Báo Tiền Phong số 240/2025

14 n Thứ Năm n Ngày 28/8/2025 NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ NHIỀU KHU VỰC BỊ ẢNH HƯỞNG Từ ngày 25/8, Hà Nội có mưa to đến rất to. Nước các sông Tích, sông Bùi, sông Đáy đều lên cao. Từ chiều tối ngày 26/8, nước sông Bùi dâng cao đã tràn vào nhiều nhà dân khu vực thôn Bùi Xá (xã Xuân Mai). Trong đêm, nhiều hộ dân phải kê dọn đồ đạc, di chuyển phương tiện đến điểm cao để chạy lũ. Đến trưa ngày 27/8, nước sông gây ngập hầu hết cả thôn, trong đó chỗ sâu nhất lên đến gần 1m. Chúng tôi đến nhà ông Nguyễn Văn Tuyến (thôn Bùi Xá) khi đã xế trưa. Thời điểm này, nước ngập vào nhà ông cao chừng 20cm. Theo ông Tuyến, từ chiều 26/8, nước sông Bùi dâng cao nên gia đình nhanh chóng di chuyển tài sản đến chỗ cao để đảm bảo an toàn. Nước sông dâng vào nhà cao khoảng 20cm, còn ở sân thì chừng 50cm. “Hầu như năm nào có bão lũ là khu vực chúng tôi ở bị ngập úng do nước lũ tràn về. Sinh hoạt, sản xuất của gia đình bị ảnh hưởng, chúng tôi sống chung với lũ”, ông Tuyến nói. Ngoài đường, bà Nguyễn Thị Thanh đang lội nước, tay cầm theo một số đồ ăn vừa mua về. “Chúng tôi mong muốn thành phố có biện pháp để hạn chế nước tràn vào khu dân cư mỗi khi mưa bão, chứ người dân vùng lũ vất vả lắm”, bà Thanh nói. Tại các thôn Tiến Tiên, Nhân Lý (xã Xuân Mai) người dân phải di chuyển đồ đạc đến nơi cao hoặc đến nhà người thân do lo ngại nước sông Bùi dâng cao. Chị Nguyễn Thị Tính cho biết, hiện nước sông đã mấp mé bờ đê, nếu nước từ đầu nguồn vẫn đổ về sẽ tràn qua đê vào khu dân cư. Vì thế, gia đình chị đã chuyển đồ đạc khỏi vùng có nguy cơ ngập sâu. Sáng 27/8, lực lượng chức năng xã Xuân Mai liên tục kiểm tra, giám sát tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu. Ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai cho biết, Xuân Mai được xem là “rốn lũ” của Hà Nội với 5 thôn (khoảng 1.433 hộ) thường xuyên bị ngập lụt. Trong năm 2024, xã đã 2 lần bị ngập sâu do mưa bão số 2 và số 3, mỗi đợt kéo dài từ nửa tháng đến hơn 1 tháng. “Trong đợt mưa lũ này, nếu nước sông Bùi tràn qua đê, dự kiến có khoảng 700 hộ sẽ bị ngập sâu”, ông Đức nói. Theo ông Đức, chính quyền địa phương đã dùng bao tải cát để đắp các đoạn đê xung yếu, có nguy cơ ngập. Đồng thời, cử cán bộ hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn. UBND xã mong muốn thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án cải tạo, nâng cấp đê hữu Bùi để đảm bảo an toàn, thuận tiện giao thông cho người dân. BẢO VỆ CÁC TUYẾN ĐÊ XUNG YẾU Do mưa lũ, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố đã bị ảnh hưởng. Ông Lê Hồng Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ cho biết, đêm 26/8, nước sông Tích lên cao, khu vực đê bao Tả Tích nước tràn qua mặt đê khiến 86 hộ dân bị ngập và cô lập. UBND xã đã chỉ đạo lực lượng xung kích đắp đất ngăn không cho phương tiện đi lại và cắm biển cảnh báo, tổ chức trực chốt đề nghị người dân và các phương tiện tuyệt đối không qua lại khu vực này. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở NN&MT Hà Nội đề nghị các địa phương phân công cán bộ thường trực 24/24 giờ để kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp khi có mưa lớn xảy ra và mực nước sông lên cao. Đồng thời, tăng cường kiểm tra hệ thống kênh mương, công trình đê điều để kịp thời phát hiện, khắc phục các sự cố phát sinh. Bên cạnh đó, sở sẽ tiếp tục tham mưu UBND thành phố triển khai một số dự án nâng cấp, cải tạo đê điều để đảm bảo an toàn. THANH HIẾU Do ảnh hưởng của mưa lũ, một số khu vực dân cư khu vực ngoại thành bị ngập nặng. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn, đồng thời khắc phục sự cố, kiểm tra, giám sát các tuyến đê xung yếu. Khẩn trương hỗ trợ hàng trăm hộ dân vùng “rốn lũ” Hoàn tất cơ sở vật chất, hậu cần phục vụ lễ Quốc khánh Sáng 27/8, Tiểu ban Vật chất, hậu cần (nhiệm vụ A80) họp báo cáo tiến độ chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền. Báo cáo cho thấy, công tác hậu cần cơ bản đã hoàn tất. Sở Công Thương huy động hơn 830 nghìn chiếc bánh, gần 1 triệu chai nước, 220 nghìn hộp sữa và trên 200 nghìn nước đóng chai, vượt kế hoạch đề ra; phương án cấp phát được phân công chi tiết và hoàn thành trước ngày sơ duyệt 27/8, tổng duyệt 30/8. Thành Đoàn Hà Nội đảm nhiệm cấp phát tại 67 điểm trên tuyến diễu binh, diễu hành dài 10km. Tổng Cty Điện lực Hà Nội triển khai phương án cấp điện cho Quảng trường Ba Đình, khu vực triển lãm, các điểm pháo hoa và 17 tuyến phố, với hệ thống điện lưới, máy phát, UPS được đảm bảo 100%. Công tác bố trí nhà bạt, cấp phát nước, nhu yếu phẩm bổ sung cũng được phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thành Đoàn và Sở Công Thương, nâng tổng số điểm cấp phát lên 75. Về vận chuyển, Tổng Cty Vận tải Hà Nội chuẩn bị 80 xe du lịch, dự kiến huy động thêm 180-200 xe để phục vụ 6.600 đại biểu từ 33 tỉnh, thành. Sở Du lịch công bố 80 tua, tuyến tham quan đặc sắc, tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa với chủ đề “Sắc đỏ Ba Đình”. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ghi nhận sự vào cuộc chủ động, nhấn mạnh các đơn vị cần tiếp tục bám sát tiến độ, vận hành nhuần nhuyễn, bảo đảm an toàn tuyệt đối, phục vụ chu đáo nhân dân và đại biểu trong ngày lễ lớn của đất nước. PV Trưởng phòng Kinh tế xã Cổ Đô Lê Mạnh Hùng cho biết, tính đến nay, toàn xã có hơn 30ha lúa bị ngập, 100ha thủy sản bị ảnh hưởng, cùng một số điểm sạt lở nguy hiểm. Xã tiếp tục duy trì trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết… Tại địa bàn xã Đoài Phương, mưa lớn kéo dài cũng gây ngập hàng chục hộ dân, nhiều hộ dân bị cô lập, sạt lở đất. Không những vậy, diện tích sản xuất trên địa bàn xã bị ngập khoảng 80ha, trong đó có 45ha trồng lúa tại xứ đồng của các thôn: Kim Trung, Kim Đái 1, Tân Phú, Tân Phúc; 1 trại chăn nuôi gà tại thôn Cổ Liễn bị ngập chết khoảng 200 con, đã thực hiện di chuyển 7.000 con gà đến nơi an toàn. Phó Chủ tịch UBND xã Đoài Phương Trần Anh Tuấn thông tin, hiện mực nước các sông, hồ đang dâng nhanh, nước từ thượng nguồn sông Tích, hồ Đồng Mô tiếp tục dồn về, trong khi hạ nguồn tiêu chậm, gây ngập úng cho các thôn. Địa phương đã huy động lực lượng tham gia khắc phục sự cố; huy động lực lượng, phương tiện di chuyển gia cầm giúp hộ dân ở thôn Cổ Liễn. HỖ TRỢ KỊP THỜI ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT CHO NÔNG DÂN Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội, toàn thành phố đã gieo trồng được 89.826,6 ha, trong đó diện tích lúa đạt 70.268 ha, diện tích rau màu 19.558,6 ha. Hiện cây lúa giai đoạn làm đòng - trỗ, diện tích lúa trỗ 9.167,9 ha tại các xã Cổ Đô, Vật Lại, Ba Vì, Phúc Lộc, Phúc Sơn, Tiến Thắng, Kim Anh,... Thông tin của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, diện tích cây nông nghiệp của Hà Nội bị ngập úng khoảng 2.344,6 ha, trong đó diện tích lúa bị ngập 1.710 ha, cây rau màu ngập khoảng 634,6 ha tập trung tại các xã, phường Quốc Oai, Hưng Đạo, Kiều Phú, Thư Lâm, Thiên Lộc, Hát Môn, Phúc Thọ…. Các địa phương đang triển khai các biện pháp bơm nước, tiêu úng. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả của mưa lớn, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất, Sở NN&MT Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các phòng ban chuyên môn khẩn trương tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết trên địa bàn, các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để có biện pháp chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết. Đồng thời rà soát các diện tích bị úng ngập kịp thời tham mưu biệp pháp tiêu úng phù hợp nh¸m hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra. Lưu ý các biện pháp chống ngập úng cục bộ, lũ rừng để bảo vệ sản xuất. Sở NN&MT yêu cầu Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội chỉ đạo Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phân công cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp khôi phục sản xuất sau ngập úng. PHÙNG LINH Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài nhiều ngày, một số xã ngoại thành Hà Nội bị thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp, nhiều diện tích lúa, hoa màu, thủy sản bị đổ, ngập, hư hỏng và động vật bị chết… Các lực lượng và nhân dân hỗ trợ hộ dân di chuyển gà khỏi nơi bị ngập ẢNH: NAM LINH Sớm khôi phục sản xuất nông nghiệp GÓC NGOẠI THÀNH CHUYỂN ĐỘNG GIỜ Khu vực thôn Bùi Xá, xã Xuân Mai, bị ngập sâu Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&MT) có văn bản đề nghị Sở NN&MT Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát và triển khai phương án hộ đê; tập trung bảo vệ trọng điểm xung yếu, các vị trí từng xảy ra sự cố nhưng chưa được khắc phục, cũng như những công trình đê điều đang thi công dở dang.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==