Dị thường như Kajiki Lào Cai: Lũ lớn làm một người chết, hư hỏng hơn 700 ngôi nhà Phú Thọ: Di dời 200 hộ dân khỏi vùng ngập lụt, nguy cơ sạt lở cao TRANG 8 + 9 BÁC HỒ - NGUỒN CẢM HỨNG VÔ TẬN THỨ TƯ 27/8/2025 SÕ 239 0977.456.112 TRANG 14 CHUYỆN HÔM NAY XEM TIẾP TRANG 11 n NGUYỄN TUẤN TRANG 7 TRANG 6 TRANG 4 + 5 TRANG 12 Trung QuÕc sắp đón hơn 20 lãnh đạo thế giới Công binh Việt Nam vượt khó trên đất bạn Nhiều thí sinh “mắc kẹt” NHỨC NHỐI “TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG MA” Đó là lưu ý của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, ngày 26/8, sau khi đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 334.234 hộ. Thủ tướng tham quan gian hàng trưng bày tại Hội nghị ẢNH: VGP Hỗ trợ người dân ứng cứu tàu thuyền tại Hà Tĩnh ẢNH: TTXVN Hỗ trợ người dân lạc nghiệp sau an cư TRANG 3 Phố thành sông Cơn bão số 5 mang tên Kajiki đã đi qua, nhưng những gì nó để lại trong lòng người dân Thủ đô không chỉ là ống quần sũng nước, động cơ chết máy hay những con phố biến thành sông. Nó để lại một câu hỏi nhức nhối: đến bao giờ Hà Nội mới thôi úng ngập sau mỗi cơn mưa? khắc phục hậu quả bão sÕ 5 KHẨN TRƯƠNG
2 nThứ Tư n Ngày 27/8/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Chiều 26/8, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023 - 2025) tổ chức khai trương Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Dự buổi lễ có Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình nhấn mạnh: Cách đây 80 năm, vào ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam. Đây là sự kiện trọng đại, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - Kỷ nguyên của Độc lập - Tự do và Hạnh phúc. Ông Bình nêu, Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là một sự kiện đặc biệt, trọng đại của đất nước, là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng hòa bình, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn, tự hào dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Theo ông Bình, hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh cũng sẽ góp phần khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới đất nước, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam. Nêu việc Trung tâm báo chí phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh được đặt tại toà nhà Quốc hội - gần với Quảng trường Ba Đình lịch sử, ông Bình cho rằng, đây là điều rất ý nghĩa. “Trung tâm báo chí là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến Lễ kỷ niệm cho gần 1.500 phóng viên trong nước và nước ngoài. Đây cũng là nơi cung cấp thông tin về các hoạt động của Lễ kỷ niệm; phục vụ hoạt động tác nghiệp của phóng viên; xử lý các yêu cầu hoạt động báo chí của phóng viên”, ông Bình nói, đồng thời khẳng định, công tác thông tin báo chí sẽ góp phần rất quan trọng vào thành công chung của Lễ kỷ niệm Quốc khánh. Trong khuôn khổ buổi lễ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Bộ tem gồm 1 mẫu tem và 1 blốc. Mẫu tem thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khắc họa bằng phong cách nghệ thuật đồ họa hiện đại, vừa trang nghiêm, vừa gần gũi. Gương mặt Bác hiện lên hiền từ, ánh mắt sáng ngời niềm tin và khát vọng độc lập, tự do cho dân tộc. Đường nét giản dị nhưng tinh tế, kết hợp cùng sắc đỏ - vàng chủ đạo của Quốc kỳ, tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ, tôn vinh vị lãnh tụ vĩ đại, biểu tượng bất diệt của tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam. Mẫu blốc thể hiện Quốc huy nước CHXHCN Việt Nam và bản đồ Tổ quốc với chủ quyền biển đảo thiêng liêng và trọn vẹn của lãnh thổ quốc gia. Nền blốc sử dụng hình ảnh trống đồng, biểu tượng ngàn năm văn hiến, gợi nhắc về cội nguồn lịch sử và chiều sâu văn hóa dân tộc. TRƯỜNG PHONG - NHƯ Ý MUA BÁN VÀNG 20 TRIỆU ĐỒNG/NGÀY PHẢI CHUYỂN KHOẢN Ngày 26/8, Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. “Vàng miếng là sản phẩm vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng, có ký mã hiệu của doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép sản xuất; vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất trong từng thời kỳ”, nghị định nêu rõ. Theo đó, Nghị định mới ban hành quy định rõ về hoạt động kinh doanh vàng, bao gồm: Hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động sản xuất vàng miếng; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng và các hoạt động kinh doanh vàng khác, bao gồm cả hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản và hoạt động phái sinh về vàng… Đáng lưu ý, đây là hoạt động kinh doanh có điều kiện và phải được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép sản xuất vàng miếng, giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. Lần sửa đổi này đã quy định rõ, việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. BÃI BỎ QUY ĐỊNH ĐỘC QUYỀN VÀNG MIẾNG Về xuất khẩu, nhập khẩu vàng, nghị định mới nêu rõ, căn cứ vào mục tiêu chính sách tiền tệ và cung - cầu vàng trong từng thời kỳ, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp theo quy định. Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nghị định mới ban hành cũng sửa đổi, bổ sung Điều 20 của Nghị định 24 theo hướng: Các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh vàng phải thực hiện báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ. Đặc biệt, Nghị định mới cũng bãi bỏ quy định - Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Nghị định giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị định này. LUÂN DŨNG Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình, sẽ có gần 1.500 phóng viên trong nước và nước ngoài dự, đưa tin về các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm báo chí ẢNH: NHƯ Ý 1.500 phóng viên tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh THỜI SỰ Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên 100 tuổi Sáng 26/8, Đảng ủy phường Đức Nhuận (TPHCM) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (đợt 2/9) cho đảng viên Trần Thị Mỹ Xuân (Trần Thị Kiếp), nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em TPHCM. Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TPHCM, đến dự và trao tặng Huy hiệu Đảng. Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Trần Thị Mỹ Xuân (sinh năm 1925, sinh hoạt tại Đảng bộ phường Đức Nhuận) nhằm ghi nhận những đóng góp, hy sinh, cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp cách mạng của vị tiền bối. Bí thư Trần Lưu Quang ân cần thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện và ghi nhận, bày tỏ sự trân trọng những đóng góp, cống hiến của bà Mỹ Xuân đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chúc bà Mỹ Xuân sống vui khỏe cùng con cháu, luôn là điểm tựa vững chắc và tấm gương sáng để con cháu, thế hệ trẻ noi theo. NGÔ TÙNG Bãi bỏ quy định Nhà nước độc quyền vàng miếng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012 của Chính phủ đã bãi bỏ quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Chính thức bãi bỏ độc quyền vàng miếng Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng bà Trần Thị Mỹ Xuân ẢNH: VIỆT DŨNG
3 n Thứ Tư n Ngày 27/8/2025 THỜI SỰ CẢ NƯỚC ĐÃ XÓA 334.234 CĂN NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT Sáng 26/8, tại Hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cho biết, từ cuối năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Hội đồng Thi đua khen thưởng đã phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2024 - 2025. Ban Chỉ đạo Trung ương được thành lập đã phát huy vai trò của người dân và cộng đồng, lan tỏa tinh thần ai có gì góp nấy, cùng nhau vì mục tiêu cao cả và thiêng liêng “mái ấm cho đồng bào tôi”. Sau hơn 1 năm triển khai, đến nay, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm cả nước, về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đề ra. Cả nước đã xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí gần 50.000 tỷ đồng được triển khai. Huy động được 2,7 triệu ngày công lao động và hơn 454.000 lượt người tham gia hỗ trợ người dân... Mặc dù đã đạt được những kết quả căn bản, nhưng theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, đây mới chỉ là bước đầu của hành trình hướng tới xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát và hộ nghèo đa chiều. “LÚC DÂN CẦN, LÚC DÂN KHÓ, CÓ CÔNG AN” Tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, với phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn gương mẫu đi đầu, đặc biệt quan tâm, chỉ đạo triển khai quyết liệt chương trình. Từ năm 2019 đến nay, Bộ Công an đã chủ động vận động các nguồn kinh phí, phối hợp với các địa phương xây dựng tổng số trên 30.100 căn nhà, nhiều trường học, điểm trường, bệnh viện với tổng chi phí trên 1.600 tỷ đồng. Hiện Bộ Công an chỉ đạo triển khai quyết liệt các chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt, xây dựng trường học tại các xã biên giới theo chủ trương của Bộ Chính trị và tiếp tục rà soát những hộ gia đình khó khăn về nhà ở để hỗ trợ, bảo đảm người dân có một mái ấm yêu thương, điểm tựa vươn lên trong cuộc sống. “Công an nhân dân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc. Nhân dân luôn là cội nguồn, là sức mạnh to lớn của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, mọi ý chí và hành động của lực lượng Công an nhân dân đều chỉ có mục tiêu là vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bình yên của nhân dân”, Thượng tướng Phạm Thế Tùng bày tỏ. CÔNG TRÌNH CỦA “Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN” Báo cáo một số kết quả điển hình, bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, khẳng định, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước là một công trình quốc gia đặc biệt, là công trình của “ý Đảng, lòng dân”, thấm đượm tình người và là minh chứng điển hình của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã phối hợp, phát động, kêu gọi, đồng thời tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia hưởng ứng thực hiện chương trình. Trong không khí hào hùng của mùa thu tháng Tám lịch sử, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn bao giờ hết niềm xúc động, hân hoan của hàng trăm nghìn hộ gia đình trên khắp mọi miền đất nước, khi ước mơ có một ngôi nhà mới khang trang, bền vững đã trở thành hiện thực, đúng vào dịp đón Tết Độc lập của dân tộc. “Đây sẽ là điều kiện quan trọng để tiếp tục tiếp thêm động lực và mở ra một tương lai tốt đẹp hơn cho hàng triệu người dân”, bà Hà Thị Nga nhìn nhận. L.DŨNG Công an Cao Bằng giúp dân xoá nhà dột nát Xóa nhà tạm, nhà dột nát về đích sớm hơn 5 năm ĐÂY LÀ NHỮNG "CÔNG TRÌNH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT" Sáng 26/8, phát biểu tại Hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì". Thực hiện mong muốn của Người, trong suốt lịch sử cách mạng hơn 95 năm qua, Đảng ta luôn hướng tới mục tiêu lớn nhất là mang lại độc lập, tự do cho dân tộc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Theo Thủ tướng, điều quan trọng nhất là cách làm để đạt mục tiêu đề ra. Theo đó, chúng ta đã đưa ra thông điệp về tinh thần tương thân tương ái, tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Trong đó, vốn Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, vốn mồi, huy động nguồn lực xã hội, nguồn lực nhân dân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Thực tiễn cho thấy, nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng (sau nâng lên 60 triệu đồng) với mỗi căn nhà xây mới, nhưng thực tế nhiều căn nhà đã được xây dựng với kinh phí 200 - 300 triệu đồng, từ sự hỗ trợ, chung tay, đóng góp của người dân. Điều này cho thấy, ý Đảng gặp lòng dân, nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp. Đến nay, trong vòng 1 năm 4 tháng, Ban Chỉ đạo Trung ương, các địa phương đã tiến hành một Chiến dịch thần tốc, huy động được trên 24,7 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ hơn 2,7 triệu ngày công với hơn 454.000 lượt người tham gia, hoàn thành xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành sớm 5 năm 4 tháng so với mục tiêu của Nghị quyết số 42 của Trung ương và trước 4 tháng so với mục tiêu khi phát động phong trào thi đua. Trong đó, đã hoàn thành toàn bộ nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ trước ngày 24/7/2025. Thủ tướng bày tỏ, từ những hình ảnh vui mừng, cảm động, chúng ta thấy đây là những “công trình Quốc gia đặc biệt", của “ý Đảng, lòng Dân”, của “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc. Đây cũng chính là một kỳ tích trong công cuộc giảm nghèo bền vững, củng cố nền tảng cho quan điểm phát triển vì sự công bằng, tiến bộ xã hội và bền vững của đất nước ta trong thời kỳ mới - là thành tựu nổi bật, thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9. Mỗi căn nhà đều là minh chứng sống động - một món quà, một mái ấm, một tình thương, sự chia sẻ với những người khó khăn. TẠO VIỆC LÀM, SINH KẾ ĐỂ CÁC HỘ DÂN “LẠC NGHIỆP” Theo Thủ tướng, chúng ta đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một khâu quan trọng trong chính sách xã hội. Điều cốt lõi vẫn là tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, khuyến khích người dân thoát nghèo bền vững, tiến đến làm giàu, vươn lên. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát, sớm hoàn thiện chính sách hỗ trợ về nhà ở. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương quán triệt chủ trương của Đảng về sử dụng ngân sách nhà nước là nguồn lực chủ yếu, nền tảng trong bảo đảm an sinh xã hội đi cùng với huy động nguồn lực xã hội, nhất là trong đào tạo nghề, giải quyết sinh kế, việc làm cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gắn bó máu thịt với nhân dân, vừa là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, vừa là chỗ dựa vững chắc trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh cho đồng bào, nhất là ở vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. LUÂN DŨNG Đó là lưu ý của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, ngày 26/8, sau khi đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 334.234 hộ. Hỗ trợ người dân lạc nghiệp sau an cư Thủ tướng tham quan gian hàng trưng bày tại Hội nghị ẢNH: VGP Đối với 334.234 hộ đã được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, đây mới chỉ là nền tảng bước đầu để “an cư”, thời gian tới cần tiếp tục hỗ trợ để các hộ này “lạc nghiệp”, phấn đấu đến năm 2030, cơ bản không còn hộ nghèo. Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đề nghị, trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, huy động nguồn lực để xóa số nhà còn lại chưa đăng ký và số phát sinh mới trước tháng 12/2035. Đồng thời, chăm lo toàn diện cho người dân an cư, lạc nghiệp. Đến nay, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đề ra.
4 n Thứ Tư n Ngày 27/8/2025 THỜI SỰ Sáng 26/8, tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Nghệ An, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp phương án ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 5 sau khi đi vào đất liền vào chiều tối 25/8. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đã nghe các địa phương, các bộ, ban, ngành và cơ quan chức năng báo cáo tình hình thiệt hại cũng như công tác ứng phó với cơn bão số 5. KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VỚI PHƯƠNG CHÂM “4 TẠI CHỖ” Báo cáo với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, diễn biến của cơn bão phức tạp và gần như chưa có tiền lệ. Tuy nhiên, công tác dự báo chính xác, kịp thời cùng với sự chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Trung ương, Chính phủ và các biện pháp triển khai ứng phó của địa phương nên những thiệt hại ban đầu tại Nghệ An đã được hạn chế đến mức tối thiểu. Đặc biệt, bảo vệ an toàn về tính mạng của nhân dân. Thống kê sơ bộ, tỉnh Nghệ An chưa có thiệt hại về người do ảnh hưởng của bão. Chỉ có 1 người tử vong trong quá trình chằng chống nhà cửa trước lúc bão đổ bộ và 2 người bị thương trong bão. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết thêm, trước mắt tỉnh tập trung chỉ đạo các địa phương chủ động theo phương châm “4 tại chỗ” để khắc phục hậu quả ban đầu. Các lực lượng khác đang tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, khôi phục hạ tầng cơ bản như đường giao thông, đường điện, viễn thông. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung khẳng định, Nghệ An sẽ tiếp tục bám sát diễn biến tình hình thời tiết, tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại của cơn bão và hoàn lưu bão theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất để đảm bảo an toàn tính mạng con người và sớm ổn định đời sống nhân dân. Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Nghệ An, bão số 5 đã gây thiệt hại lớn trên địa bàn. Toàn tỉnh có 2.189 nhà ở bị ảnh hưởng, trong đó 1.622 nhà tốc mái, hư hỏng; 462 nhà ngập nước và 105 hộ phải di dời khẩn cấp. Sản xuất nông nghiệp bị tổn thất nặng với 13.361,5 ha lúa, hơn 2.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng; gần 420 ha diện tích nuôi cá truyền thống bị thiệt hại; 155 con gia súc và 250 con gia cầm bị cuốn trôi. Trong cuộc họp tại Sở Chỉ huy tiền phương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị cần khẩn trương huy động lực lượng để hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão, sớm ổn định cuộc sống nhân dân. Khẩn trương khắc phục hậu quả Đến 2h sáng 26/8, gần 12 giờ sau khi tâm bão bắt đầu vào đất liền khu vực Nam Nghệ An và Bắc Hà Tĩnh, bão Kajiki mới di chuyển đến biên giới Việt - Lào và vẫn giữ cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Phải đến 4h sáng cùng ngày, khi vượt qua biên giới Việt - Lào, sang đến Trung Lào, bão Kajiki mới bắt đầu suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới với cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9. Như vậy, bão Kajiki đã có khoảng 12 giờ đồng hồ quần thảo dữ dội các tỉnh Bắc Trung bộ. Không chỉ di chuyển rất chậm khi vào bờ, bão còn di chuyển lòng vòng, thời điểm đổ bộ, có những lúc, bão di chuyển chếch xuống phía nam, sau đó lại di chuyển ngược lên theo hướng tây bắc khiến Nghệ An - Hà Tĩnh hứng tâm bão trong hơn 12 giờ đồng hồ. Trong ngày hôm qua, bão đi ngang khu vực Trung Lào và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên đất liền khu vực Thanh Hóa-Nghệ An và vùng ven biển Ninh Bình sáng qua còn có gió mạnh 6-7, giật cấp 9. Mưa lớn kéo dài với trọng tâm mưa dịch chuyển dần lên phía Bắc. Dự báo, sáng 27/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, Sơn La, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 60120mm, có nơi mưa rất to trên 200mm. Trong ngày 26/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Tình hình lũ lên trên các sông miền Trung diễn biến phức tạp. THIÊN TAI NGÀY CÀNG KHỐC LIỆT Bão Kajiki cho thấy sự dị thường và khốc liệt. Hà Tĩnh là địa phương có thể gánh chịu hậu quả nặng nề nhất từ cơn bão. Đây là khu vực đón gió sớm nhất và mạnh nhất. Trong đó trạm Cẩm Nhượng có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Thời điểm đổ bộ đất liền, bão Kajiki có thời điểm đi chếch xuống phía nam khiến toàn bộ tâm bão nằm gọn trong địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Cùng với gió rất mạnh, Hà Tĩnh là địa phương hứng chịu lượng mưa dữ dội nhất. Từ hôm qua, dù tâm bão dịch lên phía bắc và sang Lào, Hà Tĩnh vẫn có mưa lớn bao trùm với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm. Nghệ An là nơi có gió giật mạnh nhất khi tại Trạm Đô Lương có gió giật cấp 15, trạm Diễn Châu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, trạm Vinh có gió giật cấp 12. Dù không dữ dội như Hà Tĩnh, Nghệ An cũng hứng chịu lượng mưa trên 200mm trong ngày hôm qua. Dù nằm xa tâm bão, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình cũng có gió mạnh. Trong đó trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Khu vực này cũng hứng chịu mưa lớn phổ biến từ 200300mm. Hoàn lưu của bão số 5 đã gây mưa gần như toàn bộ miền Bắc, trong đó trung du, đồng bằng Bắc bộ, Lào Cai, Phú Thọ là những nơi mưa to nhất. Nhiều nơi mưa trên 150mm. Theo các chuyên gia, bão số 5 (Kajiki) cho thấy sự dị thường khốc liệt của biến đổi khí hậu. Bão hình thành từ một áp thấp nhiệt đới trên khu vực đảo Luzon của Philippines, đi vào Biển Đông vào đêm 22/8 và nhanh chóng mạnh lên thành bão. Nhờ gặp điều kiện vô cùng thuận lợi, bão đã tăng 7 cấp trong vòng hai ngày, từ một áp thấp nhiệt đới cuối cấp 6, trở thành cơn bão mạnh cấp 14, giật cấp 17 khi tiến về vùng biển Bắc Hàng loạt cây xanh đổ chắn hết lối đi đường ở phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An (Ảnh chụp sáng 26/8) ẢNH: THU HIỀN Trường THPT Đô Lương 2 (Nghệ An) bị hư hỏng nặng, sân trường ngổn ngang ẢNH: THU HIỀN Dị thường như Kajiki Mưa lớn bao trùm miền Bắc và Bắc Trung bộ trong ngày 26/8 Di chuyển “thần tốc” và thẳng đường trên Biển Đông nhưng khi đổ bộ đất liền, bão đi rất chậm, có lúc đứng yên và di chuyển lòng vòng, vào bờ 12 giờ đồng hồ vẫn mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Tâm bão vào Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh nhưng gần trọn miền Bắc hứng mưa lớn. Bão số 5 (Kajiki) là một trong những cơn bão dị thường trong lịch sử miền Trung. Tại Hà Tĩnh, thống kê sơ bộ cho thấy toàn tỉnh có 9 người bị thương; 7 ngôi nhà sập đổ, khoảng 1.200 nhà ngập sâu và 6.300 nhà tốc mái. Ngoài ra, 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hóa bị hư hỏng; khoảng 21.000 ha lúa hè thu, 1.600 ha hoa màu bị ngập úng, ngã đổ; 4.000 tấn thủy sản thiệt hại. Hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ, nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện và thông tin liên lạc bị ảnh hưởng nặng.
bão số 5 5 n Thứ Tư n Ngày 27/8/2025 THỜI SỰ Hạ tầng giao thông, điện lực cũng chịu tác động lớn khi hơn 2.000m đường bị hư hỏng, 42 điểm sạt lở với khối lượng khoảng 5.050 m3; 678 cột điện gãy đổ, 11.200m dây điện bị đứt. Ước tính tổng thiệt hại toàn tỉnh khoảng 846 tỷ đồng. UBND tỉnh Nghệ An đã đề nghị Trung ương hỗ trợ đợt 1 số tiền 250 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân và sớm phục hồi sản xuất. ƯU TIÊN KHÔI PHỤC TRƯỜNG HỌC, CƠ SỞ Y TẾ Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cơn bão số 5 là rất dị thường, các địa phương đã ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người. Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác ứng phó của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Đồng thời đề nghị các tỉnh, cơ quan chức năng cần kiểm tra, đánh giá lại hệ thống đê điều, hồ chứa để đảm bảo an toàn. Xem xét lại khu vực miền núi, đặc biệt là tại tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa phải rà soát lại đề phòng lũ ống, lũ quét rất nguy hiểm. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung cao độ cho dự báo. Các bản tin dự báo phải gửi cho Thủ tướng, Phó Thủ tướng. Bên cạnh đó cần kiểm tra lại việc vận hành liên hồ chứa, nếu cần thiết phải xả trước để không tạo ra nguy hiểm. Về việc huy động lực lượng, cần phải đánh giá lại để ứng phó một cách hiệu quả hơn, nhất là đối với các khu vực xung yếu ven biển, miền núi. Cần có sự phối hợp nhuần nhuyễn hơn giữa các bộ, ngành và các lực lượng địa phương. Đảm bảo thông tin liên lạc một cách thông suốt, kịp thời. Hiện tại, vấn đề ưu tiên trước mắt là duy trì lực lượng, khôi phục các trường học, cơ sở y tế. Về người dân, địa phương phải có danh sách để quan tâm, hỗ trợ toàn bộ cho các đối tượng chính sách xã hội. “Nếu tốc mái thì làm lại mái, nếu hỏng nhà thì làm lại nhà. Còn các đối tượng khác thì hỗ trợ nhân lực để khắc phục hậu quả sau bão”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh. NGỌC TÚ HÀ TĨNH: Hơn 200 công nhân, kỹ sư khắc phục lưới điện Ngày 26/8, hơn 200 công nhân, kỹ sư của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã lên đường đến Hà Tĩnh hỗ trợ khắc phục thiệt hại lưới điện do bão số 5 (Kajiki) gây ra. Đội xung kích từ 5 Công ty Điện lực: Quảng Trị (40 người), Huế (50 người), Đà Nẵng (40 người), Quảng Ngãi (40 người) và Gia Lai (40 người), mang theo phương tiện, trang thiết bị và vật tư cần thiết để phối hợp cùng Công ty Điện lực Hà Tĩnh khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện. Ông Ngô Tấn Cư - Tổng giám đốc EVNCPC nhấn mạnh: “Ngay khi biết nhiều khu vực tại Hà Tĩnh mất điện, chúng tôi đã huy động khẩn cấp hơn 200 cán bộ, kỹ sư, công nhân lên đường hỗ trợ. EVNCPC là đơn vị thường xuyên đối mặt với bão lũ, có nhiều kinh nghiệm xử lý sự cố thiên tai, vì vậy lực lượng, phương tiện và vật tư đã được triển khai ngay để phối hợp cùng đơn vị liên quan, nhanh chóng khôi phục lưới điện và sớm cấp điện trở lại cho nhân dân”. Bão số 5 làm 240 cột điện trung thế, hạ thế bị đỗ gãy; dây điện bị đứt 20.000m và 64 xã phường tại Hà Tĩnh bị mất điện. THU HIỀN THANH HÓA: Sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê điều Ngày 26/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa phát đi các lệnh báo động II trên sông Lèn tại Trạm Thủy văn Lèn; sông Cầu Chày tại Trạm Thuỷ văn Xuân Vinh... Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường có sông Mã chảy qua triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động. Chủ tịch các xã, phường cần tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn cũng như chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông. Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu. Theo bản tin cảnh báo lũ trên sông Mã của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hồi 11 giờ ngày 26/8 mực nước trên sông Mã tại trạm Thủy văn Lý Nhân là +10,4m (dưới báo động II là 0,6m). Cảnh báo mực nước lũ hạ lưu sông Mã tại trạm Thủy văn Lý Nhân có khả năng lên mức báo động II (+11m) vào lúc 14-16 giờ chiều 26/8. PV LÀO CAI: Lũ lớn làm một người chết, hư hỏng hơn 700 ngôi nhà Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng bão số 5 đã làm 1 người chết tại huyện Khánh Yên; 708 ngôi nhà bị hư hỏng các mức độ khác nhau. Trong đó, có 2 nhà sập hoàn toàn, hàng chục nhà tốc mái trên 70%, nhiều hộ dân ở các huyện chịu ảnh hưởng nặng nề. Nông nghiệp bị thiệt hại khoảng 21ha. Diện tích lúa ngập úng, hư hỏng hơn 13ha; diện tích ngô, hoa màu hơn 5ha; một số diện tích rừng trồng bị ảnh hưởng. Ngoài ra, 37 công trình phụ trợ, 2 nhà văn hóa thôn và 1 trường học tốc mái; hàng loạt cột điện 0,4kv và 35kv gãy đổ tại Mù Cang Chải, Khánh Yên, Tân Linh… cũng bị hư hại. Một số phương tiện, đồ dùng sinh hoạt như xe máy, máy giặt, bếp ga, ô tô… bị cuốn trôi hoặc hỏng nặng. Ước tính tổng giá trị thiệt hại ban đầu khoảng 5,5 tỷ đồng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng khắc phục hậu quả, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ để kịp thời cảnh báo và hỗ trợ người dân. UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị tiếp tục tăng cường nhân lực, phương tiện giúp dân sớm ổn định cuộc sống, đồng thời yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng để phòng ngừa rủi ro. ĐỨC ANH PHÚ THỌ: Di dời 200 hộ dân khỏi vùng ngập lụt, nguy cơ sạt lở cao Tính đến 12 giờ ngày 26/8, lực lượng chức năng Phú Thọ đã phối hợp hỗ trợ 200 hộ dân, hơn 700 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập lụt, có nguy cơ sạt lở cao đến nơi trú ẩn an toàn. Trong đó, xã Cao Sơn di dời 51 hộ (151 nhân khẩu); Cao Phong có 19 hộ (92 nhân khẩu), xã Mường Thàng 16 hộ (72 nhân khẩu), xã Mai Hạ 48 hộ (195 nhân khẩu)… Mưa lớn cũng khiến nước dâng cao tại nhiều ngầm tràn, chia cắt giao thông và cô lập một số khu dân cư. Tại xã Yên Sơn, có 4 ngầm tràn bị ngập sâu, xã Văn Miếu 7 ngầm tràn và xã Hương Cần 7 ngầm tràn. Đáng chú ý, tại xã Lai Đồng lũ cuốn 2 mẹ con khi đi qua ngầm tràn Đoàn Kết, rất may được người dân phát hiện ứng cứu thoát nạn. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương tiếp tục bám sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở để vận động, giúp đỡ người dân di dời, chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. VIẾT HÀ Trung bộ nước ta. Đảo Hải Nam Trung Quốc ghi nhận gió mạnh cấp 14, giật cấp 17 khi cơn bão này quét qua khu vực phía nam của đảo ngày 24/8. Cùng với bão Yagi năm ngoái, chỉ trong vòng 2 năm nước ta đã hứng chịu hai cơn bão có sức tàn phá nặng nề, cho thấy thiên tai ngày càng khốc liệt. BIỂN ĐÔNG LẠI SẮP ĐÓN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI Ngoài khơi Philippines đang có một vùng áp thấp hoạt động, dự báo có thể đi vào Biển Đông trong khoảng ngày 27-28/8 và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Vào 13h chiều 26/8, vùng áp thấp này đang trên khu vực phía đông của Philippines. Dự báo trong 24-36 giờ tới (tính từ 13h chiều 26/8), vùng áp thấp di chuyển tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, đi vào vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp (sau có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong khoảng ngày 27-28/8), khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu. Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn. Do vùng áp thấp chưa mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và chưa vào Biển Đông nên diễn biến còn khó lường. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia lưu ý người dân thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo mới nhất. NGUYỄN HOÀI Dự báo từ nay đến tháng 11 là cao điểm mùa bão trên Biển Đông với số lượng cơn bão/ áp thấp nhiệt đới nhiều hơn trung bình nhiều năm, trong đó cần đặc biệt lưu ý các cơn bão hình thành ngay trên Biển Đông với diễn biến nhanh và phức tạp. Hệ thống điện dọc tuyến đường ven biển qua xã Cổ Đạm, Tiên Điền (Hà Tĩnh) gãy đổ, hư hỏng. Mưa hoàn lưu bão số 5 gây sạt lở tại xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ.
6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 27/8/2025 TRƯỢT VÌ TIÊU CHÍ PHỤ Anh Đỗ Trọng Tuấn, Hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ băn khoăn khi con thừa điểm trúng tuyển vào ngành Kĩ thuật thực phẩm, ĐH Bách khoa Hà Nội (nguyện vọng thứ 14) nhưng tra trên hệ thống, con lại trúng tuyển nguyện vọng 16, Trường ĐH Việt Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội). Anh Tuấn thông tin, con xét tuyển tổ hợp K01 (Toán, Văn, Lí) vào ĐH Bách khoa Hà Nội theo điểm thi tốt nghiệp THPT là 22,5 điểm. Trong khi điểm chuẩn của ngành Kĩ thuật thực phẩm (chương trình tiên tiến) là 21 điểm, tính ra con thừa 1,5 điểm. Sau khi soi chiếu lại tất cả các quy định của ĐH Bách khoa Hà Nội, đại diện ĐH Bách khoa Hà Nội lí giải: Trong Đề án tuyển sinh năm 2025, có quy định, đối với các ngành đào tạo bằng tiếng Anh (chương trình tiên tiến) như ngành Kĩ thuật thực phẩm, thí sinh phải đáp ứng một trong các yêu cầu: Có chứng chỉ tiếng Anh VSTEP (chứng chỉ do các trường ĐH tại Việt Nam tổ chức thi, cấp sau khi Bộ GD&ĐT công nhận); có chứng chỉ ELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương; có điểm thi tốt nghiệp THTP năm 2025 môn tiếng Anh đạt 6,5/10 điểm trở lên. Theo ĐH Bách khoa Hà Nội, con anh Tuấn đạt 6 điểm thi tiếng Anh nên không đủ điều kiện cần của ngành. TS Ngô Quốc Trinh, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải cho hay, sau khi biết điểm chuẩn, một số thí sinh có gửi thư, gọi điện thắc mắc tại sao thừa điểm theo điểm chuẩn công bố nhưng không trúng tuyển. Sau khi xem xét các điều kiện, trong số này có thí sinh đã trúng tuyển vào nguyện vọng đăng kí trên nên đương nhiên dù thừa điểm vẫn không trúng tuyển vào trường. Có thí sinh thừa điểm đỗ ngành Luật của trường nhưng lại không đủ quy định tiêu chí đảm bảo chất lượng do Bộ quy định là môn Toán hoặc môn Ngữ văn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 6 điểm trở lên. Ông Trinh khẳng định đến thời điểm hiện tại, nhà trường có nhận được ý kiến thắc mắc của thí sinh và đã được giải đáp, chưa gặp tình huống thí sinh trượt oan hoặc trúng tuyển oan. SAI SÓT CHỦ YẾU Ở DỮ LIỆU ĐẦU VÀO TUYỂN SINH Trên fanpage có hàng trăm nghìn người theo dõi, một phụ huynh chia sẻ đang gặp tình huống trớ trêu, con đã trúng tuyển nguyện vọng 3 vào Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội). Con đã nhận được tin nhắn của trường và đã nhập học. Ngày 25/8, Bộ GD&ĐT mở hệ thống để thí sinh đã trúng tuyển trên toàn quốc xác nhận nhập học trên hệ thống chung. Nhưng trên hệ thống của Bộ, con lại trúng tuyển nguyện vọng 4 (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội). Phụ huynh băn khoăn không biết liên hệ đơn vị nào để giải quyết tình huống này. Trường ĐH Sư phạm TPHCM vừa có công văn gửi Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT) và nhiều trường đại học về việc xử lý đề nghị điều chỉnh nguyện vọng trúng tuyển của thí sinh. Trong công văn, trường ĐH này nêu: Ngày 22/8 nhà trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường. Sau đó trường rà soát danh sách trúng tuyển chính thức và nhận thấy có trường hợp thí sinh không đạt điểm chuẩn trúng tuyển của ngành theo từng phương thức xét tuyển nhưng lại không thể xét ở các nguyện vọng tiếp theo vì công tác lọc ảo của Bộ GD&ĐT đã xong. Nhận thấy đây là lỗi sai do thao tác kĩ thuật và để đảm bảo quyền lợi của thí sinh, Trường ĐH Sư phạm TPHCM đề xuất Bộ GD&ĐT tạo điều kiện để thí sinh được tiếp tục xét tuyển ở các nguyện vọng tiếp theo và đề nghị một số trường hỗ trợ thực hiện xét tuyển ở các nguyện vọng (tiếp theo) của thí sinh theo quy định. Nhiều thí sinh bức xúc cho biết, có điểm thi cao hơn điểm chuẩn Trường ĐH Ngân hàng TPHCM công bố nhưng vẫn không trúng tuyển ngành Luật và Luật kinh tế do trường sửa điều kiện xét tuyển. Thí sinh bức xúc vì đạt hoặc thừa điểm chuẩn nhưng không đủ điều kiện phụ do trường “quay xe”. Ngày 26/8, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM ra thông báo về việc giải quyết thí sinh đạt điểm cao hơn điểm chuẩn nhưng chưa có thông báo trúng tuyển. Theo đó, đối với ngành luật, luật kinh tế, luật kinh tế (tiếng Anh bán phần), tổng điểm xét tuyển tối thiểu là 18 điểm (tính theo thang điểm 30). Các tổ hợp môn có Toán và Ngữ văn, hoặc Toán, hoặc Ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên theo thang điểm 10. Đối với các phương thức khác, điểm môn Toán và Văn được quy đổi về thang điểm 10 tương ứng. Như vậy, quy định đã trở về như cũ, đảm bảo thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển của ngành luật, luật kinh tế, luật kinh tế (tiếng Anh bán phần) sẽ được xét tuyển và nhập học tại trường theo đúng các quy định. Ngày 26/8, trao đổi với PV, PGS. TS Nguyễn Đức Trung - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TPHCM xác nhận, những ngày qua, nhà trường đã tiếp nhận phản ánh của một số thí sinh về việc các em từ “đỗ thành trượt” liên quan đến tiêu chí phụ. “Các trường hợp được nhà trường giải quyết thỏa đáng và tiếp nhận trúng tuyển nếu đủ điều kiện”, ông Trung nói và khẳng định nhà trường không thay đổi trong tiêu chí phụ, quy định này đã được công bố trong thông báo tuyển sinh trước đó. Ngoài ra, có một số thí sinh nhà trường gửi thông báo, gọi điện nhưng thông tin cung cấp không đúng nên thông báo không đến được. Liên quan đến vấn đề này, cùng ngày, ông Trung cũng ký thông báo gửi đến thí sinh, phụ huynh. Theo thông báo, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM khẳng định, dù điểm chuẩn công bố ở mức 18 điểm, thí sinh vẫn phải đạt từ 6 điểm trở lên ở hai môn Toán và Ngữ văn trong tổ hợp xét tuyển. Một số thí sinh đạt tổng điểm cao hơn điểm chuẩn nhưng có môn dưới ngưỡng 6 nên không được công nhận trúng tuyển, dẫn đến hiểu nhầm “từ đậu thành rớt”. Trao đổi với phóng viên, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho hay những sai sót này chủ yếu do ở dữ liệu đầu vào tuyển sinh (phương thức tuyển sinh, điều kiện, tiêu chí xét tuyển, minh chứng ưu tiên của thí sinh, chứng chỉ ngoại ngữ…), một số sai sót do thao tác bằng tay của một số trường trong quá trình xét tuyển. Bộ GD&ĐT và các trường ĐH, cao đẳng đều cử cán bộ trực đường dây nóng để nhận phản ánh, thắc mắc của thí sinh và phụ huynh qua nhiều kênh (điện thoại, tin nhắn và email) và phối hợp xử lí, giải quyết ngay vì quyền lợi chính đáng của thí sinh. Bộ GD&ĐT khẳng định, hệ thống tuyển sinh chung hoạt động ổn định, tất cả thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển chắc chắn sẽ được thông báo trúng tuyển kịp thời để nhập học đúng thời hạn. NGHIÊM HUÊ - NGUYỄN DŨNG Sau khi các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) công bố điểm chuẩn, một số thí sinh gặp trục trặc trong việc xác định nguyện vọng trúng tuyển hoặc có thí sinh lơ lửng không biết mình đang ở đâu. Thí sinh nhập học năm 2025 ẢNH NGHIÊM HUÊ TUYỂN SINH ĐH 2025: Nhiều thí sinh “mắc kẹt” Hàng ngàn nguyện vọng bổ sung Dù đang trong giai đoạn nhập học đợt 1 nhưng một số trường như Trường ĐH Công nghệ TPHCM, ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Quốc tế Sài Gòn, ĐH Công Thương TPHCM, ĐH Tôn Đức Thắng… cũng đã ra thông báo xét tuyển bổ sung một số ngành. Mức điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1, dao động từ 15 – 20 điểm tùy ngành, tùy trường. Bước vào năm học 20252026, Hà Nội có 2.954 trường học các cấp, đáp ứng nhu cầu của gần 2,3 triệu học sinh. Trong đó, khối công lập chiếm 2.310 trường, còn lại là tư thục. Tuy nhiên, ở bậc THPT, toàn thành phố chỉ có hơn 200 trường cả công lập lẫn tư thục, tỷ lệ công lập chỉ khoảng 5,3%, quá thấp so với nhu cầu thực tế. Năm học mới, Hà Nội tăng thêm khoảng 60.000 học sinh so với năm trước. Dù đã xây mới 43 trường trong một năm, số trường THPT chỉ có 3, gồm THPT Đỗ Mười, THPT Phúc Thịnh và một trường tại Cầu Giấy chưa đi vào hoạt động, còn lại chủ yếu vẫn tập trung ở bậc mầm non, tiểu học. Việc thiếu hụt trường công lập khiến kỳ tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội luôn căng thẳng, điểm chuẩn ở các trường nội đô cao ngất ngưỡng. Có học sinh đạt điểm thi khá cao, 8 điểm/môn, nhưng vẫn trượt công lập vì chọn nguyện vọng không phù hợp. Tình trạng này cho thấy nhu cầu mở thêm trường THPT công lập là rất cấp thiết. Một phó hiệu trưởng THCS tại Hà Nội cho rằng giải pháp quan trọng nhất là đầu tư xây dựng thêm trường THPT, đồng thời có thể tận dụng quỹ đất, cơ sở công sở bỏ trống để cải tạo thành trường học, giảm áp lực cho học sinh. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, trong 139 dự án trường trực thuộc Sở, đến nay đã phê duyệt chủ trương đầu tư 90 dự án, khởi công 63 và hoàn thành 11. Ngành giáo dục sẽ tiếp tục tham mưu để thành phố bố trí đủ nguồn lực, rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục, nhất là ở bậc THPT. HÀ LINH Học sinh Hà Nội dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025 Tỉ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội năm học vừa qua là 64%, trong khi TPHCM đạt trên 80%. Hà Nội cần mở rộng trường công lập bậc THPT
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==