Báo Tiền Phong số 239/2025

CHUYỆN HÔM NAY Chỉ một đêm mưa, hàng loạt tuyến đường huyết mạch đã biến thành biển nước. Từ Nguyễn Trãi, Tố Hữu, Trần Phú, Quang Trung đến Đại lộ Thăng Long, Phạm Hùng… đâu đâu cũng ngập. Nước dâng lút bánh xe, ô tô bất động giữa dòng, xe máy leo vỉa hè, người dân bì bõm lội bộ. Ngã ba Cầu Bươu, khu Xa La, bến xe Yên Nghĩa, đường gom Đại lộ Thăng Long - những điểm nóng úng ngập - lại một lần nữa chìm sâu. Ở Đông Ngạc, chung cư thành ốc đảo bị nước bủa vây, phải đắp bờ bao ngăn nước tràn vào hầm xe. Nhiều trường cho học sinh nghỉ học, hoặc tựu trường online vì đã lên kế hoạch. Phố Thuỵ Khuê, Lạc Long Quân ngập sâu, không ít người gần trưa mới đến được công sở. Hình ảnh trên phố người dân bắt được vô số cá rạch từ hồ lên bán cho người đi đường, phải dùng bè chở xe hay lội giữa biển nước là minh chứng rõ nhất cho sự bất lực của hạ tầng. Cơ quan chức năng lý giải, tình trạng ngập úng hàng loạt tuyến phố tại Hà Nội là do ảnh hưởng của cơn bão số 5 gây mưa lớn kéo dài trên diện rộng, lượng mưa phổ biến 200 - 300 mm trong 24 giờ, tại phường Hai Bà Trưng lượng mưa đo được là 420 mm. Thực tế, ở nhiều thành phố hiện đại, con số này chưa đủ làm tê liệt giao thông. Nhưng ở Hà Nội, nó đủ để biến nhiều tuyến phố chìm trong nước. Phải nhìn thẳng vấn đề, hạ tầng thoát nước Thủ đô đã quá tải, lạc hậu so với tốc độ đô thị hóa. Nhiều mương bị cống hóa, nhiều hồ ao bị san lấp để xây khu đô thị nhưng không bổ sung hồ điều hòa thay thế. Rác thải, dầu mỡ chặn dòng chảy. Cây xanh thiếu quy hoạch khoa học, mưa lớn lại đổ chắn đường. Tất cả cộng lại, biến một trận mưa thành “đại hồng thủy cục bộ”. Vậy giải pháp nào để Hà Nội không mãi là Hà Lội? Trước hết, phải nâng cấp đồng bộ hệ thống thoát nước, mở rộng cống ngầm, vận hành hiệu quả các trạm bơm như Yên Sở, Đồng Bông, Cổ Nhuế. Hồ điều hòa cần được quy hoạch thêm và giữ đúng chức năng chứa nước, không bị lấn chiếm. Tiếp đó, Thủ đô phải mạnh dạn áp dụng hạ tầng xanh: mái nhà xanh, vườn mưa, rãnh thấm, vật liệu thấm nước… Đây là cách nhiều đô thị tiên tiến đã thực hiện để giảm áp lực dòng chảy bề mặt. Cùng với đó là ứng dụng công nghệ giám sát ngập theo thời gian thực, cảnh báo kịp thời, xây dựng bản đồ ngập để điều chỉnh quy hoạch, tránh phát triển cao ốc ở vùng trũng. Một yếu tố quan trọng khác là thay đổi nhận thức cộng đồng: không xả rác, dầu mỡ xuống cống; khuyến khích đi lại bằng phương tiện công cộng trong mùa mưa. Và cuối cùng, phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các sở ngành - xây dựng, giao thông, tài nguyên môi trường và chính quyền - để chấm dứt tình trạng mạnh ai nấy làm. Nên có một Hội nghị Diên Hồng cho Hà Nội thời hiện đại, nơi chính quyền, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân cùng bàn cách chống ngập, đưa ra cam kết hành động cụ thể. Hà Nội có thể tiếp tục là nơi mưa xuống thì ngập và kẹt xe hoặc trở thành một đô thị hiện đại, sống hài hòa với nước. Lựa chọn nằm ở quyết tâm của lãnh đạo thành phố. Và có lẽ, đã đến lúc Thủ đô cần một chiến lược rõ ràng: “Chống ngập cho toàn thành phố”. N.T Phố thành sông TIẾP THEO TRANG 1 Chiều 25/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá, chủ trì cuộc họp xét duyệt hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá năm 2025 (đợt 2). Theo báo cáo tại cuộc họp, thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 (đợt 2) nhân dịp 80 năm Quốc khánh (2/9/2025) và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, trong thời gian qua, các Tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng tư vấn đặc xá và các tổ Chuyên viên giúp việc cho thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá thuộc các ban, bộ, ngành (Bộ Công an, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng...) đã tiến hành kiểm tra, thẩm định trên 10 nghìn hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá của các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh và các trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý. Việc xét, đề nghị đặc xá cho những người đủ điều kiện được tiến hành theo quy trình hết sức chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng đối tượng, điều kiện theo quy định. Hồ sơ đề nghị đặc xá được kiểm tra, thẩm định qua nhiều cấp với sự tham gia của nhiều cơ quan ban, ngành chức năng và đặc biệt là sự giám sát của các tổ chức xã hội và Nhân dân. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, năm nay có 2 đợt đặc xá. Đợt 1 đã được triển khai thực hiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và đợt đặc xá thứ 2 nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Từ khi có quyết định của Chủ tịch nước về đợt đặc xá lần thứ 2, các cơ quan chức năng đã rất tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu đặt ra, tiến hành rà soát từng trường hợp cụ thể. Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá cũng đã nghe bộ phận Thường trực Hội đồng báo cáo 2 lần về kết quả, các nội dung công việc. Nhấn mạnh việc chính thức họp Hội đồng tư vấn đặc xá để xem xét, xét duyệt hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá năm 2025 (đợt 2) từ 25/8, Phó Thủ tướng nêu, thời gian đến ngày 2/9 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn lớn, và sau khi có quyết định đặc xá của Chủ tịch nước phải chuẩn bị kế hoạch cho công bố đặc xá. Sau cuộc họp, Hội đồng tư vấn đặc xá sẽ tổng hợp, trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá để xem xét, quyết định. Theo hồ sơ được xem xét xét duyệt, dự kiến đây sẽ là đợt đặc xá có số lượng người được đặc xá lớn nhất từ trước tới nay. TRƯỜNG PHONG Sẽ xử lý hành vi vi phạm trong 2 buổi tổng hợp luyện A80 Trong các ngày 21 và 24/8, hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm của Thủ đô để theo dõi các buổi tổng hợp luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh đẹp và đầy tự hào, một số hành vi thiếu ý thức của người dân đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự và mỹ quan đô thị. Cụ thể, nhiều người dân xả rác bừa bãi, dẫm lên thảm cỏ, luống hoa mới trồng, hay hành xử thiếu văn minh, chen lấn, xô đẩy hàng rào bảo vệ, đánh, chửi nhau... Thậm chí là chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ như vụ chiến sĩ CSCĐ bị hai đối tượng “thông chốt” đâm trúng dẫn đến bị thương rất nặng. Đối với những trường hợp cố tình vượt qua hàng rào an ninh, hay gây gổ đánh nhau đã bị lực lượng chức năng kiên quyết nhắc nhở, còn trường hợp chống người thi hành công vụ bị tạm giữ hình sự để điều tra. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng đã xử phạt một số trường hợp cố tình đi vào khu vực cấm, cản trở hoạt động diễu binh, diễu hành. Trường hợp sử dụng flycam trái phép để quay phim, chụp ảnh cũng bị thu giữ thiết bị và xử lý theo quy định của pháp luật. Theo Công an thành phố Hà Nội, ngoài các biện pháp xử phạt hành chính, cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau sự kiện, kêu gọi người dân nâng cao ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh công cộng, đặc biệt khi chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra buổi Tổng duyệt và chính thức Lễ Kỷ niệm, sự kiện thiêng liêng và trọng đại của dân tộc. THANH HÀ Các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, thẩm định trên 10 nghìn hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá của các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh và các trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý. 11 n Thứ Tư n Ngày 27/8/2025 PHÁP LUẬT Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại cuộc họp ẢNH: VGP Hơn 10.000 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá “Yêu cầu đặt ra về đặc xá là phải khẳng định và thể hiện được truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người bị kết án phạt tù, rất nhân văn nhưng cũng phải rất chính xác”. Phó Thủ tướng Thường trực NGUYỄN HÒA BÌNH Công an thành phố Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm các hành vi thiếu văn minh, chen lấn, xô đẩy hàng rào bảo vệ, đánh nhau... thậm chí là chống người thi hành công vụ trong thời gian diễn ra các buổi tổng hợp luyện A80.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==