10 ĐỜI SỐNG n Thứ Tư n Ngày 3/9/2025 Theo báo cáo công tác y tế tháng 8/2025 của Bộ Y tế, trong tháng, cả nước ghi nhận 21.640 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 6 trường hợp tử vong. Tính từ ngày 14/12/2024 đến nay, số ca bệnh cộng dồn trên cả nước là 65.101, trong đó có 11 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2024 với 53.913 ca mắc và 6 ca tử vong, số ca bệnh năm nay tăng 20,8% và số ca tử vong tăng thêm 5 trường hợp. Tại khu vực phía Nam, tình hình dịch diễn biến phức tạp. TS, bác sĩ Huỳnh Minh Chính, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, số ca sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố và đặc biệt tại khu vực 2 tỉnh Bình Dương và khu vực 3 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang gia tăng đột biến. Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn khu vực ghi nhận hơn 26.000 ca bệnh, tăng hơn 221% so với cùng kỳ năm ngoái. Không chỉ ở phía Nam, tại nhiều địa phương khác, số ca mắc sốt xuất huyết cũng ghi nhận xu hướng tăng cục bộ. Trước tình hình này, để chủ động kiểm soát dịch bệnh, Bộ Y tế đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm Công điện số 116/CĐ-TTg ngày 20/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Y tế đồng thời đề nghị các địa phương triển khai các hướng dẫn đã ban hành, bao gồm Công văn số 2234/BYT-PB ngày 15/4/2025 và Kế hoạch số 833/ KH-BYT ngày 20/6/2025, nhằm ngăn chặn không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài. Các tỉnh, thành phố được yêu cầu tổ chức đánh giá tình hình dịch bệnh tại địa bàn, đề xuất biện pháp kiểm soát kịp thời, đồng thời triển khai quyết liệt các hoạt động xử lý ổ dịch. Chính quyền các cấp phải giao trách nhiệm cụ thể, huy động sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng. Người dân cần phối hợp cùng ngành y tế triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, đảm bảo tất cả các hộ gia đình, khu dân cư ở vùng dịch và vùng có nguy cơ đều được kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để các dụng cụ chứa nước, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi. Bộ Y tế kêu gọi mỗi gia đình hãy dành ít nhất 10 phút mỗi tuần để loại bỏ các ổ lăng quăng trong vật dụng chứa nước sinh hoạt, thau rửa và đậy nắp bể nước, thả cá vào bể cảnh, thay nước bình hoa thường xuyên, nhỏ muối hoặc hóa chất diệt lăng quăng vào các bát nước kê chân chạn, bể cảnh hoặc hòn non bộ. Các vật dụng phế thải có khả năng đọng nước cần được loại bỏ hoặc lật úp để không tạo môi trường cho muỗi sinh sản. HÀ NỘI CẢNH BÁO NGUY CƠ GIA TĂNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn đang có xu hướng tăng, một số ổ dịch ghi nhận nhiều bệnh nhân, chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao. Ngành y tế dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng theo chu kỳ dịch hàng năm. Trong tuần từ ngày 22 đến 29/8, toàn thành phố ghi nhận 150 ca sốt xuất huyết tại 77 phường xã, tăng 5 trường hợp so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã có 1.220 ca, số mắc giảm so với cùng kỳ năm 2024, bệnh nhân phân bố tại 120 phường xã. Trong tuần, thành phố ghi nhận thêm 8 ổ dịch tại nhiều địa bàn như Từ Liêm, Phú Xuyên, Bát Tràng, Thanh Oai…, nâng tổng số ổ dịch từ đầu năm lên 47, hiện còn 14 ổ dịch đang hoạt động. Cùng thời gian, Hà Nội phát hiện 79 trường hợp tay chân miệng tại 70 phường xã, tăng 15 ca so với tuần trước. Từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố có 3.860 ca mắc, không ghi nhận tử vong, số mắc tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong tuần chỉ có 1 ổ dịch cộng đồng tại Ô Diên, chủ yếu ca bệnh tản phát, không có ổ dịch phức tạp. CDC Hà Nội dự báo số ca tay chân miệng có thể gia tăng khi trẻ mầm non và tiểu học trở lại trường học. Đáng chú ý, trong tuần thành phố ghi nhận 5 ca sởi tại 5 phường xã, cộng dồn năm 2025 đã có 4.352 ca, trong đó 1 ca tử vong, số mắc tăng so với cùng kỳ 2024. Ngoài ra, Hà Nội phát hiện 1 ca ho gà tại Đông Anh, nâng tổng số lên 24 trường hợp từ đầu năm; 1 ca uốn ván người lớn tại Hòa Phú, cộng dồn 22 ca. Các chỉ số cho thấy số mắc ho gà giảm nhưng uốn ván lại có xu hướng tăng so với năm trước. Đối với COVID-19, Hà Nội ghi nhận thêm 7 ca trong tuần, tăng 1 trường hợp so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm, thành phố đã có 2.199 ca, cao hơn so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, các bệnh truyền nhiễm khác như liên cầu lợn, não mô cầu, viêm não Nhật Bản không ghi nhận ca mắc mới. HÀ MINH Dịch sốt xuất huyết đang gia tăng nhanh chóng khi chỉ trong tháng 8, cả nước có hơn 21.600 ca mắc và 6 ca tử vong. Nguy cơ bùng phát diện rộng được cảnh báo ở nhiều địa phương, đặc biệt tại phía Nam. Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội Sốt xuất huyết lan rộng, 6 ca tử vong Theo nhiều tài liệu khoa học, Dugong là một loài thú biển ăn cỏ, thuộc họ cá cúi. Chúng có kích thước lớn, con trưởng thành có thể dài tới 2,7 m và nặng tới 400 kg cùng thân hình tròn, mõm giống lợn biển và đuôi tương tự như cá heo. Dugong chủ yếu sống ở vùng nước nông ven bờ, nơi có nhiều cỏ biển và phân bổ chủ yếu ở các vùng ven biển cận nhiệt đới và nhiệt đới từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương. Sở dĩ Dugong được ví là “Nàng tiên cá” bởi hình dáng, hành vi và những quan sát của ngư dân thời xa xưa đã khiến họ nhầm lẫn với hình tượng thần thoại này. Vẻ ngoài của Dugong với thân hình khá giống con người, khi được nhìn từ xa trong sương mù, cùng với cách bơi lội uyển chuyển và sự hiền lành... đã khơi gợi trí tưởng tượng của con người, tạo nên câu chuyện về “Nàng tiên cá”. Hiện tại, khoảng 40 nước có sự hiện diện của loài này, trong đó tại Việt Nam, Dugong được ghi nhận có mặt ở Côn Đảo và Phú Quốc. Theo danh mục Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Dugong thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ tại Việt Nam. BÁO ĐỘNG CHO “NÀNG TIÊN CÁ” Tại Côn Đảo, tuy loài Dugong không bị ảnh hưởng bởi săn bắt trái phép nhưng chúng vẫn có nguy cơ tuyệt chủng bởi mối đe dọa đến từ các hoạt động của con người và tình trạng biến đổi khí hậu. Th.s Trịnh Thu Minh - một trong những người tham gia dự án bảo vệ Dugong tại Côn Đảo từ những năm 90 thế kỷ trước, kể: Năm 1997, sau cơn bão Linda khủng khiếp, thảm thực vật biển bị hư hại nghiêm trọng dẫn đến nguồn thức ăn của Dugong bị cạn kiệt dần. Ngoài ra, sự phát triển về kinh tế biển với các hoạt động xây dựng, đánh bắt trên biển khiến môi trường sống của Dugong bị thu hẹp. Dugong cũng thường xuyên bị mắc vào lưới đánh cá, va chạm với tàu thuyền….Vì thế, cách đây gần 20 năm, Côn Đảo đã có những nỗ lực trong việc tuyên truyền, bảo vệ cho loài thú quý hiếm này. Còn theo ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, kết quả điều tra năm 2024 của Viện Tài nguyên và Môi trường biển cho thấy, số lượng Dugong tại Côn Đảo ước tính chỉ còn khoảng 12 cá thể. Đặc biệt, từ đầu năm 2025 đến nay đã ghi nhận 4 trường hợp Dugong chết tại Côn Đảo chưa xác định được nguyên nhân. Côn Đảo ghi nhận 12 khu vực có cỏ biển phân bố với tổng diện tích là 329,2 ha. Tuy nhiên đến năm 2022, theo kết quả điều tra, khảo sát, cỏ biển chỉ còn phân bố ở 2 khu vực, bao gồm Vịnh Côn Sơn và Hòn Bảy Cạnh. Điều này một lần nữa khẳng định việc suy giảm nghiêm trọng cả về diện tích và sự phân bố của cỏ biển tại Côn Đảo. Theo PGS.TS Nguyễn Văn Quân, Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường biển (Thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) việc quản lý và bảo tồn các loài động vật quý hiếm tại Việt Nam đến nay hầu như vẫn chưa có được những tiến bộ mang tính đột phá. Nguyên nhân chính là do chưa có sự tham gia tích cực của người dân nói chung và các cộng đồng địa phương nói riêng. Ông cho rằng cần có sự chuyển biến trong toàn xã hội về quản lý, bảo vệ đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên. Đó cũng chính là vai trò của cộng đồng có liên quan trong việc quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học. Nói cách khác, công tác quản lý và bảo tồn cần dựa vào cộng đồng. TRỌNG THỊNH “Nàng tiên cá” ở Côn Đảo sắp biến mất “Nàng tiên cá” là tên gọi của ngư dân dành cho loài bò biển (tên khoa học là Dugong) chỉ còn hiện diện tại Côn Đảo, Phú Quốc. Tuy nhiên, tại Côn Đảo, loài sinh vật quý hiếm này đang đứng trước nguy cơ biến mất. Xác một con Dugong do cán bộ Vườn quốc gia Côn Đảo phát hiện (Nguồn: Vườn QG Côn Đảo) CDC Hà Nội nhận định, trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh có thể phức tạp hơn do thời tiết thay đổi, cùng với việc gia tăng giao lưu, đi lại, du lịch và tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội lớn trên địa bàn. Đơn vị sẽ thường trực, đảm bảo công tác phòng chống dịch cho các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, đồng thời giám sát chặt chẽ các ổ dịch sốt xuất huyết tại Tây Hồ, Thượng Phúc, Bát Tràng, Liên Minh, Mỹ Đức.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==