TỪ GIẤC MƠ MỸ ĐẾN SỨ MỆNH TRỞ VỀ Năm 1991, chàng trai trẻ Tony Hoàng rời Việt Nam sang Hoa Kỳ định cư, mang theo khát vọng vươn lên và một tình yêu quê hương luôn cháy bỏng. Trên đất Mỹ, anh bén duyên với bộ môn Pickleball - môn thể thao đang được yêu chuộng rộng rãi nhờ sự kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn. Với tinh thần cầu tiến và niềm đam mê thể thao, không ngừng rèn luyện, anh nhanh chóng vươn lên trở thành vận động viên chuyên nghiệp, huấn luyện viên quốc tế, và gương mặt đại diện cho nhiều tổ thể thao danh tiếng trong cộng đồng Pickleball quốc tế. Tony Hoàng - người sáng lập Passion002, thương hiệu được Cơ quan quản lý quốc gia về môn thể thao bóng ném ở Hoa Kỳ (USAPA) cấp phép thi đấu cho các giải Pickleball trên toàn thế giới, đã giành hơn 100 huy chương trong các giải đấu Pickleball tại Hoa Kỳ. Hiện anh là Giám đốc Pickleball khu vực miền Trung Hoa Kỳ, là Đại sứ Hiệp hội Pickleball Hoa Kỳ và Châu Á tại Việt Nam, đồng thời cũng là vận động viên chuyên nghiệp của US National Pickleball League. Anh được biết đến là người Việt ghi dấu ấn đậm nét trong làng Pickleball quốc tế. Thành công ở Mỹ là vậy nhưng năm 2023 đánh dấu một bước ngoặt lớn với cuộc đời anh. Tony Hoàng quyết định trở về Việt Nam, sau 32 năm xa quê. Nhưng anh không về một mình mà mang theo cả đam mê, kinh nghiệm và giấc mơ Pickleball từ Mỹ. Việc sáng lập Passion002 với anh, đó không chỉ là kinh doanh mà là sứ mệnh cộng đồng. “Sau bao nhiêu năm, tôi vẫn luôn mong một ngày có thể làm điều gì đó thật sự ý nghĩa cho quê hương”- Anh chia sẻ với ánh mắt rạng rỡ. “Pickleball là cây cầu tôi chọn, để gắn kết mọi người, nâng cao sức khỏe và mang cơ hội giao lưu quốc tế về cho người Việt”. Tony Hoàng không chỉ mang vợt về Việt Nam. Anh trực tiếp đứng lớp huấn luyện, đào tạo kỹ thuật, cố vấn cho huấn luyện viên, hướng dẫn xây dựng câu lạc bộ, tổ chức các sự kiện demo và lan tỏa Pickleball đến từng cộng đồng địa phương, từ người trẻ đến người lớn tuổi, từ thành thị đến nông thôn. Sự trở về của anh không ồn ào. Nhưng dấu ấn mà anh để lại đang dần trở nên rõ ràng trong lòng những người yêu thể thao và đặc biệt là cộng đồng Pickleball non trẻ tại TPHCM và rộng hơn là Việt Nam. “Tôi đích thân huấn luyện cho người mới và hỗ trợ xây dựng câu lạc bộ địa phương. Tôi làm mang theo tinh thần "người Việt giúp người Việt" và vì một cộng đồng khỏe mạnh, gắn kết, không vụ lợi” - Tony Hoàng chia sẻ. VIẾT TIẾP GIẤC MƠ Mặc dù không phải là người đầu tiên đưa Pickleball về Việt Nam, vinh dự ấy thuộc về bà Nguyễn Thị Quỳnh Vân, người từng giới thiệu môn thể thao này tại An Giang năm 2017 nhưng Tony Hoàng là người đã chuyên nghiệp hóa, hệ thống hóa và mở rộng Pickleball một cách bài bản và bền vững. Sự khác biệt của anh nằm ở tầm nhìn, bởi anh nói: Pickleball không chỉ dành cho giới thể thao mà là của mọi người, là “môn thể thao không rào cản”, ai cũng có thể chơi, vui cười và khỏe mạnh. Với tâm thế khiêm tốn nhưng quyết liệt, Tony Hoàng cho biết anh vẫn tiếp tục lên kế hoạch vì sự nghiệp pickleball của Việt Nam. Chia sẻ với Tiền Phong, anh cho biết, vẫn đang thực hiện giấc mơ từ khi về Việt Nam, đó là mở rộng các trung tâm huấn luyện Pickleball tại TPHCM, Đà Nẵng và Hà Nội. Đồng thời, hợp tác với các trường học, trung tâm thể thao cộng đồng để đưa Pickleball vào hoạt động ngoại khóa. “Tôi mong có thêm các doanh nghiệp đồng hành, tài trợ và chung tay xây dựng cơ sở hạ tầng để tổ chức nhiều hơn nữa các giải phong trào địa phương, khu vực, hướng tới đội tuyển quốc gia trong tương lai” - Tony Hoàng chia sẻ. Lần đầu tiên tham gia sự kiện thể thao mang tính tiên phong, quy mô kể từ khi về nước- Giải Pickleball Việt Nam - Cúp Hyundai 2025 do báo Tiền Phong tổ chức, Tony Hoàng cho biết giải đã ghi nhận một cột mốc đặc biệt. Với anh đặc biệt ở đây là bởi lần đầu tiên môn Pickleball được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp trên quy mô toàn quốc với gần 1.000 vận động viên tham gia, không thua kém các giải chuyên nghiệp ở Mỹ. Góp một phần khiêm tốn trong thành công của giải đấu ấy, không thể không nhắc đến cái tên Tony Hoàng - anh không chỉ đóng vai trò cố vấn chuyên môn, mà còn đồng hành và tài trợ giải đấu thông qua thương hiệu Passion002. “Đây không chỉ là một giải đấu. Đây là một tuyên ngôn rằng Pickleball đã chính thức có mặt tại Việt Nam, với tư cách là một môn thể thao cộng đồng, hiện đại và đầy tiềm năng. Chúc mừng báo Tiền Phong và các đối tác” - anh chia sẻ với phóng viên tại lễ trao giải tháng 7 vừa qua. Tony Hoàng không giấu được niềm xúc động khi chứng kiến gần 1.000 vận động viên thi đấu hăng say trên sân. Nhiều người trong số đó là học trò, là đồng đội, là những người đã từng được anh truyền lửa trong các buổi hướng dẫn miễn phí. Anh nói: “Giải đấu thành công không chỉ về mặt chuyên môn, mà còn là cú hích tinh thần cho sự phát triển của Pickleball tại Việt Nam, tạo tiền đề cho những sân chơi quy mô hơn trong tương lai”. Không dừng lại với cống hiến, thông qua vai trò Đại sứ Hiệp hội Pickleball Hoa Kỳ và Châu Á của mình, Tony Hoàng đã đưa những cây vợt nổi tiếng thế giới đến Việt Nam trong thời gian qua để giao lưu và thúc đẩy sự phát triển của môn Pickleball. Ngoài Riley Newman hạng 3 thế giới và Dylan Fraizer hạng 5 đến Việt Nam quảng bá, mới đây anh còn mời Daniel Moore, tay vợt từng chơi pickleball chuyên nghiệp ở cấp độ cao nhất của thế giới từ năm 2014. Daniel Moore - tay vợt người Mỹ nhưng hiện đang sinh sống tại Nhật Bản đã có 9 lần đoạt được các danh hiệu vô địch quốc gia Mỹ ở nội dung đôi nam và đôi nam nữ, cũng đến giao lưu tại TPHCM và Hà Nội cùng nhiều tay vợt trong nước thông qua uy tín của Tony Hoàng. Giữa guồng quay hối hả của hội nhập và toàn cầu hóa, giữa hàng trăm câu chuyện xuất ngoại và định cư, Tony Hoàng là minh chứng cho một hành trình ngược lại - hành trình trở về, đầy yêu thương và cống hiến. Trên sân Pickleball, Tony Hoàng không chỉ là huấn luyện viên hay vận động viên, mà là một người bạn, một người dẫn dắt, kết nối giúp người chơi gần nhau hơn. Anh chia sẻ rằng, Việt Nam chưa bao giờ là "nơi đã đi qua" mà là nơi để trở về và là nhà. NGỌC LÂM Không chỉ mang trong mình đam mê Pickleball mãnh liệt, anh còn ấp ủ một khát vọng lớn lao hơn, đó là gieo mầm cho những giá trị tốt đẹp tại quê hương. Anh là Tony Hoàng, một Việt kiều Mỹ, đã chọn trở về Việt Nam, mang theo môn thể thao Pickleball như một cầu nối để gắn kết cộng đồng, nâng cao sức khỏe và mở ra cơ hội giao lưu quốc tế cho người Việt. Tony Hoàng trong lần tham gia với vai trò cố vấn chuyên môn và đồng hành cùng giải Pickleball với báo Tiền Phong “Gieo hạt” Pickleball trên đất Việt Tại Giải Pickleball Việt Nam- Cúp Hyundai 2025 do báo Tiền Phong tổ chức, Tony Hoàng sau khi lên nhận giải, đã xúc động nói rằng, khi nhìn thấy gần một nghìn gương mặt Việt háo hứng cầm vợt ra sân, cảm giác thật khó tả, nơi ấy có đồng đội, học trò và là những thế hệ mà họ có thể nối tiếp mình trong hành trình gieo hạt môn thể thao này. Du nhập vào Việt Nam năm 2017, pickleball phát triển chủ yếu ở TPHCM trước khi ra Hà Nội và trở thành môn thể thao thịnh hành từ vài năm trở lại đây, với khoảng trên 10.000 người theo tập, chơi trên toàn quốc. Tony Hoàng đưa môn Pickleball Việt Nam lan tỏa khi mời Daniel Moore- tay vợt người Mỹ đã có 9 lần đoạt được các danh hiệu vô địch quốc gia Mỹ đến Việt Nam giao lưu 37 NÂNG TẦM VÓC VIỆT n Số 242+243+244+245
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==