12 QUỐC TẾ n Thứ Tư n Ngày 3/9/2025 Trong cuộc gặp song phương, Tổng thống Nga Putin ca ngợi sức mạnh của mối quan hệ giữa Mátxcơva và Bắc Kinh, mô tả mối quan hệ này là “ở mức chiến lược" và "cao chưa từng có". Ông gửi lời cảm ơn đối với sự đón tiếp nồng hậu của Trung Quốc dành cho phái đoàn Nga, đồng thời lưu ý rằng những cuộc trao đổi cấp cao gần đây - bao gồm chuyến thăm Nga của ông Tập Cận Bình hồi tháng 5 - đã thể hiện chiều sâu hợp tác giữa hai quốc gia. Đáp lại, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gọi mối quan hệ với Nga là hình mẫu của "láng giềng tốt đẹp, hợp tác chiến lược toàn diện”. Ông nhắc lại yếu tố lịch sử chung của hai nước, và cam kết bảo vệ thành quả của Thế chiến II. Lãnh đạo Trung Quốc nói rằng ông rất vui khi được gặp Tổng thống Nga tại Bắc Kinh, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng của việc các lãnh đạo tham dự lễ kỷ niệm của nhau cuộc chiến chống phát xít. "Điều này đã trở thành một truyền thống tốt đẹp trong quan hệ song phương", ông Tập nói, cho biết cả hai nước vẫn quyết tâm "bảo vệ kết quả của Thế chiến II và sự thật lịch sử của nó". Sau cuộc hội đàm song phương, Điện Kremlin cho biết, lãnh đạo Nga và Trung Quốc tiếp tục trò chuyện bên tách trà. Cũng tại Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Nga có cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. Cuộc gặp diễn ra sau khi ông Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, nơi các nhà lãnh đạo cam kết phối hợp chặt chẽ hơn trong việc giải quyết các thách thức khu vực. Các cuộc thảo luận ba bên tập trung vào việc tăng cường hợp tác song phương và đa phương, đặc biệt chú trọng đến an ninh khu vực và các sáng kiến kinh tế. Tổng thống Putin nhắc lại cam kết của Mátxcơva trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ cùng có lợi và đa phương với Trung Quốc và Mông Cổ. Ông nhấn mạnh, hợp tác song phương vẫn vững mạnh nhưng cũng cần tăng cường hợp tác theo hình thức ba bên. Điều này sẽ tạo thêm động lực mới cho các sáng kiến khu vực. Tổng thống Putin viện dẫn sự liên kết "tự nhiên" giữa ba nước, lưu ý đến lợi ích chung và nền tảng chung trong các vấn đề chính trị, kinh tế và khu vực. Ông Tập nói rằng, hợp tác ba bên giữa Trung Quốc, Nga và Mông Cổ đang mở rộng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, khoa học, văn hóa, môi trường… "Thông qua đó, chúng tôi đang thực hiện lộ trình hợp tác trung hạn, và thương mại ba bên đang tăng trưởng", ông Tập nói. "Để dựng hàng rào, cần ba trụ cột, và một anh hùng cần ba người hỗ trợ. Là những quốc gia láng giềng hữu nghị, sông núi gắn kết, cùng chung vận mệnh, Trung Quốc sẵn sàng sát cánh cùng Nga và Mông Cổ để xóa bỏ mọi trở ngại và cùng nhau thúc đẩy hợp tác ba bên chất lượng cao". Tổng thống Mông Cổ nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc họp, ca ngợi sự phát triển sâu sắc của quan hệ ba bên trong thập kỷ qua, đặc biệt là những tiến triển trong việc thực hiện chương trình hành lang kinh tế ba bên. Ông cho biết, trọng tâm của Mông Cổ là mở rộng hợp tác về cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, hậu cần, năng lượng và thương mại. MINH HẠNH (theo RT) Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/9 có cuộc hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và hội đàm ba bên với lãnh đạo Trung Quốc - Mông Cổ tại Bắc Kinh. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ẢNH: REUTERS Nga-Trung Quốc-Mông Cổ thúc đẩy hợp tác Nga, Trung Quốc và Mông Cổ đã ký một biên bản ghi nhớ về việc xây dựng đường ống Power of Siberia 2 tới Trung Quốc, dự kiến tăng gần gấp đôi công suất xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Nga sang quốc gia này. Các bên cũng đã nhất trí về đường ống trung chuyển Soyuz-Vostok qua Mông Cổ. Theo Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Afghanistan, số người chết do trận động đất mạnh xảy ra ở miền Đông Afghanistan hôm 31/8 đã tăng lên 1.124; số người bị thương là 3.251, Xinhua đưa tin tối qua. Juma Khan Nayeel, Trưởng Phòng Thông tin và Xuất bản của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Afghanistan, cho biết, hơn 8.000 ngôi nhà dân, chủ yếu ở tỉnh Kunar, đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần do trận động đất. Các đội cứu hộ đang nỗ lực giải cứu những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Trận động đất xảy ra ở miền Đông Afghanistan lúc 23h47 (giờ địa phương) ngày 31/8, với tâm chấn nằm cách Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, 27 km về phía Đông Bắc, ở độ sâu 8 km. Chính quyền Taliban ở Afghanistan đã kêu gọi sự giúp đỡ quốc tế sau khi cơn địa chấn làm hàng nghìn người thương vong, san phẳng nhiều ngôi làng, khiến đất nước bị chiến tranh tàn phá này càng thêm khốn khổ, vốn đang phải vật lộn với tình trạng thiếu lương thực và viện trợ nước ngoài và viện trợ bị cắt giảm, Reuters đưa tin ngày 2/9. Cùng ngày, quân đội Sudan thông báo, ít nhất 1.000 người thiệt mạng trong một trận lở đất phá hủy một ngôi làng tại khu vực dãy núi Marra ở miền tây Sudan, chỉ còn lại một người sống sót. Vụ lở đất xảy ra hôm 31/8 sau nhiều ngày mưa lớn. Quân đội Sudan kêu gọi Liên Hợp Quốc và các cơ quan viện trợ quốc tế giúp tìm kiếm thi thể các nạn nhân, bao gồm nam giới, phụ nữ và trẻ em. THÁI AN (theo Xinhua, Reuters) Hơn 1.100 người chết do động đất ở Afghanistan, 1.000 người tử vong do lở đất ở Sudan Hôm 1/9, một thiếu niên Afghanistan bế thi thể em bé trong tấm vải liệm, đi ngang qua ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất ở làng Mazar Dara, tỉnh Kunar ẢNH: GETTY IMAGES Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những biến động chưa từng có, từ xung đột địa chính trị, cạnh tranh siêu cường cho đến những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh mạng hay dịch bệnh, Trung Quốc vừa đưa ra một khung khổ mới mang tên Sáng kiến Quản trị Toàn cầu. Đây không chỉ là một thông điệp ngoại giao, mà còn là lời khẳng định tham vọng tham gia sâu hơn vào việc định hình luật chơi quốc tế của Bắc Kinh. Sáng kiến này dựa trên năm nguyên tắc cốt lõi: bình đẳng về chủ quyền, tôn trọng luật pháp quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, lấy con người làm trung tâm và hướng đến hành động thực chất. Những khái niệm này không mới, nhưng khi được đặt trong tổng thể, chúng thể hiện rõ một nỗ lực nhằm đề xuất mô hình thay thế cho các trật tự vốn lâu nay do phương Tây dẫn dắt. Một điểm nhấn quan trọng là sự nhấn mạnh vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Đây vừa là sự công nhận giá trị của thể chế đa phương lớn nhất hành tinh, vừa là cách để Trung Quốc cho thấy mình không chủ trương phá bỏ hệ thống hiện tại, mà muốn cải cách nó theo hướng công bằng hơn. Trong tầm nhìn này, tiếng nói của các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là phương Nam toàn cầu, cần được nâng cao để khắc phục sự mất cân bằng vốn tồn tại từ thời kỳ thuộc địa. Có thể coi Sáng kiến Quản trị Toàn cầu như một mảnh ghép tiếp theo trong bức tranh chiến lược rộng lớn hơn của Trung Quốc, cùng với ba sáng kiến trước đây về phát triển, an ninh và văn minh. Về tổng thể, bốn trụ cột này tạo thành một “hệ sinh thái ý tưởng” mà Bắc Kinh hy vọng sẽ thay thế phần nào cho hệ giá trị phương Tây vốn đã thống trị từ sau Chiến tranh Lạnh. Một khía cạnh khác cũng đáng chú ý là việc Trung Quốc kêu gọi Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đóng vai trò tiên phong trong việc hiện thực hóa tầm nhìn này. Với sự tham gia của nhiều quốc gia Á-Âu, SCO trở thành bệ phóng tự nhiên cho những ý tưởng về hợp tác bình đẳng, hội nhập kinh tế và liên kết an ninh phi đối kháng. Đây là thông điệp hướng ra bên ngoài nhưng cũng đồng thời là lời trấn an nội khối, rằng Trung Quốc muốn chia sẻ vai trò, chứ không độc chiếm. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng đằng sau những ngôn từ đẹp đẽ, một số nước vẫn đặt câu hỏi về động cơ thực sự của Bắc Kinh. Liệu đây có phải là một nỗ lực chân thành để xây dựng trật tự công bằng hơn hay một bước đi mang tính chiến lược nhằm củng cố vị thế trong hệ thống quốc tế? Câu trả lời có lẽ sẽ còn phụ thuộc vào cách Trung Quốc hành xử trong thực tiễn, nhất là trong những vấn đề nhạy cảm liên quan đến thương mại, công nghệ, tranh chấp lãnh thổ… Dù còn đó hoài nghi, Sáng kiến Quản trị Toàn cầu vẫn gợi mở một thực tế rõ ràng: thế giới đang ở ngã ba đường và không còn một trung tâm quyền lực duy nhất. Càng nhiều ý tưởng được đưa ra, càng cho thấy nhu cầu tìm kiếm một mô hình quản trị phù hợp với thực tế đa cực. Trong bối cảnh đó, sáng kiến này có thể không phải là câu trả lời duy nhất, nhưng chắc chắn sẽ là một phần của cuộc đối thoại đang ngày càng sôi động về tương lai của trật tự thế giới. THÁI AN Sáng kiến Quản trị Toàn cầu - Tầm nhìn mới của Bắc Kinh BÌNH LUẬN QUỐC TẾ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==