Tiền Phong số 24

QUỐC TẾ 11 n Thứ Sáu n Ngày 24/1/2025 với Tổng thống Mỹ Khi đó, ông Tập chỉ trích chủ nghĩa bảo hộ và cho rằng cuộc chiến thương mại sẽ gây tổn hại cho cả hai bên. Lần này, sự hiện diện của Trung Quốc tại hội nghị của các nhà lãnh đạo chính trị, doanh nghiệp và tài chính thường niên ở khu resort thuộc dãy Alpine đã giảm bớt, sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc dự diễn đàn năm nay là Phó Thủ tướng Đinh Tiết Tường. Phát biểu tại diễn đàn, ông Đinh thể hiện giọng điệu hòa giải, khẳng định sẽ cân bằng lại thương mại, cách nói thể hiện sự thừa nhận mối bận tâm chính của ông Trump, bằng lời hứa sẽ nhập khẩu nhiều sản phẩm và dịch vụ cạnh tranh và chất lượng tốt. Năm ngoái, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường có mặt ở Davos để khẳng định với giới tinh hoa toàn cầu, rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ đảm bảo được mục tiêu tăng trưởng 5%. Hội nghị năm nay diễn ra khi Bắc Kinh đang chờ đợi bức tranh toàn cảnh về các kế hoạch của chính quyền Donald Trump đối với quan hệ song phương. Ông Trump hoãn kế hoạch tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc vào ngày ông nhậm chức, nhưng sau đó cảnh báo mức thuế 10% có thể được áp dụng với Trung Quốc ngay từ ngày 1/2. John Quelch, phó hiệu trưởng Đại học Duke Côn Sơn ở Tô Châu, Trung Quốc, người cũng có mặt tại WEF Davos năm nay, cho biết đoàn chính phủ và doanh nghiệp Trung Quốc hạn chế các hoạt động công khai của sự kiện. Các tập đoàn lớn cũng đang suy tính lại cách tiếp cận của họ với nền kinh tế lớn ở châu Á, khi Trung Quốc bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm lại và căng thẳng địa chính trị gia tăng. KHÔNG THỂ ĐOÁN TRƯỚC Trong bài phát biểu được đưa ra trước khi ông Trump dọa sẽ áp mức thuế 10%, Phó Thủ tướng Trung Quốc cảnh báo về chủ nghĩa bảo hộ và chiến tranh thương mại, dù ông không nêu đích danh Mỹ. “Trung Quốc là một quốc gia lớn có trách nhiệm, là người bảo vệ và xây dựng vững chắc trật tự quốc tế”, ông nói. Câu nói đó đã được cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Chu Dân nhắc lại. Ông nói với truyền hình Bloomberg rằng cần phải chờ xem ông Trump sẽ làm gì. “Bạn không bao giờ biết được. Đối với ông Trump, vấn đề chính là không thể đoán trước”, ông nói. Các đại biểu dự hội nghị ở Davos cũng không thể thống nhất về định hướng chung cho quan hệ Mỹ - Trung trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Nhà nghiên cứu Ian Bremmer của Eurasia Group hoàn toàn không đồng ý với đánh giá của Graham Allison, chuyên gia của Trường Chính phủ Kennedy thuộc Đại học Harvard, rằng cặp quan hệ quan trọng nhất thế giới sẽ bất ngờ “vọt lên” vào thời điểm này năm sau. BÌNH GIANG (theo Bloomberg) Trung Quốc dịu giọng ở Davos “Anh ấy đã chứng minh lòng dũng cảm của mình khi liều mạng cứu tôi khỏi viên đạn của kẻ ám sát ở Butler”, ông Trump tuyên bố. “Tôi hoàn toàn tin tưởng Sean Curran sẽ khiến Cơ quan Mật vụ Mỹ mạnh mẽ hơn bao giờ hết”. Curran sẽ thay thế Ron Rowe, người giữ chức giám đốc tạm quyền kể từ tháng 7/2024. Trước đó, Giám đốc Cơ quan Mật vụ Kimberly Cheatle từ chức sau khi cơ quan này bị chỉ trích vì không ngăn chặn được vụ ám sát nhằm vào ông Trump. Curran bắt đầu sự nghiệp của mình tại Cơ quan Mật vụ vào năm 2001 với tư cách là đặc vụ tại Văn phòng Newark. Curran từng là đặc vụ phụ trách bộ phận bảo vệ tổng thống trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Ngày 13/7/2024, tại một cuộc vận động tranh cử ở Butler, Thomas Matthew Crooks (20 tuổi) nã đạn từ một khẩu súng trường AR-15 từ nóc một tòa nhà đối diện sân khấu nơi ông Trump đang đứng. Một trong những viên đạn đã sượt qua tai ông Trump. Tay súng bắn thêm nhiều phát đạn trước khi bị lính bắn tỉa hạ gục. Trong vụ việc, đặc vụ Curran đã phản ứng nhanh chóng, đảm bảo an toàn cho ông Trump và sơ tán ông khỏi sân khấu. Sự chuyên nghiệp và hành động quyết đoán của Curran đã giúp ngăn chặn những hậu quả nghiêm trọng hơn. Việc đề cử giám đốc Cơ quan Mật vụ không yêu cầu Thượng viện phê chuẩn. MINH HẠNH (theo Reuters) năm 1980, tạo nên “mối quan hệ đặc biệt” giữa Anh và Mỹ. “Ý sẽ luôn cam kết củng cố đối thoại giữa Mỹ và châu Âu như một trụ cột thiết yếu cho sự ổn định và phát triển của cộng đồng chúng ta”, bà Meloni phát biểu sau lễ nhậm chức của ông Trump. Dù bà Meloni đã rời xa tư tưởng cực hữu ban đầu, nhưng một số nhà phân tích ở Rome tin rằng bản năng hoài nghi châu Âu trong tư tưởng của bà vẫn sẽ thắng thế. “Nếu nghĩ bà ấy sẽ làm những điều vì lợi ích của châu Âu và trở thành người thì thầm với ông Trump thì quá ngây thơ. Bà ấy sẽ luôn theo bản năng lựa chọn lợi ích quốc gia thay vì lợi ích của châu Âu”, Nathalie Tocci, giám đốc nhóm nghiên cứu quan hệ quốc tế Istituto Affari Internazionali (IAI) ở Ý, nhận định. NHỮNG NGUY CƠ Về nguy cơ, Ý có thể thiệt hại nhiều trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, nhất là lời đe dọa đảo ngược thâm hụt thương mại của Mỹ với EU, có thể thông qua việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo văn phòng thống kê EU, Ý có mức thặng dư thương mại 42,1 tỷ euro (43,6 tỷ USD) với Mỹ trong năm 2023, cao thứ hai trong khối sau Đức. Theo báo chí Ý, Thủ tướng Meloni sẽ tìm cách sử dụng quan hệ thân cận với ông Trump để giải quyết nguy cơ tăng thuế lên các mặt hàng xuất khẩu của Ý. Văn phòng của bà Meloni từ chối bình luận về suy đoán này. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng Ý vẫn sẽ chịu thiệt hại, dù ông Trump hướng sự tức giận của mình đến nơi khác. “Nền kinh tế Ý gắn chặt với kinh tế châu Âu, nên sẽ là ảo tưởng nếu nghĩ rằng biện pháp tăng thuế chỉ ảnh hưởng đến Pháp hoặc Đức mà không tác động đến chúng ta”, Arturo Varvelli, giám đốc Hội đồng Quan hệ đối ngoại châu Âu tại Rome, nhận định. Một quan chức cấp cao của EU tại Brussels cho biết vẫn chưa rõ liệu ông Trump có muốn xây bất kỳ cây cầu nào với châu Âu hay không, dù có hay không có bà Meloni. Bà Meloni cũng thân thiết với tỷ phú Elon Musk, một nhân vật đang đóng vai trò nổi bật trong đội ngũ trợ lý của ông Trump hiện nay. Thủ tướng Meloni và tỷ phú Musk đã dành cho nhau nhiều lời khen có cánh. Nhà lãnh đạo Ý từng gọi người đàn ông giàu nhất thế giới là “thiên tài quý giá”. Chính phủ của bà Meloni đang đàm phán để ký một hợp đồng trị giá 1,5 tỷ euro có thể kéo dài 5 năm với hãng Starlink của ông Musk. Giới quan chức Ý cho biết quân đội và các nhà ngoại giao nước này cần dịch vụ liên lạc vệ tinh an toàn theo kiểu mà Starlink cung cấp và không thể đợi đến năm 2030, khi hệ thống đối thủ IRIS2 của châu Âu dự kiến đi vào hoạt động. BÌNH GIANG (theo Reuters) Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni dành cho nhau những lời khen ngợi kể từ khi ông chính thức trở lại Nhà Trắng. “Điều này rất thú vị. Tôi ở đây với một người phụ nữ tuyệt vời. Bà ấy thực sự đã khuấy động châu Âu”, ông Trump nói trong chuyến thăm của bà Meloni tới Mar-aLago vào tháng này. Về phần mình, bà Meloni khẳng định ông Trump sẽ bảo vệ lợi ích của phương Tây và cho rằng các kỹ năng địa - chính trị của ông có thể buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột Ukraine. Năm 2017, vài tuần sau chiến thắng đầu tiên của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống, Chủ tịch Tập Cận Bình trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Trung Quốc phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. NGƯỜI CHE CHẮN ÔNG TRUMP TRONG VỤ ÁM SÁT HỤT: Được chọn làm lãnh đạo Mật vụ Mỹ Ông Donald Trump được các đặc vụ bảo vệ sau khi trúng đạn. Đặc vụ Sean Curran đứng bên phải trong ảnh ẢNH: REUTERS Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chọn Sean Curran làm giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ. Curran là thành viên đội mật vụ đã bảo vệ ông Trump trong vụ ám sát hụt ở Butler (bang Pennsylvania) vào tháng 7/2024. Các đại biểu theo dõi lễ nhậm chức của ông Donald Trump tại phòng họp của WEF Davos ngày 20/1/2025 ẢNH: AP các mục tiêu trên không hoặc trên biển ở khoảng cách lên tới hơn 200 km. Nguồn tin cấp cao của Chính phủ Philippines cho biết, việc di chuyển hệ thống Typhon giúp xác định tốc độ di chuyển đến vị trí mới. Tính cơ động là một trong những yếu tố nâng cao khả năng sống sót trong xung đột. Nhà nghiên cứu Jeffrey Lewis, công tác tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury, cho biết, hình ảnh vệ tinh cho thấy bệ phóng và thiết bị liên quan đã được chất lên máy bay vận tải C-17 tại sân bay Laoag trong những tuần gần đây. Các mái che bệ phóng Typhon cũng đã được gỡ bỏ. Hệ thống Typhon là một phần trong chiến dịch của Mỹ nhằm tích lũy các loại vũ khí chống hạm ở châu Á. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM), đơn vị giám sát lực lượng Mỹ ở khu vực, nói với Reuters rằng Typhons đã được “di chuyển bên trong Philippines”. INDOPACOM và Chính phủ Philippines từ chối cung cấp địa điểm cụ thể mà các khẩu đội được chuyển đến. “Chính phủ Mỹ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Philippines trong mọi khía cạnh liên quan đến việc triển khai Typhon, bao gồm cả địa điểm”, Chỉ huy Matthew Comer của INDOPACOM cho biết. Ông nói thêm rằng, việc di chuyển địa điểm không có nghĩa là bệ phóng tên lửa sẽ được đặt vĩnh viễn ở Philippines. Trung Quốc chỉ trích gay gắt khi Mỹ đưa hệ thống Typhon đến Philippines nhân một cuộc tập trận vào tháng 4/2024. Tháng 9 năm ngoái, Mỹ cho biết chưa có kế hoạch rút Typhon ra khỏi Philippines. Trung Quốc và Nga cho rằng hoạt động này kích thích chạy đua vũ trang. BÌNH GIANG (theo Inquirer, SCMP, Reuters) Typhon tương đối dễ sản xuất, dựa trên thiết kế đã có từ cách đây cả thập kỷ. Hệ thống này có thể giúp Mỹ và các đồng minh nhanh chóng bắt kịp trong cuộc chạy đua tên lửa ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mà Trung Quốc đang dẫn trước. Quân đội Mỹ từ chối tiết lộ số lượng tên lửa sẽ được triển khai ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhưng các tài liệu của chính phủ cho thấy nước này dự kiến mua hơn 800 tên lửa SM-6 trong 5 năm tới. Các tài liệu cũng cho thấy Mỹ đang có sẵn vài nghìn tên lửa Tomahawk trong kho.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==