Báo Tiền Phong số 240/2025

16 QUỐC TẾ n Thứ Năm n Ngày 28/8/2025 Khi đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nhà Trắng ngày 25/8, Tổng thống Trump cho biết ông muốn đề nghị Seoul trao cho Washington “quyền sở hữu” khu đất mà 28.500 binh lính Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc, ý nói đến căn cứ Pyeongtaek ở phía nam thủ đô Seoul. “Có lẽ một trong những điều tôi muốn làm là yêu cầu họ trao cho chúng tôi quyền sở hữu đất đai khi chúng tôi có một pháo đài lớn. Các bạn biết đấy, chúng tôi đã chi rất nhiều tiền để xây dựng một pháo đài, và có sự đóng góp của Hàn Quốc. Nhưng tôi muốn xem liệu chúng tôi có thể hủy bỏ hợp đồng thuê đất và giành quyền sở hữu đất đai, nơi chúng tôi có một căn cứ quân sự khổng lồ hay không”, ông Trump phát biểu tại cuộc gặp. Ngày 27/8, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này chưa nhận được yêu cầu về việc chuyển nhượng quyền sở hữu khu đất mà lực lượng Mỹ đang đóng quân. “Không có yêu cầu nào về việc chuyển nhượng quyền sở hữu đất đai. Chúng tôi cung cấp nhiều hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp để đảm bảo môi trường ổn định cho lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), và việc cấp đất cho căn cứ của Mỹ là một phần trong những nỗ lực đó”, Yonhap dẫn phát biểu của một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Ý tưởng này được đưa ra vào thời điểm đang có nhiều lo ngại ở Hàn Quốc về quan điểm của Mỹ đối với quan hệ liên minh giữa hai nước, bao gồm vấn đề định hướng lại vai trò và quy mô của lực lượng Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc. Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac phát biểu với báo chí, rằng theo quy chế giữa hai đồng minh, lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc được cấp quyền sử dụng các cơ sở và khu vực tại Hàn Quốc. Điều này khác với hợp đồng thuê đất thông thường. Ông cho biết sẽ kiểm tra ý nghĩa chính xác đằng sau những phát biểu của ông Trump về chuyển giao quyền sở hữu. CHIẾN THUẬT MẶC CẢ Theo một số chuyên gia, phát biểu của ông Trump về “quyền sở hữu” có thể là chiến thuật mặc cả trước khi hai nước có thể có các cuộc đàm phán về an ninh trong tương lai, vì việc trao quyền sở hữu đất không khả thi về mặt pháp lý và chính trị. Báo Korea Herald dẫn lời GS Park Won-gon, chuyên gia công tác tại Đại học Nữ sinh Ewha, cho rằng ông Trump muốn gián tiếp gây áp lực buộc Hàn Quốc tăng chi tiêu quốc phòng và gánh vác trách nhiệm an ninh lớn hơn. Chính quyền Tổng thống Trump gần đây gia tăng áp lực buộc Seoul phải gánh vác nhiều hơn chi phí để duy trì lực lượng đồn trú Mỹ. Đáp lại, Seoul cho rằng cần duy trì thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng gần đây nhất mà hai nước đã đạt được cho giai đoạn 2026-2030, được ký kết dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo thỏa thuận đã ký với Mỹ, Hàn Quốc sẽ chi trả 1.520 tỷ won (1,1 tỷ USD) trong năm tới cho lực lượng đồn trú Mỹ, tăng so với mức 1.400 tỷ won của năm nay. Cựu Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho rằng ý tưởng của ông Trump về quyền sở hữu đất đai xuất phát từ quan điểm của một nhà phát triển bất động sản. Ý tưởng sở hữu này làm dấy lên lo ngại về cái gọi là “chủ nghĩa bành trướng”, sau khi nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần công khai thể hiện mong muốn mua lại hoặc kiểm soát Greenland, Kênh đào Panama, Canada và Dải Gaza. “Vấn đề về quyền sở hữu được nêu ra vì ông Trump là một nhà phát triển bất động sản”, ông Bolton phát biểu tại diễn đàn do Viện Nghiên cứu Hàn-Mỹ (ICAS) tổ chức ngày 26/8. Ông Bolton cho rằng những ý tưởng kinh doanh của Tổng thống Trump “không hề bị giới hạn”. “Tôi nghĩ rằng xu hướng trong chính quyền có thể là xoay trục hướng nhiều hơn về châu Á, không coi châu Âu và Trung Đông là ưu tiên. Nhưng tôi lo ngại vấn đề thực sự nằm ở chỗ (Tổng thống Trump) không coi bất cứ điều gì là ưu tiên”, ông Bolton nói. BÌNH GIANG (theo Korea Herald, Yonhap) Một cuộc tranh luận nổ ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Washington nên sở hữu khu đất mà lực lượng Mỹ đang đồn trú ở Hàn Quốc. Căn cứ quân sự Pyeongtaek ẢNH: YONHAP Hàn Quốc dậy sóng sau khi ông Trump đòi quyền sở hữu đất quân sự BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Nhà nghiên cứu Victor Cha, công tác tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở Washington, cho biết Seoul đang chi trả hơn 1 tỷ USD mỗi năm để hỗ trợ hiện diện của quân đội Mỹ, cũng như chi trả cho việc xây dựng Trại Humphreys - căn cứ lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài. Mỹ muốn xung đột Nga-Ukraine chấm dứt trước cuối năm Hôm 26/8, đặc phái viên Steve Witkoff thông báo ông sẽ tham dự “cuộc họp về Ukraine và các cuộc xung đột toàn cầu khác” trong tuần này. Ông bày tỏ hy vọng các cuộc xung đột “sẽ được giải quyết trước cuối năm nay”. Theo đặc phái viên Mỹ, mặc dù Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự thất vọng với cả Mátxcơva và Kiev, nhưng ít nhất phía Nga đã “đưa ra một đề xuất hòa bình”. Ông thừa nhận, rằng việc nhượng bộ lãnh thổ “dường như không phải là điều mà người Ukraine có thể chấp nhận”, nhưng chính quyền Tổng thống Trump đã đưa các bên đến gần một thỏa thuận hơn bao giờ hết. “Có một đề xuất hòa bình đang được thảo luận”, ông Witkoff nhắc lại. “Đang ở giai đoạn mà chúng tôi nghĩ rằng hồi kết đã gần kề. Chúng tôi có các nhóm đang làm việc về vấn đề này, và hy vọng rằng vào cuối năm nay, có thể sớm hơn một chút, chúng tôi thực sự có thể tìm thấy các yếu tố cần thiết để đạt được thỏa thuận hòa bình đó”. Theo ông Witkoff, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ rõ ràng mong muốn chấm dứt xung đột và thảo luận sâu rộng về lập trường của Mátxcơva với Tổng thống Trump tại hội nghị thượng đỉnh Alaska hôm 15/8. Mặc dù không có chi tiết nào về bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào được công bố, nhưng Mátxcơva từ lâu vẫn khẳng định rằng một giải pháp bền vững chỉ có thể đạt được nếu Kiev đồng ý không bao giờ gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thực hiện phi quân sự hóa, phi phát xít hóa, và thừa nhận thực tế mới trên thực địa. Ông Witkoff nhấn mạnh, bất kỳ quyết định nào về việc nhượng bộ lãnh thổ đều sẽ phụ thuộc vào Ukraine. Ông cho rằng vấn đề này sẽ gắn liền với các đảm bảo an ninh lâu dài. Trong tuần này, ông Witkoff sẽ gặp các quan chức Ukraine tại New York. Cùng lúc đó, Washington vẫn duy trì liên lạc hằng ngày với Mátxcơva. Một số báo cáo gần đây cho thấy, đang có các cuộc thảo luận về việc Kiev có khả năng nhượng lại các vị trí còn lại của mình ở Donbass để đổi lấy các cam kết chưa được xác định của phương Tây. Ông Witkoff tuyên bố “chúng ta có thể sẽ chứng kiến một cuộc gặp song phương” giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông nói rằng, Tổng thống Trump có thể “cần có mặt tại bàn đàm phán để hoàn tất một thỏa thuận”. Tổng thống Putin không loại trừ khả năng gặp ông Zelensky, nhưng khẳng định một cuộc gặp chỉ có thể diễn ra sau khi có tiến triển rõ ràng trong các cuộc đàm phán. Mátxcơva cũng đặt câu hỏi về tính hợp pháp của ông Zelensky, vì nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc, và cảnh báo rằng bất kỳ thỏa thuận nào mà ông Zelensky ký kết đều có thể bị người kế nhiệm hủy bỏ. Washington có thể áp đặt các lệnh trừng phạt và thuế quan đối với cả Nga và Ukraine nếu hai bên không đạt được tiến triển trong việc giải quyết xung đột, Tổng thống Trump tuyên bố. Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 26/8, ông Trump nói “cần hai người mới có thể khiêu vũ”, ám chỉ rằng Tổng thống Zelensky “không hoàn toàn vô can”. “Hàng ngàn người trẻ tuổi đang ngã xuống mỗi tuần. Tôi có thể cứu vãn điều đó, bằng cách áp dụng các biện pháp trừng phạt, hoặc bằng cách sử dụng một hệ thống thuế quan mạnh mẽ, gây thiệt hại lớn cho Nga, Ukraine hay bất kỳ ai khác”, ông Trump tuyên bố. Tổng thống Mỹ tái khẳng định, nước này sẵn sàng áp đặt các biện pháp hạn chế mới đối với Mátxcơva. “Chúng tôi muốn chấm dứt tình trạng này. Chúng tôi có các biện pháp trừng phạt kinh tế. Tôi đang nói về kinh tế, vì chúng tôi sẽ không tham gia một cuộc chiến tranh thế giới”, ông nói. Tổng thống Trump cũng chỉ trích người tiền nhiệm của mình, ông Joe Biden, vì đã để xung đột Nga - Ukraine bùng phát từ đầu. “Không ai bước vào một cuộc chiến với suy nghĩ rằng họ sẽ thua. Tôi chắc chắn rằng Ukraine đã nghĩ họ sẽ thắng, sẽ đánh bại một đối thủ mạnh hơn họ 15 lần. Ông Biden không nên để điều đó xảy ra”, ông nói. Tổng thống Mỹ dường như cũng bác bỏ những lo ngại của Mátxcơva về tính hợp pháp của Tổng thống Zelensky. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, nước này sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Zelensky, vì hiện ông là người đứng đầu chính quyền tại Kiev, nhưng bất kỳ thỏa thuận nào cũng chỉ có thể được ký kết bởi một đại diện hợp pháp của Ukraine. MINH HẠNH (theo RT, Fox News) Binh sĩ Ukraine dìu đồng đội bị thương ẢNH: AP Đặc phái viên tổng thống Mỹ cho biết, Washington hy vọng xung đột Nga-Ukraine sẽ được giải quyết trước cuối năm 2025.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==