Doanh nghiệp - Phát triển 13 Xà HỘI Thứ Tư n Ngày 27/8/2025 Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo Tập đoàn, đơn vị thành viên. Nghi thức bấm nút khởi công được tiến hành trang trọng, chính thức khởi động các công trình mang ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển bền vững của ngành than và đất nước. Các dự án bao gồm: Khai thác hầm lò phần mở rộng Hà Ráng (Công ty than Hòn Gai); Nhà tập thể công nhân hầm lò (Công ty CP than Núi Béo - Vinacomin); Khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai (Công ty CP than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV); Khai thác hầm lò Khu Tân Yên, mỏ Đông Tràng Bạch (Công ty than Uông Bí - TKV) và Nhà máy sàng tuyển than Nam Mẫu (Công ty than Nam Mẫu - TKV). Đáng chú ý, dự án khai thác hầm lò phần mở rộng Hà Ráng là một trong 3 công trình trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh được Trung ương lựa chọn khởi công và kết nối truyền hình trực tiếp với điểm cầu chính tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội, trong tổng số 80 điểm cầu trên cả nước. DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM, HƯỚNG TỚI “MỎ XANH, MỎ SẠCH” Dự án mở rộng Hà Ráng có công suất 900.000 tấn/năm, tổng mức đầu tư khoảng 1.413 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2025 - 2029. Công trình sẽ ứng dụng đồng bộ băng tải có mái che, áp dụng tự động hóa trong vận hành, qua đó hiện thực hóa mục tiêu “mỏ xanh, mỏ sạch, mỏ ít người”. Đây là bước đi quan trọng để TKV phát triển ngành than theo hướng hiện đại, bền vững, đồng thời phù hợp Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia đến 2030, tầm nhìn 2050. NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC Bên cạnh Hà Ráng, các dự án còn lại mang ý nghĩa thiết thực cả về kinh tế lẫn xã hội. Dự án xây dựng Nhà tập thể công nhân hầm lò tại Công ty cổ phần than Núi Béo - Vinacomin có tổng đầu tư 299 tỷ đồng, quy mô 11 tầng nổi, 1 tầng hầm, với 398 căn hộ hiện đại. Đây là dự án mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của TKV đối với đời sống của người lao động. Việc xây dựng nhà ở tập thể khang trang sẽ giúp công nhân hầm lò ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc, góp phần giữ chân và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành. Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai được đầu tư hơn 2.074 tỷ đồng, công suất thiết kế 2,7 triệu tấn/năm, hướng tới nâng cao hiệu quả khai thác, tối ưu hóa tài nguyên, đồng thời bảo đảm an toàn trong sản xuất. Dự án Nhà máy sàng tuyển than Nam Mẫu, diện tích trên 17 ha, công suất 2,5 triệu tấn/năm, dự kiến hoàn thành năm 2027. Nhà máy áp dụng dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay, xử lý bùn - nước khép kín, giảm tổn thất tài nguyên, hạn chế tác động môi trường, nâng cao chất lượng than thành phẩm. Dự án khai thác hầm lò Khu Tân Yên, mỏ Đông Tràng Bạch tại Công ty Than Uông Bí - TKV với quy mô đầu tư xây dựng mới mỏ than khai thác bằng phương pháp hầm lò, công suất thiết kế 450.000 tấn than nguyên khai/ năm; Tổng mức đầu tư: 1.201 tỷ đồng. Việc mở rộng khu vực khai thác sẽ giúp tăng sản lượng, đáp ứng nhu cầu than ngày càng lớn của thị trường. DẤU ẤN CHÀO MỪNG SỰ KIỆN TRỌNG ĐẠI Việc TKV đồng loạt khởi công 5 dự án trọng điểm trong thời điểm này mang ý nghĩa không chỉ kinh tế mà còn chính trị sâu sắc. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2025 - 2030), đồng thời hướng tới Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất. Phát biểu tại lễ khởi công, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, các dự án của TKV sẽ tạo động lực phát triển ngành than, đóng góp tích cực vào chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời khẳng định cam kết phát triển gắn với môi trường, nâng cao phúc lợi cho người lao động. Với quyết tâm, nỗ lực không ngừng, TKV tiếp tục khẳng định vai trò tập đoàn kinh tế chủ lực, tiên phong trong công cuộc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời quan tâm tới cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống thợ mỏ - lực lượng lao động quan trọng bậc nhất của đất nước. PV TKV khởi công 5 dự án trọng điểm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia Thực hiện Công điện số 136/ CĐ-TTg ngày 14/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khánh thành, khởi công các công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đồng loạt khởi công 5 dự án, công trình trọng điểm. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao các QuyÅt đÍnh đầu tư Các bị can gồm Đặng Minh Thừa - nguyên Chủ tịch HĐQT; Trần Văn Phúc - nguyên Tổng giám đốc; Trương Văn Tiên - nguyên Trưởng phòng kế toán; và Trần Ngọc Trung - nguyên Phó phòng kế hoạch kinh doanh. Họ bị cáo buộc đã chi hàng chục nghìn USD làm quà cho ông Nguyễn Văn Hiếu - nguyên Bí thư Thành ủy và ông Trần Việt Trường - nguyên Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhằm xin chủ trương nghiên cứu đầu tư Dự án KCN Cờ Đỏ - Thới Lai. TỪ ĐƠN TỐ GIÁC CỦA NỮ CÁN BỘ Vụ việc bắt nguồn từ đơn tố giác của bà Q, nguyên cán bộ CIPCO. Bà phản ánh lãnh đạo công ty đã cho thuê trái phép hành lang kỹ thuật tại KCN Trà Nóc, chiếm đoạt 150 triệu đồng, đồng thời lập khống chứng từ sửa chữa hạ tầng hơn 1,1 tỷ đồng. Tiếp đó, cơ quan điều tra nhận được đơn của bà T - đại diện Cty TNHH Thủy sản Song Trang, tố cáo một số lãnh đạo CIPCO ép doanh nghiệp chi gần 942 triệu đồng “ngoài hợp đồng” khi chuyển nhượng nhà máy. Điều tra cho thấy cuối năm 2023, theo chỉ đạo của Trương Văn Tiên, bị can Trung đã nhận 150 triệu đồng tiền mặt từ Công ty Nam Mỹ khi cho thuê lại hành lang kỹ thuật nhưng không hạch toán. Số tiền này lần lượt được chuyển cho Tiên và Phúc, rồi chia nhau. Khi bà Q phát hiện, thay vì xử lý, CIPCO lại quy kết bà “báo cáo sai sự thật” và cho nghỉ việc. Chỉ khi đơn gửi đến công an, vụ việc mới được phanh phui. Ngoài ra, lãnh đạo CIPCO còn chỉ đạo lập chứng từ khống nhiều gói thầu tại KCN Trà Nóc, chia nhỏ hạng mục cho các công ty quen biết, không qua đấu thầu. Kết quả giám định cho thấy nhiều hạng mục bị thổi giá chênh lệch lớn. DÒNG TIỀN BẤT HỢP PHÁP VÀ QUÀ BIẾU Đầu năm 2024, CIPCO tiếp tục bị phát hiện buộc Công ty Vạn Vinh phải trả 1 USD/m2/ năm ngoài hợp đồng khi ký lại hợp đồng thuê đất. Gần 942 triệu đồng từ khoản này được chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản cá nhân, một phần hợp thức bằng hoàn ứng kế toán, phần khác chảy thẳng vào túi lãnh đạo. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định một phần tiền bất hợp pháp được dùng để “mua quà biếu”. Cuối năm 2023, CIPCO được SCIC chấp thuận nghiên cứu đầu tư KCN Cờ Đỏ - Thới Lai. Tuy nhiên, dự án này đã được giao cho một doanh nghiệp khác, nên nhóm Thừa - Phúc - Tiên tìm cách tiếp cận lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ. Ngày 24/11/2023, họ tạm ứng 250 triệu đồng, đổi 10.000 USD và mua thêm rượu để tặng ông Nguyễn Văn Hiếu. Dịp Tết Nguyên đán 2024, Phúc chuẩn bị quà cho ông Trần Việt Trường gồm 10.000 USD và bộ ấm chén Nhật, song do bận việc, quà được gửi lại cho Chánh văn phòng Nguyễn Văn Vinh. Cũng dịp này, ông Vinh nhận thêm 5.000 USD kèm bộ ấm chén Minh Long. Ngày 20/2/2024, CIPCO tiếp tục chuẩn bị 20.000 USD, trong đó 10.000 USD và rượu biếu ông Hiếu. Tại buổi tiếp ngày 28/2/2024, Thừa, Phúc, Tiên trực tiếp mang 10.000 USD và rượu đến gặp ông Trần Việt Trường. Sau cuộc làm việc, quà được trao tận tay. Ngày 1/3/2024, CIPCO gửi thư ngỏ xin nghiên cứu dự án, và chỉ ba tuần sau, UBND TP Cần Thơ có văn bản chấp thuận cho khảo sát, lập thủ tục đầu tư. NHẬT HUY Phơi lộ vụ biÅu xén hàng chục nghìn USD cho lãnh đạo Cần Thơ Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vừa hoàn tất kÅt luận điều tra, đề nghÍ truy tố nhiều cựu lãnh đạo Công ty CIPCO về các tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiÅm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”. Trụ sở Công ty CIPCO Tổng cộng 45.000 USD “quà biÅu” Kết luận điều tra nêu rõ, từ cuối 2023 đến đầu 2024, CIPCO đã chi khoảng 45.000 USD cùng nhiều hiện vật để tặng lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ. Ông Nguyễn Văn Hiếu và ông Trần Việt Trường thừa nhận đã nhận mỗi người 20.000 USD, sau đó nộp lại. Ông Nguyễn Văn Vinh khai đã nhận 5.000 USD và bộ ấm chén, đã sử dụng tiền nên khắc phục bằng vàng SJC và trả hiện vật. Theo cơ quan điều tra, hành vi của Đặng Minh Thừa và Trần Văn Phúc đủ yếu tố cấu thành tội “Đưa hối lộ”. Các bị can Phúc, Tiên, Trung còn bị xác định phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Riêng hành vi nhận quà của các ông Hiếu, Trường, Vinh chưa đủ căn cứ xử lý về tội “Nhận hối lộ” vì họ khai là “quà Tết doanh nghiệp tặng”.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==