12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 25/8/2025 "Tôi không hài lòng về bất cứ điều gì liên quan đến cuộc xung đột đó. Không gì cả. Hoàn toàn không hài lòng", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 22/8. Tổng thống Mỹ nói thêm rằng ông sẽ đưa ra một quyết định quan trọng về tương lai của cuộc xung đột trong "hai tuần nữa" - cụm từ mà nhà lãnh đạo Mỹ thường sử dụng không phải để chỉ rõ khung thời gian chính xác, mà để ám chỉ ông muốn trì hoãn quyết định trong một thời gian. Sau thời gian đó, ông nói: "Chúng ta sẽ biết tôi sẽ đi theo hướng nào, bởi vì tôi sẽ đi theo hướng này hay hướng khác". Những phát biểu này cho thấy thay đổi đáng kể trong quan điểm của nhà lãnh đạo Mỹ, sau khi ông thể hiện sự tự tin lớn trong vài tuần qua vào khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình và đảm bảo an ninh cho Ukraine và một cuộc gặp nhanh chóng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong tuần này, ông Trump đã chuyển từ trạng thái hân hoan rằng ông có thể nhanh chóng chấm dứt chiến sự sang thể hiện hoài nghi về khả năng đưa lãnh đạo hai nước đến gặp nhau trực tiếp. Ông Trump đã đầu tư đáng kể thời gian và công sức để có thể nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột, bao gồm cuộc gặp thượng đỉnh ở Alaska với Tổng thống Putin ngày 15/8, sau đó tiếp ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng hôm 18/8. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những hào nhoáng ngoại giao, đến nay vẫn có rất ít dấu hiệu cho thấy tình hình có thể biến chuyển, vì Mátxcơva kiên quyết phản đối mọi đề xuất ngừng bắn hoặc chấp nhận bất kỳ điều gì khiến họ không đạt được mục tiêu tối đa của mình ở Ukraine. Các nhà phân tích bên ngoài cho rằng Nhà Trắng đã hiểu sai mục tiêu của Tổng thống Putin và có thể đã có suy nghĩ viển vông. Hiện tại, Tổng thống Trump cho biết sẽ để ông Putin có thời gian quyết định có gặp ông Zelensky hay không. Trong tuần này, Nhà Trắng cho biết ông Trump đã nhận được cam kết từ ông Putin về việc sẽ tham dự một cuộc gặp như vậy. Tuy nhiên, các quan chức Điện Kremlin vẫn hạ thấp khả năng đó. Gặp trực tiếp ông Zelensky sẽ bị hiểu là Tổng thống Putin công nhận ông Zelensky là nhà lãnh đạo hợp pháp của một quốc gia độc lập, điều mà Điện Kremlin từ chối công nhận lâu nay. Nếu không có cuộc gặp nào như vậy diễn ra, "tôi sẽ xem lỗi thuộc về ai", ông Trump nói. Ông để ngỏ khả năng sẽ áp các biện pháp trừng phạt kinh tế với Nga hoặc để Ukraine tự giải quyết. "Đó sẽ là một quyết định rất quan trọng. Có thể là các lệnh trừng phạt lớn hay thuế quan lớn hoặc cả hai, hoặc chúng tôi không làm gì cả mà chỉ nói 'đó là cuộc chiến của các bạn'", ông Trump cho biết. Nhà lãnh đạo Mỹ trước đó đe doạ áp đặt các lệnh trừng phạt thứ cấp với những quốc gia mua dầu mỏ Nga và các lệnh trừng phạt mới với Mátxcơva nếu Tổng thống Putin không đồng ý ngừng bắn. Tuy nhiên, ông đã từ bỏ cả thời hạn chót và yêu cầu ngừng bắn sau khi đến Alaska gặp nhà lãnh đạo Nga. Trong khi đó, các nhà ngoại giao và chỉ huy quân sự châu Âu vẫn miệt mài thực hiện công việc khó khăn là chuyển những cam kết mà lãnh đạo của họ đã đưa ra thành hành động thực tế. NHỮNG ĐIỀU TRÁI NGƯỢC Các quan chức Nga đã gạt bỏ khả năng chấp nhận để quân đội từ các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có mặt ở Ukraine - điều mà ông Trump đề xuất sau cuộc họp ngày 18/8 với các nhà lãnh đạo châu Âu. Ông Trump đưa ra những phát biểu trái chiều về nhà lãnh đạo Nga, người mà ông từ lâu ông đã thể hiện sự ngưỡng mộ. Chủ nhân Nhà Trắng giơ cao bức ảnh chụp ông đứng cạnh tổng thống Nga tại Anchorage mà ông nói rằng Tổng thống Putin đã gửi cho mình. Ông gợi ý rằng có khả năng Tổng thống Putin sẽ tham dự World Cup mà Mỹ sẽ đăng cai năm 2026. "Tôi nghĩ đó là một bức ảnh đẹp của ông ấy và của tôi nữa. Vậy nên thật tuyệt khi nó được gửi cho tôi", ông Trump nói. Nhưng tổng thống Mỹ cũng cho biết ông đã nói với nhà lãnh đạo Nga rằng ông "không hài lòng" về cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã trúng vào một nhà máy của Mỹ. Cuộc tấn công này liên quan đến gần 600 máy bay không người lái và 40 tên lửa. Ông Trump cũng không bày tỏ ủng hộ ông Zelensky, nói rằng "cần có hai người mới có thể nhảy tango". Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ thất vọng rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine có vẻ khó giải quyết hơn các cuộc xung đột khác. BÌNH GIANG (theo Washington Post) Tổng thống Mỹ Donald Trump lại vừa ám chỉ rằng ông sẽ tạm thời dừng nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình cho Ukraine. Ông bày tỏ thất vọng trước tình trạng thương vong ngày càng tăng và hai bên không thể tiến gần hơn đến thỏa thuận. Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ bức ảnh ông chụp cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin mà ông nói rằng ông chủ Điện Kremlin đã gửi cho ông ẢNH: WASHINGTON POST Ông Trump dừng nỗ lực giải quyết xung đột Nga – Ukraine Đầu tháng 8 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ. Sau đó, Tổng thống Trump tăng gấp đôi thuế quan với Ấn Độ lên 50% bằng cách áp đặt thêm 25% so với mức 25% đã công bố trước đó. Lý do ông đưa ra là bởi New Delhi tiếp tục nhập khẩu dầu từ Mátxcơva, điều mà Mỹ cho là đang hỗ trợ cho cỗ máy chiến tranh của Nga. Thực tế, Ấn Độ hiện là một trong những khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga, Trước khi bước vào nhiệm kỳ thứ 2, Tổng thống Trump đã thể hiện ý đồ sử dụng việc áp thuế như một phương tiện chiến lược ngoại giao để thực hiện các lời hứa trong chiến dịch tranh cử và đề xuất các thỏa thuận với nhiều quốc gia khác. Mục tiêu lâu dài của ông Trump với chính sách thuế quan là giảm mạnh thâm hụt thương mại của Mỹ với các nước khác. Đồng thời thúc đẩy sản xuất trong nước của Mỹ, đưa sản xuất trở lại trên đất Mỹ. Cơ sở quyết định thuế quan của Tổng thống Trump dựa trên việc coi thâm hụt thương mại lớn và sự suy yếu của ngành công nghiệp trong nước là “tình trạng khẩn cấp quốc gia” và sử dụng việc áp đặt thuế quan như một cách để giải quyết vấn đề này. Các mức thuế quan được thực hiện theo thẩm quyền của Tổng thống Trump thông qua Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế năm 1977 (IEEPA) của Mỹ, cho phép Tổng thống thực hiện các hành động kinh tế để ứng phó với tình trạng khẩn cấp quốc gia. Cùng với việc đe dọa áp thuế bổ sung 25% đối với Ấn Độ, Tổng thống Trump đã gắn mức thuế 35% của Canada với việc nước này công nhận nhà nước Palestine. Đối với Brazil, Tổng thống Trump cũng cho rằng việc áp mức thuế 50% là do phiên tòa xét xử đồng minh chính trị của ông, Jair Bolsonaro, người bị buộc tội âm mưu đảo chính quân sự sau khi ông thua cuộc bầu cử tổng thống năm 2022. Giới quan sát cho rằng, chính sách thuế quan của Mỹ không hoàn toàn liên quan đến kinh tế mà trở thành công cụ chính trị. Hành động của chính quyền Tổng thống Trump đối với Ấn Độ diễn ra khi ông đang tập trung giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Thư ký báo chí Nhà Trắng Mỹ nói rằng mục đích đằng sau các lệnh trừng phạt này là để gây thêm áp lực lên Nga thông qua cách nhằm vào các quốc gia vẫn tiếp tục giao thương với Nga, cụ thể là Ấn Độ. Chính sách thuế của ông Trump có thể gọi là “thuế quan thứ cấp”, là một hình thức đòn bẩy gián tiếp, sử dụng biện pháp trừng phạt lên một nước nhằm tác động tới hành vi của một nước khác. QUAN HỆ ẤN ĐỘ - TRUNG QUỐC CẢI THIỆN Trong căng thẳng giữa New Delhi và Washington khi Tổng thống Trump áp đặt mức thuế quan cao đối với Ấn Độ, quan hệ Ấn Độ-Trung Quốc đang có dấu hiệu được cải thiện. Mối quan hệ hai nước lạnh nhạt sau vụ đụng độ chết người năm 2020 giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc ở khu vực Ladakh. Năm ngoái, Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí tuần tra biên giới và rút thêm lực lượng dọc theo một số khu vực biên giới. Cả hai nước tiếp tục củng cố biên giới bằng cách xây dựng mạng lưới đường bộ và đường sắt. Gần đây, hai nước đã tăng cường các chuyến thăm chính thức và thảo luận về việc nới lỏng một số hạn chế thương mại, di chuyển của công dân và thị thực cho doanh nhân. Vừa qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có chuyến thăm Ấn Độ và có cuộc gặp với Thủ tướng Modi. Thủ tướng Modi dự kiến đến Thượng Hải vào cuối tháng này, chuyến thăm đầu tiên của ông sau bảy năm. Rõ ràng quan hệ Ấn - Trung đang có những dấu hiệu tích cực để bước vào giai đoạn ổn định hơn. TS PHAN CAO NHẬT ANH (Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông có công giải quyết 7 cuộc xung đột toàn cầu. “Tôi nghĩ rằng, xét về độ khó thì đây (xung đột Nga - Ukraine) sẽ là bài toán ở mức trung bình”, ông than thở. Thách thức trong quan hệ Mỹ-Ấn Độ Sau chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/2 tại Mỹ, Hiệp định thương mại song phương (BTA) được công bố đã đánh dấu một thời điểm quan trọng trong quan hệ thương mại giữa hai nước. Song chính sách thuế quan có đi có lại của Mỹ cũng đặt ra những thách thức trong quan hệ song phương hiện nay.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==