tình nguyện vì cộng đồng. Đồng thời, hai bên quan tâm bồi dưỡng thế hệ cán bộ Đoàn kế cận, tạo môi trường để thanh niên hai nước chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau cùng tiến bộ, góp phần trực tiếp vào sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. XUÂN TÙNG Ngày 3/9, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam phối hợp T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Lào và thế hệ trẻ hai nước. Ban tổ chức trao 20 suất học bổng cho các sinh viên, thanh niên Lào đang học tập tại Việt Nam có thành tích xuất sắc ẢNH: XUÂN TÙNG Công điện nêu, nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và tạo điều kiện để Nhân dân có thêm thời gian tham quan và trải nghiệm các hoạt động, sự kiện tại Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề: “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, trên cơ sở đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian triển lãm đến hết ngày 15/9/2025. Theo công điện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan rà soát kỹ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức các hoạt động triển lãm và các sự kiện liên quan, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, tạo thuận lợi cho Nhân dân, các tổ chức, cá nhân liên quan tham quan triển lãm và theo đúng quy định pháp luật. Bộ cũng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trao đổi, làm việc với Tập đoàn Vingroup và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan để giảm tối đa các chi phí về thuê mặt bằng, máy móc, trang thiết bị, vật liệu, nhân công và các chi phí liên quan khác; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và theo đúng quy định pháp luật... TRƯỜNG PHONG Người dân tham quan triển lãm ẢNH: NHƯ Ý Kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu Đất nước thêm 10 ngày Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Công điện số 155/CĐ-TTg về việc kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh. Theo đó, triển lãm sẽ được tổ chức đến hết ngày 15/9 thay vì ngày 5/9. 15 THỜI SỰ Thứ Năm n Ngày 4/9/2025 Quảng cáo THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI Tôi tên Nguyễn Thị Hai (SN 1946) đăng thông báo tìm ông Lưu Văn Hoàng (SN 1947). Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: 251B Nơ Trang Long, P.Bình Lợi Trung, TPHCM. Ông Lưu Văn Hoàng vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1992. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Lưu Văn Hoàng liên hệ ĐT 0903.697.158 (gặp anh Hiền) và TAND khu vực 5 (TAND Q.Bình Thạnh cũ) Đ/c số 453 - 455 - 457 Bạch Đằng, P.Gia Định, TPHCM để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về ông Lưu Văn Hoàng thì thông báo cho TAND KV 5 theo địa chỉ trên, người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm là 01 tháng kể từ ngày đăng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Lưu Văn Hoàng thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết. Mối quan hệ Việt - Lào "không kẻ thù nào có thể phá vỡ" “Con đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trên đất Lào là một trong những minh chứng rõ nét, khẳng định tinh thần tương thân, tương ái, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa quân đội, Nhân dân và hai nước Việt Nam và Lào anh em”. Ông NGUYỄN ĐẮC VINH - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==