Tiền Phong số 24

Thủ tướng Ý Meloni là nhà lãnh đạo châu Âu duy nhất có mặt tại lễ nhậm chức tổng thống của ông Trump ngày 20/1. Điều này diễn ra chỉ 2 tuần sau khi bà bay đến Florida để gặp ông ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, khiến bà trở thành đồng minh quan trọng của Washington tại châu Âu. “Tổng thống Trump đã chọn bà vì uy tín, sự tin cậy và ổn định của chính phủ chúng tôi với tư cách bên đối thoại được ưa thích tại EU (Liên minh châu Âu). Điều này hữu ích cho Ý và cũng sẽ hữu ích cho EU”, Thứ trưởng Ngoại giao Ý Edmondo Cirielli, một thành viên của đảng Anh em Ý của bà Meloni, nói với Reuters. Trên lý thuyết, bà Meloni có nhiều lợi ích khi được ông Trump ủng hộ. Ý có thặng dư thương mại lớn với Mỹ trong khi nước này cắt giảm ngân sách quốc phòng, trái ngược với chủ trương của chính quyền mới ở Mỹ, trừ khi bà có thể tận dụng mối quan hệ với ông Trump để chuyển hướng. Nhưng việc phối hợp quá chặt chẽ với nhà lãnh đạo nổi tiếng thất thường của Mỹ cũng tiềm ẩn nguy cơ. Bà Meloni nỗ lực thuyết phục Brussels, rằng bà là đối tác đáng tin cậy, nhưng vị thế của bà có thể bị suy yếu nếu quá quyết liệt thúc đẩy lợi ích của Ý bất chấp việc có thể gây tổn hại cho các thành viên khác trong EU. “Bà Meloni thực sự đang ở vị trí rất khó xử”, Francesco Galietti, người sáng lập hãng phân tích rủi ro chính trị Policy Sonar, nhận định. “Bà ấy hy vọng việc ông Trump lắng nghe bà sẽ có giá trị, nhưng điều này có thể khiến bà bị cô lập ở châu Âu, trong khi không có gì đảm bảo bà ấy có thể bảo vệ Ý khỏi chính sách tăng thuế của Mỹ hoặc áp lực phải tăng chi tiêu quốc phòng”, ông Galietti nói. Trong vòng chưa đầy 10 năm, bà Meloni đã chuyển từ vị trí lãnh đạo một đảng cực đoan chỉ được thiểu số ủng hộ thành người đứng đầu một trong những chính phủ ổn định nhất trong lịch sử Ý sau chiến tranh, đóng vai trò cầu nối giữa các phe phái cực hữu và bảo thủ ở châu Âu. Sự trở lại của ông Trump trao cho bà cơ hội đóng vai trò tương tự trên sân khấu lớn hơn nhiều, nơi từng chứng kiến sự xuất hiện của những liên minh cá nhân mạnh mẽ giữa các nhà lãnh đạo như Margaret Thatcher và Ronald Reagan vào những 10 QUỐC TẾ n Thứ Sáu n Ngày 24/1/2025 Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi Thủ tướng Ý Giorgia Meloni là người phụ nữ tuyệt vời đang quét sạch mọi thứ trước mắt bà ở châu Âu. Bà Meloni ca ngợi ông Trump là người bảo vệ mạnh mẽ và khôn ngoan của phương Tây. Hai người đang nhanh chóng xây dựng mối quan hệ đặc biệt xuyên Đại Tây Dương mới. Quan hệ đặc biệt của Thủ tướng Ý Tổng thống Mỹ Donald Trump đón tiếp Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tại Mar-a-Lago ngày 4/1/2025 ẢNH: REUTERS SAU KHI ÔNG TRUMP RÚT MỸ KHỎI THỎA THUẬN KHÍ HẬU: Tỷ phú Bloomberg chi tiền thực hiện nghĩa vụ của Mỹ Cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg và các nhà tài trợ khác của Mỹ cho biết sẽ chi tiền để thực hiện nghĩa vụ tài chính của Mỹ theo thỏa thuận khí hậu của Liên Hợp Quốc (LHQ), sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận khí hậu Paris. Ông Bloomberg là tỷ phú truyền thông, đồng thời là đặc phái viên của LHQ về biến đổi khí hậu. Ngày 23/1, ông thông báo tổ chức phi lợi nhuận Bloomberg Philanthropies sẽ một lần nữa chi trả số tiền mà Mỹ nợ Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu hằng năm và đảm bảo Mỹ thực hiện đúng cam kết báo cáo phát thải đối với cơ quan này, dù Mỹ đã rút khỏi hoạt động ngoại giao khí hậu toàn cầu theo sắc lệnh của ông Trump. Khi ký hàng loạt sắc lệnh hành pháp đầu tiên sau khi nhậm chức hôm 20/1, ông Trump cho biết sẽ rút Mỹ khỏi thỏa thuận khí hậu Paris và chấm dứt mọi cam kết của Mỹ về tài chính khí hậu quốc tế. Để bù vào khoảng trống, một số tiểu bang, thành phố và doanh nghiệp của Mỹ cam kết tiếp tục thực hiện các mục tiêu khí hậu theo thỏa thuận Paris. Mỹ đã thanh toán khoản đóng góp bắt buộc là 7,2 triệu euro cho ban thư ký của thỏa thuận trong năm 2024 và cũng trả hết khoản nợ 3,4 triệu euro trong giai đoạn 2010-2023. Ban thư ký, được thành lập theo hiệp ước đạt được năm 1992, là cơ quan điều phối các nỗ lực quốc tế nhằm giảm lượng khí thải khiến khí hậu Trái đất nóng lên và tổ chức các hội nghị thượng đỉnh thế giới về khí hậu. TÚ LINH (theo Reuters) Ả-rập Xê-út thông báo với ông Trump sẽ đầu tư 600 tỷ USD vào Mỹ Thái tử kế vị Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman thông báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng vương quốc này muốn đầu tư 600 tỷ USD để mở rộng đầu tư và thương mại với Mỹ trong 4 năm tới, hãng thông tấn Ả-rập Xê-út đưa tin sáng 23/1. Trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, Thái tử Salman nói rằng những cải cách dự kiến của chính quyền Donald Trump có thể tạo nên “sự thịnh vượng kinh tế chưa từng có”. Ả-rập Xê-út muốn đầu tư để tận dụng những điều kiện như vậy. Báo chí Ả-rập Xê-út không cho biết khoản tiền 600 tỷ USD đến từ đâu hay sẽ được sử dụng như thế nào. Reuters dẫn lời Thái tử Salman nói với ông Trump rằng khoản đầu tư “có thể tăng nữa nếu có thêm cơ hội”. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ với các quốc gia vùng Vịnh. Ả-rập Xê-út đã đầu tư 2 tỷ USD vào một công ty do ông Jared Kushner - con rể ông Trump - thành lập. Ông Trump cho biết sau lễ nhậm chức ngày 20/1, rằng ông sẽ cân nhắc thăm Ả-rập Xê-út trước tiên nếu Riyadh đồng ý mua 500 tỷ USD sản phẩm của Mỹ, tương tự điều ông đã làm trong nhiệm kỳ đầu tiên. “Lần trước tôi đã làm như vậy với Ả-rập Xê-út vì họ đã đồng ý mua 450 tỷ USD sản phẩm của chúng tôi. Tôi nói rằng tôi sẽ làm nhưng các vị phải mua sản phẩm của Mỹ và họ đã đồng ý”, ông Trump nói về chuyến thăm vương quốc vùng Vịnh năm 2017. TÚ LINH (theo Reuters) Mỹ tái khẳng định cam kết với Philippines Trong cuộc điện đàm diễn ra chỉ 1 ngày sau khi nhậm chức, ông Rubio “nhấn mạnh những cam kết vững chắc của Mỹ đối với Philippines trong khuôn khổ hiệp ước phòng thủ chung của chúng ta”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce thông báo. Bà Bruce cho biết, hai ngoại trưởng đã trao đổi về “các vấn đề cùng quan tâm”, bao gồm “những hành động nguy hiểm” ở Biển Đông. Ngoại trưởng Rubio nói rằng hành động này “làm suy yếu hòa bình và ổn định trong khu vực và không phù hợp với luật pháp quốc tế”. Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Manila trên vùng biển tranh chấp. Lực lượng công vụ của Philippines nhiều lần đối đầu với các tàu Trung Quốc ở một số cấu trúc tranh chấp như bãi cạn Scarborough, trong khi Bắc Kinh cho rằng Manila “thổi phồng” vấn đề. Một dấu hiệu nữa cho thấy căng thẳng gia tăng là việc quân đội Trung Quốc tổ chức diễn tập tuần tra ở Biển Đông trong hai ngày của tuần trước, song song với cuộc tập trận song phương giữa Philippines và đồng minh Mỹ trên biển. Trong bài đăng trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Philippines cho biết ông và Ngoại trưởng Rubio đã thảo luận về tầm quan trọng của liên minh giữa Manila và Washington sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng. MỸ DI CHUYỂN BỆ PHÓNG TÊN LỬA TYPHON Ở PHILIPPINES Quân đội Mỹ vừa di chuyển bệ phóng tên lửa đa năng Typhon từ sân bay Laoag ở Philippines đến một địa điểm khác trên đảo Luzon, Reuters dẫn một nguồn tin cấp cao trong Chính phủ Philippines. Bệ phóng Typhon có thể phóng tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa SM-6, để tấn công Quân đội Mỹ thử nghiệm phóng tên lửa Tomahawk từ bệ phóng Typhon ẢNH: US ARMY Trong cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Philippines Enrique Manalo, tân Ngoại trưởng Mỹ Marcos Rubio hôm qua tái khẳng định cam kết của Mỹ với Philippines và lên án “những hành động nguy hiểm” ở Biển Đông.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==