ĐI THẬT XA ĐỂ TRỞ VỀ Ngay sau khi tốt nghiệp tiến sĩ ở Nhật Bản, TS. Lê Thanh Tùng - giảng viên khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHCM lựa chọn về nước. Điều này không phải vì anh cắt đứt với môi trường nghiên cứu tiên tiến, mà để trở thành cầu nối truyền lửa tri thức, kết nối cộng đồng nghiên cứu trẻ Việt Nam với thế giới, và hỗ trợ họ tự tin bước ra sân chơi quốc tế. Anh coi mình như một “viên gạch nhỏ” góp phần trải dài con đường xây dựng đội ngũ trí thức trẻ, để rồi từ đó, giấc mơ của cá nhân được hòa vào giấc mơ chung của đất nước. “Ở nơi đất khách, tình yêu nước không chỉ là cảm xúc, mà trở thành một nguồn năng lượng thôi thúc, nhắc tôi rằng điều ý nghĩa nhất là được góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển của chính mảnh đất đã nuôi dưỡng mình”, tiến sĩ trẻ nói. Trở về nước anh bắt đầu từ việc hình thành nhóm nghiên cứu, cập nhật liên tục các xu hướng AI mới trên thế giới, triển khai thành các sản phẩm AI cụ thể như hệ thống nhận dạng và phân tích ngôn ngữ tiếng Việt, hỗ trợ xử lý văn bản hành chính, hay các giải pháp AI trong y tế và giáo dục. “Với tôi, vai trò của mình với cụm từ “bộ não” nghiên cứu nằm ở trách nhiệm khơi nguồn sáng tạo, định hướng chiến lược và dẫn dắt ý tưởng từ các bạn sinh viên để đi trọn vẹn con đường, từ phác thảo ban đầu đến sản phẩm AI có ích cho cộng đồng”, TS. Tùng nói. Anh và cộng sự đã tập trung phát triển nhiều giải pháp AI gắn với nhu cầu cụ thể của Việt Nam. Đó là hệ thống tự động hóa văn bản hành chính, giúp giảm tải khối lượng công việc giấy tờ cho cán bộ, tăng hiệu quả trong quản lý nhà nước; việc xây dựng các mô hình AI tinh gọn, được thu nhỏ từ các mô hình lớn để có thể vận hành hiệu quả trên những thiết bị tài nguyên hạn chế vốn rất phổ biến ở Việt Nam. Song song đó, anh chú trọng quá trình “Việt hóa” các mô hình trí tuệ nhân tạo, để chúng thực sự phù hợp với dữ liệu, ngôn ngữ và điều kiện ứng dụng trong nước. Những hướng nghiên cứu này đều được định hình theo tinh thần “khoa học đi cùng đời sống”, góp phần nâng cao hiệu quả hành chính, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác của đời sống. “Tôi hiểu rằng, quê hương cần mình ở đâu thì mình phải có mặt ở đó, và cơ hội thật sự ý nghĩa là khi mình có thể tạo ra giá trị cho cộng đồng mình thuộc về. Với tôi, “biết đủ” không phải là sự bằng lòng hay dừng lại, mà là một trường năng lượng để nuôi dưỡng sự kiên định. Một đất nước đang phát triển như Việt Nam, mỗi bước tiến, dù nhỏ, cũng có thể mang lại thay đổi lớn nếu được thực hiện đúng hướng. Và tôi tin rằng, hành trình của mình, dù chỉ là một phần nhỏ bé, cũng sẽ góp sức vào bức tranh chung ấy”, tiến sĩ trẻ hy vọng. PHÁI NỮ ĐỊNH HÌNH CÔNG NGHỆ AI Hành trình của chị Vũ Thị Hạnh - chuyên viên chính Trí tuệ nhân tạo tại Viettel AI (Trung tâm Dịch vụ dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel) là một câu chuyện truyền cảm hứng về sự kiên trì và niềm đam mê với công nghệ. Với 10 năm kinh nghiệm và những thành tựu đáng nể, chị không chỉ góp phần định hình công nghệ AI tại Viettel mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về vai trò của phái nữ trong lĩnh vực này. Hơn 10 năm trước, khi đang là sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội, chị tình cờ “bén duyên” với AI khi tham gia một nhóm nghiên cứu khoa học tại trường. Sau khi tốt nghiệp, chị tiếp tục theo đuổi con đường học thuật tại Hàn Quốc và lấy bằng Thạc sĩ Khoa học tại Trường Đại học Postech. Tiếp đó, chị đảm nhiệm vai trò Nghiên cứu viên khoa học tại Trường Đại học Korea và tham gia nhiều dự án nghiên cứu về ứng dụng AI vào các giải pháp y tế, chăm sóc sức khỏe. Khát khao trở về cống hiến cho đất nước dù có nhiều cơ hội rộng mở tại Hàn Quốc cùng mức đãi ngộ cao, năm 2020, chị gia nhập Viettel AI - đơn vị tiên phong nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực AI, Big Data, Robotics và Digital Twin. Tại đây, chị lần lượt giữ các vị trí quan trọng: Kỹ sư Trí tuệ nhân tạo (2020-2022), Tech Leader - Khối Nền tảng Trí tuệ nhân tạo (2022-2024), và hiện là chuyên viên chính Trí tuệ nhân tạo. Với chuyên môn sâu trong việc xây dựng các mô hình AIComputer Vision, chị Hạnh đã trở thành một trụ cột quan trọng trong đội ngũ nghiên cứu và phát triển công nghệ của Viettel AI, chuyên trách các bài toán nhận diện khuôn mặt, nhận diện hành vi con người và giám sát thông minh. Hiện nay, chị còn đảm nhiệm vai trò tư vấn giải pháp AI cho các doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi thông minh. Miệt mài với các công trình nghiên cứu, chị Hạnh đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đồng thời sở hữu một bằng độc quyền sáng chế và hai bằng độc quyền giải pháp hữu ích do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp trong hai năm 2024 - 2025. Ngoài ra, chị cũng đã đăng ký 16 đơn sáng chế tại Việt Nam và Mỹ, đồng thời giành nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế. Các công trình nghiên cứu do chị Vũ Thị Hạnh chủ trì đều mang lại hiệu quả thiết thực. Một trong số đó là đề tài “Nghiên cứu, xây dựng phần mềm nhận dạng hành vi con người từ video để phục vụ cho các hệ thống giám sát video thông minh (Intelligent video surveillance - IVS)”. Theo chị Hạnh, công trình này tập trung làm chủ công nghệ lõi về AI nhằm xây dựng giải pháp giám sát video thông minh “made in Việt Nam”, ứng dụng trong các hệ thống giám sát an ninh giúp tự động hoá, thông minh hoá hệ thống giám sát qua camera, tăng hiệu quả giám sát bằng máy với độ chính xác cao. Đặc biệt, đề cao tính bảo mật của dữ liệu tổ chức, quốc gia và góp phần đảm bảo an ninh - quốc phòng. Các công nghệ nghiên cứu từ đề tài đã và đang triển khai thực tế cho hệ thống giám sát an ninh thông minh (Smart city) tại một số tỉnh thành trên cả nước, với khoảng 100 camera triển khai thí điểm, dự kiến quy mô mở rộng giám sát lên đến hàng nghìn camera trong các năm tới. “Mỗi lần nhìn thấy một thuật toán hoạt động tốt, một ứng dụng thực tiễn giúp ích cho cộng đồng, tôi thấy hành trình mình đang đi thật sự có ý nghĩa. Và tôi tin rằng, chỉ cần còn giữ được lòng yêu nghề và lý tưởng phụng sự Tổ quốc, thì không một thử thách nào không thể vượt qua”, chị Hạnh chia sẻ. CHÂU LINH - NGUYỄN MINH Trở về để đi trên con đường tri thức gắn với đời sống nơi chính mình lớn lên, TS Lê Thanh Tùng - giảng viên khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM và chị Vũ Thị Hạnh - chuyên viên chính Trí tuệ nhân tạo tại Viettel AI đều có một điểm chung đó là “biết đủ”, không phải sự bằng lòng hay dừng lại mà là một trường năng lượng để nuôi dưỡng sự kiên định cống hiến. “Việt hóa” các mô hình trí tuệ nhân tạo TS Lê Thanh Tùng - giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM Chuyên viên chính Trí tuệ nhân tạo Viettel AI Vũ Thị Hạnh cùng cộng sự nghiên cứu và áp dụng mô hình AI thị giác cho camera gắn trên robot “Tôi hiểu rằng, quê hương cần mình ở đâu thì mình phải có mặt ở đó, và cơ hội thật sự ý nghĩa là khi mình có thể tạo ra giá trị cho cộng đồng mình thuộc về. Với tôi, “biết đủ” không phải là sự bằng lòng hay dừng lại, mà là một trường năng lượng để nuôi dưỡng sự kiên định”. TS LÊ THANH TÙNG 16 VƯƠN RA BIỂN LỚN n Số 242+243+244+245
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==