Báo Tiền Phong số 234/2025

Ngày 20/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Panama phối hợp với Bộ Ngoại giao Panama long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (28/8/1975-28/8/2025) tại thủ đô Panama. Sự kiện có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier MartínezAcha Vásquez cùng nhiều lãnh đạo các bộ ngành, đoàn ngoại giao các nước và cộng đồng người Việt tại quốc gia Mỹ Latinh này. Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Ngoại giao Javier Martínez nêu bật ý nghĩa sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, coi đây là dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra cơ hội để hai bên cùng nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời khẳng định quyết tâm hướng tới tương lai hợp tác sâu rộng, bền vững và hiệu quả hơn. Đánh giá cao thành tựu phát triển vượt bậc của Việt Nam trong gần 40 năm Đổi mới, Bộ trưởng Javier Martínez tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững vai trò quan trọng ở châu Á, cũng như trên trường quốc tế. Bộ trưởng Javier Martínez nhấn mạnh với vị trí chiến lược của kênh đào Panama và vai trò trung tâm logistics toàn cầu, Panama mong muốn cùng Việt Nam khai thác tối đa các tiềm năng hợp tác. Nhân dịp này, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Panama cảm ơn Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới ký Nghị định thư về trung lập hóa vĩnh viễn kênh đào Panama, đồng thời đề cập tới việc thúc đẩy chuyến thăm của Tổng thống Panama José Raúl Mulino tới Việt Nam, cũng như tổ chức Tham khảo chính trị nhằm rà soát các nội dung hợp tác vừa qua và trao đổi về các biện pháp hợp tác thời gian tới. Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Panama Nguyễn Văn Hải khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trong nửa thế kỷ qua. Điểm lại chặng đường 50 năm, trong đó Panama là một trong những nước Mỹ Latinh đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước, Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ của nhân dân Panama đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Quan hệ hai nước đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, giao lưu văn hóa, đồng thời phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, các khách mời đã tham dự không gian ẩm thực Việt Nam và triển lãm ảnh về đất nước, con người Việt Nam, cũng như sự phát triển quan hệ hai nước trong nửa thế kỷ qua. PV (theo TTXVN) Bộ trưởng Javier Martínez nhấn mạnh với vị trí chiến lược của kênh đào Panama và vai trò trung tâm logistics toàn cầu, Panama mong muốn cùng Việt Nam khai thác tối đa các tiềm năng hợp tác. 14 n Thứ Sáu n Ngày 22/8/2025 QUỐC TẾ Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Martínez-Acha Vásquez và Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Panama Nguyễn Văn Hải tại Lễ kỷ niệm ẢNH: TTXVN Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 20/8, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, Nga ủng hộ những đảm bảo an ninh “thực sự đáng tin cậy cho Ukraine”, và đề xuất những đảm bảo này có thể được xây dựng dựa trên dự thảo thỏa thuận tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào năm 2022, trong những tuần đầu của cuộc xung đột. Ông cũng đề cập đến việc các lãnh đạo châu Âu đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hồi đầu tuần này để thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine. “Chúng tôi không thể đồng ý với việc họ đề xuất giải quyết các vấn đề an ninh, an ninh tập thể, mà không có Nga. Điều này sẽ không hiệu quả”, ông Lavrov nói. “Tôi chắc chắn rằng phương Tây, trên hết là Mỹ, hiểu rất rõ việc thảo luận nghiêm túc các vấn đề an ninh mà không có Nga là một điều không tưởng, một con đường đi vào ngõ cụt”. Những bình luận của ông Lavrov nhấn mạnh yêu cầu đối với các chính phủ phương Tây về việc thảo luận với Nga trong các vấn đề an ninh liên quan đến Ukraine và châu Âu, điều mà Mátxcơva cho biết đến nay phương Tây vẫn từ chối. Tuần này, Mátxcơva cũng tái khẳng định lập trường kiên quyết bác bỏ “bất kỳ kịch bản nào liên quan đến việc triển khai quân đội của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ukraine”. Ông Lavrov cáo buộc các nhà lãnh đạo châu Âu làm leo thang tình hình nhằm thay đổi lập trường của chính quyền Mỹ và cá nhân Tổng thống Donald Trump. “Chúng tôi không nghe thấy bất kỳ ý tưởng mang tính xây dựng nào từ phía châu Âu ở đó”, ông Lavrov nói. Ngày 18/8, ông Trump cho biết Mỹ sẽ giúp đảm bảo an ninh cho Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga. Sau đó, ông loại trừ việc đưa quân đội Mỹ vào Ukraine, nhưng tuyên bố có thể cung cấp hỗ trợ trên không cho Kiev. Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, các đề xuất được thảo luận giữa Nga và Ukraine tại Istanbul năm 2022 là một “ví dụ rất tốt” về một kế hoạch an ninh khả thi. Ông lưu ý, dự thảo này cũng yêu cầu Ukraine trở thành một quốc gia trung lập và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Thay vào đó, Ukraine sẽ nhận được sự đảm bảo an ninh từ một nhóm các quốc gia, bao gồm năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc - Trung Quốc, Nga, Mỹ, Anh và Pháp. Dự thảo nêu rõ các quốc gia bảo lãnh - bao gồm Nga - sẽ tôn trọng và tuân thủ nền độc lập và chủ quyền của Ukraine, đồng thời kiềm chế đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại nước này. Ukraine muốn các quốc gia bảo lãnh sẽ cung cấp hỗ trợ trong trường hợp nước này bị tấn công, bao gồm “đóng cửa không phận Ukraine, cung cấp vũ khí cần thiết, sử dụng vũ lực để khôi phục và sau đó duy trì an ninh của Ukraine như một quốc gia trung lập vĩnh viễn”. MINH HẠNH Mátxcơva cảnh báo về đàm phán an ninh Ukraine Nga cho rằng, những nỗ lực giải quyết các vấn đề an ninh liên quan đến Ukraine mà không có sự tham gia của Mátxcơva là “con đường đi vào ngõ cụt”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ẢNH: REUTERS Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực đối với Fed Tổng thống Mỹ liên tục công kích Chủ tịch Fed Jerome Powell, yêu cầu cắt giảm mạnh lãi suất để hỗ trợ thị trường nhà ở và cho rằng Fed đang gây thiệt hại cho nền kinh tế khi giữ lãi suất cao. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/8 tiếp tục gia tăng áp lực đối với Cục Dự trữ Liên bang (Fed), khi công khai kêu gọi Thống đốc Lisa Cook từ chức và chỉ trích Chủ tịch Jerome Powell vì chưa hạ lãi suất. Ông Trump đã đưa ra thông điệp trên qua một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, kèm theo liên kết tới bài báo của Bloomberg cho biết Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang (FHFA) Bill Pulte - một đồng minh thân cận của ông, đã kêu gọi điều tra các khoản thế chấp liên quan đến bà Cook. Ông Pulte thậm chí đã gửi thư tới Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, cho rằng bà Cook có thể vi phạm pháp luật. Đáp lại, bà Cook tuyên bố không có việc “ép buộc từ chức” và khẳng định hồ sơ thế chấp diễn ra trước khi bà gia nhập Fed. Bà cho biết đang thu thập thông tin để làm rõ và trả lời bất kỳ câu hỏi chính đáng nào. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Trump liên tục công kích Chủ tịch Fed Jerome Powell, yêu cầu cắt giảm mạnh lãi suất để hỗ trợ thị trường nhà ở. Tổng thống Trump cho rằng Fed đang gây thiệt hại cho nền kinh tế khi giữ lãi suất cao. Hiện chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 7 ở mức 2,7%, cao hơn so với vài tháng trước. Theo biên bản cuộc họp cuối tháng 7 vừa công bố, đa số quan chức Fed đánh giá rủi ro lạm phát lớn hơn nguy cơ suy giảm việc làm, do tác động từ các mức thuế quan mà chính quyền Tổng thống Trump áp đặt. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong biên độ 4,254,50%, bất chấp sức ép từ Nhà Trắng. Chỉ có hai Thống đốc Christopher Waller và Michelle Bowman bỏ phiếu phản đối. Hai thống đốc trên ủng hộ giảm 25 điểm cơ bản để phòng ngừa nguy cơ suy yếu kinh tế. Tuy nhiên, đa số các quan chức Fed cho rằng lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% và có nguy cơ kỳ vọng lạm phát dài hạn bị “mất neo” nếu thuế quan tiếp tục đẩy giá hàng hóa. Giới phân tích nhận định báo cáo việc làm tháng 8 tới đây sẽ là yếu tố then chốt quyết định liệu Fed có cắt giảm lãi suất vào tháng 9 hay không. PV (Theo TTXVN) Panama mong muốn cùng Việt Nam khai thác tối đa các tiềm năng hợp tác 50 năm quan hệ ngoại giao đã mở ra chương mới cho Việt Nam và Panama với tiềm năng to lớn cần được khai thác để phát triển hơn nữa quan hệ song phương cả về chiều rộng và bề sâu. Đại sứ Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Panama làm ăn và đầu tư, đồng thời sẵn sàng chia sẻ hiểu biết và hỗ trợ Panama trong sản xuất lương thực, đặc biệt là trồng lúa.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==