15 QUỐC TẾ Thứ Sáu n Ngày 29/8/2025 Bloomberg dẫn lời một quan chức Ấn Độ am hiểu tình hình cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi đó đã viết thư cho Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu để thăm dò ý tứ về việc cải thiện quan hệ. Bức thư bày tỏ lo ngại, rằng bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ đều sẽ gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc. Vị quan chức giấu tên cho biết, thông điệp của nhà lãnh đạo Trung Quốc sau đó đã được chuyển đến Thủ tướng Narendra Modi. Phải đến tháng 6 chính phủ của Thủ tướng Modi mới bắt đầu nỗ lực nghiêm túc để cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Vào thời điểm đó, các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ đang căng thẳng và giới chức ở New Delhi tức giận vì việc ông Trump nhận công đã dàn xếp thỏa thuận ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan sau cuộc giao tranh 4 ngày hồi tháng 5. Sang tháng 8, quá trình hàn gắn giữa Ấn Độ và Trung Quốc được đẩy nhanh hơn. Đều thất vọng với chính sách thuế quan của Tổng thống Trump, hai cường quốc châu Á quyết định gác lại mâu thuẫn từ cuộc đụng độ biên giới đẫm máu năm 2020. Cuối tuần này, Thủ tướng Modi sẽ có chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên sau 7 năm. Sự hòa hoãn giữa Ấn Độ và Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng đối với Mỹ, sau mấy thập kỷ Washington nỗ lực kéo New Delhi về phía mình để tạo đối trọng với Bắc Kinh. Tổng thống Trump đã đảo ngược nỗ lực này khi áp mức thuế 50% với hàng xuất khẩu của Ấn Độ vì New Delhi mua dầu mỏ của Nga, gây ra sự thay đổi đột ngột khiến chính phủ của Thủ tướng Modi bị sốc. “Ông Trump thực sự là người kiến tạo hòa bình vĩ đại. Ông ấy thực sự đáng ghi công vì đã thúc đẩy New Delhi và Bắc Kinh xích lại gần nhau. Ông ấy đã thực hiện điều này bằng cách coi Ấn Độ như kẻ thù”, Ashley Tellis, nghiên cứu viên cao cấp tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình quốc tế, nhận xét một cách mỉa mai. Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Văn phòng của Thủ tướng Modi và Bộ Ngoại giao Trung Quốc không trả lời đề nghị bình luận về những thông tin trên. HÀNG LOẠT CHUYỂN ĐỘNG Hồi tháng 1, đối mặt với cuộc bầu cử căng thẳng, các quan chức Chính phủ Ấn Độ tin rằng việc hàn gắn với Trung Quốc sẽ có lợi cho nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của nước này, những người nắm được tình hình cho biết. Từ giữa năm 2023, hai bên đã thu hẹp bất đồng về vấn đề rút quân dọc biên giới, dù vẫn chưa đạt được thỏa thuận vì những vấn đề nhỏ. Cuộc gặp dự kiến giữa Chủ tịch Tập và Thủ tướng Modi bên lề thượng đỉnh BRICS tại Johannesburg, Nam Phi năm 2023 cũng bị hoãn. Ngay sau bức thư mà ông Tập gửi Tổng thống Ấn Độ vào tháng 3 năm nay, Bắc Kinh đã đưa ra nhiều phát biểu ca ngợi mối quan hệ giữa hai nước, gọi đây là “điệu tango của rồng và voi”. Các quan chức cấp cao Trung Quốc như Phó Chủ tịch nước Hàn Chính cũng sử dụng cụm từ tương tự để mô tả mối quan hệ nồng ấm hơn giữa hai quốc gia. Theo một nguồn tin thân cận, Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval là người trực tiếp thúc đẩy mối quan hệ này. Ông là một trong số ít quan chức Ấn Độ có kênh liên lạc trực tiếp và đáng tin cậy với các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc. Với tư cách đại diện đặc biệt của Ấn Độ trong các cuộc đàm phán biên giới, ông Doval đã đến Trung Quốc vào tháng 12/2024 và tháng 6/2025. Hồi tháng 7, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh, trong chuyến thăm đầu tiên sau 5 năm. Nhà ngoại giao Ấn Độ kêu gọi Trung Quốc tránh “các biện pháp hạn chế thương mại và rào cản”, ngụ ý nói đến việc Bắc Kinh gần đây hạn chế xuất khẩu đất hiếm khiến chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Các quan chức New Delhi cho biết vào thời điểm đó, Trung Quốc đã đảm bảo cung cấp phân bón và đất hiếm cho Ấn Độ. Trong những tuần tiếp theo, một loạt bước đi đã diễn ra để cải thiện quan hệ. Các chuyến bay thẳng giữa hai nước dự kiến được nối lại vào tháng tới. Bắc Kinh nới lỏng hạn chế cung cấp urê sang Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ nối lại việc cấp thị thực du lịch cho công dân Trung Quốc sau nhiều năm hạn chế. Tập đoàn Adani đang tìm hiểu khả năng hợp tác với hãng xe điện BYD của Trung Quốc để sản xuất pin tại Ấn Độ và mở rộng hoạt động sang năng lượng sạch, Bloomberg đưa tin. Reliance Industries và JSW Group đang xúc tiến thỏa thuận với các công ty Trung Quốc khi quan hệ song phương ấm lên. BÌNH GIANG (theo Bloomberg) Tháng 3 năm nay, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, Bắc Kinh đã bắt đầu nỗ lực tiếp cận Ấn Độ một cách lặng lẽ. Bức thư bí mật của ông Tập Cận Bình khiến Ấn Độ thay đổi Tuần trước, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hoan nghênh việc cải thiện quan hệ với Trung Quốc khi tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại New Delhi. Nhà lãnh đạo Ấn Độ và Chủ tịch Trung Quốc sẽ gặp nhau ngày 1/9, nhân dịp diễn ra hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Thiên Tân. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp tại Kazan, Nga, tháng 10/2024 ẢNH: XINHUA Theo Reuters, 26 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ nước ngoài sẽ góp mặt tại cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng của Trung Quốc, kỷ niệm 80 năm ngày Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II. Trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-sik. Đại diện Liên Hợp Quốc tham dự sự kiện là Phó Tổng Thư ký Lý Tuấn Hoa, người từng đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bao gồm Đại sứ Trung Quốc tại Ý và Myanmar. Cuộc duyệt binh của Trung Quốc diễn ra ngày 3/9 tại Quảng trường Thiên An Môn, có sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ, là một trong những cuộc duyệt binh lớn nhất của Trung Quốc trong nhiều năm qua, phô diễn các thiết bị tiên tiến như máy bay chiến đấu, hệ thống phòng thủ tên lửa, tên lửa siêu vượt âm… MINH HẠNH (theo Reuters) Những lãnh đạo quốc tế sẽ góp mặt tại lễ duyệt binh Trung Quốc Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un sẽ tham dự cuộc duyệt binh ngày 3/9 tới tại Bắc Kinh, đánh dấu lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo xuất hiện trước công chúng cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un ẢNH: TASS QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc sắp thăm Việt Nam Bộ Ngoại giao thông báo, nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội) Trung Quốc, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9 và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Trung Quốc từ ngày 31/8 - 2/9. Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là sự kiện trọng đại của Việt Nam. Việc Chủ tịch Quốc hội Triệu Lạc Tế dẫn đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc tham dự sự kiện thể hiện coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam, ghi nhận tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam. Quan hệ giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Trung Quốc được duy trì thường xuyên và đạt nhiều kết quả tích cực. Hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác, thiết lập cơ chế hợp tác do Chủ tịch Quốc hội mỗi nước đứng đầu, là cơ chế hợp tác liên nghị viện cấp độ cao nhất của Trung Quốc với các nước hiện nay. BÌNH GIANG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==