Báo Tiền Phong số 242/2025

20 HOA NỞ TRĂM MIỀN n SÕ 242+243+244+245 Không dừng lại ở đó, mới đây tại phiên chợ “0 đồng”, Chủ tịch UBND xã còn cùng bà con Xơ Đăng cầm điện thoại livestream bán hàng nông sản, giúp bà con tự tin vượt khó nghèo vươn lên. HOA THÀNH CÂY, QUÀ THÀNH SINH KẾ “Ươm mầm tương lai” là tên gọi của chương trình đồng hành cùng Đại hội Đảng bộ xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) - một thông điệp rất đặc biệt về sự đổi mới tư duy lãnh đạo ở vùng cao. Trước thềm Đại hội Đảng bộ xã Tu Mơ Rông nhiệm kỳ 2025- 2030 diễn ra trong hai ngày 23 - 24/7 vừa qua, Đảng ủy xã Tu Mơ Rông đã phát đi thông báo đặc biệt: “Không nhận hoa, không nhận quà”. Thay vào đó, xã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ cây giống, phân bón hoặc kinh phí để hỗ trợ người dân phát triển sinh kế bền vững. Chỉ trong ít ngày, lời kêu gọi ấy đã lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều nhà hảo tâm, cộng đồng doanh nghiệp đã không quản ngại đường xa, gùi trên xe những bao phân bón, bó cây giống, phong bì tiền mặt… vượt dốc, vượt đèo về với Tu Mơ Rông. Kết quả, xã đã tiếp nhận hơn 104.000 cây cà phê giống, 28.000 cây thông giống, 2 tấn phân bón và trên 200 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị quà và tiền gần 800 triệu đồng, là con số vô cùng ý nghĩa với một xã miền núi còn nhiều khó khăn. Với đôi bàn tay chai sần, chị Y Thái - người phụ nữ Xơ Đăng nâng niu những cây cà phê giống xanh mướt như báu vật. Chị mỉm cười bẽn lẽn: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến ngày được nhận cây giống ngay tại Đại hội Đảng. Gia đình tôi sẽ trồng và chăm số cây cà phê giống này, mong kinh tế gia đình phát triển đổi thay hơn”. Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, ông Trần Quốc Huy, xúc động nói: “Chúng tôi biết ơn vì bà con, doanh nghiệp đã không tặng hoa chúc mừng mà tặng những cây giống rất ý nghĩa và thiết thực. Chúng tôi sẽ ưu tiên phân bổ cho hộ nghèo, cận nghèo trước, sau đó chia đều về các thôn để giúp đồng bào Xơ Đăng phát triển sản xuất. Còn cây thông sẽ trồng ở những đồi cao, góp phần phủ xanh đất trống, phát triển du lịch sinh thái và hình thành vùng đệm cho cây dược liệu”. Những mầm xanh ấy không chỉ mang lại niềm vui trước mắt mà còn mở ra một tầm nhìn mới. Theo nghị quyết đại hội, xã Tu Mơ Rông đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trồng mới 350 ha cây lâu năm, 50 ha sâm Ngọc Linh, 70 ha rừng. Đồng thời xây dựng nhà máy chế biến dược liệu và ít nhất 2 điểm du lịch cộng đồng. Ông Võ Trung Mạnh - Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông khẳng định, Đại hội lần này không chỉ bàn chuyện nhiệm kỳ, mà còn xác định hướng đi lâu dài: “Lấy cây xanh làm trọng tâm, dựa vào cộng đồng, thúc đẩy xã hội hóa để phát triển bền vững”. Không nhận hoa chúc mừng Đại hội, đó chính là khởi đầu cho sự đổi thay ấy. CHỦ TỊCH XÃ LIVESTREAM BÁN HÀNG CÙNG BÀ CON XƠ ĐĂNG Niềm vui từ Đại hội Đảng bộ xã Tu Mơ Rông còn lan tỏa thì ngày 20/8 mới đây, xã Tu Mơ Rông lại sôi động với phiên chợ “0 đồng” lần đầu tiên. Tại chợ trung tâm vừa mới hình thành, 7 gian hàng rộn ràng mở cửa, cung cấp miễn phí rau củ quả, gạo, quần áo, sách vở, cặp sách, giày dép… tất cả đều được kêu gọi xã hội hóa từ doanh nghiệp, HTX và bà con địa phương. Không khí sẻ chia lan tỏa khắp phiên chợ, người dân đa phần là đồng bào Xơ Đăng, háo hức tự tay chọn bó rau tươi, đôi dép mới, túi gạo hay chiếc áo ấm mà không phải trả tiền. Ở vùng núi còn nhiều thiếu thốn, niềm vui giản dị ấy khiến không khí chợ rộn ràng như ngày hội. Chị Y Thủy (trú thôn Đăk Neang) xúc động nói: “Bộ áo quần tôi chọn rất đẹp, mà tôi không phải bỏ tiền ra mua. Mong có thêm thật nhiều những phiên chợ như thế này để giúp đỡ, chia sẻ cho những bà con còn nhiều khó khăn”. Ngoài các gian hàng “0 đồng”, phiên chợ còn là nơi trưng bày và bán các sản phẩm nông sản, dược liệu do người dân xã Tu Mơ Rông và các xã lân cận sản xuất. Hoạt động này không chỉ tạo cơ hội quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương, mà còn khuyến khích thói quen sản xuất hàng hóa, giúp bà con nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế bền vững. Một điểm nhấn tại phiên chợ “0 đồng” đó là các tổ chức và đoàn thể của Tu Mơ Rông đã triển khai hoạt động tập huấn và hướng dẫn bình dân học vụ số, giúp người dân đặc biệt là đồng bào Xơ Đăng tiếp cận công nghệ và nâng cao hiệu quả kinh tế. Và rồi nhiều người bất ngờ khi thấy ông Chủ tịch xã Tu Mơ Rông Trần Quốc Huy trực tiếp cầm điện thoại hướng dẫn và hỗ trợ bà con thực hành việc livestream bán hàng và quảng bá các mặt hàng nông sản, dược liệu trên TikTok. Bà con Xơ Đăng đứng xung quanh cười vang, vừa lạ lẫm vừa háo hức. Ai cũng thích thú khi thấy mặt của mình và ông chủ tịch cùng với hàng hóa nông sản hiện hết lên sóng trực tiếp của mạng xã hội, giới thiệu sản phẩm và chào mời người mua. Lần đầu tiên họ thấy củ sâm dây, chai mật ong của mình không chỉ bày trong chợ làng, mà còn “lên sóng”, có thể đến tận tay khách hàng ở thành phố. Cũng trong phiên chợ, xã đã trao hơn 1.600 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo và học sinh khó khăn. Hỗ trợ 10.000 cây thông giống và 17 máy khoan hố trồng cà phê và cây ăn quả cho 17 thôn, làng trên địa bàn. Nhưng món quà lớn hơn là niềm tin xã Tu Mơ Rông có thể tự đứng vững, có thể làm thương mại, có thể đi cùng nhịp với thời đại. Xã Tu Mơ Rông hiện có hơn 95% dân số là người Xơ Đăng. Nhiều thôn bản còn thiếu điện lưới, nước sinh hoạt bấp bênh, đường sá cheo leo. Nhưng trong gian khó, chính những cách làm sáng tạo, không nhận hoa mà cây giống, không chỉ cho mà còn dạy cách bán hàng đã khơi lên dòng chảy mới. Từ mầm xanh của Đại hội, đến “lên sóng” livestream bất ngờ ở phiên chợ “0 đồng”, người dân Tu Mơ Rông đang học cách bước ra khỏi vòng luẩn quẩn nghèo khó. Sự đồng hành của chính quyền địa phương không dừng ở việc hỗ trợ, mà còn là gợi mở, trao cho bà con công cụ để tự mình đổi đời. NGUYỄN NGỌC Giữa núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) đang viết nên câu chuyện đẹp từ những việc làm giản dị mà ý nghĩa. Thay vì nhận hoa chúc mừng trong ngày Đại hội Đảng bộ, địa phương chọn cách đặc biệt: tiếp nhận cây giÕng, phân bón, tiền hỗ trợ để trao lại cho người dân gây dựng sinh kế. Ông Trần QuÕc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông (áo caro), giúp trao cây cà phê giÕng cho bà con ẢNH: NGUYỄN NGỌC Những đổi thay bất ngờ ở Tu Mơ Rông Người dân phấn khởi đi chợ “0 đồng” ẢNH: NGUYỄN NGỌC Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông Trần QuÕc Huy livestream bán hàng cùng người dân tại phiên chợ “0 đồng” ẢNH: NGUYỄN NGỌC “Khó khăn lớn nhất của đồng bào không phải trồng ra sản phẩm, mà là tìm đầu ra. Tôi muốn bà con thấy rằng, chỉ cần cầm điện thoại, biết cách livestream, sản phẩm vùng cao cũng có thể đi xa. Phiên chợ này không chỉ trao quà, mà còn trao cơ hội làm kinh tế, cơ hội để bà con áp dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng, cải thiện đời sống”. Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, ông TRẦN QUỐC HUY

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==