Báo Tiền Phong số 237/2025

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 21/8, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng do Trần Văn Chuyển cầm đầu có hành vi gây rối trật tự công cộng, đánh người do tranh chấp đất đai tại khu vực tổ 41B, khu phố 8, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai. Theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động lực lượng, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an phường Tân Triều tổ chức đấu tranh, củng cố tài liệu, truy bắt. Đến khoảng 12h ngày 22/8, lực lượng trinh sát đã bắt giữ Chuyển khi đối tượng này đang bỏ trốn. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tạm giữ đối tượng Trần Văn Chuyển, thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp để điều tra làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng", đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án. Theo cơ quan điều tra, Trần Văn Chuyển (Tuấn trọc) là đối tượng hình sự có 3 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Chuyển thường xuyên tụ tập các đối tượng hình sự, đặc biệt là các đối tượng lợi dụng danh nghĩa dân anh chị để tranh chấp đất đai, xem thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Công an điều tra cũng kêu gọi quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác, hỗ trợ lực lượng Công an phát hiện các đối tượng đang bỏ trốn. Đồng thời, kêu gọi các đối tượng còn lại có liên quan ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. MẠNH THẮNG ______ Cơ quan chức năng thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối tượng Tuấn trọc Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Văn Hùng và Bùi Thế Hùng (đều là cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) cùng 31 bị can về các tội “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong vụ án, cơ quan truy tố xác định Lê Văn Hùng, Bùi Thế Hùng, và nhóm bác sĩ nhận hối lộ nhiều tỷ đồng để ban hành “kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng tình trạng bệnh”. Theo cáo buộc, trong 23 trường hợp “kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng tình trạng bệnh” có Nguyễn Đức Hiệu (SN 1967, trú phường Rạch Giá, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) bị cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh khởi tố, truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngày 19/1/2022, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên toà sơ thẩm, tại toà Hiệu đề nghị được giám định pháp y tâm thần, do vậy Hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra bổ sung. Hơn một năm sau, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định trưng cầu giám định, xác định tình trạng bệnh của Hiệu. Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa phân công người tham gia giám định, gồm: Bùi Thế Hùng (Viện trưởng, chủ trì); Lê Văn Hùng (thư ký); các giám định viên: Trần Tấn Thuyết, Nguyễn Thị Huyền, Trương Thị Xuân Uyên. Theo cáo buộc, bị can Nguyễn Văn Trọng (bác sĩ của Viện) nhận 30 triệu đồng của vợ Nguyễn Đức Hiệu để giúp cho Hiệu có kết luận giám định pháp y tâm thần mức "mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi". Sau khi nhận tiền, Trọng chia cho các bác sĩ, giám định viên hội đồng giám định. Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà sau đó ban hành kết luận giám định: "Tại thời điểm gây án, đương sự bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi; hiện nay, đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi". Việc này dẫn đến ngày 30/5/2022, Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Hiệu. Ngày 2/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra vụ án, bị can đối với Hiệu để chờ kết quả khám chữa bệnh. Giữa tháng 8/2023, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà có thông báo Hiệu đã ổn định, không bắt buộc chữa bệnh. Đến cuối tháng 4/2024, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử tuyên phạt Hiệu 1 năm 3 tháng tù tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cơ quan điều tra cho rằng, tại bản án sơ thẩm, phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TPHCM "có áp dụng tình tiết giảm nhẹ" theo kết luận giám định pháp y tâm thần đối với Hiệu. Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Đức Hiệu là cựu Trưởng phòng nghiệp vụ 3 - Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sai phạm của bị cáo xảy ra khoảng 15 năm trước, kéo qua nhiều phiên xét xử. Cụ thể, năm 2010, đối tượng Nguyễn Văn Đông được UBND TP Vũng Tàu chi trả tiền bồi thường giá trị đất và cấp đất tái định cư với tổng giá trị gần 3,5 tỷ đồng. Đến năm 2012 cơ quan chức năng phát hiện những giấy tờ để được bồi thường tiền, đất đều không đúng và sửa chữa. Nguyễn Văn Đông không đủ điều kiện để được bồi thường đất và đất tái định cư vì mảnh đất rộng gần 250m2 mà Đông được đền bù là do bao chiếm. Việc Nguyễn Văn Đông chiếm đoạt được tiền đền bù, được bố trí đất tái định cư xuất phát từ việc làm thiếu trách nhiệm của chính cựu trưởng phòng thanh tra Nguyễn Đức Hiệu. Khi UBND TP Vũng Tàu phát hiện có sự bất thường trong hồ sơ đền bù của Đông đã tạm ngưng chi trả tiền, cấp đất để xác minh lại. Lúc này, Đông khiếu nại lên cấp tỉnh. Thời điểm đó, Nguyễn Đức Hiệu là trưởng phòng nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giao nhiệm vụ xác minh, giải quyết khiếu nại của bị cáo Đông. Tuy nhiên, bị cáo Hiệu đã không làm hết trách nhiệm nên tham mưu cho cấp trên với nội dung Nguyễn Văn Đông đủ điều kiện được đền bù đất, cấp đất tái định cư. Từ tham mưu của Hiệu, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có quyết định chấp nhận khiếu nại của Đông và UBND TP Vũng Tàu đã chi trả tiền đền bù, bố trí đất tái định cư như đã nói ở trên. Trong vụ án này, tháng 10/2022, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Nguyễn Văn Đông 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. HỐI LỘ ĐỂ THÀNH BỆNH NHÂN TÂM THẦN Để được làm “bệnh nhân” như Hiệu, Viện kiểm sát xác định còn có Trương Văn Châu (SN 1972, trú xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn cũ). Đối tượng này bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm". Căn cứ hồ sơ bệnh án và yêu cầu của gia đình, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn ban hành quyết định trưng cầu giám định tình trạng tâm thần của Châu. Ngày 1/7/2020, Trung tâm pháp y tâm thần khu vực TPHCM kết luận Châu bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi sau khi thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 13/7/2020, Viện KSND huyện Hóc Môn đề nghị giám định lại tình trạng tâm thần đối Châu và tách vụ án. Khi trưng cầu giám định pháp y tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Hội đồng giám định tại đây đã nhận 20 triệu đồng từ gia đình để giúp Châu có kết luận giám định tâm thần mức "mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi". Sau nhiều lần tách hoặc đình chỉ vụ án cho Châu đi chữa bệnh bắt buộc. Đầu tháng 4/2024, TAND huyện Hóc Môn xử phạt Trương Văn Châu hơn 1 tỷ đồng. Vụ án còn nhiều đối tượng phạm tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc đã được người thân hối lộ nhóm bác sĩ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương để ban hành các quyết định “kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng với tình trạng bệnh”. HOÀNG AN Bị cáo Nguyễn Đức Hiệu (cựu cán bộ thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được "áp dụng tình tiết giảm nhẹ" theo kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng tình trạng bệnh. CQĐT xác định vợ bị cáo đã chi 30 triệu đồng để mua "lá bùa" này cho chồng. Ngày 24/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự vừa bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Chuyển (thường gọi là Tuấn trọc, 51 tuổi), trú tại phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai về hành vi gây rối trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. 11 n Thứ Hai n Ngày 25/8/2025 PHÁP LUẬT Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa Hưởng tình tiết giảm nhẹ nhờ “lá bùa” của vợ Bắt khẩn cấp trùm giang hồ Tuấn trọc Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Văn Hùng và Bùi Thế Hùng (đều là cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) cùng 31 bị can về các tội “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==