TRANG 5 tình yêu nước thời đại số THỨ NĂM 4/9/2025 Số 247 0977.456.112 Làn sóng yêu nước thời công nghệ Xây dựng không gian số đa thanh TRANG 11 CSGT ĐẢM BẢO TỐT NHIỆM VỤ TRONG ĐẠI LỄ CỦA ĐẤT NƯỚC TRANG 15 Mối quan hệ Việt - Lào "không kẻ thù nào có thể phá vỡ" Kỳ vọng “sóng” tiêu dùng mới sau kỳ nghỉ lễ TRANG 3 Tập trung dự án có tính chất "xoay chuyển tình thế..." TRANG 3 TỪ "LỜI THỀ DANH DỰ" ĐẾN VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG SẴN SÀNG ĐÓN HỌC SINH KHAI GIẢNG Thầy cô giáo ở xã Tam Thanh, Thanh Hóa đang khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra ẢNH: TL TRANG 6 TRANG 12 Con gái nuôi của Bác Hồ và món quà đặc biệt BẢN GIAO HƯỞNG TRANG 7 + 8 + 9 Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cùng bạn trẻ ở khu vực trưng bày “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước ẢNH: CHÂU LINH
2 nThứ Năm n Ngày 4/9/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Sáng 3/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo Quốc hội, đánh giá kết quả công tác tháng 8 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2025. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã thành công tốt đẹp, khẳng định dấu ấn lịch sử, niềm tự hào, tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Các đoàn khách quốc tế sang Việt Nam dự lễ kỷ niệm đều đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam; bày tỏ đặc biệt ấn tượng trước bầu không khí sôi nổi, hào hùng, tinh thần yêu nước, sự tham gia của đông đảo người dân tại sự kiện kỷ niệm trọng đại của đất nước. Về kết quả công tác chủ yếu trong tháng 8 của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thành công nhất là đã tổ chức được cuộc gặp mặt lần đầu tiên của Tổng Bí thư với các thế hệ đại biểu Quốc hội, với quy mô gần 2.000 đại biểu tham dự. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, là biểu tượng sinh động cho sự thống nhất giữa “Ý Đảng” và “Lòng Dân”, là dịp để nhìn lại chặng đường vẻ vang 80 năm của Quốc hội bên cạnh chặng đường 80 năm lập nước. Trong điều kiện thời gian rất gấp rút, quy mô sự kiện rất lớn nhưng cuộc gặp mặt đã thành công rất tốt đẹp, trang trọng, ý nghĩa. Cùng với đó đã tổ chức thành công diễn đàn lần đầu tiên của Quốc hội về hoạt động giám sát - dấu mốc quan trọng trong đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội. Công tác triển khai các hoạt động đối ngoại Quốc hội cũng diễn ra sôi nổi, góp phần quan trọng vào việc thực thi hiệu quả đường lối chính sách đối ngoại của Việt Nam… “SIẾT” TIẾN ĐỘ TÀI LIỆU CÁC DỰ ÁN LUẬT Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý tháng 9 là thời gian cao điểm với nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Trước mắt, cần tập trung chuẩn bị phục vụ chu đáo, kỹ lưỡng cuộc làm việc của tập thể Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tô Lâm với Đảng ủy Quốc hội về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, chương trình và các điều kiện bảo đảm để tổ chức thành công Kỳ họp thứ 10. Theo đó, chuẩn bị tổ chức cuộc họp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ để trao đổi, thống nhất các nội dung, chương trình Kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Phó Chủ tịch Quốc hội theo lĩnh vực được phân công phụ trách tăng cường đôn đốc, “siết” tiến độ tài liệu các dự án luật trình tại Kỳ họp, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; đảm bảo cho công tác thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 cần phải theo dõi, cập nhật tiến độ công việc thường xuyên; tập trung hoàn thiện các nội dung để trình tại Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phấn đấu các dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật cơ bản phải được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong tháng 9/2025. LUÂN DŨNG Nghị định 237/2025 sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 5 Nghị định số 105/2012 về chức danh được tổ chức Lễ quốc tang, trong đó có bổ sung quy định đối với trường hợp thôi chức vụ do vi phạm, khuyết điểm. Cụ thể, đối với trường hợp người từ trần giữ một trong các chức vụ Tổng Bí thư; Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội, được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm, lễ tang được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao. Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 105/2012 về chức danh được tổ chức Lễ tang cấp Nhà nước. Theo đó, cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ sau đây khi từ trần được tổ chức Lễ tang cấp Nhà nước: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chánh án TAND Tối cao; Viện trưởng Viện KSND Tối cao; Đại tướng lực lượng vũ trang nhân dân; Thượng tướng lực lượng vũ trang nhân dân là cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Đối với trường hợp người từ trần giữ một trong các chức vụ nêu trên được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm, lễ tang được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao; bị kỷ luật bằng hình thức cách chức hoặc xóa tư cách chức vụ, chức danh, lễ tang được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Về chức danh được tổ chức Lễ tang cấp cao, Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 34 Nghị định số 105/2012 như sau: Cán bộ, công chức đương chức, thôi giữ chức vụ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng quản lý (trừ các chức danh được tổ chức Lễ Quốc tang và Lễ tang cấp Nhà nước); cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 (lão thành cách mạng) được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên; cán bộ hoạt động ở miền Nam suốt thời kỳ chống Mỹ (1954 - 1975) được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) và được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động đang công tác hoặc nghỉ hưu khi từ trần được tổ chức Lễ tang cấp cao. Đối với trường hợp người từ trần giữ một trong các chức danh trên bị kỷ luật bằng hình thức cách chức hoặc xóa tư cách chức vụ, chức danh, lễ tang tổ chức theo nghi thức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức... TRƯỜNG PHONG Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý trong việc chuẩn bị tổ chức cuộc họp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ để trao đổi, thống nhất các nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp ẢNH: VŨ HIẾU Chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung Kỳ họp thứ 10 THỜI SỰ Không tổ chức quốc tang với lãnh đạo chủ chốt bị kỷ luật Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 237/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Đáng chú ý, Nghị định mới bổ sung quy định không tổ chức lễ quốc tang đối với trường hợp thôi chức vụ do vi phạm, khuyết điểm. Cụ thể, tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Tại Quyết định số 1881/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế. Tại Quyết định số 1882/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Tại Quyết định số 1883/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ. Tại Quyết định số 1885/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại Quyết định số 1886/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tại Quyết định số 1887/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại Quyết định số 1889/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 3/9/2025. TRƯỜNG PHONG Ngày 3/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký các quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan: Y tế, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 8 lãnh đạo các bộ, ngành
3 n Thứ Năm n Ngày 4/9/2025 THỜI SỰ SOI LẠI HÀNH TRANG, HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc. “Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước Nhân dân”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Trao đổi với PV Tiền Phong về ý nghĩa “lời thề danh dự” trên, TS Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa, Xã hội) cho rằng, khi Tổng Bí thư Tô Lâm nêu mục tiêu 2045 là “lời thề danh dự trước lịch sử, trước Nhân dân”, đó là sự khẳng định trách nhiệm lớn lao trước quốc gia, dân tộc, thậm chí trước khu vực và thế giới. Bởi vì đây là trách nhiệm của người đứng đầu đang chèo lái con thuyền đất nước trong giai đoạn có nhiều cơ hội rộng mở nhưng cũng không ít thách thức. “Đứng trước quốc dân đồng bào và cả cộng đồng quốc tế, tại Quảng trường Ba Đình trong giờ phút trang trọng của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Tổng Bí thư đã nêu ra lời thề như vậy có ý nghĩa lớn lao lắm”, ông Chức nói. Theo ông, chưa khi nào cơ hội để hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng lại rộng mở như thời điểm này. Trước hết, Việt Nam có bề dày lịch sử, có nhân dân giàu lòng yêu nước, có một Đảng cách mạng với truyền thống kiên cường. Đất nước đã trở thành bạn bè tin cậy của cộng đồng quốc tế, hình ảnh người Việt Nam thân thiện, cởi mở được ghi nhận khắp nơi. Ai cũng thấy người Việt Nam thân thiện, đáng tin cậy và muốn gắn bó với Việt Nam. Đặc biệt, đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và trực tiếp thực hiện trong thời gian qua đã thổi bùng khát vọng “vươn mình” trong mỗi người dân. “Đây là điều kiện hiếm có, chưa bao giờ chúng ta có cơ hội thuận lợi như hiện nay để hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng”, TS Nguyễn Viết Chức nói. Tuy nhiên, đi cùng cơ hội là những thách thức không hề nhỏ, cả trong nước lẫn ngoài nước. Chính vì vậy, theo ông, dịp kỷ niệm này không chỉ đơn thuần là một ngày lễ, mà còn là dịp để chúng ta kiểm điểm lại hành trang, tri ân thế hệ đi trước và hướng về tương lai. “Khi người đứng đầu Đảng long trọng đưa ra “lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân” để đưa đất nước đến hùng cường, đó là điều rất trang trọng và nghiêm túc. Với người Việt Nam, lời thề không bao giờ là chuyện nói xong để đấy, mà nó sẽ đi vào sử sách”, ông Chức nói. Do vậy, kỷ niệm những ngày lịch sử không chỉ để tri ân quá khứ, mà còn để tự soi lại hành trang, hướng về tương lai, biến “lời thề” thành hành động. SỨC MẠNH BẮT NGUỒN TỪ NHÂN DÂN Sau 80 năm độc lập và hơn 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn. Song, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra “bẫy thu nhập trung bình” vẫn đang treo lơ lửng. Nhắc lại bài học lịch sử, ông Chức cho rằng, cách mạng Việt Nam từng có những lời thề quyết tâm giành độc lập, tự do. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”. Người cũng khẳng định sẽ đem tất cả mồ hôi, xương máu, tài sản để giữ bằng được nền độc lập, tự do. Do đó, để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới, phải học tinh thần của thế hệ trước, mang tất cả trí tuệ, sức lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để vượt qua bẫy thu nhập trung bình, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao. “Đây là giai đoạn lịch sử mới, nơi lời thề danh dự trước lịch sử, trước Nhân dân cần được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể”, theo TS Nguyễn Viết Chức. Chỉ ra sức mạnh lớn nhất của dân tộc không phải là khí tài, mà là sức mạnh của sự đồng lòng, sức mạnh của đoàn kết để hướng tới tương lai, TS Chức nhắc lại điều mà Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra trong Diễn văn Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh: “Sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân, thuộc về Nhân dân, vì Nhân dân”. Ông Chức đồng thời dẫn lại truyền thống khi Nguyễn Trãi từng nói “đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”; Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh sức mạnh của nhân dân: khi triệu người như một sẽ tạo thành làn sóng nhấn chìm mọi kẻ xâm lược. Trong dân gian cũng có câu: “Khó trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Theo ông, tinh thần ấy chính là bản sắc văn hóa Việt Nam, nơi mỗi người dân, từ già đến trẻ, từ khắp mọi miền đất nước, đều góp phần bằng nhiệt huyết và trách nhiệm để xây dựng Tổ quốc. Ngay trong đại lễ, bất chấp mưa nắng, hàng vạn người vẫn tụ hội về Quảng trường Ba Đình - đó không chỉ là sự náo nức, tự hào, mà còn là biểu hiện quyết tâm chung tay dựng xây đất nước. Vấn đề đặt ra làm sao phát huy được cái sự vĩ đại đó vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. “Hôm nay là lời thề trách nhiệm của Tổng Bí thư, nhưng thực ra, mỗi người dân Việt Nam cũng phải có trách nhiệm vì đất nước”, TS Nguyễn Viết Chức nói. Nhắc tới khoản hỗ trợ nhỏ như 100 nghìn đồng được Nhà nước tặng người dân, theo ông Chức, tuy số tiền không lớn, nhưng mang ý nghĩa sâu sắc. Bởi mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường là để mọi người dân được hưởng ấm no, hạnh phúc. Từ đó, ông cho rằng, “lời thề đưa đất nước đến hùng cường” không chỉ là cam kết của người đứng đầu Đảng, mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam. Đó chính là sự tiếp nối truyền thống, là hành động tri ân thế hệ đi trước, và quan trọng hơn, là niềm tin chắc chắn vào một Việt Nam phát triển, ấm no, hạnh phúc. VĂN KIÊN Theo TS Nguyễn Viết Chức – Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa, Xã hội), lời thề xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9, không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu mà còn là cam kết chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đòi hỏi hành động thực chất, đoàn kết và quyết tâm vượt qua thách thức. Sáng 3/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến vào các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và đầu tư công để chuẩn bị báo cáo các cấp có thẩm quyền. Từ "lời thề danh dự" đến Việt Nam hùng cường Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự lễ khai mạc triển lãm 80 năm thành tựu kinh tế, xã hội ẢNH: NHANDAN.VN Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về báo cáo kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch năm 2026; báo cáo tình hình ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2025, thực hiện kế hoạch đầu tư công, ngân sách nhà nước 2021-2025, dự kiến ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2026, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2026-2028, kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030. Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, nhân dân cả nước vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh. Hàng loạt chương trình, sự kiện lớn, hoạt động yêu nước, đặc biệt là lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được tổ chức thành công, ý nghĩa, trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, đã khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, tạo khí thế, động lực, truyền cảm hứng, góp phần quan trọng để đất nước sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, cả nước đã khởi công, khánh thành đồng loạt 250 công trình, dự án tiêu biểu với tổng mức đầu tư khoảng 1,28 triệu tỷ đồng; cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (trên 334 nghìn căn nhà), về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng; tặng quà cho toàn dân trong dịp Quốc khánh với tổng kinh phí gần 11 nghìn tỷ đồng... Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, các ngành tiếp tục thực hiện quyết liệt, toàn diện, hiệu quả hơn nữa các luật, nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; rà soát toàn bộ các chỉ tiêu của năm 2025 và 5 năm để tiếp tục phấn đấu đạt và vượt; thúc đẩy các động lực tăng trưởng, nỗ lực đạt tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8,3-8,5%. Hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là xây dựng, hoàn thiện và trình ban hành, tổ chức triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị về giáo dục- đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, kinh tế nhà nước, phát triển văn hóa; tổ chức lễ khai giảng năm học mới; chuẩn bị phục vụ tốt Hội nghị Trung ương và Kỳ họp Quốc hội… Cho ý kiến vào các báo cáo về ngân sách nhà nước và đầu tư công, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, chống thất thu và tăng cường tiết kiệm chi; mục tiêu mới, yêu cầu mới trong đầu tư công giai đoạn tới đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, đặc biệt là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tránh lãng phí, tập trung cho các dự án mang tính chất "xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái". TR. PHONG Tập trung dự án có tính chất "xoay chuyển tình thế..." “Lời thề danh dự trước lịch sử, trước Nhân dân được Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Đảng, Nhà nước nêu ra nhưng thực ra, mỗi người dân Việt Nam cũng phải có trách nhiệm vì đất nước. Bởi mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường là để mọi người dân Việt Nam được hưởng ấm no, hạnh phúc”. TS NGUYỄN VIẾT CHỨC, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
4 n Thứ Năm n Ngày 4/9/2025 XÃ HỘI TRỢ CẤP TIỀN LƯƠNG, CHI PHÍ HỌC NGHỀ Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Chính sách này áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo hợp đồng không xác định thời hạn và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố thuộc diện tinh giản biên chế theo Nghị định 154/2025. Người lao động thuộc diện tinh giản sẽ được nhận 2 khoản, gồm: Trợ cấp một lần bằng 3 tháng tiền lương hiện hưởng; tiếp tục được trả lương và các khoản bảo hiểm (xã hội, y tế, thất nghiệp) trong thời gian học nghề. Các khoản chi này sẽ được thanh toán từ ngân sách chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị, bên cạnh phần kinh phí do Nhà nước trực tiếp bố trí riêng cho chính sách tinh giản. Với cán bộ, công chức và người lao động hợp đồng thuộc các bộ, ngành, cơ quan Trung ương - ngân sách Trung ương sẽ đảm bảo bố trí kinh phí trong dự toán hàng năm. Người lao động thuộc cơ quan, đơn vị do địa phương quản lý, thì kinh phí sẽ được tổng hợp vào nhu cầu cải cách tiền lương của địa phương. Với viên chức và người lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập, việc chi trả tinh giản biên chế sẽ tùy thuộc vào khả năng tự chủ tài chính của đơn vị. Cụ thể, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nguồn thu sự nghiệp của chính mình để chi trả. Nếu không đủ, đơn vị được phép dùng quỹ nội bộ (quỹ phát triển sự nghiệp, quỹ bổ sung thu nhập, quỹ khen thưởng, phúc lợi) và nguồn cải cách tiền lương còn dư. Đơn vị được Nhà nước hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi thường xuyên sẽ sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ hàng năm và nguồn thu sự nghiệp để chi chế độ như trợ cấp một lần, trả lương khi học nghề, hỗ trợ học nghề. Các chế độ còn lại sẽ do ngân sách Nhà nước bố trí. Năm 2025 - năm đầu tiên thực hiện Nghị định 154 nếu chưa kịp được cấp bổ sung kinh phí hoặc điều chỉnh dự toán, các cơ quan, đơn vị chủ động sử dụng nguồn dự toán được giao để chi trả kịp thời cho người thuộc diện tinh giản. Theo số liệu gần đây nhất, đến cuối năm 2023, cả nước có 47.596 đơn vị sự nghiệp công lập. Đến năm 2025, cơ quan chức năng đặt mục tiêu tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021. ĐI LÀM XA NHÀ ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI PHÍ ĐI LẠI, ĂN Ở Khi sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngoài một số lao động phải tinh giản biên chế, nhiều người phải làm việc xa nhà. Nhằm hỗ trợ người lao động, bộ ngành, địa phương đề xuất có thêm chính sách hỗ trợ người lao động. Tại cuộc họp vừa diễn ra, Bộ Tài chính dự kiến phương án hỗ trợ đối với công chức, người lao động trong ngành Tài chính làm việc xa nhà. Ngoài hỗ trợ chung, bộ này dự kiến hỗ trợ một phần kinh phí di chuyển, thuê chỗ ở cho công chức, người lao động. Các đơn vị trực thuộc đề xuất lãnh đạo Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp, có tính đến sự khác biệt giữa các vùng, miền, điều kiện đi lại, chi phí sinh hoạt; đồng thời bảo đảm tính khả thi, minh bạch trong tổ chức thực hiện. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, mức kinh phí hỗ trợ cần phải mang tính chất động viên, khích lệ, giữ chân người lao động. Mức hỗ trợ phải được xác định ở bình diện chung của cả nước, bảo đảm sự thống nhất và công bằng trong thực hiện. “Các chính sách hỗ trợ kinh phí cho công chức, người lao động làm việc xa nhà là cần thiết, thể hiện trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ. Đây cũng là giải pháp quan trọng để giữ vững ổn định tổ chức, khuyến khích tinh thần gắn bó, cống hiến lâu dài”, Thứ trưởng Tâm cho biết. Trước đó, nhiều địa phương dự kiến chính sách hỗ trợ cho công chức, viên chức, người lao động phải đi làm xa do sáp nhập cấp tỉnh. TP Cần Thơ dự kiến hỗ trợ cán bộ từ tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng cũ lên Cần Thơ làm việc, với mức 4 triệu đồng/người/tháng cho chi phí đi lại, ăn ở, sinh hoạt. Dự kiến có hơn 2.300 người được hỗ trợ, thời gian hỗ trợ 2 năm, tổng kinh phí hơn 111 tỷ đồng/năm. TPHCM cũng dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh với mức đề xuất 4,8 -10,4 triệu đồng/ người/tháng (tùy theo phụ cấp chức vụ). Trao đổi với Tiền Phong, một nguyên lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH đề xuất, chính sách với người lao động cần xuyên suốt. Cơ quan xây dựng dự thảo chính sách nên tập hợp vấn đề vướng mắc của người lao động, từ đó có chính sách phù hợp. NGỌC LINH Bộ Tài chính đề xuất, đơn vị sự nghiệp công lập được dùng quỹ nội bộ và nguồn cải cách tiền lương còn dư để hỗ trợ người lao động tinh giản biên chế ẢNH MINH HỌA: NHƯ Ý Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở đơn vị sự nghiệp công lập bị tinh giản sẽ được hỗ trợ 3 tháng tiền lương và trợ cấp trong khi học nghề. Bộ Tài chính đề xuất, số tiền chi trả trích từ các quỹ của đơn vị, tiền cải cách tiền lương. Cùng với đó, nhiều đơn vị đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại với người lao động đi làm xa. Đầu giờ chiều ngày 3/9, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) ở phường Bàn Cờ, TPHCM, hàng trăm người đội nắng kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt mua vàng. “Những ngày lễ công ty không bán vàng, trong khi giá lại liên tục tăng chóng mặt nên tôi sốt ruột, chỉ mong qua lễ đến mua vàng ngay. Tuy nhiên sáng nay đến xếp hàng đã thấy rất đông người chờ sẵn. Khi gần đến lượt thì hết giờ nên tôi đành phải chờ sang buổi chiều. Chờ đợi lâu nhưng mua được vàng hay không còn chưa biết” - chị Lan Anh (ngụ phường Đông Hưng Thuận, TPHCM) cho biết. Không chỉ có dòng người xếp hàng dài chờ đợi, nhiều người chạy xe máy đến với ý định mua vàng thì bảo vệ ngăn lại và hẹn hôm sau quay lại vì hiện không còn vàng miếng. Riêng vàng nhẫn còn nhưng số lượng giới hạn. Theo tìm hiểu, do trong ngày 3/9, Công ty SJC chưa có sản phẩm vàng miếng để bán lại. Trong ngày, mỗi khách hàng đến SJC được mua 5 phân vàng nhẫn. “Vượt quãng đường hơn 20km đến mua vàng, nhưng vừa đến nơi đã được thông báo không còn vàng miếng. Tôi đành quay xe về lại” - anh Minh (ngụ xã Thái Mỹ) nói. Sau kỳ nghỉ lễ, vàng miếng tăng 2,8 triệu, lên 133,4 triệu đồng một lượng, cao hơn gần 21 triệu so với thế giới. Các thương hiệu đồng loạt tăng giá vàng. Công ty SJC niêm yết kim loại quý tại 131,9 - 133,4 triệu đồng, cao nhất từ trước đến nay. Mức này tăng 2,8 triệu đồng một lượng so với cuối tuần trước. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 1,5 triệu đồng một lượng. Cũng tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn bán ra được niêm yết 128 triệu đồng/lượng, mua vào 125,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn mua vào và bán ra đều tăng đến 3 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Các cửa hàng của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tại TPHCM niêm yết giá bán ra vàng miếng SJC là 133,4 triệu đồng/ lượng, mua vào 131,9 triệu đồng/ lượng. Vàng nhẫn trơn tại PNJ bán ra 128,5 triệu đồng/lượng, mua vào 125,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên các tiệm vàng của PNJ hầu như đều không có vàng nhẫn lẫn vàng miếng. DOJI mua vào vàng miếng SJC với giá 131,9 triệu đồng/lượng, bán ra 133,4 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn trơn DOJI bán ra 128,8 triệu đồng/lượng, mua vào 125,8 triệu đồng/lượng. Theo chuyên gia vàng Trần Duy Phương, từ ngày 10/10/2025, Nghị định số 232 của Chính phủ mới chính thức có hiệu lực. Đây được xem là giai đoạn chuẩn bị cho việc ban hành thông tư hướng dẫn chi tiết, đồng thời tạo khoảng thời gian để các đơn vị liên quan tính toán và triển khai các bước cần thiết. Ông Phương nói rằng, chỉ khi doanh nghiệp có thể nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất và đưa thêm nguồn cung ra thị trường thì giá vàng mới thực sự chịu tác động rõ rệt và có khả năng “hạ nhiệt”. UYÊN PHƯƠNG Không có vàng miếng, nhiều người có nhu cầu mua đành “quay xe” ngay khi vừa đến cửa tiệm vàng. Người dân xếp hàng dài bên ngoài Công ty SJC chờ đến lượt vào mua vàng Bộ Tài chính đề xuất, khoản chi cho người lao động bị tinh giản (gồm trợ cấp 3 tháng lương hiện hưởng và trợ cấp tiền học nghề) sẽ được thanh toán từ ngân sách chi thường xuyên hàng năm. Với đơn vị sự nghiệp công lập, việc chi trả tinh giản biên chế sẽ tùy thuộc vào khả năng tự chủ tài chính của đơn vị. Chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, việc đầu tư vàng, nhất là thời điểm đang trên đỉnh cao cần được định hướng trung- dài hạn, bởi nếu lướt sóng trong bối cảnh biến động mạnh thì rủi ro rất lớn. Việc nắm giữ dài hạn sẽ phù hợp hơn với bản chất của vàng là tài sản phòng thủ, ít rủi ro. Nhiều người "quay xe" khi vừa tới tiệm vàng TINH GIẢN BIÊN CHẾ, SẮP XẾP BỘ MÁY: Đề xuất mới hỗ trợ người lao động
KHÔNG ĐỂ SỨC MUA HẠ NHIỆT Dù kỳ nghỉ dài đã kết thúc song nhiều trung tâm thương mại và siêu thị trên địa bàn TPHCM vẫn ghi nhận lượng khách ổn định. Người dân tranh thủ mua sắm hàng thiết yếu, quần áo, mỹ phẩm... với mức giá giảm sâu. Ngày 3/9, tại khu mua sắm dưới lòng đất ga Metro Bến Thành - điểm đến mới của người dân thành phố, không khí mua bán tấp nập kéo dài từ sáng sớm. Chị Hoàng Thị Bé Thy (ngụ phường Thủ Đức), chia sẻ: “Mấy ngày nghỉ mình về quê. Sáng nay đi làm ghé qua ga Metro, thấy quầy hàng mở bán nên tranh thủ mua. Không ngờ nhiều sản phẩm thương hiệu lớn giảm giá đến 80%, chất lượng đảm bảo mà lại rẻ”. Chương trình khuyến mãi hàng hiệu - City Sale do TPHCM tổ chức, có hơn 500 thương hiệu trong và ngoài nước tham gia, hàng hóa đa dạng từ mỹ phẩm, thời trang, phụ kiện đến đồ gia dụng. Anh Mẫn Đạt, nhân viên gian hàng mỹ phẩm cho biết: “Khách hàng hiện nay không chỉ quan tâm giá rẻ mà còn chú trọng thương hiệu và chất lượng. Vì vậy, chúng tôi áp dụng khuyến mãi thật, giá giảm sâu nhưng vẫn đảm bảo uy tín sản phẩm”. Ông Đinh Quang Khôi, Giám đốc Marketing MM Mega Market Việt Nam cho hay: “Chúng tôi chuẩn bị nguồn hàng tăng 15% so với cùng kỳ, không chỉ phục vụ dịp lễ mà cả giai đoạn sau. Ngoài ưu đãi, MM Mega Market còn phối hợp với nhà cung cấp giữ giá bình ổn mặt hàng thiết yếu để người dân yên tâm mua sắm”. Đại diện Saigon Co.op thông tin, hệ thống tăng nguồn cung hàng thiết yếu thêm 20 - 30%, giảm giá đến 50% cho nhiều mặt hàng Việt chất lượng cao. Chính sách này giúp sức mua tăng mạnh, đồng thời góp phần lan tỏa hàng Việt đến với người tiêu dùng. Không chỉ siêu thị, tại các chợ truyền thống, hàng hóa vẫn dồi dào, giá cả ổn định ngay cả trong những ngày mưa bão. Rau xanh giữ mức giá hợp lý: đậu cove 30.000 đồng/kg, dưa leo 15.000 đồng/kg, xà lách Đà Lạt 45.000 đồng/kg. Trái cây cũng rẻ, như: thanh long loại 1 chỉ 20.000 đồng/ kg, hồng trứng 30.000 đồng/kg, xoài cát 25.000 đồng/kg… “Giá cả không tăng trong dịp lễ. Chúng tôi nhập hàng ngon, chất lượng để bán với giá tốt nhất cho bà con” - bà Lan Hải, tiểu thương chợ Bàn Cờ, nói. KÍCH CẦU SONG HÀNH BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG Theo Sở Công Thương TPHCM, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng đầu năm trên địa bàn đạt 1,07 triệu tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Năm 2025, TPHCM đặt ra mục tiêu tăng trưởng doanh số bán lẻ 18% - mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Điều này đòi hỏi những nỗ lực và giải pháp mang tính đột phá, trong đó có chương trình khuyến mại tập trung. Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó phòng Quản lý Thương mại Sở Công Thương cho biết sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động TPHCM triển khai các chuyến bán hàng lưu động, đưa sản phẩm thiết yếu, có thương hiệu, giá ưu đãi đến tận tay công nhân và người lao động. “Đây không chỉ là kích cầu mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội, góp phần chia sẻ khó khăn với người lao động, nhất là trong dịp cao điểm cuối năm” - ông Hùng nói. Đại diện Sở Công Thương khẳng định, mục tiêu kép của những tháng cuối năm là “kích cầu tiêu dùng - bảo vệ người tiêu dùng”. Các hoạt động đồng bộ từ doanh nghiệp, cơ quan chức năng và cộng đồng sẽ giúp xây dựng TPHCM thành điểm đến thương mại - mua sắm uy tín, gắn kết giữa tiêu dùng, công nghệ và du lịch, qua đó góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Song song với việc khuyến mãi, công tác kiểm tra, giám sát thị trường đã được tăng cường. Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường TPHCM cho biết, trong 8 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 659 vụ vi phạm, thu giữ hơn 600.000 sản phẩm hàng hóa vi phạm trị giá hơn 15 tỷ đồng, xử phạt trên 14,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhiều vụ liên quan đến thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân đã xử lý nghiêm khắc. Theo ông Huy, từ nay đến cuối năm, công tác kiểm tra sẽ tập trung vào khu công nghiệp, tuyến phố thương mại, chợ truyền thống và cả thương mại điện tử. “Các lực lượng chức năng sẽ phối hợp đồng bộ để ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ” - ông Huy nhấn mạnh. Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, các hoạt động kích cầu cần gắn với minh bạch thông tin khuyến mãi, rõ ràng nguồn gốc xuất xứ hàng hóa để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. “Chúng tôi mong người dân tích cực tham gia, biến sự kiện thành ngày hội mua sắm - tiêu dùng - trải nghiệm văn hóa, qua đó lan tỏa tinh thần hội nhập và xây dựng hình ảnh TPHCM năng động, hiện đại, thân thiện” - ông Dũng nói. UYÊN PHƯƠNG Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đã khép lại nhưng không khí mua sắm tại TPHCM vẫn tiếp tục sôi động. Các chương trình khuyến mãi lớn được kéo dài, doanh nghiệp tung ra nhiều gói ưu đãi, trong khi cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát thị trường. Tất cả nhằm giữ đà tiêu dùng, bảo vệ quyền lợi người dân và góp phần thúc đẩy kinh tế thành phố. Người dân TPHCM tấp nập mua sắm sau khi hàng nghìn mặt hàng được giảm giá tới 80% nhằm kích cầu tiêu dùng ẢNH: U.P Theo Chỉ thị của Bộ Xây dựng, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn của TP. Hà Nội tổ chức kiểm định, đánh giá ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn cầu Vĩnh Tuy đến chất lượng và khả năng khai thác cầu; đề xuất giải pháp khắc phục (nếu cần thiết); báo cáo Bộ Xây dựng làm cơ sở phối hợp với UBND TP. Hà Nội để báo cáo Thủ tướng kết quả trước ngày 15/9. Bộ Xây dựng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải kịp thời xử lý trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ trái quy định; chịu trách nhiệm toàn diện nếu để tồn tại trong quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ, uy hiếp an toàn công trình đường bộ trên địa bàn. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cũng được yêu cầu kiểm tra điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) liên quan đến sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông; không để xảy ra tình trạng hỏa hoạn liên quan kết cấu hạ tầng đường bộ như đã xảy ra tại gầm cầu Vĩnh Tuy; báo cáo về Bộ Xây dựng kết quả rà soát trước ngày 25/9 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng. Bộ Xây dựng yêu cầu người đứng đầu các tỉnh, thành phố chỉ đạo đơn vị quản lý kết cấu hạ tầng giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Cảnh sát PCCC tăng cường tuần đường, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông vi phạm quy định về PCCC (bao gồm cả việc sử dụng gầm cầu cạn làm bãi trông giữ xe trái phép). Theo Chỉ thị của Bộ Xây dựng, Cục Kết cấu Hạ tầng Xây dựng cần chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương tổ chức, hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ và biện pháp bảo đảm PCCC kết cấu hạ tầng đường bộ theo quy định. Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 30/8, tại gầm cầu Vĩnh Tuy (phía nội thành, hướng từ Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái) đã xảy ra vụ cháy lớn, gây thiệt hại khoảng 500 xe máy. Đây là phương tiện của người vi phạm giao thông (đã rút hết xăng trước khi lưu giữ), bị Công an TP. Hà Nội tịch thu. Ngay sau vụ cháy, Sở Xây dựng TP Hà Nội đưa ra phương án tạm cấm xe trên 18 tấn qua cầu Vĩnh Tuy. LỘC LIÊN Hiện trường vụ cháy hàng trăm xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, ngày 30/8 ẢNH: THANH HÀ Di dời điểm trông giữ xe khỏi gầm cầu, đường trước 30/10 Sau vụ hỏa hoạn thiêu rụi hàng trăm xe máy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), Bộ Xây dựng vừa có chỉ thị yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố di dời ngay cơ sở trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ (nếu có) trước ngày 30/10. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM nhận định: “Các hệ thống phân phối hiện nay gặp nhiều áp lực cạnh tranh, chi phí logistics,... nhưng nhờ các chương trình khuyến mãi do thành phố phát động, doanh nghiệp đã đưa ra nhiều sáng kiến, vừa kích thích tiêu dùng, vừa thu hút khách hàng”. 5 KINH TẾ Thứ Năm n Ngày 4/9/2025 Kỳ vọng “sóng” tiêu dùng mới sau kỳ nghỉ lễ “Lập kế hoạch di dời ngay các cơ sở trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ (nếu có) trước ngày 30/10, ưu tiên đầu tư xây dựng địa điểm trông giữ xe đạt tiêu chuẩn theo quy hoạch được duyệt, đáp ứng nhu cầu giao thông tĩnh tại các đô thị". Chỉ thị của Bộ Xây dựng
6 KHOA GIÁO n Thứ Năm n Ngày 4/9/2025 KHẨN TRƯƠNG KHẮC PHỤC Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai (Hà Nội) thông tin, trận mưa do hoàn lưu bão số 5, số 6 vừa qua khiến một số thôn của xã bị ngập. Đến thời điểm hiện tại, có 3 trường học nước ngập sân và cổng là Trường mầm non, Trường Tiểu học, Trường THCS Nam Phương Tiến. UBND xã Xuân Mai đang tiến hành đánh giá, nếu sân trường ngập, đi lại khó khăn, lễ khai giảng sẽ được tổ chức tại hội trường Đảng ủy xã. Ông Đức khẳng định, lễ khai giảng năm nay (dự khai giảng trực tuyến và lễ khai giảng của từng trường) được tổ chức bình thường cho tất cả học sinh trên địa bàn. Từ ngày 9/9, học sinh chính thức trở lại trường, bước vào năm học mới. “Năm nay, công tác chống ngập của xã tốt, hạn chế ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Nếu không mưa, đến ngày 6 - 7/9, cơ bản toàn xã hết các điểm ngập”, ông Đức nói. Tại Hà Tĩnh, sau 2 cơn bão số 5 và 6, toàn tỉnh có 286 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng nặng nề, thiệt hại gần 136 tỉ đồng. Để chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới, đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã chỉ đạo các trường học khẩn trương khắc phục thiệt hại. Các thầy cô giáo của Trường Tiểu học Đỉnh Bàn, xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) đã dành trọn kì nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2/9 để dọn dẹp, khắc phục hậu quả do cơn bão số 5 gây ra. Tập thể nhà trường dốc sức chạy đua với thời gian để đảm bảo mọi thứ sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An khẳng định, dù địa phương bị thiệt hại nặng nề qua các trận lũ, các cơn bão từ cuối tháng 7, nhưng địa phương vẫn đảm bảo lễ khai giảng diễn ra đúng kế hoạch, toàn ngành triển khai giảng dạy năm học mới bình thường. HUY ĐỘNG CÁC SỞ BAN NGÀNH VÀO CUỘC Ở Thanh Hóa, có 33 trường học trên địa bàn tỉnh bị hư hỏng, ngập sâu trong nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chuẩn bị cho năm học mới. Ngoài ra, nhiều cơ sở giáo dục vẫn đang bị cô lập, gây khó khăn cho việc kiểm tra, đánh giá thiệt hại và lên phương án khắc phục. Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu toàn ngành khẩn trương dọn dẹp, sửa chữa, chuẩn bị khai giảng; nhiều nơi phải tạm lùi lịch tựu trường để bảo đảm an toàn cho học sinh. Sở cũng có văn bản chỉ đạo các trường chuẩn bị khai giảng năm học mới, trong đó nhấn mạnh: Ưu tiên vệ sinh trường lớp, khử khuẩn nguồn nước, rà soát hệ thống điện, tường rào, cây xanh. Những hạng mục hư hỏng nặng phải có rào chắn và biển cảnh báo. Những điểm còn ngập, sạt lở hoặc mất an toàn tiếp tục tạm hoãn tựu trường, chuyển sang hình thức hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà, đồng thời tổ chức điểm trường tạm ở nhà văn hóa thôn/xã nếu cần. Mưa lũ ảnh hưởng nặng nề nhất đến các trường học ở xã Tam Thanh, Thanh Hóa. Cơ sở vật chất tại Trường Tiểu học và Mầm non Tam Thanh bị tàn phá nghiêm trọng. Bàn ghế, sách vở, trang thiết bị dạy học cùng đồ chơi của học sinh bị vùi lấp, hư hỏng nặng. Ngày 3/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kí công văn chỉ đạo các ngành liên quan khắc phục thiên tai, đảm bảo điều kiện khai giảng năm học mới. Chủ tịch tỉnh cũng chỉ đạo khẩn, yêu cầu các ban, sở, ngành, địa phương triển khai các giải pháp, nhằm sớm ổn định tình hình, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh và giáo viên bước vào năm học mới. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân đội, các đơn vị liên quan huy động phương tiện, nhân lực xử lý ách tắc, sạt lở, ngập úng; khẩn trương khôi phục giao thông đến các khu dân cư và trường học. Đồng thời, bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho học sinh và phụ huynh. Sở GD&ĐT được giao chủ trì việc rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại tại các cơ sở giáo dục; đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, khử khuẩn, vệ sinh môi trường trường học. Hoàn thành khắc phục trước ngày 5/9, đảm bảo các trường học đủ điều kiện để tổ chức khai giảng năm học mới 2025 - 2026 theo đúng kế hoạch. Thực hiện hỗ trợ, động viên vật chất và tinh thần cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, không để học sinh nào vì hoàn cảnh thiên tai mà không được đến trường. Sở Tài chính được giao chủ động phân bổ kinh phí, ưu tiên hỗ trợ các trường học, địa phương bị thiệt hại nặng; đồng thời tham mưu các giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa để kịp thời hỗ trợ công tác khắc phục. Sở Y tế phối hợp với địa phương chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trong trường học, hỗ trợ khử khuẩn, đặc biệt tại các khu vực bị ngập úng, sạt lở, đảm bảo sức khỏe cho học sinh và giáo viên. NGHIÊM HUÊ Mặc dù phải trải qua những đợt mưa lớn gây ngập, lụt, nhưng các địa phương đều khẳng định, khẩn trương khắc phục khó khăn, sẵn sàng bước vào năm học mới. Thầy cô giáo ở xã Tam Thanh, Thanh Hóa đang khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra ẢNH: TL Sẵn sàng đón học sinh khai giảng Giấc mơ chinh phục AI của cựu học sinh chuyên Toán Gặp PV Tiền Phong khi đang làm thủ tục đăng kí ở kí túc xá của trường, Dũng cho biết, trúng tuyển ngành công nghệ thông tin - khoa học máy tính theo phương thức xét tuyển tài năng. Dũng là cựu học sinh chuyên Toán, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình (cũ). Dũng sở hữu 5 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia bao gồm 3 giải nhì cấp tỉnh trong 3 năm THPT, 1 giải khuyến khích quốc gia năm lớp 11 và 1 giải Ba học sinh giỏi cấp quốc gia lớp 12. Dũng cho hay, chọn học tại Hà Nội vì năm lớp 11, khi vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán, thấy các anh chị lớp 12 trong đội đều đặt mục tiêu xét tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội nên Dũng bị “ảnh hưởng” và quyết tâm “đu” theo. Bản thân Dũng cũng thích ngành công nghệ thông tin nên khi đạt giải Ba quốc gia, cậu làm hồ sơ xét tuyển theo phương thức tài năng vào đại học này. Dũng có bố vốn là kĩ sư của Sở Xây dựng Quảng Bình (cũ) nhưng căn bệnh teo cơ đã khiến sức khỏe bị giảm sút và ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc 10 năm nay. Gánh nặng kinh tế gia đình dồn lên vai mẹ, giảng viên trường CĐ Quảng Bình. Kinh tế khó khăn, dù trong đội tuyển thi học sinh giỏi Toán của Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp nhưng Dũng tự học là chủ yếu. Thầy cô giáo luôn đồng hành cùng Dũng bằng cách hỗ trợ tài liệu. Không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ, thầy cô, năm lớp 12, Dũng giành giải Ba kì thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Lựa chọn học công nghệ thông tin với định hướng chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo (AI), Dũng không lo bị chính AI thay thế. Bởi em tự tin mình có lợi thế tư duy về Toán, không làm về code (quá trình tạo ra các dòng mã lệnh bằng ngôn ngữ lập trình). Dũng cho biết, phía trước còn khá gian nan vì em mới bắt đầu bước vào cánh cửa đại học, sống xa nhà, xa gia đình, kinh tế khó khăn. Dũng chia sẻ, khi tiễn em lên tàu ra Hà Nội nhập học, mẹ chỉ nhắc cố gắng học tập, không được sa đà vào chơi game. Học kì I trước mắt, Dũng đặt mục tiêu làm quen với môi trường học tập mới, quen nếp sống tại kí túc xá và vượt qua kì phỏng vấn xin học bổng sắp tới. Có học bổng, ở kí túc xá cũng là một giải pháp để Dũng giảm gánh nặng trên vai mẹ. Với hành trang có thể mạnh về các môn khoa học tự nhiên, Dũng hi vọng sẽ vượt qua các kì thi cam go tại đại học để có thể chạm tay vào ước mơ chinh phục AI trong tương lai không xa. NGHIÊM HUÊ Một mình đi tàu từ Quảng Bình ra Hà Nội nhập học, Lê Anh Dũng mang theo bao hi vọng và niềm tin vào tương lai phía trước. Lê Anh Dũng là một trong số những tân sinh viên có mặt làm thủ tục nhập học ngày 3/9, tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm học 2025-2026, toàn TP Hà Nội có tổng số 2.954 trường mầm non và phổ thông các cấp với tổng số khoảng 70.500 lớp, đáp ứng nhu cầu của hơn 2,3 triệu học sinh (tăng khoảng 60.000 học sinh so với năm học 2024-2025). Trong đó, khối công lập là 2.337 trường, còn lại là tư thục. Hà Nội còn có 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên với khoảng 29.000 học viên học bổ túc THPT và 28.000 học viên học hệ liên kết giáo dục thường xuyên. Lê Anh Dũng trở thành tân sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội ẢNH: NGHIÊM HUÊ Trường Mầm non Nam Phương Tiến, xã Xuân Mai, Hà Nội vẫn ngập trong nước ẢNH: KIM NHUỆ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==