Báo Tiền Phong số 237/2025

ứng phó bão số 5 TRANG 2 5 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NGOẠI GIAO TRONG KỶ NGUYÊN MỚI THỨ HAI 25/8/2025 Số 237 0977.456.112 TRANG 15 PHÓNG VIÊN TIỀN PHONG BAY CÙNG TRỰC THĂNG HỢP LUYỆN TRÊN BẦU TRỜI THỦ ĐÔ CHUYỆN HÔM NAY Đại học không "học đại" XEM TIẾP TRANG 5 n NGHIÊM HUÊ Khoảng 80% trong tổng số hơn 800 nghìn thí sinh đăng kí xét tuyển sẽ trúng tuyển đợt 1 mùa tuyển sinh năm nay. TRANG 7 Người trẻ thắp lửa nghề truyền thống TRANG 6 Điểm chuẩn "lạ" phản ánh xu hướng nào? SẴN SÀNG Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh gia cố tuyến đê Hội Thống (xã Đan Hải) trước nguy cơ bị xói lở ẢNH: PHẠM TRƯỜNG TRANG 4 + 5 QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN BA KHÂU ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC TRANG 3 Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi gặp mặt ẢNH: QUANG VINH TRANG 9 Hàng loạt món ăn đường phố vào Top 100 TRANG 3 Cấp bách giúp dân trước ngày 31/8 TRIỂN KHAI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2 CẤP: Thủ tướng lập Ban Chỉ đạo tiền phương Mạnh như bão YAGI Đồng loạt triển khai nhiều biện pháp

2 nThứ Hai n Ngày 25/8/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong đó quyết định thành lập Bộ Ngoại giao - chính thức khai sinh ngành Ngoại giao Việt Nam hiện đại. Ngoại giao Việt Nam vô cùng vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp dìu dắt, lãnh đạo, chỉ đạo trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của nước Việt Nam mới. Qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, ngoại giao Việt Nam luôn nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. ... NGOẠI GIAO TRONG KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC Thế giới đang đứng trước những bước ngoặt mang tính thời đại. Mỗi khúc quanh của lịch sử có thể trở thành cơ hội hay thách thức cho các nước tùy thuộc vào sự chuẩn bị, sẵn sàng của mỗi quốc gia. Thành quả của 80 năm đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nền tảng vững chắc để dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 2030 và 2045 mà Đại hội Đảng XIII đã đề ra. Lịch sử đã cho thấy, những yếu tố địa-chiến lược, sự an nguy và thịnh vượng của đất nước gắn chặt với môi trường bên ngoài. Việc định vị và phát huy vị thế của đất nước như thế nào, sao cho có lợi nhất cho quốc gia-dân tộc trong bàn cờ chiến lược khu vực và thế giới luôn là trăn trở thường trực của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của những người làm công tác ngoại giao. Trong những năm tháng cam go nhất của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bằng bản lĩnh, ý chí, trí tuệ, ngoại giao Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giành được những thắng lợi vang dội. Nếu như trong chiến tranh, thắng lợi quân sự đã tạo đà quan trọng cho thắng lợi ngoại giao; ngoại giao là một “mặt trận” song hành với chính trị và quân sự thì ngày nay, hành trang của ngoại giao Việt Nam là thế và lực của đất nước sau 40 năm đổi mới, sự đoàn kết, đồng hành của cả dân tộc. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày nay, đối ngoại phải đóng vai trò tiên phong, thực hiện tốt nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” cùng quốc phòng và an ninh để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, xây dựng và phát triển đất nước nhanh, bền vững. Với trọng trách nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang này, ngoại giao trong kỷ nguyên mới cần tập trung vào các định hướng lớn sau: Một là, luôn kiên định lợi ích quốc gia-dân tộc, đặt đất nước vào đúng xu thế của thời đại. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngoại giao phải luôn luôn vì lợi ích của dân tộc mà phục vụ. Lợi ích quốc gia-dân tộc là “kim chỉ nam” của chính sách đối ngoại, là mục tiêu bất biến của đối ngoại để ứng phó với tình hình diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường trên thế giới. Lợi ích cao nhất là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển đất nước; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và nền văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc cần trên cơ sở bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi, cùng phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Lợi ích dân tộc hài hoà với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, góp phần giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc và thời đại, vừa thể hiện trách nhiệm của Việt Nam vừa tranh thủ được sự ủng hộ của quốc tế. Hai là, tiếp tục thực hiện đúng đắn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của thời kỳ đổi mới. “Độc lập, tự chủ” và “đa phương hóa, đa dạng hóa” có mối quan hệ biện chứng, nhất quán trong đường lối đối ngoại của Việt Nam. Độc lập, tự chủ là dựa vào sức mình, tự chủ trong việc định ra những chủ trương, chính sách của mình. Những biến động vừa qua ở nhiều khu vực trên thế giới càng khẳng định tính đúng đắn của đường lối “độc lập, tự chủ” của Việt Nam. Bên cạnh đó những vấn đề lớn thế giới đang đối mặt như thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh mạng… cũng cho thấy lợi ích của “đa phương hóa, đa dạng hóa” quan hệ đối ngoại, bởi không một quốc gia nào, dù có sức mạnh đến thế nào cũng không thể tự mình ứng phó với những thách thức đa chiều hiện nay. Nội lực là nguồn lực chính, là gốc rễ cho sức mạnh của dân tộc, nhưng cần tranh thủ mọi nguồn lực từ bên ngoài để tăng thêm sức mạnh bên trong, bảo đảm tốt nhất cho an ninh và phát triển đất nước. Ba là, đưa hội nhập quốc tế trở thành động lực, kiến tạo đà và tranh thủ cơ hội phát triển mới cho đất nước. Ngoại giao phục vụ phát triển là trọng tâm, đi đầu trong việc kết nối nội lực với ngoại lực; nhận diện và tranh thủ cơ hội từ những xu hướng mới trên thế giới về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển năng lượng tái tạo, hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh… Đồng thời, ngoại giao phải khai mở hợp tác với các đối tác hàng đầu, nhất là các nguồn lực chất lượng cao về tài chính, công nghệ, quản lý để tạo động lực mới, đột phá mới và thành tựu mới cho phát triển đất nước. Với lợi thế của cục diện đối ngoại rộng mở, ngoại giao cần tranh thủ quan hệ đối ngoại tốt đẹp để thúc đẩy các thỏa thuận kinh tế; khai thông vướng mắc, khai thác tối đa lợi ích của các hiệp định thương mại, đầu tư cho người dân, địa phương, doanh nghiệp. Bốn là, phát huy sức mạnh tổng hợp trên tất cả các lĩnh vực công tác đối ngoại. Kỷ nguyên mới cũng đòi hỏi có cách tiếp cận mới về đối ngoại từ tiếp nhận sang đóng góp, từ học tập sang dẫn dắt, từ hội nhập kinh tế sang hội nhập toàn diện và sâu rộng, từ một quốc gia đi sau sang một quốc gia tiên phong, sẵn sàng đảm nhận những trách nhiệm mới. Thế và lực mới vừa tạo điều kiện cho chúng ta tham gia nhiều hơn, đóng góp tích cực hơn vào việc giải quyết các vấn đề chung, vừa cho phép chúng ta phát huy vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong những vấn đề và cơ chế quan trọng có tầm chiến lược, phù hợp với lợi ích của đất nước. Thế và lực mới cũng đòi hỏi chúng ta phát huy “sức mạnh mềm” của dân tộc, tương xứng với tầm vóc lịch sử và văn hóa, vị thế chính trị và kinh tế của đất nước. Năm là, xây dựng ngành ngoại giao vững mạnh, xứng đáng với các thế hệ đi trước và xứng tầm trong kỷ nguyên mới. Trong những năm tháng khó khăn của cách mạng, chúng ta luôn luôn có những nhà ngoại giao xuất sắc, những con người đã trở thành tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, về tinh thần tự học hỏi, về bản lĩnh chính trị, về phong cách và nghệ thuật ngoại giao, được bạn bè quốc tế ghi nhận, nể trọng. Kỷ nguyên mới đòi hỏi cần xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu mới, thấm nhuần và vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Trong kỷ nguyên mới, cán bộ đối ngoại phải là những người tiên phong dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, hành động vì lợi ích quốc gia-dân tộc. Nhìn lại lịch sử 80 năm qua, các thế hệ cán bộ ngoại giao có quyền tự hào về truyền thống, lịch sử và những chiến công hiển hách của Ngoại giao Việt Nam, góp phần làm rạng danh non sông đất nước. Bản lĩnh, trí tuệ của ngoại giao Việt Nam hiện đại đã được hun đúc qua lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, được tôi luyện, trưởng thành dưới thời đại Hồ Chí Minh. Trong kỷ nguyên mới, tiếp bước truyền thống hào hùng của cha anh, thế hệ cán bộ ngoại giao ngày nay sẽ tiếp tục viết nên những trang sử vàng của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, góp phần xứng đáng vào hành trình đưa đất nước vươn lên “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như Bác Hồ hằng mong muốn. _____ Tiêu đề do báo Tiền Phong đặt Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2025), Chủ tịch nước Lương Cường đã có bài viết "Ngoại giao Việt Nam - 80 năm xây dựng, trưởng thành cùng đất nước”. Báo Tiền Phong xin lược trích bài viết (Toàn văn bài viết "Ngoại giao Việt Nam - 80 năm xây dựng, trưởng thành cùng đất nước” trân trọng đăng trên www. tienphong.vn). Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình ký văn kiện Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, ngày 27/1/1973, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thủ đô Paris, Pháp ẢNH: VĂN LƯỢNG/TTXVN 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngoại giao trong kỷ nguyên mới THỜI SỰ

Sáng 24/8, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị gặp mặt đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam. Dự và chủ trì buổi gặp mặt có Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, toàn dân tộc Việt Nam đã vùng lên đập tan xiềng xích nô lệ, xóa bỏ ách thống trị của thực dân phong kiến. Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó, đất nước ta, dân tộc ta bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. “Để có được những thắng lợi vĩ đại trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, có sự cộng hưởng của nhiều nhân tố. Và một trong những nhân tố đặc biệt quan trọng đó là đoàn kết. Phải xây dựng và phát huy cao nhất sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc như Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã khẳng định: Dân là gốc. Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, Chủ tịch nước nói. MỖI THẮNG LỢI ĐỀU BẮT NGUỒN TỪ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT Khẳng định, mỗi thắng lợi của dân tộc Việt Nam đều bắt nguồn từ sức mạnh của đại đoàn kết, đồng lòng cống hiến không ngừng nghỉ của các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chủ tịch nước nêu, bước vào kỷ nguyên mới, với những thời cơ, vận hội lớn nhưng cũng đầy thách thức, vì vậy càng phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, trí tuệ, khát vọng vươn lên của toàn dân tộc. Cần tiếp tục tôn vinh, lan tỏa, phát huy vai trò to lớn của giai cấp công nhân, nông dân, trí thức, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, doanh nhân và người Việt Nam nước ngoài trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường, văn minh, hạnh phúc. Nêu về hai mục tiêu 100 năm, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chúng ta đang quyết liệt thực hiện ba khâu đột phá chiến lược về thể chế, về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, về xây dựng hạ tầng hiện đại đồng bộ. Đồng thời, chúng ta cũng đang tập trung thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện đồng bộ về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; đột phá xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân, coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. “Trong hành trình đó, bài học về lòng yêu nước, về tinh thần cách mạng, về sự đoàn kết và cống hiến của các thế hệ trước vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay và mai sau. Tôi mong muốn và tin rằng, với tinh thần cách mạng kiên trung, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng và uy tín cao đã được hun đúc qua nhiều năm tháng, các đồng chí, quý vị sẽ là những tấm gương sáng tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta”, Chủ tịch nước nói. TRƯỜNG PHONG Nêu về hai mục tiêu 100 năm, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, chúng ta đang quyết liệt thực hiện ba khâu đột phá chiến lược về thể chế, về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, về xây dựng hạ tầng hiện đại đồng bộ. Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong việc xây dựng và củng cố sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để quy tụ, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển... 3 n Thứ Hai n Ngày 25/8/2025 THỜI SỰ Quyết liệt thực hiện ba khâu đột phá chiến lược Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện ngày 23/8 về việc bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và thực hiện thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp. KHẨN TRƯƠNG CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Công điện nêu rõ, hiện còn 2 Bộ Y tế và Nội vụ chưa trình Thủ tướng phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo đúng yêu cầu của Chính phủ; Bộ Công Thương, Bộ Y tế dự kiến không đạt mục tiêu cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của một số địa phương đã được nâng cấp nhưng chưa toàn diện, đầy đủ, thiếu ổn định; chưa kịp thời điều chỉnh quy trình nội bộ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, dẫn đến việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa được thông suốt, hiệu quả. Việc bố trí cán bộ, công chức của một số cơ quan còn chưa bảo đảm đầy đủ, đáp ứng được đúng chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm. Việc bố trí nhân sự còn thiếu đồng đều giữa các Trung tâm Phục vụ hành chính công, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc… Để đạt mục tiêu nghị quyết Chính phủ đề ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Y tế, Nội vụ khẩn trương hoàn thành việc xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chậm nhất trước ngày 31/8. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Ngoại giao và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo đúng quy định. Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp tục rà soát, chủ động cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung phương án, bảo đảm cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh trong năm 2025. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, bảo đảm hoàn thành theo đúng thời hạn được giao. RÀ SOÁT, BỐ TRÍ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐẦY ĐỦ Để thực hiện thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu bộ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, khẩn trương khắc phục các hạn chế, bất cập của các hệ thống thông tin dùng chung, nhất là các hệ thống cung cấp dịch vụ công tập trung, hệ thống phần mềm quản lý ngành dọc… Các bộ, ngành tập trung hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (như đất đai, hộ tịch, xây dựng…) đáp ứng yêu cầu dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố rà soát, bố trí cán bộ, công chức đầy đủ, đáp ứng đúng chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm. Trong đó, Thủ tướng lưu ý nhân sự chuyên trách và các cán bộ, công chức từ các phòng chuyên môn cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã để hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm hiệu quả, thông suốt, tránh xảy ra ách tắc cục bộ, hoàn thành trước ngày 31/8. LUÂN DŨNG Người dân đến giải quyết thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TRIỂN KHAI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2 CẤP: Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hoàn thành việc ban hành quyết định công khai và tổ chức thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh, giúp người dân thuận lợi, lựa chọn phù hợp với nơi cư trú, sinh sống, học tập, làm việc, hoàn thành trước ngày 31/8. Thủ tướng yêu cầu UBND 4 tỉnh: Tuyên Quang, Đắk Lắk, Tây Ninh, Lai Châu chủ trì, phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ khẩn trương cấp đủ chữ ký số chuyên dùng công vụ cho cán bộ, công chức tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. Cấp bách giúp dân trước ngày 31/8 Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi gặp mặt ẢNH: QUANG VINH

SẴN SÀNG ỨNG PHÓ 4 n Thứ Hai n Ngày 25/8/2025 THỜI SỰ Thanh Hoá đã huy động hơn 186.500 người tham gia ứng phó, trong đó lực lượng cấp tỉnh hơn 20.000 người, gồm quân sự, công an, biên phòng và dân quân tự vệ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã hiệp đồng cùng các đơn vị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 với khoảng 1.950 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng tăng cường khi cần thiết. Nguồn vật tư, phương tiện dự trữ đã được chuẩn bị đầy đủ gồm: Gần 45.000 m3 đá hộc, hơn 9.300 m3 cát, hơn 1 triệu bao tải, 197.000 m2 bạt, hàng trăm nghìn cọc tre, rọ thép… Thanh Hóa hiện có hơn 610 hồ chứa, trong đó 57 hồ không đảm bảo an toàn đã được lập phương án bảo vệ, 18 hồ đang thi công sửa chữa. Tỉnh Thanh Hóa xác định 42 trọng điểm xung yếu trên hệ thống đê điều và xây dựng phương án ứng phó cụ thể. Với khu vực miền núi, tỉnh đã rà soát hơn 7.300 hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở đất; ven biển có hơn 40.800 hộ cần sơ tán khi bão lớn đổ bộ; tại vùng trũng thấp, ven sông, suối cũng có trên 46.000 hộ nguy cơ ngập sâu. Tại Nghệ An, công tác ứng phó với mưa bão đang được tỉnh triển khai hết sức khẩn trương. Trong ngày 24/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cùng đại diện các sở, ban, ngành đã trực tiếp về các địa phương vùng ven biển để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5. Tại phường Cửa Lò, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra hệ thống neo đậu, việc chằng buộc tàu, thuyền cũng như công tác hướng dẫn ngư dân di chuyển tài sản, lồng bè nuôi trồng thủy sản. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng phải phối hợp chặt chẽ, kiên quyết yêu cầu ngư dân di chuyển tàu, thuyền, lồng bè đến nơi an toàn. Đồng thời, các hộ nuôi trồng thủy sản cần được hướng dẫn gia cố, chằng néo chắc chắn, hạn chế tối đa thiệt hại khi bão đổ bộ. Song song với việc đảm bảo an toàn cho phương tiện, cần chú trọng bảo vệ tính mạng ngư dân. Mọi trường hợp cố tình ở lại trên tàu, thuyền khi bão đến phải được tuyên truyền, vận động di dời khẩn cấp, kiên quyết không để xảy ra tình huống đáng tiếc. Tại phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An), trước giờ bão đổ bộ vào đất liền, chính quyền địa phương đã lên phương án di dời hơn 1.300 người dân sống trong các dãy nhà tập thể, chung cư cũ, để tránh nguy hiểm khi bão Kajiki đổ bộ. Ngay từ đầu giờ chiều 24/8, khu tập thể hào thành cổ và chung cư Quang Trung nhiều người dân vội vàng chuẩn bị để di chuyển đồ đạc, tài sản giá trị ra khỏi căn phòng nhỏ để đến nơi ở tạm an toàn trước khi bão vào. Tại Hà Tĩnh: Đến trưa 24/8, thời tiết đã có mưa lớn. Tranh thủ lúc bão còn cách xa đất liền, người dân ở Hà Tĩnh đang khẩn trương gia cố lại mái nhà, di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Tại các bến thuyền ở xã Tiên Điền, Lộc Hà, Đan Hải... người dân đang đưa tàu thuyền vào trong các tuyến đường. Dọc các quán hàng ven bờ biển Xuân Thành (xã Tiên Điền), người dân cũng chủ động gia cố kỹ càng mái nhà và thu dọn tài sản. Ông Trần Quỳnh Thao, Chủ tịch UBND xã Đan Hải cho biết, Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Đồng loạt triển khai nhiều biện pháp Sơ tán 675.166 người dân đến nơi an toàn Trước mức độ nguy hiểm của bão số 5, thực hiện Công điện số 143 CĐ-TTg ngày 23/8 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó khẩn cấp bão, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) thành lập Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ, phục vụ chỉ đạo, điều hành trực tuyến ứng phó bão số 5, đặt tại tỉnh Nghệ An. Các địa phương đang chạy nước rút trong việc sơ tán người dân đến nơi an toàn. Tính đến chiều nay, Thanh Hoá sơ tán 40.830 hộ/169.352 người, Nghệ An sơ tán 17.865 hộ/71.460 người, Hà Tĩnh sơ tán 6.955 hộ/16.936 người, Quảng Trị sơ tán 42.708 hộ/155.218 người, Huế sơ tán 16.349 hộ/52.186 người và Đà Nẵng sơ tán 52.500 hộ/210.014 người. N.H Ngành y tế kích hoạt “trực chiến” 24/24 Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Bộ Y tế đã ban hành Công điện số 1168/CĐ-BYT ngày 23/8/2025, chỉ đạo toàn ngành y tế triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, bảo đảm việc khám chữa bệnh không bị gián đoạn, cứu chữa người bệnh kịp thời và an toàn. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ, Trung bộ, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Bắc, miền Trung khẩn trương thực hiện một số nội dung, cụ thể: Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Y tế về việc chủ động ứng phó với bão và mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân. Trong trường hợp bão ảnh hưởng bão đến đất liền, tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa, lũ gây ra; không để gián đoạn trong công tác cấp cứu, điều trị cho người dân; đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân, kịp thời bổ sung dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư dự trữ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. HÀ MINH Hủy hàng loạt chuyến bay Theo thông báo của Vietnam Airlines, hãng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác tại sân bay Thọ Xuân - Thanh Hóa, Đồng Hới - Quảng Trị và Phú Bài - Huế trong hai ngày 24/8 và 25/8 vì cơn bão số 5. Do ảnh hưởng của bão số 5, Hãng hàng không Vietjet cho biết một số chuyến bay đến và đi từ 4 sân bay là Thọ Xuân, Đồng Hới, Phú Bài và một số sân bay khác trong khu vực ảnh hưởng bão có thể phải điều chỉnh kế hoạch khai thác trong ngày 24/8 và 25/8. LỘC LIÊN Dự báo, khi bão số 5 tiệm cận bờ, cường độ vùng gần tâm bão có khả năng đạt cấp 13-14, đạt cấp 16, khu vực đất liền ven biển có gió mạnh cấp 12-13, thậm chí có thể có cấp 14, giật cấp 16. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều 24/7, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm 8-10m, biển động dữ dội. Vùng mưa do ảnh hưởng của bão cũng mở rộng ra khu vực trung du Bắc bộ và tỉnh Lào Cai. CẢNH BÁO LŨ TRÊN BÁO ĐỘNG 3 Do ảnh hưởng của mưa bão, từ đêm 24/8 đến hết 28/8, tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế xuất hiện một đợt lũ. Tại Thanh Hoá, sông Bưởi lên mức báo động (BĐ) 2, thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa) lên mức BĐ1-BĐ2, hạ lưu sông Mã lên trên BĐ1. Tại Nghệ An, thượng lưu sông Cả lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3, hạ lưu sông Cả BĐ2-BĐ3. Tại Hà Tĩnh, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3, sông La lên mức BĐ2-BĐ3. Tại Quảng Trị, sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. Tại Huế, sông Bồ, sông Hương lên mức BĐ1-BĐ2. Bộ đội Quảng Trị cơ động ứng phó phòng chống bão số 5 Người dân tại Nghệ An chằng chéo nhà cửa ứng phó với bão số 5 Mạnh như bão YAGI Bão số 5 được dự báo mạnh như bão YAGI khi đổ bộ đất liền miền Trung Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, cường độ bão khi ảnh hưởng đất liền nước ta có thể tương đương với cơn bão YAGI năm 2024 vào miền Bắc và mạnh hơn bão số 10 (Doksuri) năm 2017 vào miền Trung. Đây là hai cơn bão gây ra thiệt hại vô cùng nặng nề.

BÃO SỐ 5 5 n Thứ Hai n Ngày 25/8/2025 THỜI SỰ địa phương đã huy động tổng cộng hơn 400 người tham gia vận chuyển, bốc vác hàng trăm khối cát, đá hộc, rọ thép… để gia cố các vị trí xung yếu dọc bờ biển. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho người dân vùng xung yếu, 14h chiều 24/8, xã Đan Hải đã phát lệnh sơ tán với 655 hộ dân, 1.593 nhân khẩu. Cùng ngày, tại xã Phúc Trạch cũng đã tổ chức di dời 21 hộ người dân tộc Chứt ở bản Rào Tre đến vị trí an toàn trước giờ bão đổ bộ. Ngoài ra một số xã như Thiên Cầm, Lộc Hà cũng tổ chức di dời hàng trăm hộ dân đến địa điểm an toàn để phòng chống ảnh hưởng mưa bão. Tại Quảng Trị, trước khi bão số 5 đổ bộ, người dân tỉnh Quảng Trị hối hả thu hoạch lúa, gia cố, chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ... Ông Trần Xuân Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ cũng cho biết, thực hiện công điện khẩn ngày 23/8 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đặc khu Cồn Cỏ đã chủ động ứng phó với bão số 5, với phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”. “Trước 17 giờ chiều 24/8, đặc khu dự kiến sẽ đưa gần 400 quân, dân vào các hầm trú ẩn an toàn ở trên đảo. Hiện có 9 tàu thuyền đã vào neo đậu an toàn ở âu cảng Cồn Cỏ. Chúng tôi đang tiếp tục triển khai lực lượng di dời các tàu thuyền còn lại vào tránh bão, kiên quyết không cho ra khơi. Mặc khác chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm thiết yếu để sẵn sàng ứng phó với bão”, ông Trần Xuân Anh cho biết. NHÓM PV Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đá tại các tỉnh thuộc khu vực trung du và vùng đồng bằng Bắc bộ, khu vực Trung bộ, trọng tâm từ Thanh Hóa - Huế. Khu vực nước dâng do bão cũng mở rộng đến Hải Phòng. Cụ thể, vùng ven biển và các đảo từ Hải Phòng-Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Mực nước theo mốc trạm tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,3-3,8m, Ba Lạt (Ninh Bình) 1,7-2,1m, Sầm Sơn (Thanh Hoá) 3,2-3,7m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) 3,2- 3,6m, tại Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) 2,2-2,6m. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn vào chiều và tối 25/8. NGUYỄN HOÀI CHUYỆN HÔM NAY Với nguyên tắc mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất, có em hạnh phúc vì đạt được mong muốn, có em trúng tuyển nhưng không vui vì chỉ là nguyện vọng “chống cháy”. Trong hai ngày cuối tuần qua, hơn 4.600 sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân trở thành tân cử nhân, gia nhập thị trường lao động. Năm nay, đại học này “xuất” hơn 7.600 sinh viên ra thị trường sau 2 đợt tổ chức lễ tốt nghiệp. Trong đó, có hơn 88% sinh viên tốt nghiệp từ loại giỏi trở lên. Nụ cười hạnh phúc trên môi tân cử nhân khi đón nhận tấm bằng từ lãnh đạo nhà trường, phụ huynh hân hoan vì đã bắt đầu nhìn thấy trái ngọt. Nhưng các cô cậu cử nhân sẽ bơi như thế nào trong thị trường lao động? Thời gian học đại học, ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên được “nhúng” vào thực tế qua một vài tháng thực tập hay những việc làm thêm. Những cái “nhúng” đó giống như chuồn chuồn đạp nước, nhìn thấy mặt nước bao la, tưởng cơ hội nhưng không biết rằng ẩn sau đó là những khó khăn, thách thức, nếu không nỗ lực, không thể vượt qua. Hành trang của mỗi tân cử nhân là chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, bảng điểm các môn học, chỉ là một phần yêu cầu rất nhỏ trong hành trình chinh phục nghề nghiệp tương lai. Phía trước mỗi cử nhân sẽ là chặng đường dài phải tự học, người thầy của họ không còn là thầy cô mà là đồng nghiệp, là các mối quan hệ trong cơ quan, những va đập trong xã hội. Những bài học đó không có trong sách vở và không miễn phí. Cái giá có thể phải trả đôi khi rất đắt nhưng cần thiết để mỗi người trưởng thành. Ngày hôm nay, thí sinh có thể tự hào bước vào cổng trường đại học với điểm chuẩn tuyệt đối 30/30 hay chỉ 18,19/30 hoặc thậm chí 15/30. Bốn năm học trôi qua, bước ra khỏi cánh cổng đó, họ đã là một người lao động và đón đợi họ là những môn học không tên như làm việc nhóm, thiết lập các mối quan hệ, tìm cách thể hiện năng lực bản thân... Thế hệ gen Z (sinh từ năm 1997 – 2009) bước chân vào đại học khi thế giới lật sang trang mới sau đại dịch COVID-19. Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) đã sắp xếp lại ngành nghề, sắp xếp lại thị trường lao động. Do vậy, những cô cử, cậu cử không chỉ đối mặt với sự cạnh tranh của những người bạn đồng trang lứa mà còn cạnh tranh khốc liệt với những khối sắt thép không cảm xúc có bộ não chính xác hơn con người mang tên robot, hoặc một phần mềm vô hình thay thế cả nghìn lao động. Điểm chuẩn hôm nay có thể đo được năng lực đầu vào trường đại học đối với mỗi thí sinh, nhưng thị trường lao động ngày mai không chỉ đo bằng điểm số các môn học. Nếu vào đại học chỉ “học đại”, không chắt chiu từng chút kiến thức, từng cơ hội nâng cao kĩ năng mềm, thị trường lao động trong tương lai là kì thi khắt khe nhất đón đợi những thí sinh trúng tuyển đại học hôm nay. N.H Đại học không “học đại” TIẾP THEO TRANG 1 Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì, phối hợp với Quân khu IV và các Bộ, ngành liên quan đảm bảo công tác hậu cần, bố trí phương tiện, trang thiết bị, thông tin liên lạc phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo tiền phương trong mọi tình huống. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã liên tiếp ban hành các Công điện số 141/CĐTTg ngày 22/8, Công điện số 143/CĐ-TTg ngày 23/8 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 năm 2025. Theo Công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi không được lơ là, chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do bão với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước, nhất là hiện nay cả nước đang tập trung chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 tháng 9. Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đặc biệt là các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế (nơi dự báo bão có khả năng đổ bộ trực tiếp) đình hoãn các cuộc họp, công việc chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do bão. l Ngày 24/8, Bộ Quốc phòng đã có công điện gửi các cơ quan, đơn vị yêu cầu khẩn trương ứng phó. Công điện yêu cầu duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của bão số 5; điều động lực lượng, phương tiện cao nhất ứng phó kịp thời các tình huống có thể xảy ra, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng và địa bàn đóng quân. Kiểm tra và kịp thời di chuyển đơn vị ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, mất an toàn… Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam thành lập đoàn công tác của Bộ Quốc phòng tham gia Sở chỉ huy tiền phương tại Quân khu 4. Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo báo Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, đưa tin về các hoạt động của bộ đội giúp dân ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 5, lũ quét, sạt lở đất và tìm kiếm cứu nạn… Quân khu 4 phối hợp với địa phương tổ chức các đoàn đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 5 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh trên địa bàn; tổ chức lực lượng, phương tiện ém lót tại các trọng điểm nguy cơ xảy ra các sự cố do bão gây ra trên địa bàn các tỉnh, trọng điểm là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, để xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chủ trì phối hợp với tỉnh Nghệ An triển khai thiết lập Sở chỉ huy tiền phương của Chính phủ tại Bộ tư lệnh Quân khu để chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó bão số 5, kết nối truyền hình trực tuyến từ Sở chỉ huy tiền phương đến các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu. Quân chủng Hải quân, Cảnh sát Biển, Bộ đội Biên phòng sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng trực, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển khi có lệnh. Quân chủng Phòng không-Không quân, Binh đoàn 18 sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không; vận chuyển lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm đến các khu vực bị chia cắt khi có lệnh của Bộ. Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) bảo đảm đường truyền thông tin liên lạc thông suốt từ Sở chỉ huy tiền phương của Chính phủ tại Quân khu 4 đến các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 5. CHINHPHU.VN Thủ tướng lập Ban Chỉ đạo tiền phương Bộ đội biên phòng Quảng Trị hỗ trợ người dân đưa tàu cá lên bờ tránh bão Trước tình hình bão số 5 với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh miền Trung, Thủ tướng Chính phủ vừa thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đứng đầu để chỉ đạo công tác phòng, chống bão.

6 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 25/8/2025 6 NGÀNH CÓ ĐIỂM CHUẨN 30/30 Năm 2024, cả nước không có ngành học nào đạt điểm chuẩn 30/30 nhưng năm nay có 6 ngành ở 4 cơ sở giáo dục đại học (ĐH) có mức điểm chuẩn này. Đó là 2 ngành sư phạm tiếng Trung và sư phạm tiếng Anh của Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội). Hai ngành này cũng có điểm chuẩn tuyệt đối tại Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế). Ngành quan hệ quốc tế, Học viện Khoa học Quân sự và ngành y khoa, Học viện Quân y dành cho nữ năm nay cũng có điểm chuẩn 30/30. Ghi nhận cho thấy, trong những năm qua, điểm chuẩn của Trường ĐH Ngoại ngữ chưa từng đạt mức tuyệt đối. Lí giải về “hiện tượng” điểm chuẩn 2 ngành sư phạm tiếng Anh và sư phạm tiếng Trung năm nay, PGS.TS Hà Lê Kim Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ cho hay, trường có 5 phương thức xét tuyển. Những thí sinh có chứng chỉ mgoại ngữ được quy đổi. Hầu hết thí sinh đăng kí vào 2 ngành sư phạm này đều là học sinh giỏi, kết quả thi cao, có chứng chỉ ngoại ngữ quy đổi đạt 10/10 điểm. Ngoài ra, nhà trường có quy định học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, giải kì thi Olympic THPT của ĐH Quốc gia Hà Nội, chứng chỉ SAT, A-level được cộng điểm không vượt quá 10% tổng điểm (tối đa được cộng 3/30 điểm). Những năm trước, Trường ĐH Ngoại ngữ áp dụng thang điểm 40/40 với môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, điểm chuẩn của 2 ngành sư phạm trên luôn ở tốp cao nhất, 38.5/40 hoặc 39/40. Năm nay có thêm điểm cộng nên điểm chuẩn đạt tuyệt đối 30/30. Từ lí giải của nhà trường, có thể thấy, với những thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ được quy đổi thành 10/10 điểm, có thêm 3 điểm từ các giải thưởng theo quy định, có điểm cộng khu vực và đối tượng ưu tiên tối đa là 2,75 điểm thì 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển của nhà trường, thí sinh chỉ cần đạt 14,25 điểm là trúng tuyển. Nhưng với những thí sinh chỉ có điểm thi tốt nghiệp THPT, không có thêm các loại “phao cứu sinh” khác, dù thủ khoa tổ hợp D01 năm nay (29/30 điểm) cũng không trúng tuyển nếu đăng kí vào Trường ĐH Ngoại ngữ. Tại Học viện Quân y hay Học viện Khoa học Kĩ thuật Quân sự, chỉ tiêu tuyển sinh dành cho nữ rất ít. Ví dụ, Học viện Quân y ngành Y khoa có 2 chỉ tiêu, Học viện Khoa học Quân sự có 4 chỉ tiêu. Ít chỉ tiêu, có thí sinh được tuyển thẳng theo quy chế, thí sinh được cộng điểm khuyến khích là những nguyên nhân dẫn đến 2 ngành của 2 trường quân sự có điểm chuẩn dâng lên đến mức tuyệt đối. ĐIỂM CHUẨN “LẠ” Trong các trường đào tạo về khối ngành kinh tế, Trường ĐH Ngoại Thương luôn thuộc top có điểm chuẩn cao trong cả nước. Nhưng điểm chuẩn năm nay của nhà trường có thể nói là “lạ” nhất từ trước đến nay. Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, mức cao nhất khối ngành kinh doanh (tổ hợp gốc A00) tăng nhẹ so với năm ngoái. Điểm chuẩn cao nhất là chương trình tiên tiến kinh tế đối ngoại, 28,5/30, năm trước là 28,1/30 điểm. Năm 2024, Trường ĐH Ngoại Thương có 12 ngành/chương trình có điểm chuẩn từ 28/30 điểm trở lên, nhưng năm nay chỉ có 2 ngành. Năm trước, mức điểm thấp nhất ở cơ sở Hà Nội và TPHCM là 27,2/30 điểm thì năm nay có 6 mã ngành của trường có điểm chuẩn từ 27 trở lên. Các chương trình còn lại về cơ bản có ngưỡng điểm trúng tuyển tập trung vào khoảng từ 25 đến 27 điểm. Đặc biệt, có ngành chỉ mức 24 điểm tổ hợp A00 và 23 điểm tổ hợp D01 (ngành kinh tế chính trị). Đây là điều chưa từng có ở bảng điểm chuẩn của Trường ĐH Ngoại Thương giai đoạn 2019 - 2024. Có thể thấy, điểm chuẩn của Trường ĐH Ngoại Thương năm nay thấp hơn nhiều so với những năm trước. Nhà trường cho biết, Hội đồng tuyển sinh thực hiện xây dựng quy đổi điểm dựa trên tỉ lệ phần trăm nhóm thí sinh đạt ngưỡng điểm cao nhất ở mỗi phương thức và chia theo các tốp: 1%, 1 - 3%, 3 - 5%, 5 - 7%, 7 - 10%. Kết quả xét tuyển cho thấy được sự đồng đều của các phương thức ở chất lượng đầu vào. Bên cạnh đó, trường không thực hiện cộng điểm cho chứng chỉ IELTS cũng như áp dụng mức điểm quy đổi thấp, với mức điểm IELTS 6.5 chỉ được quy đổi tương đương 8.5 và để đạt điểm 10 thí sinh phải có điểm IELTS từ 8.0 trở lên. Điểm chuẩn của Học viện Ngoại giao cũng khá “lạ” trong thời gian gần đây. Phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn cao nhất là 26,09/30 điểm với ngành Trung Quốc học. Trong khi năm trước điểm chuẩn ở phương thức này cao nhất là 29,2/30 điểm, tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), cũng ngành Trung Quốc học, cao hơn 3,14 điểm. Mức điểm thấp nhất của năm 2024 là 25,37/30 điểm, năm nay là 24,17/30 điểm. Theo lí giải của Học viện, năm nay, không cộng điểm trường chuyên; điểm cộng ưu tiên cho học sinh giỏi đạt giải và quy đổi chứng chỉ IELTS thấp. Đặc biệt, Học viện bỏ xét tuyển phương thức sử dụng kết quả học bạ. Năm nay chỉ có 2 phương thức là xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế. NGHIÊM HUÊ Các trường đại học (ĐH) đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 năm 2025. Năm nay, điểm chuẩn của nhiều trường được đánh giá “lạ chưa từng có”. Sinh viên làm thủ tục nhập học hôm qua, 24/8 ẢNH: HOA BAN TUYỂN SINH ĐH 2025: Điểm chuẩn "lạ" phản ánh xu hướng nào? Việc bỏ phương thức xét tuyển học bạ, giảm điểm cộng “phao cứu sinh” đã giúp điểm chuẩn một số trường ĐH về đúng bản chất tuyển sinh gần với năng lực thật của thí sinh dù điểm chuẩn có lạ. Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật TPHCM, dựa trên dữ liệu tuyển sinh năm nay, tình trạng này không chỉ phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt mà còn làm lộ rõ những bất công xã hội, địa lí và chất lượng đào tạo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ hội tiếp cận giáo dục đại học của học sinh trên toàn quốc. Các trường ĐH phía Nam như ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH Công nghệ TPHCM, Trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật TPHCM, các trường ĐH thành viên ĐH Quốc gia TPHCM sử dụng các phương thức như xét học bạ, xét tuyển thẳng và xét điểm kì thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM nên chỉ tiêu bị chia nhỏ, dẫn đến tình trạng “cung ít - cầu nhiều” đẩy điểm chuẩn lên cao. Ông Dũng lấy ví dụ ngành sư phạm tiếng Anh của một số trường ĐH chỉ tiêu phân bổ từ Bộ GD&ĐT rất ít. Sau khi trừ đi số tuyển thẳng (khá nhiều), nhiều phương thức xét tuyển nên chỉ tiêu cho xét kết quả thi tốt nghiệp THPT chỉ còn khoảng 5 - 15. Điều đó giải thích tại sao điểm chuẩn ngành này trên 29/30. Một nguyên nhân quan trọng nhưng ít được chú ý là cách các trường áp dụng bách phân vị để quy đổi điểm học bạ sang điểm thi THPT. Do lo ngại không tuyển đủ chỉ tiêu, cùng với số lượng lớn thí sinh đăng kí xét học bạ (chiếm 20 - 60% tổng chỉ tiêu ở nhiều trường), các trường đã đưa ra công thức quy đổi với chênh lệch rất nhỏ, thường chỉ 1 - 1,5 điểm. Ví dụ, điểm học bạ 29/30 điểm (trung bình 9,67/ môn) được quy đổi thành 28/30 điểm thi tốt nghiệp THPT. Điều này khiến điểm chuẩn tổng thể bị đẩy lên cao. Công thức quy đổi này thiếu chặt chẽ, không phản ánh chính xác sự khác biệt về độ khó giữa học bạ (dễ bị “làm đẹp” hoặc không đồng đều giữa các trường THPT) và kì thi THPT (được chuẩn hóa toàn quốc). Hệ quả của việc trên, theo PGS Đỗ Văn Dũng, điểm chuẩn cao bất thường, loại bỏ nhiều thí sinh có tiềm năng. Điểm chuẩn theo điểm thi THPT thường dao động từ 24 - 26 điểm ở nhiều ngành, thậm chí lên 30 điểm ở một số trường tốp, khiến thí sinh học lực khá giỏi nhưng không xuất sắc khó trúng tuyển. Họ buộc phải chuyển sang các phương thức khác nhưng không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận. Học sinh vùng sâu vùng xa bị thiệt thòi nghiêm trọng khi các kì thi riêng được nhiều trường sử dụng kết quả chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn và khu vực đô thị. Học sinh ở vùng khó khăn, nông thôn xa xôi thường không có địa điểm thi gần, phải di chuyển hàng trăm km, tốn kém chi phí và thời gian. Học sinh vùng sâu vùng xa chủ yếu dựa vào điểm thi THPT nhưng điểm chuẩn nhiều nơi đẩy lên cao do những nguyên nhân trên dẫn đến tình trạng trượt oan. Phương thức xét học bạ được nhiều trường sử dụng nhưng khó kiểm chứng chất lượng, không phản ánh năng lực thực tế. Kết quả là, sinh viên xét học bạ thường không theo kịp chương trình, gây khó khăn lớn cho giảng viên. Lớp học không đồng đều không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo mà còn tạo bất công cho sinh viên, những em đã cạnh tranh khốc liệt nhưng phải học chung với nhóm đầu vào thấp hơn. HOA BAN Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT ở nhiều trường ĐH, đặc biệt là các trường phía Nam tiếp tục tăng cao trong năm 2025, chủ yếu do cơ cấu chỉ tiêu phân bổ giữa các phương thức xét tuyển. PGS.TS Đỗ Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật TPHCM Bất công cho sinh viên Để khắc phục, cần mở rộng địa điểm các kì thi riêng trên toàn quốc, siết chặt tiêu chí xét học bạ, điều chỉnh công thức quy đổi bách phân vị hợp lí hơn, và cân bằng chỉ tiêu giữa các phương thức để đảm bảo công bằng xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục ĐH.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==