Báo Tiền Phong số 242/2025

VIETCOMBANK VÀ UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: Buổi lễ diễn ra trong phiên toàn thể của Diễn đàn Tài chính thường niên Việt Nam 2025. Chương trình vinh dự có sự tham dự và chứng kiến của đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tài chính; cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đại diện các cơ quan Trung ương, tổ chức tài chính - công nghệ, quỹ đầu tư và doanh nghiệp trong nước, quốc tế. Về phía Vietcombank, tham dự có ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc và ông Lê Hoàng Tùng - Phó Tổng Giám đốc HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC - ĐỒNG HÀNH XÂY DỰNG IFC ĐÀ NẴNG Theo Biên bản ghi nhớ, Vietcombank và UBND TP Đà Nẵng thống nhất phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư vào IFC Đà Nẵng; hỗ trợ tìm hiểu và quảng bá về môi trường đầu tư kinh doanh tại địa phương; kết nối quỹ đầu tư, định chế tài chính và các nhà đầu tư tiềm năng… nhằm xây dựng và phát triển Trung tâm. Đồng thời, hai bên sẽ hợp tác nghiên cứu, phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng phù hợp với định hướng phát triển của IFC Đà Nẵng và chiến lược phát triển của Vietcombank. Cùng với việc trao Biên bản ghi nhớ hợp tác, Vietcombank đồng hành cùng UBND TP Đà Nẵng tổ chức phiên chuyên đề “Công nghệ tài chính (Fintech), tài chính xanh và phát triển bền vững” - một trong những điểm nhấn của Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025. Phiên làm việc quy tụ lãnh đạo cấp cao của Vietcombank, Hiệp hội Fintech Thụy Sĩ, Viện nghiên cứu Công nghệ và Sáng tạo Franklin Templeton (FIRST), cùng đại diện Công ty Tư vấn Bain & Company, VNPay, Franklin Templeton (FIRST), Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), Tenity, CrossFund và Hiệp hội Fintech Thụy Sĩ… chia sẻ các tham luận chuyên sâu, góp phần thúc đẩy đối thoại chính sách, mở rộng hợp tác đa ngành, tạo nền tảng phát triển hệ sinh thái Fintech hiện đại, kết nối và bền vững tại IFC Đà Nẵng. Ông Lê Hoàng Tùng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu tại sự kiện: “Vietcombank sẵn sàng đồng hành cùng UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các đối tác liên ngành để xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế (TTTCQT) không chỉ là nơi hội tụ vốn và định chế, mà còn là nơi thực hiện thử nghiệm thể chế và đổi mới công nghệ tài chính. Với vai trò là ngân hàng dẫn dắt thị trường, sở hữu hạ tầng công nghệ mạnh và kinh nghiệm hợp tác đa phương, Vietcombank cam kết: Không chỉ tham gia TTTCQT với tư cách người vận hành dịch vụ, mà đồng hành như một đối tác kiến tạo - thúc đẩy TTTCQT trở thành trung tâm tài chính hiện đại, an toàn, gắn kết chặt chẽ với đổi mới sáng tạo và hội nhập toàn cầu” . VIETCOMBANK - NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CHO HỆ SINH THÁI TÀI CHÍNH SỐ KẾT NỐI TOÀN CẦU Với định hướng chuyển đổi số toàn diện, Vietcombank đã phát triển một hệ sinh thái ngân hàng số đồng bộ, phục vụ đa dạng các đối tượng khách hàng: VCB Digibank đang phục vụ lượng khách hàng đứng đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam, với hơn 260 sản phẩm dịch vụ số; VCB DigiBiz dành cho khách hàng SME, cung cấp hơn 100 giải pháp tài chính, miễn phí chuyển tiền và tích hợp quy trình quản trị; VCB CashUp hỗ trợ quản lý dòng tiền và thanh toán tối ưu cho khách hàng doanh nghiệp. Vietcombank cũng kết nối với hơn 1.700 đối tác và 100.000 điểm chấp nhận thanh toán số, dẫn đầu trong thanh toán dịch vụ công và phối hợp triển khai Sandbox, dữ liệu mở, và tích hợp công nghệ AI, RPA, OCR… trong toàn hệ thống. Với quy mô tổng tài sản lớn mạnh (trên 85 tỷ USD), quy mô vốn hoá lớn nhất thị trường (trên 20 tỷ USD), lợi nhuận dẫn đầu ngành ngân hàng và năng lực quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế, Vietcombank khẳng định sẵn sàng là đối tác tin cậy trong hành trình phát triển TTTCQT Đà Nẵng - không chỉ cung cấp dịch vụ, mà cùng các bên thiết lập chuẩn mực, vận hành hạ tầng và lan tỏa đổi mới sáng tạo cho thị trường tài chính tương lai của Việt Nam. PV Ngày 28/8, trong khuôn khổ Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) về phát triển và cung cấp dịch vụ tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng (IFC Đà Nẵng). Hợp tác phát triển dịch vụ tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam Những nỗ lực thực chất và hiệu quả VCB đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín như Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất (2021), Dịch vụ ngân hàng số tốt nhất Việt Nam (2022), Ngân hàng số xuất sắc (2024), Dịch vụ ngân hàng di động tốt nhất cho VCB Digibank (2025) do tạp chí danh tiếng The Asian Banker vinh danh. Ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc Vietcombank (bên trái) và ông Lương Nguyễn Minh Triết - UV dự khuyết BCH TW Đảng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao biên bản ghi nhớ hợp tác trước sự chứng kiến của Đoàn Chủ toạ phiên toàn thể Diễn đàn tài chính thường niên Việt Nam năm 2025 LAMÂ CHUÃ ÀÖNÌ G TIÏNÌ BA “ĐIỂM NÓNG” CHI TIÊU Sống ở đô thị, giao thông luôn là khoản chi đáng kể. Thay vì sở hữu xe cá nhân, ngày càng nhiều người chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng hay các dịch vụ xe điện dùng chung. Ở Hà Nội, vé tháng xe buýt điện giúp người dùng tiết kiệm hàng triệu đồng so với chi phí xăng xe và bảo dưỡng, lại còn tận dụng được thời gian trên xe để đọc sách hoặc làm việc. Những mô hình xe đạp, xe máy điện dùng chung cũng đang mở ra lựa chọn linh hoạt, kinh tế và thân thiện với môi trường. Nhà ở vốn luôn là bài toán khó của người trẻ đô thị. Nhiều sinh viên và người mới đi làm chọn ở ghép trong căn hộ rộng, số tiền chia ra chỉ khoảng một nửa so với thuê phòng riêng. Bên cạnh đó, việc “săn” những ưu đãi từ các khu trọ mới như miễn phí tháng đầu hay tặng dịch vụ internet cũng giúp giảm bớt gánh nặng tài chính. Không chỉ tiết kiệm, ở ghép còn mang lại sự gắn kết và chia sẻ trong cuộc sống thường ngày. Ăn uống là một khoản chi không nhỏ, nhưng cũng là nơi dễ tối ưu. Nhiều bạn trẻ chọn nấu ăn tại nhà, lên kế hoạch mua thực phẩm theo tuần để vừa rẻ, vừa đảm bảo dinh dưỡng. Một sinh viên chia sẻ rằng chỉ cần khoảng 500 nghìn đồng đã có thể chuẩn bị đủ bữa cho cả tuần. Ngoài ra, nấu ăn cùng bạn bè rồi chia sẻ chi phí cũng trở thành một trải nghiệm thú vị, thay thế những buổi tụ tập tốn kém ở nhà hàng. TỐI GIẢN, SĂN DEAL VÀ CHI TIÊU HƯỚNG MỤC TIÊU Mạng xã hội đã tạo ra nhiều cộng đồng “sống tối giản” và “săn deal” hỗ trợ nhau trong quản lý chi tiêu. Các nhóm sống tối giản khuyến khích đặt câu hỏi “mình có thực sự cần món này không?” trước khi mua sắm, giúp tránh tình trạng lãng phí. Trong khi đó, các nhóm săn deal cập nhật liên tục khuyến mãi, từ vé máy bay, khách sạn cho đến mã giảm giá đồ ăn. Với sự chia sẻ kịp thời, nhiều người đã tiết kiệm đáng kể, biến môi trường đô thị vốn đắt đỏ thành nơi giàu cơ hội chi tiêu thông minh. Chi tiêu hiệu quả không có nghĩa là cắt giảm tối đa, mà là cân bằng giữa nhu cầu và khả năng tài chính. Có người tiết kiệm để đi du lịch, có người tập trung cho học hành, kỹ năng dài hạn. Khi hiểu rõ mục tiêu của mình, việc tiêu dùng trở nên có định hướng, tránh rơi vào vòng xoáy mua sắm cảm tính. THẢO AN Bí kíp chi tiêu thông minh của người trẻ đô thị Giữa nhịp sống hối hả và chi phí đắt đỏ của thành phố, nhiều người trẻ đang tìm ra những cách chi tiêu thông minh. Từ tối ưu hóa giao thông, nhà trọ, ăn uống cho đến tham gia các cộng đồng sống tối giản, săn deal, họ không chỉ tiết kiệm được tiền bạc mà còn kiến tạo một lối sống cân bằng, bền vững hơn. Nhiều người trẻ đang tìm ra những cách chi tiêu thông minh Bằng sự tỉnh táo và sáng tạo, mỗi người có thể biến áp lực chi phí thành động lực để xây dựng lối sống tối giản, bền vững và gọn gàng hơn. Đô thị tuy khắc nghiệt về tài chính, nhưng cũng chính là môi trường giúp con người rèn luyện bản lĩnh chi tiêu và tận hưởng cuộc sống một cách thông minh. 12 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG n Số 242+243+244+245

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==