Báo Tiền Phong số 238/2025

THỨ BA 26/8/2025 SÕ 238 0977.456.112 Thủ tướng chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp khẩn cấp CHẤN ĐỘNG TỘI PHẠM MUA BÁN BỆNH ÁN TÂM THẦN TRANG 11 Sóng biển dâng cao uy hiếp công trình ven biển Nghệ An ẢNH: PV GỒNG MÌNH CHỐNG BÃO ĐỐI NGOẠI - NGOẠI GIAO PHẢI VƯƠN LÊN TẦM CAO MỚI Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam ẢNH: NHƯ Ý TRANG 15 CÔNG BỐ QUYƒT ЋNH ĐIỀU ĐỘNG C™A BỘ CHˆNH TR‹ Ám ảnh lũ quét CHUYỆN HÔM NAY Bão số 5 (KAJIKI) với sức gió giật trên cấp 15, diễn biến khó lường đe dọa trực tiếp các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh và Bắc Trung Bộ. Đây là một trong những cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm gần đây, cường độ dự báo tương đương bão số 3 Yagi năm 2024 . XEM TIƒP TRANG 15 n NGUYỄN TUẤN TRANG 3 + 4 + 5 TRANG 8 + 9 Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn Sơ tán dân đến nơi an toàn TRANG 2 TRANG 8 + 9 Hậu trường khÕc liệt của phim trăm tỷ Mưa đỏ TRANG 7 Viết tiếp câu chuyện yêu nước thời đại mới TRANG 6 Xuất hiện nhiều tình huÕng trớ trêu TUYỂN SINH ĐH 2025: Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngành Ngoại giao

2 nThứ Ba n Ngày 26/8/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tham dự lễ kỷ niệm có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Về phía Bộ Ngoại giao, tham dự lễ kỷ niệm có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, cùng các nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước. Trong bài diễn văn tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, cách đây tròn 80 năm, giữa thời khắc thiêng liêng khi đất nước giành lại độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời và trực tiếp đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên. Từ phút khởi đầu ấy, ngành Ngoại giao Việt Nam đã mang sứ mệnh cao cả - là “binh chủng hợp thành của cách mạng Việt Nam” trên mặt trận không tiếng súng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, gắn kết dân tộc ta với bạn bè năm châu vì lý tưởng hòa bình, công lý và nhân văn. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng khẳng định, Ngoại giao 80 năm qua là hành trình của bản lĩnh, trí tuệ và lòng trung thành son sắt với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; là những buổi đàm phán căng thẳng trong khói lửa chiến tranh; là những bước đi dũng cảm phá thế bao vây, cô lập, mở rộng cánh cửa hội nhập; là những đêm không ngủ gìn giữ chủ quyền Tổ quốc; là sự có mặt đúng lúc, đúng chỗ trong từng thời điểm lịch sử quan trọng. Từ Hiệp định sơ bộ 6/3, Tạm ước 14/9, Hiệp định Genève 1954 cho đến Hiệp định Paris 1973 - mỗi văn kiện, mỗi dòng chữ đều thấm đẫm mồ hôi, trí tuệ và cả máu của bao thế hệ cán bộ ngoại giao. Đó là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh mềm, tầm nhìn chiến lược và nỗ lực không ngừng nghỉ của ngoại giao Việt Nam; là những mốc son chói lọi, là biểu tượng cho bản lĩnh và trí tuệ của con người Việt Nam. Bước vào thời kỳ Đổi mới, ngoại giao tiếp tục tiên phong mở đường, góp phần đưa đất nước thoát khỏi thế bị bao vây, cấm vận, bình thường hóa quan hệ với các nước, mở rộng cục diện đối ngoại bằng đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, giúp khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá, nay Việt Nam đã là quốc gia phát triển năng động, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Từ một quốc gia còn đứng bên lề các dòng chảy toàn cầu, chúng ta đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Được thử thách, trui rèn trong thực tiễn vào những thời điểm đất nước phải đối mặt với muôn ngàn khó khăn, chặng đường 80 năm qua đã qua chứng kiến sự trưởng thành và những nỗ lực vượt bậc của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam. Ngành Ngoại giao đã lập nên nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhờ đó, ngành Ngoại giao vinh dự được Nhà nước hai lần trao tặng Huân chương Sao vàng, một lần trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương, danh hiệu cao quý khác. “80 năm - không chỉ là những con số, mà là bao cuộc đời cống hiến, là dấu ấn của hàng ngàn cán bộ ngoại giao, từ lão thành đến lớp trẻ hôm nay - những người lặng lẽ hy sinh hạnh phúc cá nhân, xa quê hương, gia đình, để giữ vững lợi ích quốc gia - dân tộc, vì hình ảnh, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cho biết, trong một thế giới biến động nhanh, phức tạp và đầy bất định, những chuyển biến mang tính thời đại đặt ra yêu cầu cấp thiết về tư duy đổi mới, hành động quyết liệt và tầm nhìn chiến lược. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói: “Ngoại giao Việt Nam phải vươn lên những tầm cao mới để hoàn thành những trọng trách vinh quang mới, xứng đáng là đội quân tiên phong, binh chủng hợp thành của cách mạng Việt Nam”. Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng khẳng định “tăng cường quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên”. “Trách nhiệm trước Tổ quốc, trước lịch sử, trước nhân dân thôi thúc chúng ta phải viết tiếp những trang sử vàng bằng bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng lớn. Chúng ta phải không ngừng nỗ lực để ngoại giao tiếp tục là ngọn lửa mở đường, là chất keo kết nối lợi ích quốc gia - dân tộc với các xu thế thời đại, là điểm tựa vững chắc cho phát triển của đất nước, là tấm gương sáng về bản lĩnh và cống hiến”, Phó Thủ tướng phát biểu. BÌNH GIANG “Liều thuốc bổ” Chia sẻ tại buổi lễ, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên nhắc lại những kỷ niệm không thể nào quên với Bác Hồ từ những năm 1954, khi lựa chọn toà nhà số 1 Tôn Thất Đàm làm trụ sở Bộ Ngoại giao, được vinh dự đón Bác đến thăm hai lần và hai lần dự hội nghị ngoại giao. “Bác có nhiều việc, nhưng với ngành Ngoại giao Bác có tình cảm rất đặc biệt. Điều đó làm cho chúng tôi luôn phấn đấu, để xứng đáng với tình thương và sự tin tưởng của Bác”, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao chia sẻ. Sau 52 năm công tác trong ngành Ngoại giao và đã nghỉ hưu gần 20 năm, ông Nguyễn Dy Niên cho biết ông vẫn luôn theo dõi những bước đi của ngành. “Là một người lính già khi nhìn sự phát triển của ngành Ngoại giao, tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi và tự hào. Nhìn trên tivi và mạng internet, thấy sự đón tiếp tôn kính của bạn bè quốc tế dành cho các lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước ta, chúng tôi rất vui mừng. Với người già thì đó là liều thuốc bổ, tôi sống được đến ngày nay cũng nhờ những niềm vui như vậy”, nhà ngoại giao 90 tuổi đã nghỉ hưu chia sẻ. Sáng 25/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/8/194528/8/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam ẢNH: NHƯ Ý Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngành Ngoại giao THỜI SỰ Đối ngoại - ngoại giao phải vươn lên tầm cao mới “…Thế giới đang trải qua những thay đổi to lớn, những bước ngoặt mang tính thời đại. Đất nước Việt Nam ta đang đứng trước kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Kế thừa thành tựu 80 năm lịch sử đầy hào hùng của cách mạng Việt Nam, tiếp tục thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại về xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới; để đất nước Việt Nam ta sánh vai cùng các cường quốc năm châu như ước nguyện của Người và cũng là mong ước của toàn Đảng, toàn dân ta, nhiệm vụ của ngành Ngoại giao và những người làm công tác đối ngoại là hết sức nặng nề, song cũng vô cùng vẻ vang. Bên cạnh các nhiệm vụ về chính trị - đối ngoại, ngành Ngoại giao và những người làm công tác đối ngoại còn phải thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm là phục vụ phát triển bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đầy tự hào trong 80 năm qua, ngành Ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong chủ động, tích cực tranh thủ thời cơ, biến thách thức thành cơ hội, góp phần đắc lực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Nghị quyết Đại hội của Đảng đề ra. Đối ngoại - ngoại giao phải vươn lên tầm cao mới, thực sự là một trong những lực lượng trọng yếu, chiến lược trong bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không ngừng nâng cao uy tín, vị thế của đất nước, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong thời đại hiện nay, sự phát triển của đất nước luôn gắn bó, không thể tách rời với dòng chảy phát triển chung của toàn thể nhân loại. Phương thức ngoại giao hiệu quả đã được mình chứng qua lịch sử là kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trên cả 3 trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tôi tin tưởng rằng, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác đối ngoại - ngoại giao sẽ luôn phát huy phẩm chất “vừa hồng vừa chuyên”, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, trong sạch, toàn diện về phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn; hiện đại trong tư duy và với phong cách chuyên nghiệp, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”… T.P Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945 - 28/8/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư chúc mừng toàn thể các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngoại giao và những tập thể, cá nhân tham gia công tác đối ngoại. Báo Tiền Phong xin trích đăng nội dung bức thư (xem toàn văn tại tienphong.vn).

Ngày 25/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 146/CĐ-TTg gửi bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị, Hưng Yên, Ninh Bình; bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia về tiếp tục triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5. Công điện nêu rõ, bão số 5 với cường độ rất mạnh vẫn di chuyển nhanh về phía đất liền nước ta. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ sáng 25/8, vị trí tâm bão cách Nghệ An khoảng 120 km, cách Hà Tĩnh 100 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn mạnh cấp 13-14, giật cấp 16; bão đã bắt đầu gây gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9 tại vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và sẽ mạnh dần lên khi bão tiếp tục di chuyển vào bờ. Chiều tối 25/8, vùng tâm bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 16, gây nước dâng, sóng lớn, nguy cơ mất an toàn đối với đê biển, đường ven biển, ngập sâu, sạt lở tại ven biển Thanh Hóa và phía bắc Nghệ An (các tỉnh từ Hưng Yên, Ninh Bình cũng cần đề phòng sóng lớn gây tràn, sạt lở, vỡ đê biển, đê cửa sông). Bão mưa lớn, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại đô thị, vùng trũng thấp và ven sông, suối. Tiếp theo các Công điện số 141, 143, trong công điện 146, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Hưng Yên, Ninh Bình và các địa phương có dự báo nguy cơ mưa lớn kéo dài sau bão theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão số 5 và mưa lũ với tinh thần chủ động ứng phó ở mức cao nhất; sẵn sàng triển khai công tác khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai ngay sau bão, lũ để bảo đảm các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và khai giảng năm học mới đảm bảo an toàn, vui tươi, ấm áp cho Nhân dân. Thủ tướng yêu cầu bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, đặc biệt trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản, trong các nhà yếu; khẩn trương rà soát, triển khai ngay công tác sơ tán dân tại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, nước chảy xiết. “Quyết định hạn chế người và phương tiện lưu thông trên đường, trên sông, kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân khi gió bão mạnh, mưa lũ ảnh hưởng trực tiếp để tránh xảy ra các sự cố”, công điện nhấn mạnh. Công điện cũng nêu, các địa phương cần phân công lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cán bộ trong ban thường vụ, ban chấp hành Đảng bộ trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó tại các xã, phường trọng điểm, nhất là các xã, thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt khi bão, mưa lũ, trong đó tập trung triển khai công tác sơ tán di dời dân cư khỏi nơi nguy hiểm, bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm dự trữ, điện, sóng thông tin liên lạc thông suốt từ thôn, bản, xã phường đến cấp tỉnh; chỉ đạo vận hành bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi; bố trí phương tiện, trang thiết bị để sẵn sàng triển khai cứu hộ cứu nạn khi có tình huống,… Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo công tác dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về diễn biến của bão, mưa lũ; chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp... Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với các hồ đập thủy điện, hệ thống điện và các hoạt động khác của ngành. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và bảo đảm an toàn đối với hoạt động giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không,… “Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện (bao gồm cả trực thăng) tại khu vực trọng điểm để hỗ trợ di dời, sơ tán dân cư và sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu”, Thủ tướng yêu cầu. TRƯỜNG PHONG Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão số 5 và mưa lũ với tinh thần chủ động ứng phó ở mức cao nhất. 3 n Thứ Ba n Ngày 26/8/2025 THỜI SỰ Thủ tướng chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp khẩn cấp Cùng đi có Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các thành viên đoàn công tác của Chính phủ; Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; ông Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Tại trường tiểu học xã Diễn Châu hiện đang có 62 hộ dân, với 177 nhân khẩu, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ tránh trú bão. Đến kiểm tra điểm sơ tán, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã thăm hỏi, tặng quà cho người dân. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, đây là cơn bão rất mạnh, nguy hiểm. Vì thế, người dân yên tâm sinh hoạt tại điểm sơ tán, sau khi bão tan mới về nhà để đảm bảo tính mạng. Cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống cho người dân trong thời gian tránh trú bão. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị cấp ủy, chính quyền và các lực lượng đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết cho người dân sinh hoạt, đặc biệt là tận tình chăm sóc sức khỏe cho những người cao tuổi, người có bệnh. Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, có nguy cơ mất an toàn để sơ tán người dân đến nơi tránh trú. Nguyên tắc cao nhất là đảm bảo tối đa tính mạng cho người dân là trên hết. Rời điểm sơ tán người dân, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra tuyến đê biển tại xã Diễn Châu. Đây là tuyến đê được dự báo sẽ chịu tác động khi cơn bão số 5 tiến vào đất liền. Tại hiện trường, Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền cùng các lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu, chuẩn bị sẵn sàng các vật tư để có phương án ứng cứu khi có tình huống xảy ra. NGỌC TÚ Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra các điểm sơ tán người dân ở Nghệ An Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra các điểm sơ tán dân ở Nghệ An Cấm toàn bộ phương tiện tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An Theo thông tin từ Cục CSGT, từ 13h30 ngày 25/8, cấm toàn bộ phương tiện đi trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Lái xe và nhà xe chấp hành nghiêm mệnh lệnh và sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. THANH HÀ Cảnh báo lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Huế Hiện nay, mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Nghệ An có dao động, mực nước trên các sông khác biến đổi chậm và còn ở dưới mức báo động (BĐ)1. Từ ngày 25/8 đến ngày 28/8, trên các sông từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh (Quảng Trị) lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3; sông Bưởi, thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa), sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; hạ lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh), sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế) lên mức BĐ1 và trên BĐ1. P.V Bão bất ngờ “đứng yên”, thời gian ảnh hưởng kéo dài Bão số 5 có diễn biến bất ngờ khi suốt 3 giờ đồng hồ (từ lúc 13-16h), bão hầu như ít di chuyển. Vào 16 giờ chiều 25/8, tâm bão trên vùng biển ven bờ Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió mạnh nhất cấp 11-12 (103-133 km/h), giật cấp 14. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, nguy cơ ảnh hưởng của gió mạnh do bão số 5 vẫn còn kéo dài. NGUYỄN HOÀI ỨNG PHÓ BÃO SỐ 5 Tuyến đường ven biển Cửa Lò (Nghệ An) ngập sâu do mưa bão ẢNH: NGỌC TÚ “Quyết định hạn chế người và phương tiện lưu thông trên đường, trên sông, kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân khi gió bão mạnh, mưa lũ ảnh hưởng trực tiếp để tránh xảy ra các sự cố”, công điện nhấn mạnh. Trưa 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đi kiểm tra các điểm sơ tán người dân, kiểm tra các tuyến đê ven biển xung yếu tại xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

4 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 26/8/2025 Tại Thanh Hóa: Xã Na Mèo (Thanh Hóa) là một trong những địa phương đối diện với nguy cơ sạt lở cao mỗi khi mưa bão lớn. Trước diễn biến của cơn bão số 5, ngày 25/8, xã Na Mèo đã sơ tán 71 hộ với 293 nhân khẩu đến nơi an toàn. Tại các điểm sơ tán tập trung, công an xã đã bố trí cán bộ trực nhằm đảm bảo an ninh trật tự, tuần tra để bảo vệ tài sản cho nhân dân; các lực lượng cũng được bố trí để đảm bảo công tác hậu cần, y tế nhằm hỗ trợ người dân khi cần thiết. Cùng với lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương, từ đêm 24/8 đến ngày 25/8, đội “Thanh niên tình nguyện xung kích” đã đến từng nhà dân ở các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão để tuyên truyền, vận động người dân về sự cần thiết phải di dời đến nơi an toàn... Chỉ đạo trực tuyến công tác ứng phó với bão số 5, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy tiền phương tại trung tâm khu vực miền núi Thanh Hóa thông tin về nhận định mức độ nguy hiểm của cơn bão số 5, trong đó đối với khu vực miền núi dự báo sẽ có mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão, gây nguy cơ cao sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đề nghị các sở, ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, các xã trong khu vực đề cao cảnh giác, không được chủ quan, lơ là. Tập trung cao nhất, khẩn trương tổ chức thực hiện các giải pháp ứng phó với tinh thần đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của nhân dân và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã cần phân công ngay lực lượng trực tiếp xuống địa bàn dân cư, rà soát, đánh giá nguy cơ thiên tai tại các khu vực nguy hiểm, xung yếu. Từ đó chủ động di dời người dân ở nơi có khả năng cao bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Công tác di dân cần được khẩn trương hoàn thành và báo cáo về Ban Chỉ huy tiền phương... Chiều 25/8, tại các xã vùng cao phía Tây của tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa đến to. Nước sông suối bắt đầu dâng cao, gây sạt lở đất đá. CẢNH BÁO NGẬP LỤT DIỆN RỘNG Tại Nghệ An: Lúc 12h45 - ngày 25/8, khu vực Cửa Lò (Nghệ An) đã có gió giật từng hồi rất mạnh, kèm theo mưa lớn. Dọc các tuyến đường, một số cành cây đã bị gió quật gãy đổ chắn ngang đường. Nhiều tấm biển quảng cáo, thùng đựng nước bị gió bão thổi bay ra ngoài đường. Một số mái tôn có nguy cơ bị gió thổi bay. Ông Ngô Tùng Lâm, Trưởng phòng đê điều, Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An, cho biết, đến thời điểm trưa 25/8, các tuyến đê biển tại Nghệ An vẫn đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, các tuyến đê biển được thiết kế chịu bão cấp 10, do vậy an toàn đê biển tại địa phương này bị uy hiếp nếu bão số 5 được dự báo có thể đạt cấp 11, giật cấp 13-14, vượt ngưỡng thiết kế đổ bộ vào đất liền. Để đảm bảo an toàn, toàn bộ dân cư sinh sống ở khu vực đê biển xung yếu sẽ được di dời đến nơi khác trước khi bão đổ bộ. “Công tác đảm bảo an toàn các tuyến đê trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền đang được triển khai. Các địa phương, lực lượng vũ trang sẵn sàng phương án hộ đê trong tình huống bất ngờ xảy ra”, ông Lâm cho hay. Tại phường Cửa Lò (Nghệ An) lúc 12h ngày 25/8, mưa to, gió lớn, rít mạnh, sóng biển đánh dữ dội. Toàn phường đã bị cắt điện để đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ. Phường Cửa Lò đã di dời hơn 2.500 người dân các khu vực có nguy cơ cao, vùng trũng thấp ven biển đến các trường học, nhà cao tầng và khách sạn đóng trên địa bàn. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 82km bờ biển thì có 4,8km đê và 11,65km kè, trong đó một số đê biển xung yếu như Diễn Châu (xã Diễn Thành cũ), Quỳnh Phú (xã Quỳnh Thọ cũ). Chiều 25/8, Công an xã Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đã kịp thời tìm thấy và đưa 17 người dân đang mắc kẹt trong rừng sâu về nhà an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ. Trước đó vào chiều 24/8, lực lượng chức năng nhận được tin báo 17 người dân ở xã Quỳ Châu vào khu vực rừng Khe Tép, giáp ranh xã Như Xuân (Thanh Hóa) để làm măng từ 4 ngày trước. Khu vực này cách bản Na Pùa (xã Quỳ Châu) gần 18km, không có sóng liên lạc, việc di chuyển đường rừng mất khoảng 4 tiếng đồng hồ, băng qua hai khe suối nguy hiểm. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Quỳ Châu đã băng rừng, lội suối ngay trong đêm 24/8 để tìm kiếm người dân. Chiều 25/8, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An đã ban hành tin cảnh báo ngập lụt trên địa bàn tỉnh. Theo số liệu từ các trạm đo mưa tự động, tính từ 9 giờ đến 15 giờ ngày 25/8, nhiều nơi đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại một số điểm đặc biệt cao như Chợ Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và các khu vực ven sông suối trên toàn tỉnh Nghệ An. Tình trạng ngập lụt có khả năng kéo dài đến hết ngày 26/8. Độ sâu ngập lụt phổ biến được dự báo từ 0,5 - 1,0m, một số nơi có thể ngập sâu hơn 1,0m. Gồng mình chống bão Tối 25/8, bão số 5 với sức gió cấp 11-12, giật cấp 14 đi vào đất liền khu vực Bắc Hà Tĩnh – Nam Nghệ An gây ảnh hưởng nặng nề cho các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Các địa phương phải gồng mình ứng phó khi cơn bão đi qua. Lực lượng chức năng sơ tán người dân đến nơi an toàn Nhiều lồng, bè nuôi cá trên biển Hòn La bị song đánh đứt dây neo trôi dạt trên biển ẢNH: TIỀN PHONG ỨNG PHÓ

Tràng là 175.4mm, Hoàng Mai 167.2mm, và Nam Thanh 1 là 154.6mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và các khu vực ven sông suối trên toàn tỉnh Nghệ An. Tình trạng ngập lụt có khả năng kéo dài đến hết ngày 26/8. Độ sâu ngập lụt phổ biến được dự báo từ 0,5 - 1,0m, một số nơi có thể ngập sâu hơn 1,0m. HÀ TĨNH SƠ TÁN HÀNG NGHÌN NGƯỜI DÂN Tại Hà Tĩnh: Từ 14h, từng cơn gió rít kèm theo mưa lớn liên tục dội xuống vùng biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh). Đến khoảng 15h, từng cơn gió như cuồng phong quét qua vùng biển này khiến nhiều mái nhà, tôn bị cuốn phăng, cây cối gãy đổ. Tại bờ biển, sóng dữ dội, dâng cao khoảng 8-9m, từ trên cao nhìn xuống cả vùng biển du lịch nổi tiếng chìm trong cảnh tượng cuồng nộ của thiên nhiên. Ghi nhận, nhiều tàu thuyền dù đã được đưa vào nơi neo đậu, nhưng trước sức gió cấp 12-13, giật cấp 15, vẫn bị va đập mạnh. Các ki-ốt, hàng quán ven bờ biển đều cửa đóng then cài, vật dụng được gia cố chằng chống, song vẫn không tránh khỏi thiệt hại. Mưa lớn khiến một số tuyến đường ở Hà Tĩnh bị ngập. Gió to đã làm nhiều cây cối gãy đổ trên tuyến đường,cản trở việc việc lưu thông của các phương tiện. Tại xã Hương Bình (huyện Hương Khê cũ), chính quyền địa phương đã tiến hành cắm biển cảnh báo, cấm phương tiện lưu thông tại các vị trí ngập lụt và cầu tràn không đảm bảo an toàn khi lưu thông trong điều kiện gió to, mưa lớn. Tuyến đường Nguyễn Du tại phường Thành Sen (thành phố Hà Tĩnh cũ) ngập nặng, ngành chức năng đã tổ chức cắm biển báo khuyến cáo người dân. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phát đi thông báo yêu cầu tài xế từ trưa 25/8 cho đến khi bão số 5 tan, tất cả phương tiện tạm dừng di chuyển, trú tránh tại cây xăng, điểm dừng nghỉ, khu vực an toàn được chỉ định. “Tuyệt đối không lưu thông trên các tuyến đường toàn tỉnh, đặc biệt tuyến quốc lộ 1 cũ qua Nghi Xuân, Can Lộc, thị xã Kỳ Anh cũ”, thông báo nêu. Cảnh sát cũng khuyến cáo người dân và tài xế không ra đường trong thời gian bão diễn ra, chủ động phòng tránh rủi ro do mưa lớn, gió giật, ngập lụt, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và tài sản. Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã di dời hơn 1.000 hộ dân, khoảng 4.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. “Để đảm bảo an toàn cho người dân, ngay từ đầu chiều, chúng tôi đã cho phát lệnh dời dân đến các khu vực an toàn. Tất cả lực lượng của xã đều được huy động với mục tiêu an toàn của người dân là trên hết”, ông Trần Xuân Phượng - Bí thư Đảng ủy phường Vũng Áng cho hay. Tại xã Cổ Đạm, bão đổ bộ cũng khiến triều cường dâng cao đến tận chân đê biển qua xã này. Lãnh đạo địa phương cho biết, lực lượng công an, quân đội, dân quân địa phương đang ứng trực, kịp xử lý các sự cố có nguy cơ xảy ra. SÓNG ĐÁNH TRÔI NHIỀU LỒNG BÈ Tại Quảng Trị: Bí thư Đảng uỷ xã Phú Trạch Nguyễn Chí Thắng cho biết, trong chiều 25/8, trên vùng biển Hòn La có gió giật cấp 12, gây sóng lớn, nhiều lồng, bè nuôi cá ở đây bị sóng đánh bật neo, trôi dạt trên biển gây thiệt hại lớn. Theo ông Thắng, trên vịnh Hòn La có khoảng 60 lồng (cao su) và bè (gỗ) nuôi cá của người dân. Đến chiều 25/8, hầu hết các bè gỗ đã bị sóng đánh hư hỏng, nhiều lồng cao su bị bất neo trôi dạt trên biển. Ông Cao Thái, một hộ dân nuôi bè trên vùng biển Hòn La cho biết, từ sáng nay khu vực ngoài khơi xuất hiện sóng cao gần 2m, gió rít liên hồi. Hộ ông Thái có 6 bè nuôi cá trên vùng biển Hòn La thì bị sóng đánh bật neo, dạt vào bờ, ước tính thiệt hại hàng tỉ đồng. Ông Thái cho biết thêm, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền về phòng chống bão số 5, ông đã rời bè trước khi bão vào, chòi quan sát bè nuôi của mình qua camera an ninh. “Qua camera tôi thấy thấy nhiều bè cá không chỉ của tôi mà của bạn nuôi bị hư hỏng nặng, trôi dạt trên biển” - ông Thái nói. Không chỉ các hộ nuôi trên vịnh Hòn La thiệt hại nặng, mà các hộ nuôi hàu trên sông Loan, xã Hoà Trạch, sông Gianh, xã Bắc Gianh đứng trước nguy cơ mất trắng, nếu nước lũ tràn về làm trôi bè, hoặc sốc nước làm hàu bị chết. Ông Nguyễn Chí Thắng cho biết thêm, trong sáng 25/8, chính quyền địa phương đã chỉ đạo di dời gần 1.000 công nhân đang làm việc tại Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I đến nơi an toàn. NHÓM PV 5 n Thứ Ba n Ngày 26/8/2025 THỜI SỰ Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã di dời hơn 1.000 hộ dân, khoảng 4.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Nhiều tuyến đường ở Nghệ An bị ngập sâu ẢNH: P.V Người dân bản Cha Khót, xã Na Mèo (Thanh Hóa) tránh trú ở nhà văn hóa bản BÃO SỐ 5 Tuyến đường ven biển Cửa Lò (Nghệ An) ngập sâu ẢNH: P.V Sóng biển dâng cao uy hiếp công trình ven biển Nghệ An

6 KHOA GIÁO n Thứ Ba n Ngày 26/8/2025 PHỔ ĐIỂM THẤP, ĐIỂM CHUẨN CAO Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ở một số tổ hợp thấp đáng kể so với năm 2024. Trong đó, tổ hợp D01 (Toán, Văn, tiếng Anh) và B00 (Toán, Lí, Hóa) có phổ điểm thấp nhất. Khi xác định điểm sàn, các trường ĐH cũng xác định hai tổ hợp này thấp hơn so với các tổ hợp còn lại. Ví dụ, điểm sàn của Học viện Ngoại giao tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) cao hơn tổ hợp D01 tới 3 điểm; Trường ĐH Y Hà Nội đã đưa ra nguyên tắc xác định điểm chuẩn với những ngành cùng xét nhiều tổ hợp, điểm chuẩn B00 và C00 lệch 5 điểm, lệch điểm giữa D01 với B00 3 điểm. Tuy nhiên, nguyên lí phổ điểm thấp, điểm chuẩn không diễn ra đồng nhất giữa các trường. Năm nay, tồn tại nghịch lí phổ điểm thấp, điểm chuẩn cao. Điểm chuẩn ngành sư phạm tiếng Anh, sư phạm tiếng Trung của Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội), Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) xét tổ hợp D01 với điểm chuẩn tuyệt đối 30/30. Trong khi thủ khoa toàn quốc tổ hợp D01 chỉ đạt 29/30 điểm. Theo tìm hiểu của phóng viên, nghịch lí phổ điểm thấp, điểm chuẩn cao xảy ra với tổ hợp D01 có nguyên nhân từ việc cộng điểm thưởng và quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ. Theo quy chế tuyển sinh ĐH năm 2025, các trường ĐH được cộng điểm khuyến khích nhưng không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét tuyển (3/30 điểm). Điểm cộng khuyến khích này được quy định gồm giải học sinh giỏi cấp quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh, giải Olympic các cấp… Nhiều trường còn cho phép thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển. Mức điểm quy đổi khác nhau ở từng trường nhưng phổ biến 6,5 IELTS được quy thành 9,5/10 điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển, từ 7,0 IELTS được quy đổi thành 10/10 điểm. Nhờ sự quy đổi này nên dù phổ điểm môn ngoại ngữ thấp nhưng điểm chuẩn tổ hợp D01 ở các trường vẫn cao chót vót. ĐH Kinh tế Quốc dân là một trong số ít các trường năm nay không áp dụng điểm chênh giữa các tổ hợp. TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lí đào tạo, ĐH Kinh tế Quốc dân, cho biết số lượng thí sinh sử dụng môn tiếng Anh trong tổ hợp D01 vào điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển không lớn. Phần lớn thí sinh sử dụng quy đổi chứng chỉ tiếng Anh IELTS để xét tuyển. Hơn nữa, điểm chuẩn các ngành của ĐH Kinh tế quốc dân những năm trước đây nói chung đều ở phân khúc điểm cao, mà với dải điểm cao của phổ điểm năm nay thì mức chênh lệch giữa D01, A01, D07 với A00 không lớn như tổng thể phổ điểm. Ngoài ra, nhà trường còn dùng nhiều phương thức khác như điểm đánh giá năng lực, điểm tư duy, chứng chỉ quốc tế, học sinh giỏi… Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, rủi ro là đề thi năm nay thế này, năm sau thế khác. Việc nhà trường chạy theo những sự biến đổi khó lường đó mới là không công bằng. PHÂN HÓA Điểm chuẩn trong một cơ sở giáo dục ĐH có sự phân hóa mạnh. Năm nay, ĐH Bách khoa Hà Nội, có 2 mã ngành điểm chuẩn trên 29/30 điểm, cao hơn năm 2024. Nhưng điểm chuẩn những ngành "kém hấp dẫn" lại giảm đáng kể (2 điểm), khiến cho khoảng cách điểm chuẩn giữa ngành cao nhất với ngành thấp nhất của ĐH Bách khoa Hà Nội là 10,39 điểm (năm ngoái mức chênh 7,53 điểm). TS Lê Anh Đức cho biết, năm nay, thứ tự điểm trúng tuyển của các ngành của ĐH Kinh tế Quốc dân không có nhiều thay đổi so với 2024, 2023. Nhưng có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành tốp đầu và tốp cuối. Các ngành hot tăng 0,5-1,0 điểm (8 mã có điểm chuẩn từ 28/30 điểm, năm 2024 chỉ có 1 ngành). Nhưng các ngành tốp điểm thấp của trường những năm trước, năm nay giảm mạnh. Trường có 40/73 ngành có điểm chuẩn từ 26/30 điểm, có 8 ngành điểm chuẩn dưới 24,5/30 điểm, trong đó, ngành thấp nhất là 23/30 điểm. Năm 2024. điểm chuẩn thấp nhất là 24,5/30 điểm. Giữa ngành cao nhất và thấp nhất năm nay chênh nhau 5,83 điểm, năm trước chênh 3,6 điểm. Một sự phân hóa nữa có thể nhận thấy rất rõ, những cơ sở giáo dục ĐH chỉ thuần túy xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn có xu hướng giảm và tiệm cận với phổ điểm đã được công bố. Trường ĐH Y Hà Nội xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp, trong đó chủ yếu là tổ hợp A00 và B00 với điểm chuẩn dao động 17-28,7/30 điểm. Trường ĐH Y Dược TPHCM chỉ xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp và kết hợp điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, điểm chuẩn năm 2025 từ 17-27,34/30. So với năm ngoái, điểm chuẩn tất cả ngành của trường giảm 0,4 đến gần 5 điểm. Hai ngành y khoa và răng-hàm-mặt có mức giảm ít nhất. Những ngành điểm chuẩn giảm hơn 3 điểm gồm: Hộ sinh, dinh dưỡng, y học dự phòng, y học cổ truyền, điều dưỡng. Đặc biệt ngành Dinh dưỡng có điểm trúng tuyển giảm mạnh nhất, từ 24,1/30 năm 2024 xuống còn 19,25/30 điểm, giảm 4,85 điểm. Trường ĐH Y Dược Cần Thơ cũng chỉ xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp nên điểm chuẩn năm 2025 của trường ở tất cả các ngành đều giảm mạnh. So với năm 2024, ngành y khoa giảm 1,82 điểm; răng-hàm-mặt giảm 2,3 điểm. Các ngành còn lại giảm sâu như y học cổ truyền giảm 4,98 điểm; y học dự phòng giảm 5,7 điểm; hộ sinh giảm 5,35 điểm... Có thể thấy, với tổ hợp B00, tổ hợp D01, nếu không có các “phao cứu sinh” như cộng điểm thưởng khuyến khích, quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, nhiều phương thức xét tuyển, chắc chắn điểm chuẩn nhiều ngành sẽ không ở mức đỉnh nóc kịch trần như năm nay. NGHIÊM HUÊ Năm nay, điểm chuẩn tuyển sinh đợt 1 nhận được sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh, thí sinh, dư luận xã hội. Điểm chuẩn tuyển sinh đại học (ĐH) đợt 1 xuất hiện nhiều tình huống trớ trêu. Thí sinh tìm hiểu thông tin đăng kí nguyện vọng năm 2025 ẢNH: NHƯ Ý TUYỂN SINH ĐH 2025: Xuất hiện nhiều tình huống trớ trêu GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) đánh giá việc quy các phương thức về một thang điểm và xét tuyển chung 1 đợt đã có tác động lớn đến điểm chuẩn tuyển sinh ĐH năm nay. Ông đề xuất đề thi các môn thi tốt nghiệp THPT năm sau cần phân hóa, không “tốt lỏi” như môn Toán, môn tiếng Anh năm nay. Nên giữ ổn định quy chế tuyển sinh, cân nhắc việc quy đổi các phương thức về một đầu điểm vì thực tế năm nay xảy ra những bất cập vừa xuất hiện sự không công bằng. Ông Đức khuyến cáo thêm không nên đưa quá nhiều tổ hợp tuyển sinh và cần áp chế số lượng nguyện vọng đăng kí của thí sinh. Điểm đặc biệt của lễ tuyên dương năm nay là việc tái hiện Lễ Truyền lô - nghi thức xướng danh tiến sĩ dưới triều Nguyễn, bằng hình thức sân khấu hóa. Trong khung cảnh tái dựng sinh động, với những trình thức, nghi tiết thuở xưa, hình ảnh những học sinh xuất sắc của Huế được vinh danh gợi nhắc lại truyền thống khoa bảng lẫy lừng của vùng đất từng là Kinh đô. Sự kết hợp giữa vinh danh học sinh trong thời đại mới với nghi lễ xưa đã tạo nên một không gian trang trọng và ý nghĩa, vừa tôn vinh thành tích học tập, vừa hun đúc niềm tự hào lịch sử. Đây cũng là dịp khẳng định Huế không chỉ là trung tâm văn hóa, di sản mà còn là trung tâm giáo dục - đào tạo chất lượng cao của cả nước. Theo Quyết định số 2243/QĐUBND ngày 16/7/2025 của Chủ tịch UBND TP Huế, năm nay toàn thành phố có 384 em được trao tặng bằng chứng nhận Học sinh danh dự toàn trường; trong đó gồm 212 học sinh tiểu học, 132 học sinh THCS và 40 học sinh THPT. Các em đều là học sinh xuất sắc toàn diện, đại diện tiêu biểu của 383 trường trên địa bàn. Ngoài phần thưởng 1.000.000 đồng, mỗi em còn được trao tặng một bộ trang phục áo dài truyền thống Huế - món quà giàu ý nghĩa văn hóa, khơi dậy niềm tự hào quê hương. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Văn Phương ghi nhận những nỗ lực, thành tích nổi bật mà học sinh thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Ông Phương bày tỏ mong muốn các thế hệ học sinh tiếp tục rèn luyện, nuôi dưỡng lý tưởng, sống trách nhiệm và sáng tạo, chinh phục nhiều đỉnh cao mới trong học tập và nghiên cứu. Ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết, năm học vừa qua, Huế tiếp tục gặt hái nhiều thành tích nổi bật. Toàn thành phố có 85/108 học sinh đoạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (tỷ lệ 78,7%); 2 học sinh giành Huy chương Olympic Vật lý châu Á; 2 học sinh đoạt Huy chương Bạc Olympic quốc tế môn Vật lý và Sinh học; đặc biệt Trường THPT Chuyên Quốc học Huế đã xác lập kỷ lục năm thứ 3 liên tiếp có học sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia. NGỌC VĂN Ngày 24/8, tại Quảng trường Ngọ Môn Huế - không gian lịch sử, văn hóa mang tính biểu tượng của vùng đất Cố đô, UBND TP Huế long trọng tổ chức lễ tuyên dương 384 học sinh đạt danh hiệu Học sinh danh dự toàn trường năm học 2024 - 2025. Không gian Ngọ Môn Huế là nơi tổ chức lễ tuyên dương học sinh đạt danh hiệu “Học sinh danh dự toàn trường” ẢNH: BẢO MINH Huế tuyên dương 384 học sinh danh dự tại Ngọ Môn

7 GIỚI TRẺ Thứ Ba n Ngày 26/8/2025 PHỦ ĐỎ MẠNG XÃ HỘI Chiến dịch truyền thông toàn quốc “Tự hào Việt Nam” do T.Ư Đoàn phát động là một điểm nhấn của tuổi trẻ cả nước hướng tới ngày đại lễ của đất nước - 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Chiến dịch đã nhanh chóng tạo nên sức lan tỏa rộng lớn, khơi dậy tinh thần tự hào, ý chí tự cường dân tộc và niềm tin vào tương lai cho trong mỗi người trẻ. Với chiến dịch này, T.Ư Đoàn ban hành bộ nhận diện #TuhaoVietNam. Ngay sau khi bộ nhận diện được phát hành, lập tức đã tạo nên một trong những trend (trào lưu) yêu nước nhất hiện nay. Đó chính là việc hàng triệu profile cá nhân trên Facebook, Zalo, Instagram… đồng loạt khoác lên mình một màu đỏ rực rỡ với biểu tượng #TuhaoVietNam. Bạn trẻ đồng loạt “phủ đỏ” mạng xã hội bằng việc thay đổi ảnh đại diện, ảnh bìa, đăng tải các nội dung, hình ảnh, video thể hiện niềm tự hào về lá cờ Tổ quốc, về các thành tựu của đất nước và sử dụng hashtag chính thức #TuhaoVietNam. Hành động tưởng chừng đơn giản ấy lại chứa đựng một sức mạnh tinh thần to lớn. Mỗi avatar (hình đại diện) được thay không chỉ một bức hình, mà còn là lời khẳng định về lòng tự tôn dân tộc, về tinh thần luôn hướng về nguồn cội và thể hiện ngọn lửa nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến. Chiến dịch còn trao quyền cho mỗi bạn trẻ trở thành một “đại sứ” tự hào, khuyến khích họ sáng tạo nội dung số như video ngắn, phóng sự trên các nền tảng TikTok, CapCut... gắn với các ca khúc như “Made in Việt Nam”, “Nhà tôi có treo một lá cờ”, để kể câu chuyện về niềm tự hào dân tộc theo góc nhìn độc đáo, trẻ trung của riêng mình. Tất cả đều hướng đến một mục tiêu chung: Biến “Tự hào Việt Nam” không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà thành một làn sóng cảm xúc mạnh mẽ, một biểu tượng của tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm với Tổ quốc. Sáng tạo và hiện đại hơn nữa, chiến dịch còn ra mắt không gian số trải nghiệm thực tế ảo “Tự hào Việt Nam 360 độ”, cho phép các bạn trẻ được sống trong những giây phút lịch sử hào hùng của năm 1945. Đây không chỉ là một trải nghiệm công nghệ, mà là cách chân thực và sống động nhất để thế hệ trẻ hiểu, cảm nhận và thấm thía giá trị của độc lập, tự do. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trên cả nước trang trí phủ đỏ cờ Tổ quốc và bộ nhận diện từ trường học, đường phố đến từng ngõ nhỏ; đồng thời, tổ chức những chuyến về nguồn, thăm hỏi, tặng quà đầy ắp tình nghĩa tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, liệt sĩ nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ trẻ hôm nay. BÙNG NỔ BẢN HÒA CA CỦA LÒNG YÊU NƯỚC Cùng nhịp đập ấy, vào ngày 8/8, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã phát động Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Chiến dịch không áp đặt một khuôn mẫu nào, mà trao quyền cho mỗi người trẻ, các nhà sáng tạo nội dung thể hiện tình yêu quê hương đất nước theo cách riêng của mình. Từ đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tạo không khí thi đua sôi nổi, khuyến khích thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động, việc làm cụ thể, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam. Tại chặng 2 của chiến dịch, trong ngày hội non sông, lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra đồng loạt trên toàn quốc (ngày 16/8), đã tạo nên một bản hoà ca yêu nước bùng nổ cảm xúc, tại 7 điểm cầu cấp Trung ương, 34 điểm cấp tỉnh và 3.334 điểm cấp xã. Quốc ca vang lên cùng lá cờ đỏ Tổ quốc tung bay phấp phới từ địa đầu Tổ quốc cột cờ Lũng Cú đến đất mũi Cà Mau. Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam chia sẻ, đây là thời khắc mà tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc đang lan tỏa mạnh mẽ, từ quảng trường Ba Đình lịch sử tới những bản làng xa xôi, từ đảo tiền tiêu đến những con phố rợp bóng cờ hoa. Theo anh Lâm, chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không chỉ là một buổi lễ, mà còn là một bản hòa ca của lòng yêu nước, vang lên đồng thời ở mọi miền Tổ quốc. Anh Lâm kêu gọi, mỗi hội viên, thanh niên hãy biến cảm xúc hôm nay thành những hành động cụ thể và bền bỉ, để lá cờ Tổ quốc và tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hiện diện trong từng việc làm; từ những sản phẩm sáng tạo lan tỏa thông điệp yêu nước trên mạng xã hội, đến những ngày miệt mài tình nguyện, học tập, lao động, khởi nghiệp. Tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã được tuổi trẻ cả nước biến thành hành động cụ thể. Trên cả nước, các cấp bộ Hội đã trao tặng gần 16.000 lá cờ Tổ quốc, 3.000 ảnh Bác Hồ; thực hiện gần 2.000 công trình, phần việc thanh niên; tổ chức 2.000 hoạt động tham quan di tích lịch sử và trao tặng gần 2.500 suất quà... Những con số này không chỉ thể hiện sức mạnh đoàn kết mà còn là minh chứng cho tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đang được lan tỏa mạnh mẽ trong thế hệ trẻ Việt Nam. YÊU NƯỚC BẰNG HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ Tinh thần yêu nước không chỉ dừng lại ở cảm xúc, mà đã biến thành những hành động cụ thể, sôi nổi và đầy trách nhiệm. Tối 19/8 tại TPHCM, T.Ư Đoàn phối hợp với nhóm nhạc DTAP và công ty VMAS cho ra mắt album “Made in Vietnam” gồm 16 ca khúc, quy tụ 25 giọng hát của nhiều thế hệ. Đặc biệt, MV “Nhà tôi có treo một lá cờ” trở thành biểu tượng âm nhạc mới, nơi âm giai hiện đại hòa cùng nhịp đập tự hào dân tộc. Nghệ sĩ trẻ Thịnh Kainz (DTAP) chia sẻ: “Càng đi sâu vào văn hóa dân tộc, chúng tôi càng thêm yêu quê hương đất nước mình”. Cùng với âm nhạc, hành trình chuyến xe “Tự hào Việt Nam” cũng khởi động, mang theo những câu chuyện thời hoa lửa, những giai điệu tự hào để lăn bánh qua các vùng đất lịch sử. Chuyến xe khởi hành từ TPHCM, lần lượt đi qua các tỉnh, thành: Đắk Lắk, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Phú Thọ. Điểm cuối của Hành trình sẽ diễn ra tại Hà Nội với chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Tự hào Việt Nam. Trong khuôn khổ chuỗi hành trình, các nghệ sĩ, đoàn viên thanh niên tại các địa phương sẽ cùng tham gia hoạt động dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, cùng hoạt động an sinh xã hội. Ở Hà Nội, 8.800 tình nguyện viên tiêu biểu được chọn lựa kỹ lưỡng từ 43 trường đại học, cao đẳng và các phường xã để phục vụ Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Những ngày này, các tình nguyện viên chăm chỉ rèn luyện sức khoẻ, trang bị kỹ năng, kiến thức, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Đại lễ 2/9. Các tình nguyện viên áo xanh đảm nhận các nhiệm vụ: Phát nhu yếu phẩm, hướng dẫn đại biểu, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trên 3 tuyến diễu binh, diễu hành chính… Những ngày qua, 8.800 tình nguyện viên với tinh thần nhiệt huyết tuổi trẻ không kể vất vả, nắng mưa đồng hành, hỗ trợ trong 2 buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2. Bạn Phan Thế Bảo, đội trưởng đội hình tình nguyện viên của Phenikaa tại sự kiện A80 nói, cảm thấy may mắn và tự hào khi được sống trong những ngày đất nước chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. “Niềm tự hào lớn nhất của tôi được làm người Việt Nam máu đỏ, da vàng. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực tiếp nối trang sử hào hùng của cha anh, sẵn sàng viết nên những trang sử mới cho một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong tương lai không xa”, Bảo nói. LƯU TRINH Trong không khí rộn ràng của những ngày Tháng Tám lịch sử, một làn sóng mang tên “Tự hào Việt Nam” đang cuồn cuộn chảy trên khắp các nẻo đường đất nước, từ không gian mạng đến những hành động thiết thực cho cộng đồng. Thế hệ trẻ đang viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng ngôn ngữ của thời đại mới, hiện đại và đầy sáng tạo, với trái tim nóng hổi, tràn đầy nhiệt huyết. Bạn trẻ tham gia lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hà Nội ẢNH: XUÂN TÙNG Nhờ công nghệ, tinh thần yêu nước đã vượt khỏi giới hạn không gian vật lý để trở thành dòng chảy số, xuất hiện trên màn hình điện thoại, len lỏi vào từng tương tác trực tuyến. Mỗi lượt chia sẻ, mỗi hình ảnh đại diện thay bằng lá cờ đỏ sao vàng đều góp phần tạo nên một “biển lớn” tự hào trong không gian mạng, kết nối triệu trái tim Việt Nam trong và ngoài nước. Viết tiếp câu chuyện yêu nước thời đại mới “Thông qua chiến dịch Tự hào Việt Nam, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tin tưởng rằng, niềm tự hào là di sản luôn có sẵn trong mỗi trái tim người Việt. Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, những người trẻ chúng ta hãy cùng nhau biến niềm tự hào thành hành động cụ thể, viết tiếp bản hùng ca của dân tộc, chung sức xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, vững bước tiến vào tương lai” Chị NGUYỄN PHẠM DUY TRANG – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư chia sẻ tại lễ khởi động hành trình chuyến xe Tự hào Việt Nam Thanh niên tình nguyện phát nước cho người dân đi xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==