Báo Tiền Phong số 237/2025

Thị trường chứng khoán tuần qua mở đầu đầy hứng khởi khi VN-Index bứt phá vượt mốc tâm lý 1.600 điểm và nhanh chóng tiến sát ngưỡng 1.700 điểm. Đà tăng mạnh được dẫn dắt bởi nhóm ngân hàng và các cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp tâm lý nhà đầu tư trở nên lạc quan. Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài khi áp lực bán gia tăng trong phiên cuối tuần. Nhiều nhóm cổ phiếu quay đầu tạo đỉnh, thị trường chứng kiến nhịp điều chỉnh mạnh, đặc biệt phiên cuối tuần ghi nhận đà giảm sâu, gần như xóa hết thành quả trước đó. Kết tuần, VN-Index vẫn tăng 0,95% lên 1.645 điểm. Thanh khoản lập kỷ lục mới với tổng giá trị 282.000 tỷ đồng, khối lượng khớp lệnh trên HoSE tăng 9,2% so với tuần trước, đạt trung bình gần 1,9 tỷ cổ phiếu/phiên. Dù vậy, áp lực phân phối mạnh trên vùng giá cao thể hiện rõ ở hầu hết nhóm ngành. Khối ngoại bán ròng mạnh, tổng giá trị hơn 7.690 tỷ đồng. GIAI ĐOẠN “ĐỈNH ĐẦU CƠ” ĐÃ QUA? Nhóm phân tích của Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nhận định, thị trường đã xuất hiện tín hiệu tạo đỉnh sau nhịp tăng nóng với sự luân chuyển và đầu cơ mạnh ở hầu hết các nhóm ngành. VN30 chịu áp lực bán quanh vùng 1.880 điểm, còn VN-Index bị bán mạnh ở khu vực 1.700 điểm. SHS dự báo chỉ số có thể tiếp tục điều chỉnh về vùng 1.600 điểm khi các vị thế đầu cơ ngắn hạn suy yếu và thanh khoản dần chững lại sau giai đoạn bùng nổ. Theo đó, giai đoạn “đỉnh đầu cơ” đã qua, thị trường sẽ quay lại với yếu tố định giá cơ bản và kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III. Nhà đầu tư được khuyến nghị theo sát diễn biến, cơ cấu danh mục, giảm bớt các mã suy yếu và ưu tiên nắm giữ cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, thuộc nhóm đầu ngành. Chuyên gia từ Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) chỉ ra, nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ - vốn tăng nóng thời gian qua vẫn đối mặt với áp lực điều chỉnh. Tuy nhiên, thị trường cho rằng có thể xuất hiện một vài phiên hồi phục kỹ thuật trước khi bước vào giai đoạn tích lũy cuối tháng 8. Xu hướng tăng giá của nhóm này vẫn có thể tiếp diễn trong tháng 9. Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ vị thế hiện có, đồng thời quản trị rủi ro bằng cách nâng dần ngưỡng dừng lỗ cho các khoản đầu cơ ngắn hạn. Với giao dịch T+, nên tận dụng nhịp rung lắc trong phiên để thực hiện với các mã có sẵn trong danh mục. Ông Nguyễn Việt Đức - Giám đốc Kinh doanh Số, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) - cho rằng, các chỉ báo kỹ thuật đang phát tín hiệu cho thấy thị trường đã đi vào vùng quá mua sau giai đoạn tăng nóng. Từ năm 2000 đến nay, chỉ báo này chỉ xuất hiện 16 lần, với xác suất dự báo đúng khoảng 80%. Điều này cho thấy thị trường đang ở giai đoạn “nóng nhất lịch sử”, song chưa hẳn đã chạm đỉnh. Theo ông Đức, sau khi chỉ báo phát tín hiệu, VN-Index thường còn duy trì đà tăng thêm 2-3 tuần trước khi bước vào nhịp điều chỉnh. Tuy nhiên, ngay cả sau nhịp điều chỉnh, thị trường vẫn có khả năng đi lên thêm. Nhà đầu tư nên cơ cấu danh mục, giữ lại cổ phiếu mạnh đến cuối chu kỳ, đồng thời giảm bớt những mã yếu và tận dụng công cụ phái sinh hoặc chốt lời một phần để hạn chế rủi ro. Ông Đức cho rằng, khi thị trường vào cuối sóng, lạm phát thường có xu hướng đi lên, do đó nhóm dầu khí, bán lẻ xăng dầu sẽ hưởng lợi. Bên cạnh đó, những cổ phiếu có định giá cao nhưng duy trì tăng trưởng doanh thu tốt, biên lợi nhuận gộp 18-20% cũng đáng chú ý. VIỆT LINH Phiên giảm sâu cuối tuần qua khiến VN-Index đánh mất phần lớn thành quả trước đó, dấy lên câu hỏi liệu thị trường đã đi qua giai đoạn “đỉnh đầu cơ”. Giới phân tích cho rằng, sau chuỗi tăng nóng và dòng tiền đầu cơ lan tỏa, thị trường có thể quay lại phản ánh các yếu tố định giá cơ bản và kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III. Tuần tới, áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu. 14 n Thứ Hai n Ngày 25/8/2025 KINH TẾ Áp lực bán gia tăng trong phiên cuối tuần gần như xóa hết thành quả tuần qua Với con số trên, tỷ trọng hàng hóa Trung Quốc trong tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước đã tăng từ 37,3% lên 40,2%, tiếp tục trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Đứng đầu trong danh mục nhập khẩu là nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Chỉ trong 7 tháng, Việt Nam đã chi tới 28,5 tỷ USD để nhập khẩu nhóm hàng này từ Trung Quốc, tăng tới 46,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngay sau đó là nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, với kim ngạch 21,3 tỷ USD, tăng 35,5%, mức tăng vượt xa tốc độ nhập khẩu chung của cả nước trong cùng nhóm hàng. Không chỉ có công nghệ, hàng loạt nhóm hàng khác cũng ghi nhận kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc ở mức hàng tỷ USD. Cụ thể, gồm điện thoại và linh kiện đạt 5,1 tỷ USD, tăng 10,6%; vải các loại gần 6 tỷ USD, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày đạt 2,44 tỷ USD tăng 12,8%, xơ sợi dệt 1,1 tỷ USD tăng 14,4%. Những con số này cho thấy sự phục hồi rõ rệt của ngành dệt may, da giày - lĩnh vực xuất khẩu chủ lực của Việt Nam - vốn phụ thuộc rất lớn vào nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhập khẩu nhóm sản phẩm nhựa từ Trung Quốc đạt 3,6 tỷ USD, tăng 31,2%, chất dẻo nguyên liệu 2,2 tỷ USD tăng 24,4%. Một điểm nhấn khác là sự bùng nổ của nhóm hàng ô tô. Trong 7 tháng, Việt Nam đã chi gần 888 triệu USD nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ Trung Quốc, tăng tới 70,42%. Cùng với đó, kim ngạch linh kiện và phụ tùng ô tô đạt 1,1 tỷ USD, tăng tới 74,7%. Đây là mức tăng kỷ lục, phản ánh sức tiêu thụ trong nước tăng cao và xu hướng dịch chuyển nguồn cung xe, phụ tùng từ Trung Quốc. Ngoài ra, trong 7 tháng qua nhiều mặt hàng nhập từ Trung Quốc có kim ngạch tăng trưởng mạnh như: dầu mỡ động, thực vật; đá quý, kim loại quý và sản phẩm; chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh… với tốc độ tăng trưởng hai, thậm chí ba con số. Trong khi đó, trong 7 tháng, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 35,02 tỷ USD, tăng 7,8%, tương ứng tăng 2,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, Việt Nam hiện nhập siêu từ Trung Quốc khoảng 66,4 tỷ USD. Nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh đang góp phần quan trọng giúp Việt Nam duy trì chuỗi cung ứng sản xuất, từ điện tử, máy móc cho đến dệt may, ô tô. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cùng với việc duy trì nguồn cung ổn định, Việt Nam cần khẩn trương phát triển công nghiệp phụ trợ trong nước, đồng thời đa dạng hóa đối tác nhập khẩu từ các thị trường khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN hay Ấn Độ nhằm giảm thiểu rủi ro và tạo thế cân bằng hơn trong thương mại quốc tế. XUÂN PHONG Việt Nam chi hơn 100 tỷ USD mua hàng Trung Quốc trong 7 tháng Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan vừa công bố, chỉ sau 7 tháng, kim ngạch nhập khẩu hàng Trung Quốc đạt tới hơn 100 tỷ USD. Con số này tăng thêm hơn 21 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, tương ứng mức tăng trưởng hơn 27%, cao hơn hẳn tốc độ tăng chung của cả nước. Việt Nam đã chi hơn 101,4 tỷ USD nhập khẩu hàng Trung Quốc trong vòng 7 tháng Huy động hơn 9.000 lượt xe buýt mỗi ngày phục vụ đại lễ Ngày 24/8, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã đưa ra kế hoạch phục vụ dịp cao điểm đi lại của người dân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Theo đó, Transerco huy động mỗi ngày hơn 9.000 lượt xe buýt, đồng thời, bố trí xe dự phòng để giải tỏa hành khách. Cụ thể, với các tuyến buýt không bị ảnh hưởng do công tác phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành, Transerco thực hiện vận hành buýt theo biểu đồ hoạt động đã được xây dựng. Trong đó, ngày thường Transerco huy động khoảng 9.269 lượt xe/ngày, tương ứng với 791 xe hoạt động; ngày Chủ nhật huy động khoảng 9.053 lượt xe/ngày, tương ứng với 771 xe hoạt động. Đối với các tuyến buýt phải điều chỉnh hoạt động để phục vụ công tác phân luồng tổ chức giao thông phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành thì trong các ngày hợp luyện và sơ duyệt (24, 27/8), sẽ tổ chức điều chỉnh lộ trình 5 tuyến, quay đầu 23 tuyến và dừng hoạt động 4 tuyến. Trong những ngày tổng duyệt và chính thức (30/8 và 2/9), sẽ tổ chức điều chỉnh lộ trình 5 tuyến, quay đầu 22 tuyến, điều chỉnh điểm đầu cuối 2 tuyến và dừng hoạt động 3 tuyến. ANH TRỌNG Chứng khoán đã qua “đỉnh đầu cơ”? Theo chuyên gia, giai đoạn này, nhà đầu tư khó đạt kỳ vọng tỷ suất sinh lời cao, khi chỉ số đã tăng từ 1.000 điểm lên 1.600 - 1.700 điểm thì việc tìm những mã tăng gấp đôi trong nửa năm khá khó khăn. Để đạt tỷ suất cao thì nhà đầu tư phải chấp nhận lướt sóng, chọn những mã cổ phiếu có beta (hệ số đo lường mức độ biến động của giá cổ phiếu so với chỉ số thị trường) cao hoặc đòn bẩy lớn.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==