Bước ngoặt cho giáo dục đào tạo Không để người dân đói khát, không có chỗ ở sau bão THỨ NĂM 28/8/2025 SÕ 240 0977.456.112 TRANG 16 TRANG 4+ 5 TRANG 6 TRANG 3 TRANG 15 TRANG 2 TRANG 10+11 TRANG 8 + 9 “Đại tiệc” văn hóa, nghệ thuật Tuyển sinh bổ sung và những nghịch lí XÓA ĐỘC QUYỀN VÀNG MIẾNG Giá vàng ra sao trong thời gian tới? Đề xuất hạ thuế xuất khẩu vàng trang sức về 0% NGHỊ QUYẾT 71: HÀN QUỐC DẬY SÓNG SAU KHI ÔNG TRUMP ĐÒI QUYỀN SỞ HỮU ĐẤT QUÂN SỰ HOẶC LÀ BỨT PHÁ, HOẶC BỎ LỠ CƠ HỘI LỊCH SỬ Người dân đến mua vàng tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TPHCM), sáng 27/8 ẢNH: UYÊN PHƯƠNG QuÕc hội phải dám mở đường, sửa đường Chủ tịch QuÕc hội Trần Thanh Mẫn trao Kỷ niệm chương cho Tổng Bí thư Tô Lâm ẢNH: NHƯ Ý Nắm “kho vàng” của dân CHUYỆN HÔM NAY XEM TIẾP TRANG 11 Hơn 1 thập kỷ tồn tại chính sách nhà nước độc quyền vàng miếng, sứ mệnh này trong nghị định quản lý vàng (Nghị định 24) đã được kết thúc. Nghị định thay thế (số 232) có độ mở hơn, mang đến niềm tin về sự minh bạch hơn nữa cho thị trường vàng. n ĐÌNH THẮNG
2 nThứ Năm n Ngày 28/8/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Sáng 27/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt với gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ. NHỮNG “KHO BÁU” CỦA KÝ ỨC NGHỊ TRƯỜNG Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bước vào công cuộc đổi mới và hội nhập sâu rộng, Quốc hội luôn đồng hành với dân tộc. Nhìn lại 80 năm, con đường phát triển của Quốc hội Việt Nam là một hành trình kiên định, sáng tạo và không ngừng đổi mới. Tổng Bí thư bày tỏ, với sự hiện diện của gần 2.000 đại biểu, với nhiều mái đầu bạc trắng, các đại biểu Quốc hội từ khóa 2-3 tới nay, các cán bộ lão thành chính là “kho báu” của ký ức nghị trường, là “thư viện sống” của lập pháp Việt Nam. Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư cũng dành nhiều thời gian thông tin về một số thành tựu cũng như một số định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới. Theo Tổng Bí thư, về cơ bản, sau 2 tháng hoạt động, guồng máy hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị 3 cấp, đặc biệt là cấp xã hoạt động đồng bộ, thông suốt, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của nhân dân, phục vụ người dân tốt hơn, thuận tiện hơn. Mối liên hệ giữa cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp xã đang dần dần hoàn thiện trong một chỉnh thể hành chính mới. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy đã giúp chức năng quản trị xã hội, quản trị địa phương hiệu quả hơn, thông minh hơn, cải cách hành chính mạnh mẽ và sâu rộng, sát thực tế hơn, nhân dân được phục vụ nhanh hơn, tốt hơn. Đặc biệt, cách tổ chức mới đã rõ người, rõ việc, phân công, phân cấp, phân quyền rõ ràng, trách nhiệm của cấp cơ sở nặng hơn nhưng sát dân, gần dân và thiết thực với nhu cầu của dân hơn. Bên cạnh đó, quá trình tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại địa giới hành chính cũng tiết kiệm ngân sách, tài sản, thời gian cho Nhà nước hơn. Và điều quan trọng nhất ở đây là tạo ra một không gian, một cơ hội, một thế và lực mới cho phát triển, cho mục tiêu cất cánh của dân tộc. Theo Tổng Bí thư, chưa giai đoạn nào mà Đảng và Nhà nước lại quan tâm đầu tư phát triển cho quốc phòng-an ninh như giai đoạn hiện nay. Cả quân đội và công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh; thế trận quốc phòng-an ninh được bố trí phù hợp với không gian phát triển mới của đất nước… “Hy vọng cuộc diễu binh ngày 2/9 tới sẽ giới thiệu một phần sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân với các đồng chí”, Tổng Bí thư nêu rõ. “Vì sức mạnh nội tại của chúng ta hiện nay đang ở tầm khu vực nên vị thế và vai trò của chúng ta trên trường quốc tế được nâng lên đáng kể”, Tổng Bí thư nhận định. CHUẨN BỊ ĐỂ ĐẠI HỘI XIV TRỞ THÀNH ĐẠI HỘI LỊCH SỬ Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, dự kiến, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ được tiến hành vào quý I/2026. Trung ương đang tích cực chuẩn bị để Đại hội XIV trở thành đại hội lịch sử, tạo dấu ấn để đưa nước ta bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, phát triển bền vững, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Tổng Bí thư thông tin, chủ trương của Đảng là phải đặc biệt coi trọng chất lượng của đội ngũ ủy viên Trung ương khóa XIV. Đồng thời, có số lượng, cơ cấu phù hợp để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện, chú ý tăng cường ủy viên Trung ương Đảng ở những vị trí, địa bàn, lĩnh vực quan trọng được ưu tiên. Về tỷ lệ ủy viên Trung ương Đảng (gồm cả chính thức và dự khuyết), dự kiến cán bộ trẻ dưới 47 tuổi khoảng trên 10%; cán bộ nữ khoảng từ 10 - 12%; cán bộ người dân tộc thiểu số khoảng từ 10 - 12%. Những cán bộ được lựa chọn phải thật sự tiêu biểu, trong sạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì cái chung, đặt lợi ích tập thể, lợi ích nhân dân, lợi ích quốc gia lên trên hết… Tổng Bí thư nhấn mạnh, Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ. “Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gay gắt, biến đổi khí hậu phức tạp, khoa học, công nghệ bứt phá, chúng ta không thể “đi sau, về muộn”. Chúng ta phải “đi cùng thời đại”, thậm chí “đi tắt đón đầu”, “đi trước mở đường” ở những lĩnh vực đặc thù”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. LUÂN DŨNG Du khách đến Thủ đô Hà Nội những ngày này không khỏi ngạc nhiên về không khí tưng bừng trên đường phố. Từ những góc phố đỏ rực màu cờ, đến nụ cười rạng rỡ trên gương mặt mỗi người dân khi cùng nhau đổ ra phố để chụp ảnh kỷ niệm, chờ xem đoàn diễu binh, diễu hành. Đi qua đoạn đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học vào một ngày hợp luyện, chị Maria Schober (quốc tịch Áo) từng nghĩ đây là phố đi bộ. “Tôi tưởng chỗ đó là khu vực đi bộ dành riêng cho người dân, giống như ở khu phố cổ. Mọi người ngồi vây kín hai vỉa hè, mặc áo đỏ, trải thảm và ăn uống như đi pinic. Sau đó tôi mới biết họ đang chờ xem diễu binh kỷ niệm. Đó là một cách thể hiện tình yêu nước khá thú vị”, chị thích thú kể. Trong khi nhiều du khách tự sắm cho mình những món phụ kiện nho nhỏ, ông bà Louis và Lucile Violette lại may mắn hơn. Hai vị khách từ Pháp cho biết đã đến Hà Nội từ 10 ngày trước và có cơ hội hòa mình trong ngày vui của người Việt. Chỉ vào những hình dán trên mặt mình và trên áo của chồng, bà Lucile hào hứng kể: “Đây là món quà chúng tôi được một người phụ nữ Việt Nam tặng khi tới xem múa rối nước ở Nhà hát Múa rối Thăng Long. Chúng tôi tới đó hai lần. Lần một chúng tôi được tặng hình dán và một lá cờ cầm tay, lần hai chúng tôi được tặng hai hình dán này. Tôi cảm thấy người Việt Nam rất thân thiện và dễ thương”. Ông bà đều ấn tượng với những cô bé cậu bé đáng yêu vẫy cờ, dán hình cờ đỏ sao vàng trên mặt. “Khắp nơi ai nấy đều hào hứng. Thật sự, tôi cảm thấy như một đặc quyền khi tới Việt Nam vào những ngày này”, bà Lucile chia sẻ. Tuyến phố Hàng Bông sát với phố cổ cũng có rất nhiều người nước ngoài qua lại, chọn mua các mặt hàng “thời trang yêu nước” của Việt Nam những ngày này. Ông Huy Tuấn, chủ một cửa hàng bán áo lưu niệm trên phố Hàng Bông, nhận xét năm nay lượng bán ra tăng 30-40%. Các mặt hàng trở nên phong phú hơn. Khách nước ngoài ghé cửa hàng mua đồ cũng tăng theo tỷ lệ này. “Các mặt hàng bao gồm áo, mũ, nón, kẹp tóc, khăn... Trong đó khăn là mặt hàng mới của năm nay, rất được ưa chuộng. Giá cả dao động từ hai chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng. Du khách nước ngoài chọn mua rất đa dạng, có người mua khăn, có người mua hình dán, cho nên trông không khác gì người Việt Nam”, chủ cửa hàng nói vui. VIETNAM+ Phát biểu đáp từ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội đã không ngừng đổi mới, khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, để lại những dấu ấn quan trọng, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Góp vào thành tựu chung đó, có sự cống hiến trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm cao của các thế hệ đại biểu Quốc hội các thời kỳ. Bước vào giai đoạn mới, đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và vận hội lớn, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Quốc hội sẽ tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng, lắng nghe ý kiến cử tri, nhân dân và doanh nghiệp; đồng hành với Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước… Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Kỷ niệm chương cho Tổng Bí thư Tô Lâm ẢNH: NHƯ Ý Quốc hội phải dám mở đường, sửa đường THỜI SỰ Khách quốc tế hào hứng với “thời trang yêu nước” dịp 2/9 Hào hứng chỉ vào hai hình dán cờ đỏ sao vàng, một trên má, một trên ngực áo, cặp du khách người Pháp chia sẻ “được ở Việt Nam những ngày này giống như một đặc quyền”. Du khách nước ngoài mang khăn quàng, kẹp tóc hình cờ Việt Nam hưởng ứng không khí kỷ niệm ẢNH: VIETNAM+
3 n Thứ Năm n Ngày 28/8/2025 THỜI SỰ Chiều 27/8, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, trải qua 80 năm, ngành Nội vụ dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, sự ủng hộ của nhân dân đã đồng hành với đất nước đi qua một hành trình gần một thế kỷ để khẳng định bản lĩnh, sự nỗ lực, những đóng góp cụ thể, trực tiếp đối với đất nước, nhân dân. “Có thể khẳng định, dù ở bất kỳ giai đoạn nào - thời chiến hay thời bình, xây dựng hay đổi mới - ngành nội vụ luôn là lực lượng kiên trung, tận tụy, sáng tạo, góp phần trực tiếp kiến tạo nền quản trị quốc gia và chăm lo an sinh xã hội”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Theo Tổng Bí thư, gần đây Bộ Nội vụ đã để lại dấu ấn đậm nét trong vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy: Tinh gọn, giảm hàng vạn đầu mối bên trong của tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp khối Chính phủ và chính quyền các cấp, thiết lập mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước. Cùng với đó, chính sách an sinh xã hội được hoàn thiện, trở thành hình mẫu quốc tế về thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ, tỷ lệ thất nghiệp duy trì dưới 3%, năng suất lao động tăng ổn định, chính sách tiền lương và chăm lo người có công được quan tâm toàn diện, chu đáo. Tổng Bí thư nêu rõ, sau 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, song vẫn còn không ít những thách thức khi bẫy thu nhập trung bình vẫn tồn tại, kỷ nguyên dân số vàng sắp đi qua, năng suất lao động có nhiều cải thiện nhưng vẫn còn thấp so với nhiều nước trong khu vực và thế giới. “Chúng ta không còn nhiều thời gian. Hoặc là bứt phá để hiện thực hóa khát vọng hùng cường, hoặc sẽ tụt hậu, bỏ lỡ cơ hội lịch sử”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh và cho rằng, ngành nội vụ với vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng của đất nước, hơn lúc nào hết, cần tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, không ngừng chủ động đổi mới sáng tạo. “Tôi mong đợi những phong trào thi đua nổi bật trong giai đoạn tới để chúng ta lại thấy được những Sóng Duyên Hải, Gió Đại Phong, Cờ Ba Nhất… đầy mới mẻ trong kỷ nguyên phát triển mới”, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ. Để hiện thực hóa khát vọng đó, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Nội vụ và toàn ngành tập trung hoàn thiện thể chế về nền hành chính nhà nước, công vụ, công chức, chính sách xã hội; nền hành chính phải thực sự là nền hành chính phục vụ phát triển, tạo ra không gian phát triển, để các cấp chính quyền phát huy tốt nhất năng lực của mình, tạo động lực đổi mới, kiến tạo, phát triển mạnh mẽ, bền vững; tiếp tục cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, củng cố và tăng cường thành quả đạt được. LOẠI BỎ CÁN BỘ YẾU KÉM, ĐÃI NGỘ VƯỢT TRỘI ĐỂ GIỮ CHÂN NGƯỜI TÀI Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh đến nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tinh gọn, chất lượng cao, ngang tầm nhiệm vụ. Bộ Nội vụ cần sớm tham mưu Chính phủ cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, sàng lọc, loại bỏ những cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm, tiêu cực, nhũng nhiễu, vô cảm với nhân dân; cần có chính sách đãi ngộ vượt trội để thu hút, giữ chân người tài, có cơ chế hữu hiệu để bồi dưỡng, phát triển nhân tài, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chúng ta phải luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Người đứng đầu Đảng ta cũng lưu ý, ngành cần phát huy vai trò trung tâm trong tham mưu và thực hiện chính sách an sinh xã hội bảo đảm toàn diện, bao trùm, hiệu quả. Trong đó, cần tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội đa tầng, linh hoạt và hiện đại, phát triển thị trường lao động năng động, hiệu quả; tiếp tục cải cách chính sách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội để đây thực sự là chỗ dựa an toàn cho người lao động. “Đối với người có công với cách mạng, tiếp tục thực hiện chính sách chăm lo để người có công và gia đình của họ có mức sống “bằng hoặc cao hơn mức sống của người dân nơi cư trú”. Đó không chỉ là đạo lý mà còn là trách nhiệm, là lương tâm của thế hệ hiện tại với quá khứ hào hùng của dân tộc”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Tổng Bí thư cũng lưu ý, ngành Nội vụ phải tiên phong chuyển đổi số, cải cách hành chính, trở thành hình mẫu trong hệ thống. Bộ Nội vụ phải đi đầu, về đích sớm trong việc xây dựng Bộ Nội vụ số, ngành nội vụ số. “Các dịch vụ hành chính công phải được cung ứng trên nền tảng số, thuận tiện, tiết kiệm, minh bạch, phục vụ nhân dân hiệu quả, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, giảm mọi phiền hà cho người dân và doanh nghiệp”, Tổng Bí thư nêu rõ. LUÂN DŨNG “Chúng ta không còn nhiều thời gian. Hoặc là bứt phá để hiện thực hóa khát vọng hùng cường, hoặc sẽ tụt hậu, bỏ lỡ cơ hội lịch sử”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh. Hoặc là bứt phá, hoặc bỏ lỡ cơ hội lịch sử Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Nội vụ ẢNH: PV Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo, ngành Nội vụ cần sâu sát với thực tiễn, nhận diện kịp thời khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn khắc phục; chủ động tham mưu đổi mới cơ cấu tổ chức, phương thức làm việc, cơ chế vận hành để bộ máy chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là sáng tạo đột phá cho kiến tạo phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 205/2025/NĐCP, sửa đổi, bổ sung Nghị định 111/2015 về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Nghị định mới có hiệu lực từ ngày 1/9/2025, mở rộng hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất linh kiện, phụ tùng, vật liệu, đồng thời tăng cường ưu đãi về đất đai, vốn và công nghệ. Theo quy định mới, dự án xây dựng cơ sở nghiên cứu - phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được miễn, giảm tiền thuê đất và hỗ trợ kinh phí đầu tư trang thiết bị. Doanh nghiệp thuộc danh mục ưu tiên phát triển được hỗ trợ tối đa 50-70% chi phí nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, kiểm định và xây dựng thương hiệu, cũng như xúc tiến thị trường. Các dự án còn có khả năng tiếp cận nhiều nguồn quỹ, như Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia và Quỹ Phát triển Khoa họcCông nghệ. Bên cạnh đó, nghị định bổ sung hỗ trợ pháp lý, bảo vệ môi trường, tư vấn mua bán sáp nhập, đồng thời thúc giục thành lập Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực, gia tăng giá trị và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định 210/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/9/2025, nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư khởi nghiệp tại Việt Nam. Theo quy định mới, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo có thể huy động từ 2 đến 30 nhà đầu tư, thay vì phạm vi hẹp như trước đây. Tài sản góp vốn ngoài tiền mặt được mở rộng sang quyền sử dụng đất, tài sản trí tuệ, công nghệ hoặc các tài sản hợp pháp khác. Bên cạnh đó, cơ chế đầu tư cũng linh hoạt hơn khi bổ sung hình thức quyền mua cổ phần, công cụ chuyển đổi, ngoài việc góp vốn trực tiếp. Đáng chú ý, nghị định cho phép quỹ được gửi tiết kiệm, mua chứng chỉ tiền gửi từ nguồn vốn nhàn rỗi, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn vốn và đúng mục đích hoạt động. Cơ chế quản lý và báo cáo của quỹ cũng được quy định chặt chẽ hơn, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm của các nhà đầu tư. SIẾT TỶ LỆ AN TOÀN VỐN Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 14/2025/TTNHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực từ 15/9/2025. Theo quy định, các ngân hàng phải duy trì tối thiểu: tỷ lệ vốn lõi cấp 1 là 4,5%, tỷ lệ vốn cấp 1 là 6% và tỷ lệ an toàn vốn (CAR) là 8%. Đối với ngân hàng có công ty con, ngoài yêu cầu riêng lẻ, còn phải đảm bảo tỷ lệ hợp nhất. Thông tư cũng bổ sung bộ đệm bảo toàn vốn (CCB) và bộ đệm vốn phản chu kỳ (CCyB), buộc ngân hàng tăng dần vốn dự phòng từ năm đầu tiên với 0,625% lên 2,5% từ năm thứ tư, qua đó nâng tỷ lệ CAR lên tối thiểu 10,5%. Ngân hàng chỉ được chia lợi nhuận khi đáp ứng đầy đủ các tỷ lệ này. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước có quyền yêu cầu ngân hàng duy trì tỷ lệ cao hơn nếu phát hiện rủi ro, nhằm bảo đảm an toàn hoạt động và hệ thống tài chính quốc gia… P.V (theo TTXVN) Doanh nghiệp khởi nghiệp ngành vi mạch bán dẫn và AI được hỗ trợ không gian làm việc tại Khu Công nghệ thông tin tập trung, Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 ẢNH: TTXVN Nhiều chính sách mới liên quan kinh tế có hiệu lực từ 1/9 Từ ngày 1/9, nhiều chính sách mới liên quan đến kinh tế có hiệu lực tập trung ở các lĩnh vực trọng yếu như phát triển công nghiệp hỗ trợ, mở rộng vốn và cơ chế cho khởi nghiệp sáng tạo, tài chính–ngân hàng…
4 n Thứ Năm n Ngày 28/8/2025 THỜI SỰ Không để người dân đói khát, không Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 148/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người bị tử vong, mất tích, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của nhân dân nơi bị ảnh hưởng của bão số 5 và mưa lũ vừa qua. Theo yêu cầu của Thủ tướng, chủ tịch UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các địa phương khác bị ảnh hưởng do bão số 5 tiếp tục chỉ đạo, huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh nhất những khu vực còn bị chia cắt do thiên tai; triển khai khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ. “Tập trung tìm kiếm những người còn mất tích; cứu chữa người bị thương; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị tử vong, mất tích; hỗ trợ lo hậu sự chu đáo cho những người bị tử vong theo phong tục của địa phương. Hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, không để người dân đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo”, Thủ tướng yêu cầu. Thủ tướng cũng lưu ý, cần tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ (hoàn thành trước ngày 30/8), không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập khi vào năm học mới, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh. Thủ tướng yêu cầu rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão, lũ, kịp thời sử dụng dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế theo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Trường hợp ngân sách địa phương không đủ nguồn lực chi hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Tài chính để tổng hợp xử lý theo quy định. Bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an được giao nhiệm vụ chỉ đạo lực lượng quân đội, công an sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện (kể cả máy bay trực thăng), kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ theo đề nghị của địa phương. THIỆT HẠI Ở CÁC TỈNH Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, ở tỉnh Phú Thọ xảy ra mưa to đến rất to, nhiều nơi lượng mưa vượt 400mm, gây ngập úng, sạt lở đất trên diện rộng. Thiên tai đợt này làm một người chết, một người bị thương và hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Sáng 27/8, UBND xã Mường Vang (tỉnh Phú Thọ) cho biết, khoảng 14 giờ, ngày 26/8, người dân của xã phát hiện một thi thể người đàn ông bị lũ cuốn trôi. Nạn nhân là ông Bùi Văn M. (SN 1959, trú tại xóm Mòi 2, xã Mường Vang). Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ, mưa lũ đã làm một người chết, một người bị thương, 152 ngôi nhà bị tốc mái, sập đổ hoặc ngập nước; hơn 300 hécta lúa và hoa màu hư hỏng nặng; hàng chục hécta ao cá, chuồng trại bị ngập, gây thiệt hại hàng tấn thủy sản. Đặc biệt, 1.392 người dân phải sơ tán khẩn cấp khỏi vùng nguy hiểm. Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường liên xã, quốc lộ bị sạt lở, chia cắt giao thông. Ngay sau thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo di dời dân đến nơi an toàn, dựng lại nhà cửa, khắc phục hạ tầng, đảm bảo đời sống nhân dân. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang tiếp tục khắc phục hậu quả, đồng thời cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa nguy cơ sạt lở, lũ quét có thể tiếp diễn. Sáng 27/8, ông Nguyễn Sơn Lâm, Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La, cho biết, anh Lò Văn Học (SN 1994, trú tại bản Nà Tâu, xã Ngọc Chiến) trong lúc đi qua suối, không may bị nước lũ cuốn mất tích. Chính quyền xã đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xác định được tung tích nạn nhân. Tại tỉnh Nghệ An, trưa 27/8, ông Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An, cho biết, hệ thống nhà máy nước của đơn vị bị ảnh hưởng sau khi cơn bão số 5 quét qua dẫn đến nhiều khách hàng trên địa bàn vẫn chưa có nước để sử dụng. Sau khi bão quét qua, cả ba nhà máy trong hệ thống của công ty gồm nhà máy nước tại Hưng Nguyên, Hưng Vĩnh và Cầu Bạch đều bị mất điện không thể hoạt động. Đến 19h ngày 26/8, hai nhà máy tại Hưng Nguyên và Hưng Vĩnh có điện và hoạt động trở lại bình thường, riêng nhà máy Cầu Bạch chưa có điện. “Sáng ngày, 27/8, Công ty Điện lực Nghệ An thông báo hệ thống đường dây trung thế ở xã Kim Liên bị hỏng. Dây trung thế này cung cấp điện cho nhà máy Cầu Bạch nên khi mất điện nhà máy không thể hoạt động. Phía điện lực đang nỗ lực khắc phục nhưng chưa biết khi nào mới có thể xử lý xong”, ông Hà nói. “Chỉ mới hai nhà máy hoạt động nên không đủ để cung cấp nước cho khách hàng. Một số khu vực địa hình thấp hiện đã có nước. Còn một số khu vực có địa hình cao hơn nước vẫn chưa có”, ông Hà nói và cho biết hệ thống nhà máy nước này cung cấp cho hơn 112.000 khách hàng. Điện lực Nghệ An cho biết, cơn bão số 5 đã làm cho 27 đường dây trung thế với 1.004 trạm biến áp bị mất điện, tương ứng với 104.000 khách hàng ở các phường bị mất điện. Đến trưa 25/8, Nghệ An đã khôi phục được 25/27 đường dây trung thế, cùng gần 1.000 trạm biến áp, 87.000 khách hàng đã có điện. Dự kiến ngày 27/8 khôi phục toàn bộ điện lưới ở các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Cửa Lò. Tại vùng vịnh Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, sau khi bão số 5 đi qua, hàng chục lồng, bè nuôi cá, nuôi hàu, ốc hương của ngư dân nơi đây bị sóng biển vò nát, nằm la liệt, nhiều kết cấu gỗ bị sóng đánh gãy vụn, lưới, ngư cụ rách tơi tả. Nhiều bè nổi bị nhấn chìm, số khác trôi dạt vào bờ trong tình trạng hư hỏng nặng. Trong khi đó, các loại cá giống, cá thương phẩm thoát ra ngoài khi lồng, bè bị hỏng, nổi trắng bụng lềnh bềnh giữa sóng lớn. Một số ít cá, ốc hương, hàu... còn vướng vào lưới thì đa phần đã chết. Bốn ngày sau trận lũ lịch sử tràn qua, bản Cửa Rào 2 (xã Tương Dương, Nghệ An) vẫn chìm trong bùn đất, hoang tàn, đổ nát. Những mái nhà ven ngã ba sông giờ chỉ còn là nền đất trống, chơ vơ giữa đống gạch đá ngổn ngang. Nhiều đồ đạc, tài sản, quần áo, lương thực và cả những ngôi nhà của người dân nơi đây phút chốc đã bị dòng nước lũ đục ngầu cuốn đi. Trở về nhà khi lũ rút, cô giáo mầm non Lê Thị Hồng (SN 1972, trú bản Cửa Rào 2) bất lực chứng kiến căn nhà bao năm gây dựng, cùng tất cả tài sản, đồ đạc, lương thực… bị lũ cuốn đi trong chớp mắt. Mất nhà, mất sạch tài sản, ở tuổi này, cô Hồng không biết bắt đầu cuộc sống lại từ đâu. Vẫn chưa hết bàng hoàng, cô Hồng nhớ lại, tối 22/7 nước lũ đổ về khiến một số căn nhà người dân trong bản bị ngập. Cô Hồng cùng mọi người đến hỗ trợ hàng xóm di dời tài sản. Khi nhìn ra dòng sông Lam, thấy nước đã dâng lên cao, cô Hồng vội chạy về vì nhà còn chồng bệnh nặng và con nhỏ. Về đến nơi, nước đã ngập đến quốc lộ 7. Trong lúc cấp bách, cô không kịp thu dọn đồ đạc gì ngoài chiếc bình oxy. Đó là vật dụng sống còn của người chồng đang bị căn bệnh phổi nặng đeo bám. “Lúc về, nước đã tràn vào nhà. Nước lên nhanh từng phút một. Tôi vội vàng gọi chồng và con tháo chạy ra khỏi Công an kịp thời hỗ trợ người dân Hà Tĩnh có nhà bị tốc mái, hư hỏng sau bão số 5 Nhà chìm, cô giáo ôm bình oxy chạy Thấy nước lũ ào ào đổ về, cô Lê Thị Hồng chỉ kịp vơ lấy bình oxy - vật sống còn của chồng khi đang điều trị bệnh, rồi cùng cả nhà tháo chạy lên núi thoát thân. Vị trí cô giáo Lê Thị Hồng ngồi từng là căn nhà nhỏ ấm áp. Sau lũ, tất cả chỉ còn lại nền gạch và những viên ngói cũ Theo báo cáo của tỉnh Nghệ An, mưa lũ đã khiến 377 nhà bị sập, vùi lấp và cuốn trôi hoàn toàn. Gần 6.000 nhà bị thiệt hại, hư hỏng, tài sản bị cuốn trôi. Mưa lũ khiến 5 người tử vong. Hiện toàn tỉnh có 10 xã bị cô lập với 78 thôn, bản/6.577 hộ/31.529 khẩu, trong đó, chỉ có 1 xã đang bị cô lập hoàn toàn là Nhôn Mai với 21 thôn, bản, 1.431 hộ dân, 6.868 nhân khẩu. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, không để người dân đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.
có chỗ ở sau bão 5 n Thứ Năm n Ngày 28/8/2025 THỜI SỰ Anh Bùi Anh Tuấn, một hộ nuôi cá lồng và bè hàu trên biển Hòn La, nghẹn ngào cho biết, 25 bè với hơn 3.000 con cá bớp, tôm hùm, ốc hương, hàu đại dương… có vốn đầu tư lên tới 2 tỷ đồng giờ chỉ còn lại đống gỗ vụn, lưới rách và cá nổi trắng trên sóng. “Sau khi bão tan, sáng nay ra kiểm tra lồng, bè thì tất cả đã bị sóng đánh tan tành. Những hộ nuôi biển như chúng tôi coi như mất trắng. Giờ chỉ biết đứng nhìn, bất lực trước thiên tai”, anh nói. Theo Ban Chỉ huy Phòng Thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, bão số 5 đã làm 5 người bị thương, 10 ngôi nhà hư hỏng, hơn 2.500 ha lúa và hoa màu cùng 1.500 cây cao su bị thiệt hại. Nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản của người dân địa phương bị cuốn trôi, trong đó có 7,5 hécta ao cá ở xã Tuyên Bình và hơn 5 hécta hồ tôm ở xã Tân Giang. Mưa lớn cũng gây sạt lở, ngập tràn nhiều tuyến đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Ước tính ban đầu, bão số 5 gây thiệt hại ở tỉnh Quảng Trị khoảng 300 tỷ đồng. Tại tỉnh Hà Tĩnh, ngày 27/8, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Phúc Trạch cho biết, có hơn 3.500 gốc trầm bị gãy đổ, khoảng 20.000 cây trầm nghiêng ngả, bật gốc. “Ước tính thiệt hại về trầm khoảng 6 tỷ đồng”, lãnh đạo UBND xã Phúc Trạch thông tin. Bão còn khiến gần 100 hécta lúa và hoa màu của người dân đổ rạp. Hơn 200 cây bưởi Phúc Trạch bị bật gốc hoặc nghiêng ngả. Ngoài ra, 7 cây cầu, cống bị xói lở, hư hỏng nặng; chính quyền buộc phải cắm biển cấm lưu thông để đảm bảo an toàn. Ngay sau bão, chính quyền xã Phúc Trạch đã huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với người dân khẩn trương gia cố, dựng lại số cây trầm còn khả năng phục hồi, đồng thời kiểm tra, khắc phục các tuyến giao thông bị chia cắt… T.PHONG-V.HÀ-N.TÚ-H.NAM- H.NAM-H.LAM Đáng chú ý, một số tuyến phố hiếm khi ngập cũng xảy ra ngập úng cục bộ như khu vực phố cổ Hà Nội, các phố Đinh Liệt, Tạ Hiện... bị úng ngập chỉ sau khi mưa 2 tiếng. Theo đơn vị thoát nước, dù hệ thống thoát nước 4 quận lõi (cũ): Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng tương đối hoàn chỉnh, nhưng do được xây dựng từ lâu, cộng thêm việc đô thị hóa khiến hệ thống xuống cấp, võng thấp hơn các khu vực xung quanh gây úng ngập tại khu vực phố cổ, phố cũ. Một yếu tố khác ảnh hưởng đến thoát nước phố cổ là do các hộ kinh doanh nhà hàng tại đây xả thải dầu mỡ ra cống thoát nước gây tắc nghẽn. Trong đợt mưa vừa qua, mực nước các sông Tô Lịch, Nhuệ, Cầu Bây - Bắc Hưng Hải đều dâng cao cũng khiến nước tiêu thoát chậm. Điểm ngập khu vực phía Tây Thủ đô là tuyến Võ Chí Công dẫn từ Cầu Nhật Tân khiến giao thông tê liệt trong nhiều giờ... Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang thực hiện 2 dự án thoát nước cho khu vực này. Một là bổ sung tuyến cống D1000 dọc ngõ 685 Võ Chí Công. Tuyến ống với chiều dài 80m nối cống từ đường Võ Chí Công ra đường Lạc Long Quân giúp nước thoát ra hồ Tây. Giải pháp này góp phần giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện có, đặc biệt là lưu vực ngập úng phổ biến trong mùa mưa lớn. Thứ hai là bổ sung đoạn cống D600 dài 160m dẫn nước từ tuyến cống D2000 đường Võ Chí Công vào tuyến cống hộp trên đường Nguyễn Hoàng Tôn. Ngoài đường dẫn, dự án tận dụng đoạn cống hộp trên đường Nguyễn Hoàng Tôn làm bể chứa ngầm thể tích 2.000m3. “Sau khi hoàn thành, 2 dự án cơ bản điều tiết nước mưa, chống ngập cho đường Võ Chí Công”, đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội nêu. Trước đó, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã kiểm tra, rà soát công tác duy tu, duy trì hệ thống thoát nước trên các lưu vực chính của thành phố. TRẦN HOÀNG Bao giờ Hà Nội thoát cảnh “phố biến thành sông”? Đường Võ Chí Công (phường Tây Hồ) thành "điểm đen" ngập úng nhiều tháng nay Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, từ 7h ngày 26/8 đến 6h ngày 27/8, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to, đến rất to; các điểm úng ngập nước rút rất chậm, mực nước trên hệ thống ở ngưỡng rất cao. Sáng 27/8, vùng áp thấp trên khu vực phía đông của Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, dự báo hướng về vùng biển miền Trung, mạnh lên cấp 6-7. Vào 10 giờ sáng qua, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc;119,0 độ Kinh Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới (tính từ 10h sáng 27/8), áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 15-20km/h và tiếp tục mạnh lên. Đến 10h ngày 28/8, tâm áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 410km về phía đông với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 7. Trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh lên. Đến 10h sáng 29/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa với cường độ cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 48-72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10-15km, hướng về vùng biển miền Trung nước ta. Theo nhận định ở thời điểm sáng 27/8, áp thấp nhiệt đới ít khả năng mạnh lên thành bão nhưng có khả năng gây mưa cho miền Trung, khu vực vừa hứng chịu gió mạnh, mưa lớn do bão số 5. Trước hết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Trên đất liền, chiều và tối qua, khu vực phía Đông Bắc bộ, Lào Cai và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm. Dự báo khoảng 28-29/8, miền Bắc và Bắc Trung bộ ít mưa. Khoảng ngày 30/8-2/9, khu vực này có khả năng đón mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa lớn và gió giật mạnh. NGUYỄN HOÀI Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông Dự báo đường đi áp thấp nhiệt đới Hàng nghìn mét khối đất, đá tràn xuống Quốc lộ 32, làm ách tắc giao thông từ Nghĩa Lộ đi Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai) và xã Than Uyên (tỉnh Lai Châu) ẢNH: TTXVN Ngày 26/8, Đồn Biên phòng Hiền Kiệt, tỉnh Thanh Hóa thành lập 8 tổ công tác, phối hợp với các lực lượng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa bão số 5 gây ra ở xã Hiền Kiệt. Lúc 11h45 ngày 26/8, trong khi đang hỗ trợ di dời người và tài sản giúp gia đình ông Vi Văn Sự ở bản Ho, xã Hiền Kiệt, Trung tá Lò Văn Hiền, cán bộ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt, và Trung úy Lê Ngọc Vũ, Công an xã Hiền Kiệt, bất ngờ một khối lượng lớn đất, đá trên taluy dương sau nhà sạt lở làm đổ sụp ngôi nhà. Phần mái nhà và xà ngang đè lên người hai đồng chí Hiền và Vũ. Lực lượng tại chỗ phải mất 30 phút đào bới mới đưa được hai đồng chí ra khỏi nơi bị nạn. Đồng chí Vũ bị thương phần mềm sau khi sơ cứu sức khỏe đã ổn định; đồng chí Hiền bị chấn thương vùng ngực, chấn thương phần mềm đùi, mu bàn chân trái và trầy xước nhiều chỗ trên cơ thể. Ngay sau đó, đơn vị đưa đồng chí Hiền về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc. nhà. Lúc đó hoang mang, chẳng kịp nghĩ gì nhiều ngoài sự sống của chồng nên tôi chỉ kịp vớ lấy bình oxy rồi cùng chồng con chạy lên núi. Đến bộ quần áo cũng chẳng kịp mang theo”, cô Hồng chia sẻ. Đứng trên núi nhìn xuống, cô Hồng bất lực khi thấy căn nhà bao nhiêu năm gây dựng đã bị nước lũ nhấn chìm rồi cuốn trôi. Toàn bộ tài sản, quần áo, lương thực bên trong cũng trôi theo dòng nước đục. Không riêng gì cô Hồng, hàng chục hộ dân khác trong bản Cửa Rào 2 cũng rơi vào cảnh trắng tay khi nước lũ đã cuốn đi tất cả. Những mái nhà còn sót lại bên sông Lam xiêu vẹo, nứt toác, chênh vênh như sắp đổ. Bàn ghế, tủ giường, sách vở, đồ chơi… nằm ngổn ngang, bùn đất phủ kín. Không ai dám trở về, bởi trong nhà hay ngoài đường cũng phủ một lớp bùn dày đặc, hiểm nguy chực chờ. Cách nhà cô Hồng không xa, bà Chu Thị Nam (50 tuổi) cũng trong cảnh trắng tay khi nước lũ đã cuốn trôi gần như tất cả. Hôm chạy lũ, bà Nam chẳng kịp mang theo thứ gì. Khi nước rút, bà Nam trở về rồi chết lặng người khi không còn gì ngoài nền nhà trống hoác. “Hôm đó kịp chạy lên núi giữ lấy mạng là may rồi, không lấy gì được trong nhà đi hết. Giờ thì trắng tay thật rồi”, bà Nam nói và cho biết, căn nhà gỗ 3 gian cùng quán tạp hóa đã bị cuốn trôi sạch. Một ít gỗ gia đình bà vừa mua chuẩn bị làm nhà mới cũng không còn. NGỌC TÚ- PHẠM TRƯỜNG
6 KHOA GIÁO n Thứ Năm n Ngày 28/8/2025 Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo với những mục tiêu và giải pháp cụ thể, quyết liệt. ĐỘT PHÁ TỪ GỐC RỄ Nghị quyết 71 đặt mục tiêu đến năm 2030, giáo dục phổ thông đạt trình độ tiên tiến châu Á. Ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học (ĐH) thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á, ít nhất 1 cơ sở giáo dục ĐH thuộc nhóm 100 ĐH hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín. Phấn đấu ít nhất 5 cơ sở giáo dục ĐH thuộc nhóm 100 ĐH hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín. Đến 2045, Việt Nam lọt vào nhóm 20 quốc gia có hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới. Đến năm 2030, những thay đổi cụ thể và quan trọng được nêu ra trong Nghị quyết 71 gồm chính sách vượt trội cho nhà giáo, học sinh là trung tâm, chất lượng giáo dục lên tầm cao mới, đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất. Phấn đấu đến năm 2030, cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh. Mở rộng chính sách tín dụng, hỗ trợ tài chính để không học sinh, sinh viên nào phải nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn. Nghị quyết cũng đề ra mục tiêu từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy và học. Nghị quyết 71 yêu cầu không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường có thỏa thuận quốc tế). Thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là người đứng đầu cơ sở giáo dục. TS Lê Đức Thuận, chuyên gia giáo dục, nhận định, Nghị quyết 71 là một văn kiện mang tính đột phá, toàn diện và chiến lược, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng trong việc đưa giáo dục và đào tạo thực sự trở thành động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước. Trước hết, Nghị quyết đã nhìn thẳng vào sự thật, chỉ ra một cách hệ thống và sâu sắc những hạn chế, yếu kém cố hữu của ngành giáo dục, từ chênh lệch vùng miền, bất cập về đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất, sự lạc hậu của giáo dục ĐH và nghề nghiệp, đến “bệnh hình thức” và tâm lí trọng bằng cấp. Các quyết sách đưa ra có tầm nhìn xa và mục tiêu rất cụ thể, định lượng hóa được con đường phát triển của giáo dục Việt Nam đến năm 2030, 2035 và tầm nhìn 2045. Các giải pháp mang tính hệ thống và đồng bộ, là một cách tiếp cận tổng thể để giải quyết gốc rễ của vấn đề. “Đặc biệt, tôi đánh giá rất cao quan điểm đặt người học là trung tâm, nhà giáo là động lực quyết định và sự nhấn mạnh vào việc phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Đây là tư duy giáo dục hiện đại, nhân văn, coi trọng sự phát triển toàn diện của con người”, TS Thuận nói. GỠ 4 “NÚT THẮT” LỚN TS Lê Đức Thuận khẳng định, Nghị quyết 71 đã trực tiếp gỡ ít nhất bốn “nút thắt” lớn nhất đang kìm hãm sự phát triển của giáo dục Việt Nam trong nhiều năm qua. Đầu tiên là cởi trói về nguồn lực và tài chính. Việc quy định cứng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo đạt tối thiểu 20% tổng chi là một sự cam kết chính trị mạnh mẽ, giải quyết bài toán thiếu hụt kinh phí kinh niên. Cùng với đó, việc xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia mới, các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế sẽ tạo ra một cú hích thực sự về nguồn lực đầu tư cho toàn ngành. Thứ hai là sự cởi trói về chính sách cho nhà giáo. Nỗi lo “cơm áo không đùa với khách thơ” của các thầy cô giáo đã được lắng nghe. Quyết sách nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên tối thiểu 70% cho giáo viên mầm non, phổ thông và 100% cho giáo viên vùng khó khăn là một giải pháp trực diện, có tác động tức thì, giúp nhà giáo yên tâm công tác, cống hiến và giữ chân người giỏi ở lại với nghề. Tiếp đến là cởi trói về cơ chế tự chủ cho giáo dục ĐH. Nghị quyết đã làm rõ một vấn đề gây tranh cãi nhiều năm: bảo đảm quyền tự chủ đầy đủ, toàn diện cho các cơ sở giáo dục ĐH không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính. Điều này cho phép các trường ĐH thực sự được tự quyết về học thuật, tổ chức nhân sự, tuyển dụng người giỏi (kể cả từ nước ngoài) và không bị trói buộc bởi các quy định hành chính cứng nhắc. Đây là chìa khóa để tạo ra các đại học nghiên cứu tinh hoa, đẳng cấp quốc tế. Cuối cùng là cởi trói về tư duy quản lí. Nghị quyết yêu cầu một sự chuyển đổi căn bản “từ quản lí hành chính sang kiến tạo phát triển, quản trị hiện đại”. Cùng với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm đầu mối quản lí, điều này sẽ phá bỏ được sự quan liêu, trì trệ, tạo không gian cho sự sáng tạo và linh hoạt ở cấp cơ sở, từ đó nâng cao hiệu quả quản trị trong toàn hệ thống. Ở góc độ khác, một chuyên gia đánh giá, vai trò của giáo sư, phó giáo sư của Việt Nam cuối cùng đã được quy định theo thông lệ quốc tế. Cụ thể, Nghị quyết 71 yêu cầu giáo sư, phó giáo sư là vị trí việc làm tại các ĐH. Trường ĐH cần tự chủ việc này để chủ động phát triển chuyên môn, thu hút người tài. Chuyên gia cho rằng, khi quy định đi vào thực tế, giáo sư, phó giáo sư chỉ là vị trí việc làm và vì vậy đi kèm phải có các điều kiện về cơ sở vật chất, năng lực đào tạo, năng lực nghiên cứu, số lượng phòng thí nghiệm, đề tài/dự án, số nghiên cứu sinh tiến sĩ, ngân sách triển khai. Trước đây, giáo sư, phó giáo sư chỉ có danh và lương tăng chút, giờ là vị trí việc làm thì chắc chắn phải đi kèm với các điều kiện để đảm bảo cho vị trí việc làm này. Và như vậy hệ thống sẽ tốt lên, đồng thời chống “lạm phát” giáo sư, phó giáo sư. ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ Để một nghị quyết mang tính đột phá như vậy đi vào cuộc sống và tạo ra kết quả thực chất, TS Thuận cho rằng, cần hội tụ cả điều kiện cần và điều kiện đủ. Điều kiện cần là sự nhất quán và quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Nghị quyết đã phân công nhiệm vụ rất rõ cho từng cơ quan, từ Đảng ủy Quốc hội, Chính phủ đến các cấp ủy địa phương. Thể chế hóa nhanh chóng và đồng bộ - các tư tưởng, chủ trương của Nghị quyết phải được nhanh chóng chuyển thành các luật, nghị định, thông tư cụ thể. Đảng ủy Quốc hội và Chính phủ cần phối hợp chặt chẽ để thể chế hóa thành nghị quyết đặc thù, sửa đổi Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học và các văn bản liên quan để tạo hành lang pháp lí thông suốt cho việc đổi mới. Đảm bảo nguồn lực như cam kết với cam kết chi tối thiểu 20% ngân sách cho giáo dục và bố trí nguồn lực cho chương trình mục tiêu quốc gia phải được thực hiện một cách nghiêm túc. Nguồn lực ở đây không chỉ là tài chính, mà còn là con người, là đội ngũ cán bộ quản lí đủ tâm và tầm để triển khai sự thay đổi. Điều kiện đủ là thay đổi tư duy ở mọi cấp. Đây là yếu tố quyết định sự thành bại. Nghị quyết nhấn mạnh đột phá phải "bắt đầu từ đổi mới tư duy, nhận thức". Phải có một cuộc cách mạng thực sự trong tư duy của các nhà quản lí, từ bỏ cách làm hành chính, quan liêu, sang tư duy phục vụ, kiến tạo. Đội ngũ nhà giáo cũng cần thay đổi, chuyển từ truyền thụ kiến thức sang tổ chức, dẫn dắt quá trình học tập của học sinh. Cần xây dựng một cơ chế giám sát thực thi Nghị quyết một cách chặt chẽ, độc lập và khách quan, có sự tham gia của xã hội, của các chuyên gia. Kết quả thực hiện phải được đo lường bằng những chỉ số cụ thể, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, tránh tình trạng báo cáo thành tích hình thức. Giáo dục là “sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân”, vì vậy, để Nghị quyết thành công, cần có sự thấu hiểu, đồng thuận và tham gia tích cực từ phụ huynh, học sinh, các doanh nghiệp và toàn xã hội. Truyền thông cần làm tốt vai trò của mình để lan tỏa tinh thần đổi mới của Nghị quyết, tạo thành một phong trào thi đua học tập, xây dựng xã hội học tập trên cả nước. “Chỉ khi hội tụ đủ các yếu tố trên, chúng ta mới có thể biến những mục tiêu, quyết sách đột phá trong Nghị quyết 71 thành hiện thực, tạo ra một nền giáo dục phát triển, hiện đại, góp phần đưa Việt Nam vươn lên hùng cường”, TS Thuận nói. NGHIÊM HUÊ Nghị quyết 71 là một văn kiện mang tính đột phá, toàn diện và chiến lược, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng trong việc đưa giáo dục và đào tạo thực sự trở thành động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước. Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân trong lễ tốt nghiệp vừa qua ẢNH MINH HỌA: CTV NGHỊ QUYẾT 71: Bước ngoặt cho giáo dục đào tạo Nghị quyết 71 được đánh giá là trụ cột thứ 5, sau 4 trụ cột: Nghị quyết 57, Nghị quyết 59, Nghị quyết 68, Nghị quyết 69. Điều kiện tiên quyết để thực hiện Nghị quyết 71 thành công là tất cả các cấp, các ngành phải quán triệt sâu sắc và hành động một cách đồng bộ, quyết liệt, không đánh trống bỏ dùi”. TS LÊ ĐỨC THUẬN, chuyên gia giáo dục
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==