Báo Tiền Phong số 237/2025

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Hai n Ngày 25/8/2025 TIN BUỒN Báo Tiền Phong và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Cụ bà Lê Thị Bé, sinh năm 1945 tại Cần Giuộc, Long An (nay là Tây Ninh), thân mẫu của anh Nguyễn Phước Đẳng- nhân viên Ban Đại diện báo Tiền Phong tại TP Hồ Chí Minh, đã từ trần lúc 11 giờ 45 phút ngày 23/8/2025 (nhằm ngày 1 tháng 7 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 81 tuổi. Linh cữu quàn tại tư gia: Ấp 3, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Lễ nhập quan: 21 giờ ngày 23/8/2025. Lễ động quan: 7 giờ ngày 26/8/2025 (nhằm ngày 4 tháng 7 năm Ất Tỵ). An táng tại Thánh địa Thánh thất Trường Bình, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Báo Tiền Phong, Ban Đại diện báo Tiền Phong tại TP Hồ Chí Minh xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến anh Nguyễn Phước Đẳng và toàn thể tang quyến. BÁO TIỀN PHONG TỔN HẠI CHO DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG Nhìn nhận về thị trường mỹ phẩm hiện nay, ông Nguyễn Tấn Phong, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), cho rằng hàng giả gây ra tác động tiêu cực sâu rộng tới thị trường này. Với mức giá rẻ, hàng giả tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, trực tiếp làm giảm doanh thu và chiếm thị phần của doanh nghiệp chính hãng. Theo vị chuyên gia này, thiệt hại nghiêm trọng nhất là uy tín thương hiệu. Khi người tiêu dùng gặp vấn đề sức khỏe do sử dụng hàng giả, niềm tin vào thương hiệu thật bị đánh mất. Bên cạnh đó, doanh nghiệp buộc phải tiêu tốn nhiều nguồn lực cho hoạt động chống hàng giả, thay vì tập trung nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dẫn tới suy yếu năng lực cạnh tranh và giảm tốc độ phát triển bền vững. Ông Phong nhấn mạnh, các đối tượng bán hàng giả tận dụng tối đa công cụ quảng cáo trực tuyến, đánh vào tâm lý ham rẻ và thiếu thông tin của người mua. “Tính ẩn danh của mạng giúp họ dễ dàng thay đổi danh tính khi bị phát hiện”, ông Phong nói và cho rằng trách nhiệm kiểm soát không chỉ thuộc về người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hàng giả, mà còn nằm ở các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Để thị trường mỹ phẩm hoạt động minh bạch và người tiêu dùng không mua phải mỹ phẩm kém chất lượng, ông Phong đề xuất những nền tảng mạng xã hội cần có cơ chế giám sát, gỡ bỏ sản phẩm vi phạm, khóa tài khoản gian lận và kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Thực tế hiện nay, hàng trôi nổi thường được sản xuất nhỏ lẻ, không có địa chỉ cụ thể, gây khó khăn cho công tác kiểm tra. Khi kết hợp với tốc độ phát triển của thương mại điện tử, việc truy xuất nguồn gốc càng phức tạp. Là đơn vị có vai trò giám sát, xử lý vi phạm, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM thừa nhận, công tác xử lý vi phạm trong môi trường mạng đang gặp vô vàn trở ngại. Khó nhất là việc xác định chủ thể thực hiện hành vi vi phạm. Nhiều tài khoản mạng xã hội đặt máy chủ ở nước ngoài nên việc yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm gần như là bất khả thi. Không ít trường hợp bị cơ quan chức năng mời làm việc thì các đối tượng đã nhanh chóng tháo gỡ sản phẩm, xóa bài đăng, đóng tài khoản. “Chính những nguyên nhân này càng khiến cuộc chiến chống hàng giả vô cùng gian nan”, bà Lan nói. CẦN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SAU LƯU HÀNH Mới đây, trong buổi trao đổi giữa Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM với các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực mỹ phẩm, các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát chất lượng sau lưu hành. Những sản phẩm như kem chống nắng hoặc kem làm trắng da gần hết hạn thường được khuyến cáo lấy mẫu hậu kiểm. Theo chuyên gia, xác định một sản phẩm có vi phạm hay không, không đơn giản. Hồ sơ đăng ký (PIF) có thể chứa thông tin tiềm ẩn vấn đề, nhưng đòi hỏi chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tế để phát hiện công thức không hợp lý so với công dụng được công bố. Trong một số trường hợp, hồ sơ bị sửa đổi hoặc làm giả một vài chi tiết, ngay cả chuyên gia cũng khó nhận ra. Do đó, kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm là bước then chốt, dù kết quả luôn có một mức độ sai số nhất định - điều được chấp nhận trong tiêu chuẩn quốc tế. Các thử nghiệm của phòng thí nghiệm nhà nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình đánh giá khi thanh tra những đơn vị có dấu hiệu vi phạm. Ngoài kiểm nghiệm, thanh tra trực tiếp cơ sở sản xuất là yếu tố quan trọng để phát hiện vi phạm. Kết luận về vi phạm chất lượng được cơ quan quản lý đưa ra dựa trên nhiều yếu tố kết hợp: Hồ sơ đăng ký, kết quả kiểm nghiệm, kết quả thanh tra sản xuất và đánh giá chuyên môn. Về trách nhiệm kiểm tra chất lượng mỹ phẩm lưu hành tại các tỉnh phía Nam, TS. Nguyễn Thanh Hà, Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM, cho biết đơn vị đã đầu tư hệ thống phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu phân tích, kiểm nghiệm theo chuẩn khu vực và quốc tế. “Viện duy trì cử cán bộ tham gia các hội nghị ASEAN và phối hợp với Cục Quản lý Dược để kịp thời cập nhật quy định quản lý chất lượng mỹ phẩm, cũng như tiếp nhận cảnh báo từ các nước trong khu vực”, TS Hà nói. UYÊN PHƯƠNG - ANH NHÀN Mỹ phẩm trôi nổi, đặc biệt là hàng giả, hàng kém chất lượng, đang là mối lo ngại lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng và sự phát triển bền vững của thị trường. Dù nhiều cơ quan chức năng, đơn vị chuyên môn đã triển khai các biện pháp kiểm soát, song thực tế cho thấy, việc ngăn chặn vẫn đầy gian nan. Nhiều người tiêu dùng gặp vấn đề sức khỏe do sử dụng mỹ phẩm giả ẢNH: BỆNH VIỆN DA LIỄU TPHCM “HÀNG HIỆU” GIÁ BÈO TỪ CHỢ ĐẾN MẠNG Bài cuối: Cách nào để kiểm soát? Nên là người tiêu dùng thông thái Theo TS Nguyễn Thanh Hà, Cục Quản lý Dược và Sở Y tế các địa phương thường xuyên công bố thông tin về các sản phẩm kém chất lượng, không đủ điều kiện lưu hành. Trong thời gian tới, Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM sẽ phối hợp với chuyên gia trong và ngoài nước để nâng cao năng lực phòng thí nghiệm, ứng dụng các kỹ thuật phù hợp tiêu chuẩn ISO trong kiểm nghiệm mỹ phẩm. “Tôi khuyên người tiêu dùng cần chủ động cập nhật thông tin cảnh báo từ các nguồn chính thống để tránh mua phải sản phẩm tiềm ẩn rủi ro”, bà Hà nói. Hai trường hợp tử vong là bệnh nhân V. T. N sinh năm 1978, ngụ tại tổ 5, ấp Trung Nghĩa, xã Nghĩa Thành và bệnh nhân N. Đ. N sinh năm 1974, trú tại thôn Sơn Thành, xã Xuân Sơn. Cụ thể, ngày 10/8, bà V. T. N xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, sốt, đau cơ và đã đến khám tại Phòng khám đa khoa Sài Gòn - Châu Đức. Một ngày sau, bệnh tình chuyển biến nặng, bà được đưa vào Bệnh viện Bà Rịa và chẩn đoán nghi bệnh dại. Gia đình xin chuyển viện lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM song bệnh nhân đã tử vong vào ngày 12/8. Trong quá trình điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng ghi nhận gia đình bà V. T. N nuôi 6 con chó, trong đó 5 con đã được tiêm vắc xin phòng bệnh dại, chỉ còn một con chưa được tiêm phòng. Đàn chó hiện vẫn khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường. Các hộ nuôi chó, mèo trong phạm vi 1 km xung quanh nhà bệnh nhân cơ bản đã tiêm phòng đầy đủ, tỷ lệ đạt trên 97%. Còn trường hợp bệnh nhân N. Đ. N khoảng 4-5 tháng trước bệnh nhân có tiền sử bị chó cắn nhưng không đi tiêm vắc xin phòng dại. Ngày 7/8, ông xuất hiện các triệu chứng điển hình như: Sợ gió, sợ ánh sáng, khó nuốt…, đã được người thân đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh khám và điều trị. Phía Bệnh viện Nhân dân 115 lấy mẫu nước bọt và gửi tới Bệnh viện Nhiệt đới xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới xác định bệnh nhân dương tính với virus dại. Dù được điều trị, bệnh nhân đã tử vong vào ngày 12/8. AN NHIÊN Ngày 23/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Bà Rịa-Vũng Tàu (thuộc Sở Y tế TPHCM) cho biết, trên địa bàn 2 xã Nghĩa Thành và Xuân Sơn vừa ghi nhận 2 trường hợp tử vong do bệnh dại. Tiêm phòng dại cho vật nuôi Chi cục Chăn nuôi và Trồng trọt Bà Rịa - Vũng Tàu (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM) kiến nghị các địa phương tăng cường giám sát dịch tễ, khẩn trương tiêm bổ sung cho số chó, mèo chưa được tiêm phòng. Đồng thời, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng chống bệnh dại. Hai ca tử vong do bệnh dại TPHCM:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==