Báo Tiền Phong số 240/2025

15 XÃ HỘI Thứ Năm n Ngày 28/8/2025 Trường ĐH Công Thương TPHCM xét tuyển bổ sung hai ngành công nghệ chế biến thủy sản và công nghệ vật liệu, vốn khó tuyển sinh trong nhiều năm qua. Để hút thí sinh, trường tặng 50% học phí học kì 1 cho thí sinh trúng tuyển bổ sung vào ngành này. Ghi nhận cho thấy, năm nay số thí sinh đăng kí nguyện vọng xét tuyển vào Trường ĐH Công Thương TPHCM trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT tăng đột biến với 178.294 nguyện vọng (gấp 2,5 lần so với năm ngoái). Tuy nhiên, số nguyện vọng 1 (là nguyện vọng thí sinh yêu thích nhất) đăng kí vào trường chưa tới 10% (13.308 nguyện vọng). Dù tổng số nguyện vọng đăng ký vào trường năm nay “khủng”, nhưng chỉ có 13.308 nguyện vọng 1, có 16.359 nguyện vọng 2, có 17.192 nguyện vọng 3. Có 41.307 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường từ 10 nguyện vọng trở lên. Điểm chuẩn Trường ĐH Công Thương TPHCM năm nay dao động 17-24,5/30 điểm xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Hai ngành tuyển bổ sung có điểm chuẩn thấp nhất trường. Trường ĐH CMC xét tuyển 300 chỉ tiêu bổ sung cho tất cả các ngành/chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy theo 3 phương thức. Điểm nhận hồ sơ xét học bạ dao động từ 27,30-31,40/40 điểm; phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp từ 24-28,66/40 điểm; xét kết quả kì thi đánh giá năng lực của trường là 46,10-54,10/80 điểm. Trường Quốc tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) thông báo tuyển sinh bổ sung 300 chỉ tiêu cho 6 ngành đào tạo. Điểm sàn xét tuyển từ 19,520/30 điểm đối với xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Trường ĐH Việt Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội) xét tuyển bổ sung khoảng 300 chỉ tiêu và kết thúc nhận hồ sơ đợt 1 vào ngày 26/8. Dự kiến có 4 đợt xét tuyển bổ sung. Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì xét tuyển bổ sung cho hầu hết các ngành đào tạo với điểm nhận hồ sơ 15. Hàng loạt trường ĐH ngoài công lập tại TPHCM cũng thông báo tuyển bổ sung gần như 100% các ngành đào tạo. Trong số các ngành tuyển bổ sung, có nhiều ngành “nóng” như thương mại điện tử, y khoa, logistics và chuỗi cung ứng, khoa học máy tính, công nghệ bán dẫn… THÍ SINH LẠI CHẠY ĐI ĐÂU? Thống kê của Bộ GD&ĐT cho thấy, đến ngày 27/8, cả nước có 592.000 thí sinh đã xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Năm 2024, kết thúc tuyển sinh đợt 1, có hơn 551.000 thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống. Năm nay, thời gian xác nhận đến ngày 30/9 và số lượng thí sinh đăng kí nguyện vọng trên hệ thống cũng nhiều hơn năm trước khoảng 100.000 em. Tổng số thí sinh đăng kí nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ năm nay là gần 850.000 em, sau khi lọc ảo, có khoảng 773.000 thí sinh trúng tuyển ĐH và CĐ (số liệu này chưa tách số thí sinh trúng tuyển vào các trường CĐ; năm nay, các trường CĐ trên cả nước tham gia xét tuyển chung trên hệ thống của Bộ GD&ĐT). Năm 2024, số thí sinh xác nhận nhập học đạt 81% so với số lượng thí sinh trúng tuyển đợt 1; số thí sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học khoảng 122.000 em; có 113 trường ĐH thông báo tuyển bổ sung ít nhất hơn 28.000 sinh viên. Do số lượng thí sinh đăng kí xét tuyển tăng khoảng 15% so với năm 2024 nhưng chỉ tổng chỉ tiêu của các trường ĐH cũng tăng tương ứng, vì vậy các chuyên gia dự báo tỉ lệ thí sinh xác nhận nhập học năm nay tương đương năm 2024, khoảng trên dưới 80%. Năm nay, không xét tuyển sớm, số lượng thí sinh trúng tuyển nguyện vọng dự phòng có thể sẽ cao hơn năm trước. Thí sinh sẽ cân nhắc việc lựa chọn giữa theo đuổi nguyện vọng yêu thích hay nhập học nguyện vọng “chống cháy” , đây là bài toán cho các trường ĐH. Trong bối cảnh học phí tăng theo quy định chung, khó khăn về chỗ ở, chi phí sinh hoạt tại các thành phố lớn, nhiều gia đình cân nhắc gánh nặng tài chính theo đuổi ĐH và học nghề. Dự báo, nhiều trường ĐH tiếp tục thiếu người học. NGHIÊM HUÊ Ngay sau khi công bố điểm chuẩn trúng tuyển, một số trường đại học (ĐH) từ công lập tới trường tư thục đã công bố chỉ tiêu tuyển bổ sung; có trường có số lượng nguyện vọng đăng kí “khủng”. Tuyển sinh bổ sung và những nghịch lí Dù điểm chuẩn các ngành đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT chỉ 15/30 điểm nhưng Trường ĐH Đại Nam tuyển bổ sung tất cả 42 ngành đào tạo. Học viện Hàng không năm 2024 sau tuyển sinh đợt 1 tuyển bổ sung 500 chỉ tiêu, năm nay tuyển bổ sung 470 chỉ tiêu. Thí sinh tìm hiểu thông tin lựa chọn nguyện vọng đăng kí xét tuyển năm 2025 ẢNH: NHƯ Ý UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1181 ngày 26/8/2025 phê duyệt thử nghiệm có kiểm soát có thời hạn đối với giải pháp công nghệ mới “Phần mềm Basal Pay: Ứng dụng công nghệ blockchain trong việc trao đổi tài sản mã hóa với tiền pháp định, tuân thủ quy định Travel Rule (quy tắc quốc tế về chống rửa tiền - PV), tăng cường tính minh bạch cho tài sản mã hóa, đưa Việt Nam ra khỏi “danh sách xám” của FATF (Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế - PV)”. Đây là sản phẩm của Công ty Cổ phần AlphaTrue Solutions, một doanh nghiệp khởi nghiệp mới được thành lập ở Đà Nẵng vào tháng 2/2025. Theo đó, thời gian thử nghiệm giải pháp kéo dài trong 36 tháng, với 5 giai đoạn: khởi động và xây dựng nền tảng (tháng thứ nhất - tháng thứ 6); thử nghiệm giới hạn (tháng thứ 7 - tháng thứ 12); tăng cường và mở rộng (tháng thứ 13 - tháng thứ 24); hoàn thiện và đánh giá toàn diện (tháng thứ 25 - tháng thứ 30); triển khai và phát triển lâu dài (các tháng còn lại). Công nghệ này sẽ được phép thử nghiệm tại 3 địa điểm trên địa bàn TP Đà Nẵng, gồm: Khu công nghệ thông tin tập trung (Công viên phần mềm Đà Nẵng), Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 và Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (phường Hải Châu). Ông Trần Huyền Dinh, Giám đốc dự án (Công ty Cổ phần AlphaTrue Solutions), cam kết doanh nghiệp sở hữu cơ sở vật chất và hạ tầng hiện đại, đáp ứng yêu cầu triển khai thử nghiệm ứng dụng công nghệ blockchain, đảm bảo khả năng nghiên cứu, phát triển và vận hành giải pháp thử nghiệm một cách hiệu quả, an toàn. Theo ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát chính thức được áp dụng từ tháng 1/2025. Sau 9 tháng triển khai, đây là giải pháp công nghệ mới đầu tiên được áp dụng cơ chế sandbox theo tinh thần Nghị quyết 136 của Quốc hội; tạo tiền đề để thu hút, mời gọi các start-up về công nghệ mới đến với Đà Nẵng. “Với vai trò là cơ quan quản lý việc thử nghiệm có kiểm soát, Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm chính đối với quá trình thử nghiệm; theo dõi, kiểm tra và xử lý các tình huống phát sinh; đánh giá và nghiên cứu đề xuất nhân rộng giải pháp trên địa bàn đảm bảo theo các quy định hiện hành”, ông Phong nói. Cuối năm 2024, HĐND TP Đà Nẵng thông qua các nghị quyết để tạo hành lang pháp lý cho cơ chế sanbox, tạo môi trường thử nghiệm có kiểm soát dành cho các giải pháp công nghệ mới, trong đó có lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech). Thời gian qua, cùng với việc định hình Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, địa phương đã thu hút, hỗ trợ nhiều doanh nghiệp công nghệ, start-up nghiên cứu và ứng dụng công nghệ blockchain vào thực tiễn. GIANG THANH Đà Nẵng cho phép chuyển đổi tài sản mã hóa Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng cho phép một doanh nghiệp khởi nghiệp triển khai thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) phần mềm chuyển đổi tài sản mã hóa trên nền tảng công nghệ blockchain. Đà Nẵng lần đầu thử nghiệm có kiểm soát giải pháp chuyển đổi tài sản mã hóa ứng dụng công nghệ blockchain. Đó là phần mềm Basal Pay ẢNH: GIANG THANH Tỷ phú thế giới sẽ đi trực thăng đến Quảng Ninh Theo thông tin từ tỉnh Quảng Ninh, một nhóm du khách, trong đó có một nhà tỷ phú thế giới dự kiến đi trực thăng đến Sân bay Vân Đồn vào ngày 2/9, bắt đầu tua đặc biệt tại Quảng Ninh trong 3 ngày 2 đêm. Cũng như hoạt động của một số tỷ phú, triệu phú thế giới đến Quảng Ninh trước đó, địa điểm được nhóm tỷ phú trên lựa chọn để trải nghiệm là vịnh Hạ Long, với những khu vực riêng biệt, yên tĩnh. Hồi tháng 2, hai triệu phú người Mỹ là ông Jeff Grinspoon và Jon Thomas Foley bay trực thăng từ Hà Giang tới Quảng Ninh rồi nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm trên vịnh Hạ Long. Đây là hai triệu phú người Mỹ trong lĩnh vực tài chính, đi du lịch Việt Nam và kết hợp với tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực sản xuất giày dép, bất động sản. Gần đây, vịnh Hạ Long là điểm đến của các tỷ phú, gia đình tỷ phú thế giới, trong đó có một số đám cưới của các gia đình tỷ phú Ấn Độ đã được tổ chức trên vịnh Hạ Long. Tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai các sản phẩm du lịch phục vụ thị trường khách cao cấp triệu phú, tỷ phú. Trong đó, lên phương án bố trí 7 khu vực đảo hoang sơ, có bãi tắm trên vịnh Hạ Long phục vụ phân khúc khách tỷ phú, siêu sang thuộc 1% dân số thế giới. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, từ nay đến cuối năm sẽ có một số tỷ phú, triệu phú thế giới đến Quảng Ninh tham quan, du lịch. Để tăng cường thu hút khách du lịch đến với Quảng Ninh, Sở phối hợp các địa phương lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động tua du lịch, lễ hội và tung ra các sản phẩm du lịch mới, đặc sắc. QUỐC NAM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==