Báo Tiền Phong số 233/2025

vinh đóng góp đặc biệt của giới nghệ sĩ trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, từ thời chiến đến thời bình. Ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, khối diễu hành quần chúng lần này sẽ có nhiều điểm mới so với các lễ kỷ niệm trước. “Chúng tôi mong muốn biến các diễn viên quần chúng thành những diễn viên thực thụ, đem lại không khí hào hùng, giàu cảm xúc”, ông Trần Hướng Dương nói. NSƯT Đức Hùng, Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long, người trực tiếp tham gia đội hình, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên các nghệ sĩ được đứng trong hàng ngũ danh dự của đất nước, để tôn vinh đóng góp của nghệ thuật với dân tộc. Ai cũng đến rất đầy đủ, đúng giờ và tập luyện cực kỳ nghiêm túc vì cơ hội chỉ có một lần trong đời”. Từ nay đến ngày Quốc khánh 2/9, khối nghệ sĩ sẽ còn trải qua nhiều buổi hợp luyện với các khối diễu binh, diễu hành khác. Theo kế hoạch, các đội hình sẽ tham gia tổng duyệt tại Ba Đình. Các nghệ sĩ đang gấp rút chuẩn bị, từ đồng phục, đầu tóc đến thể lực và trạng thái tinh thần. Bộ VHTTDL cũng cử đội ngũ hỗ trợ hậu cần, chăm sóc y tế để đảm bảo sức khỏe cho toàn bộ lực lượng tham gia. Đây là lần thứ hai NSND Lan Hương “Em bé Hà Nội” tham gia một sự kiện trọng đại của đất nước. Trước đó, năm 2010, tại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, chị từng tham gia diễu binh, diễu hành qua quảng trường Ba Đình lịch sử. “Không phải nghệ sĩ nào cũng may mắn có được niềm vinh dự này. Nếu mai kia bước qua tuổi 70 mà được mời tham gia diễu binh, diễu hành tôi vẫn tham gia tiếp, nếu còn sức khỏe”, NSND Lan Hương khẳng định. Mới đây, Bộ VHTTDL cũng đã ban hành Quyết định phê duyệt Kịch bản Lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, chương trình lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động như: lễ Rước đuốc truyền thống, lễ Chào cờ, Chương trình diễu binh, diễu hành gồm: Không quân bay chào mừng. Diễu binh diễu hành các khối theo thứ tự như sau: Diễu hành của các khối nghi trượng, diễu binh của các khối đi bộ, các khối Quân đội nhân dân Việt Nam trước; sau đó đến các khối quân đội nước ngoài, rồi đến khối dân quân, du kích, các khối công an. Sau diễu binh diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an và các khối quần chúng; sau phần diễu binh, diễu hành là chương trình nghệ thuật… HẠ ĐAN Đó là chiếc máy chữ hiệu Hermes và chiếc đồng hồ để bàn, những vật dụng có giá trị đặc biệt trong việc tái hiện sinh động đời sống và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ năm 1966 đến 1969, ông Trần Viết Hoàn là cận vệ tại Khu Phủ Chủ tịch, nơi Bác Hồ sống và làm việc. Ông cũng chính là một trong những người có mặt trong giai đoạn Chủ tịch Hồ Chí Minh lâm bệnh và qua đời. Sau đó, ông tiếp tục công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước và giữ cương vị Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch từ năm 1988 đến năm 2004. Với gần 40 năm gắn bó cùng di sản, ông Trần Viết Hoàn là một trong số rất ít người hiểu tường tận từng hiện vật, từng không gian sống của Bác Hồ. Trong suốt thời gian công tác, ông âm thầm sưu tầm, lưu giữ những hiện vật gốc, những vật dụng đồng thời với thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc tại Phủ Chủ tịch. Đó là cách ông “nối dài mạch nguồn ký ức về Bác”, như chia sẻ trong lễ trao tặng. Hai hiện vật được trao tặng lần này, máy chữ Hermes và đồng hồ để bàn, không phải là bản sao mà là hiện vật đồng thời. Tức là chúng cùng chủng loại, cùng kiểu dáng, cùng thời kỳ với những hiện vật đang được trưng bày tại Nhà sàn Bác Hồ, nơi Người sống và làm việc trong suốt 11 năm cuối đời (1958-1969). Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên sử dụng máy chữ Hermes để đánh các bài viết, soạn thảo văn bản, viết thư gửi các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác, chiến đấu, sản xuất, hoặc gửi điện mừng, lời chia buồn tới nhân dân và bạn bè quốc tế. Chiếc máy chữ gọn nhẹ, thiết kế vuông, màu xám, bằng kim loại, từng là người bạn đồng hành thân thiết của Bác. Ngay cả khi đi công tác xa, Bác vẫn luôn mang theo. Có lúc dừng nghỉ chân giữa đường, cần thảo tài liệu, Người kê máy lên đầu gối để làm việc. Chiếc đồng hồ để bàn cũng là vật dụng quen thuộc trong không gian sống và làm việc của Bác. Những vật phẩm này không chỉ phục vụ công việc cách mạng mà còn thể hiện rõ phong cách sống giản dị, tự lập, kỷ luật và hiệu quả của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ ngày 19/8, bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã trao thư cảm ơn tới ông Trần Viết Hoàn và bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp to lớn, thầm lặng của ông trong việc gìn giữ, bổ sung các hiện vật có giá trị gốc cho di tích. Bà nhấn mạnh rằng, những hiện vật này sẽ góp phần làm phong phú thêm việc trưng bày, giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với công chúng trong và ngoài nước. ĐẠT NHI 9 n Thứ Năm n Ngày 21/8/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Trong “Ngôi nhà của Bác” tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ông Trần Viết Hoàn, người cận vệ năm xưa của Bác Hồ, nguyên Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, đã trao tặng hai hiện vật quý cho đơn vị mà ông từng gắn bó hàng chục năm. ty Truyền tải điện Quốc gia tiếp tục tăng cường một số đơn vị truyền tải ở các vùng, về thực hiện công tác nghiệm thu toàn diện dự án. Hôm tôi đến, 10 cán bộ, công nhân của Truyền tải điện 1 từ tỉnh Nghệ An ra tăng cường nghiệm thu các thiết bị của trạm. Vừa nghiệm thu hệ thống cầu dao, anh Trần Đình Bình, Công ty Truyền tải Điện 1 vừa chia sẻ: “Qua kiểm tra chúng tôi phát hiện một vài vấn đề ở cầu dao cắt, đóng điện và yêu cầu nhà thầu điều chỉnh ngay. Cầu dao là thiết bị cần độ chính xác cao, khi cắt hoặc đóng điện không chính xác, hồ quang phóng vào nhau làm hư hỏng các thiết bị khác, dễ gây ra cháy nổ”. Về “phần cứng” các cán bộ kỹ thuật kiểm tra từng con ốc, mối nối… Tất cả các thiết bị phải được đảm bảo không có bất kỳ một sai sót nào. Như hệ thống cầu dao cắt, đóng điện phải được kiểm tra nhiều lần để đảm bảo khi đóng, cắt điện một cách an toàn nhất. Chỉ một sơ suất có thể kéo theo một loạt sự cố. Tuy nhiên, hiện nay, công nghệ điều khiển của ngành điện đã hiện đại hơn rất nhiều. Tiến về phòng điều khiển, chúng tôi quan sát thấy một hệ thống máy tính hiển thị toàn bộ sơ đồ trạm biến áp, các đầu mối thu nhận, điều hướng dòng điện đi các nơi. Khi tôi đến, 10 kỹ sư Công ty Truyền tải 1 đang nghiệm thu, “check” hệ thống rơ le tự động bảo vệ lưới điện. Anh Đặng Trần Quân, Công ty Truyền tải điện 1 cho hay, “con” rơ le này có nhiệm vụ tối quan trọng để bảo vệ an toàn lưới điện. Khi có sự cố trên đường dây, tránh xảy ra tai nạn, hoặc đứt dây, rơ le sẽ tự động ngắt điện và khi xét thấy hệ thống đảm bảo an toàn, nó tự động đóng điện. “Trên tuyến đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên nếu có cây gãy đổ vào đường dây, rơ le này sẽ cắt điện ngay. Đồng thời, máy tính sẽ thông báo chính xác vị trí gặp sự cố để công nhân truyền tải đến xử lý nhanh. Khi công nhân xử lý xong, rơ le ngay lập tức đóng điện”, anh Hải Hà nói. Nói về quy mô, công năng của Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên, anh Nguyễn Hải Hà chỉ tay lên hệ thống máy tính nói, trạm phục vụ cả lưới truyền tải 500kV và 220kV. Đối với lưới truyền tải 500kV có 6 đường dây: 2 đường dây Lào Cai - Vĩnh Yên, 2 đường dây Hiệp Hòa - Vĩnh Yên, 1 đường dây Sơn La - Vĩnh Yên và 1 đường dây Việt Trì - Vĩnh Yên. Sáu đường dây này có mục đích khép vòng lưới điện 500kV ổn định và truyền tải an toàn. Trong đó, đường dây Lào Cai - Vĩnh Yên gom tất cả điện từ các thủy điện nhỏ của Tây Bắc để truyền tải lên lưới điện quốc gia. “Các thủy điện ở Tây Bắc chỉ cung cấp điện cho một khu vực, vào mùa mưa sẽ xảy ra tình trạng dư thừa điện. Khi hoàn thành đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, toàn bộ điện các nhà máy thủy điện trên địa bàn được đưa lên lưới, điều phối cung cấp cho các vùng khác, tránh lãng phí tài nguyên. Trạm Vĩnh Yên trở thành “trái tim” tiếp nhận toàn bộ điện đó để phân phối, điều tiết ổn định công suất lưới cho các tỉnh phía Bắc, bảo đảm an ninh năng lượng; phục vụ phát triển kinh tế các tỉnh phía Bắc”, anh Hải Hà nói. Về nhiệm vụ điều độ điện ở Trạm Vĩnh Yên, anh Hà cho hay, có hai cấp điều độ. Cấp điện áp 500kV là do Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) điều khiển; cấp điện áp 220kV là quyền điều khiển của Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc (A1). Việc thay đổi kết dây, chuyển điện đi các hướng, tăng, giảm điện sẽ do Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) chỉ đạo. Nhiệm vụ của trạm là điều khiển khi có lệnh. V.H Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trao thư cảm ơn tới ông Trần Viết Hoàn ẢNH: KDT Cận vệ của Bác Hồ trao tặng hai hiện vật quý Các nghệ sĩ tham gia diễu binh, diễu hành ẢNH: FBNV Các nhà thầu hoàn thành lắp đặt các thiết bị của Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên Công nhân điện lực kiểm tra các thiết bị chuẩn bị đóng điện Trạm 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối được xây dựng tại xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ. Dự án có quy mô xây dựng mới trạm biến áp 500/220kV gồm 2 máy biến áp 900MVA, mỗi máy biến áp được đấu nối tổ hợp từ 3 máy biến áp 1 pha, công suất 300MVA; xây dựng các ngăn xuất tuyến 500kV và 220kV. Ngày 19/8, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) phối hợp cùng tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ khánh thành Công trình Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên. Toàn bộ đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên dự kiến đóng điện vào 19/8, nhưng do thời tiết bất lợi, nắng nóng, mưa nhiều nên chưa thể về đích đúng hạn. Dự kiến dự án sẽ được khánh thành, đóng điện trong dịp 2/9.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==