13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Thứ Ba n Ngày 26/8/2025 LAMÂ CHUÃ ÀÖNÌ G TIÏNÌ Con Cuông là một vùng miền núi cao của tỉnh Nghệ An, có 9/12 xã thuộc vùng khó khăn. Với tổng diện tích tự nhiên khoảng 1.738km2, hệ thống giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, dân số 79.458 người, trong đó đồng bào DTTS chiếm 75,23%, chủ yếu là đồng bào Thái; trình độ dân trí không đồng đều; đời sống của người dân cơ bản còn khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2024 là 13,88%, hộ cận nghèo là 17,19%. Xác định vốn tín dụng chính sách là một trong những “đòn bẩy” hiệu quả trong thực hiện công tác giảm nghèo ở địa phương, chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An đã nỗ lực đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Giai đoạn 2021 - 2025, Phòng giao dịch NHCSXH Con Cuông đã triển khai nhiều chương trình tín dụng đặc thù, nhất là các chương trình cho vay theo Nghị quyết 11/ NQ-CP, cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, cho vay nhà ở xã hội, cho vay người chấp hành xong án phạt tù,… Đơn vị đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với địa bàn qua đó đã triển khai thành công các chương trình tín dụng với chất lượng, hiệu quả cao. Nhờ đó, dư nợ liên tục tăng trưởng cao, bình quân hàng năm đạt gần 20%. Đến nay dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn vùng miền núi Con Cuông đạt trên 726 tỷ đồng, tăng 362 tỷ đồng so với năm 2020. Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, duy trì ổn định. Liên tục trong 6 năm, từ 2019 đến nay, Phòng giao dịch NHCSXH Con Cuông luôn duy trì thành tích không có nợ quá hạn, 100% số Tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt. NHỮNG ĐIỂN HÌNH NÔNG DÂN NGHÈO SỬ DỤNG VỐN VAY NHCSXH HIỆU QUẢ Nhiều hộ gia đình ở Con Cuông đã vươn lên thoát nghèo nhờ tiếp cận nguồn vốn này. Điển hình là trường hợp chị Ngân Thị Quế ở bản Thanh Đào, xã Bồng Khê. Năm 2019, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo được vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo để trồng 400 gốc thanh long. Sau gần 5 năm nỗ lực, vườn thanh long của chị cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm giúp gia đình có cuộc sống ổn định, con cái được học hành. “Trước đây, cuộc sống gia đình tôi gặp nhiều khó khăn, muốn làm cũng không có vốn. Nhờ nguồn vốn vay NHCSXH, cuộc sống gia đình bớt khó khăn hơn nhiều, có nguồn thu nhập và nuôi được con cái ăn học. Thời gian tới, tôi muốn mở rộng thêm diện tích trồng thanh long, các loại cây ăn quả trên đồi và mở rộng chăn nuôi trâu bò, vươn lên làm giàu”, chị Quế tâm sự. Một trường hợp khác là anh Lô Văn Môn ở bản Lam Khê, xã Chi Khê cũng được đồng vốn tín dụng chính sách tiếp sức mạnh mẽ. Anh Lô Văn Môn cho biết: Sau khi trở về quê tránh dịch COVID-19, anh Môn được Phòng giao dịch NHCSXH Con Cuông hỗ trợ 50 triệu đồng, tiếp tục phát triển nghề may giày, đồng thời đầu tư chăn nuôi và trồng rừng. Hiện tại, xưởng đóng giày của anh đang tạo việc làm cho 7-10 lao động địa phương. Cùng với xưởng giày, anh Mô còn trồng thêm 5ha rừng keo và đàn bò. Anh Môn bày tỏ mong muốn được vay thêm vốn ưu đãi để mở rộng sản xuất và chăn nuôi. Ngoài ra, anh Lữ Văn Hứng ở bản Đồng Tiến, xã Lạng Khê, sau khi vay vốn NHCSXH 50 triệu đồng vốn hộ nghèo, đã có 8 con trâu, 4 con bò và đã thoát nghèo. Hộ anh Quang Văn Sơn ở bản Cai, xã Cam Lâm, vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn vay hộ cận nghèo từ năm 2022, nay đã thoát nghèo, có 8 con trâu và sửa chữa được nhà ở kiên cố, con trai đang học tại Học viện Kỹ thuật quân sự. THU HÀ - THU HUYỀN Chiều cuối tuần, chị Mai ở quận 7, TP.HCM đưa hai con nhỏ đi siêu thị. Như thói quen thường thấy, cậu con trai liền chạy tới quầy đồ chơi, chỉ vào chiếc xe điều khiển và nằng nặc đòi mẹ mua ngay. Nhưng thay vì rút ví hay giải thích dài dòng, chị chỉ nhẹ nhàng nói: “Con hãy kiểm tra xem tài khoản trong ngân hàng gia đình có đủ không”. Nghe xong, cậu bé im lặng suy nghĩ rồi quay lại: “Thôi, con để dành, vài tuần nữa sẽ mua được”. Từ ngày có “ngân hàng gia đình”, những buổi đi mua sắm vốn đầy tranh cãi đã trở thành cơ hội để con tự học cách lựa chọn và cân nhắc. Mô hình này thực chất không mới. Trong nhiều chương trình giúp trẻ nhỏ làm quen về quản lý tài chính ý tưởng biến ngôi nhà thành một ngân hàng thu nhỏ được nhấn mạnh như cách đơn giản nhưng hiệu quả để dạy trẻ về đồng tiền hay câu chuyện thú vị về cha mẹ đóng vai “nhân viên ngân hàng”, còn con cái trở thành “khách hàng” với sổ tiết kiệm, lãi suất và cả những khoản vay nhỏ. Nghe có vẻ giống một trò chơi, nhưng lại mang đến những bài học tài chính sống động mà khó cuốn sách lý thuyết nào có thể thay thế. Điểm đặc biệt của “ngân hàng gia đình” là sự chân thực. Thay vì những con số khô khan trên bảng, trẻ được chạm vào những tình huống đời thường. Khi con muốn một món đồ chơi, thay vì được đáp ứng ngay, cha mẹ sẽ ghi lại trong “sổ tài khoản” xem con có đủ tiền hay không. Nếu không, con có thể chọn gửi thêm vào mỗi tuần để tích lũy, hoặc mạnh dạn “vay trước” và trả dần từ khoản tiêu vặt. Trong quá trình đó, trẻ hiểu rằng tiền không xuất hiện từ hư không, mà luôn gắn với sự cân nhắc, lựa chọn và trách nhiệm. Một cô bé 11 tuổi từng nói với mẹ sau khi áp dụng mô hình này: “Nếu con mua bộ đồ chơi Lego bây giờ thì phải mất ba tuần nữa con mới đủ tiền để mua cuốn sách con thích. Con sẽ chọn sách”. Đó chính là khoảnh khắc mà khái niệm ưu tiên và sự hy sinh - vốn khó giảng giải bằng lời - trở nên rõ ràng nhất. Không chỉ dừng lại ở việc dạy con biết kiềm chế, ngân hàng gia đình còn giúp trẻ trải nghiệm niềm vui của việc tiết kiệm. Khi cha mẹ quy định rằng gửi tiền vào “ngân hàng” một tháng sẽ được cộng thêm 2% lãi, dù chỉ vài nghìn đồng, đứa trẻ vẫn háo hức nhìn con số tăng lên. Qua đó, con hiểu rằng tiền có thể “sinh ra tiền”, rằng sự kiên nhẫn và tích lũy đều đặn mang lại phần thưởng xứng đáng. Trong những trường hợp con muốn vay trước để mua một món lớn hơn, cha mẹ ghi lại trong “sổ nợ” và nhắc con trả dần mỗi tuần. Đây là một cách đơn giản để trẻ học về trách nhiệm. Món nợ đó khiến con hiểu rằng quyết định tiêu tiền hôm nay sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn ngày mai, và không ai có thể thoát khỏi cam kết của chính mình. Điều quan trọng là toàn bộ quá trình này không hề nặng nề. Đó là những buổi “họp ngân hàng” cuối tuần, nơi cả gia đình cùng ngồi lại kiểm tra số dư, tính toán lãi suất, bàn về những mục tiêu trong tháng. Cha mẹ có dịp lắng nghe con muốn mua gì, tiết kiệm cho điều gì, còn con lại thấy mình được tôn trọng và có tiếng nói trong việc quản lý tiền bạc của chính mình. Thực tế cho thấy, rất nhiều người trưởng thành hiện nay vẫn loay hoay với việc quản lý tài chính cá nhân. Chính vì vậy, gieo hạt giống về kỹ năng tiền bạc cho trẻ từ nhỏ chính là món quà vô giá. Ngân hàng gia đình không đòi hỏi công nghệ hiện đại, không cần vốn liếng lớn, chỉ cần sự kiên nhẫn và sáng tạo của cha mẹ. Mỗi đồng tiền con gửi, mỗi khoản chi tiêu con cân nhắc đều trở thành một bài học thực tế. Có thể hôm nay, con chỉ tập tính xem liệu mình đủ tiền mua một món đồ chơi hay chưa. Nhưng ngày mai, khi bước ra đời thực, những thói quen và trải nghiệm ấy sẽ trở thành nền tảng để con biết cách lập kế hoạch, kiểm soát chi tiêu và làm chủ đồng tiền. Và đó chính là ý nghĩa sâu xa nhất của việc biến ngôi nhà thành một ngân hàng thu nhỏ - một trường học tài chính mà bất cứ gia đình nào cũng có thể khởi tạo ngay từ hôm nay. THẢO AN Trường học tài chính ngay trong gia đình nhỏ Trong thời đại mà đồng tiền không chỉ đơn thuần là công cụ thanh toán, việc giúp trẻ hiểu và quản lý tiền bạc từ sớm trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Thay vì đợi đến khi con bước ra đời mới “học vỡ lòng” về tài chính, nhiều phụ huynh thông minh đã biến chính ngôi nhà của mình thành một “ngân hàng thu nhỏ”. Những bài học quản lý tài chính từ trong gia đình giúp trẻ biết cách lập kế hoạch, kiểm soát chi tiêu và làm chủ đồng tiền Vốn chính sách đến với nông dân nghèo miền núi Từ vốn vay ưu đãi, nhiều nông nghèo miền núi Con Cuông (huyện Con Cuông trước đây), đã xây dựng nhiều mô hình mới, cho thu nhập cao. Một điểm giao dịch của Phòng giao dịch NHCSXH Con Cuông Theo báo cáo của Phòng giao dịch NHCSXH Con Cuông, nguồn vốn ưu đãi đã hỗ trợ 7.563 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn; tạo việc làm cho 1.147 lao động. Bên cạnh đó, giúp 541 học sinh có máy tính học trực tuyến trong dịch COVID-19; hỗ trợ doanh nghiệp trả lương ngừng việc cho công nhân; giúp 218 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; hỗ trợ xây dựng 118 căn nhà ở xã hội; và hỗ trợ 20 đối tượng chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==