Báo Tiền Phong số 233/2025

12 QUỐC TẾ n Thứ Năm n Ngày 21/8/2025 Trong suốt 7 tháng qua, các nhà lãnh đạo phương Tây có vẻ đã trải qua một khóa học chuyên sâu về cách làm việc hiệu quả với nhà lãnh đạo Mỹ. Lần lượt, các tổng thống và thủ tướng của châu Âu đến thăm Washington, rút ra đủ loại bài học về cách tốt nhất để đối thoại với nhà lãnh đạo khó đoán ngồi sau chiếc bàn lớn trong căn phòng dát vàng hình bầu dục. Dường như, chính Tổng thống Ukraine Zelensky học được nhiều nhất kể từ chuyến thăm lần trước, khi ông bị chế giễu vì không mặc vest, bị mắng là không đủ tôn trọng và cuối cùng bị tiễn sớm. Lần này, nhà lãnh đạo Ukraine xuất hiện tại Phòng Bầu dục với vẻ ngoài trang trọng hơn, thể hiện khiếu hài hước và chuyển một lá thư cho đệ nhất phu nhân. "Tôi không thể tin được. Tôi thích nó. Nhìn ông này", Tổng thống Mỹ Trump nói khi nhìn Tổng thống Zelensky trong bộ vest đen mới. Tại Phòng Bầu dục, ông Zelensky lại gặp Brian Glenn - phóng viên đã chỉ trích ông về trang phục lần trước ở Phòng Bầu dục. Phóng viên Glenn nói với ông Zelensky, rằng giờ ông "trông thật tuyệt vời". Ông Zelensky hùa theo: "Ông vẫn mặc bộ đó. Ông thấy đấy, tôi đã thay đổi, còn ông thì không". Mọi người đều cười. Tổng thống Ukraine chuyển một bức thư của phu nhân đến bà Melania Trump. Tổng thống Trump có vẻ rất phấn khích vì điều này. "Không phải cho ngài, mà là cho vợ ngài", ông Zelensky nói khi ông Trump cầm bức thư trên tay. Điều này khiến ông Trump cười lớn. "Tôi muốn nó!", tổng thống Mỹ nói. Đến chiều muộn, ông Trump và ông Zelensky cùng các nhà lãnh đạo Anh, Đức, Ý, Pháp và Phần Lan tham dự bữa tiệc chiêu đãi. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen cũng có mặt. Cả hai cũng đã phải nỗ lực tìm ra cách làm việc với ông Trump. Giờ đây, họ ngồi lại với nhau và cố gắng phối hợp. Họ ngồi quanh bàn, cảm ơn Tổng thống Trump vì tất cả những gì ông đã làm, đồng thời nhẹ nhàng đưa ra những lời kêu gọi cụ thể về đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine và lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Nỗ lực cư xử tinh tế suýt thất bại khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn là vô cùng quan trọng. Trước đó, Tổng thống Trump đã đến Alaska gặp nhà lãnh đạo Nga với mục tiêu đạt được lệnh ngừng bắn, nhưng ông thay đổi quan điểm sau khi không đạt được điều này. Lập trường công khai của ông hiện nay là không cần lệnh ngừng bắn để tiếp tục đàm phán. Khi Thủ tướng Merz khăng khăng điều ngược lại mới đúng, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt ông Trump. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện sau đó lại được điều chỉnh để giữ bầu không khí dễ chịu. NGOẠI GIAO VÀ TÂM LÝ HỌC Các nhà lãnh đạo châu Âu ở đó để xử lý một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Điều đó có nghĩa là họ cũng phải kiểm soát tâm trạng của một người đàn ông nổi tiếng thất thường. Cách thức của cuộc gặp lần này là ngoại giao kết hợp với tâm lý học. Ông Trump liên tục nhắc đến quan điểm của ông Putin. "Tổng thống Putin muốn mọi chuyện kết thúc", ông nói và liên tục nhắc đến việc cần gọi điện cho ông Putin để cập nhật tình hình cuộc họp. Trong khi đó, các nước châu Âu tỏ ra thờ ơ mỗi khi nhắc đến nhà lãnh đạo Nga. Nhưng đến cuối ngày 18/8, có vẻ người châu Âu đã học được nhiều điều. "Tôi đã có cuộc gặp rất tốt đẹp với các vị khách quý", ông Trump viết trên mạng xã hội sau khi tiếp các nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu. BÌNH GIANG Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu khác đã học được đôi điều về đàm phán theo phong cách Tổng thống Mỹ Donald Trump, giống như phương pháp mà Tổng thống Nga Vladimir Putin áp dụng thành công. Châu Âu đã học được cách làm hài lòng Tổng thống Trump Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu khác trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, ngày 18/8 ẢNH: NYT Phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Ba (19/8), Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: "Tổng thống Donald Trump nói rằng có một số bất đồng quan điểm trong cuộc xung đột này mà Ukraine và Nga sẽ phải thảo luận và quyết định. Vì vậy, tổng thống muốn hai nước tham gia vào hoạt động ngoại giao trực tiếp". Thư ký báo chí Nhà Trắng lưu ý, trong các cuộc trò chuyện với Tổng thống Trump, cả hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine đều bày tỏ mong muốn ngồi lại với nhau, do đó nhóm an ninh quốc gia sẽ hỗ trợ cả hai nước trong việc tổ chức cuộc gặp này. Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã có cuộc gặp tốt đẹp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu. Người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định đang nỗ lực sắp xếp các cuộc hội đàm giữa nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, sau đó là một cuộc gặp ba bên với sự tham gia của Mỹ. "Tôi đã có một cuộc gặp rất tốt đẹp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Keir Starmer của Vương quốc Anh, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thư ký NATO Mark Rutte, tại Nhà Trắng, cuộc gặp kết thúc bằng một cuộc họp tiếp theo tại Phòng Bầu dục... Sau khi kết thúc các cuộc gặp, tôi đã gọi tới Tổng thống Putin và bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp tại địa điểm sẽ được xác định giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky", Tổng thống Trump viết. Tổng thống Donald Trump đã loại trừ khả năng đưa quân đội Mỹ tới Ukraine như một phần của các nỗ lực đảm bảo an ninh cho nước này. Thay vào đó, ông đã chỉ đạo đội ngũ an ninh quốc gia của mình phối hợp với các nước châu Âu tiếp tục thảo luận vấn đề đảm bảo an ninh với Nga và Ukraine. QUỲNH NHƯ Trong cuộc phỏng vấn Fox News ngày 19/8, Tổng thống Trump cho biết hành động của nhà lãnh đạo Nga sẽ trở nên rõ ràng hơn trong vài tuần tới. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng loại trừ khả năng Mỹ triển khai bộ binh đến Ukraine và không giải thích cụ thể về đảm bảo an ninh mà trước đây ông nói Washington có thể mang lại cho Kiev trong giai đoạn hậu chiến. "Thành thật mà nói, tôi không nghĩ việc đạt được thỏa thuận hòa bình sẽ là khó khăn. Tôi nghĩ ông Putin đã chán rồi. Tôi nghĩ tất cả họ đều đã chán rồi, nhưng ai mà biết được", ông Trump nói. "Chúng ta sẽ biết rõ về Tổng thống Putin trong vài tuần tới... Có khả năng ông ấy không muốn đạt được thỏa thuận", ông Trump nói. Trước đó, Ukraine và các đồng minh châu Âu cảm thấy phấn chấn khi ông Trump hứa sẽ đảm bảo an ninh cho Ukraine, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cùng các nhà lãnh đạo châu Âu đến Nhà Trắng. Ông Zelensky gọi cuộc hội đàm với tổng thống Mỹ tại Phòng Bầu dục ngày 18/8 là "bước tiến lớn" hướng tới việc chấm dứt cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu trong 80 năm qua và hướng đến việc tổ chức một cuộc gặp ba bên với Tổng thống Putin và Tổng thống Trump trong những ngày tới. Tuy nhiên, ngoài hình ảnh hào nhoáng, con đường dẫn đến hòa bình vẫn còn rất bấp bênh và ông Zelensky có thể buộc phải chấp nhận những nhượng bộ đau đớn để có thể chấm dứt xung đột. Dù cuộc gặp ở Washington mang lại cảm giác nhẹ nhõm tạm thời ở Kiev, nhưng giao tranh vẫn chưa hề giảm bớt. Ông Trump không yêu cầu Ukraine đầu hàng hay dọa cắt hỗ trợ. "Tinh thần chung rất tích cực và liên minh xuyên Đại Tây Dương vẫn tồn tại. Nhưng còn nhiều bất định về cơ chế đảm bảo an ninh và chưa biết chính xác Mỹ đang nghĩ gì”, ông John Foreman, cựu tùy viên quốc phòng Anh tại Kiev và Mátxcơva nói với Reuters. Các đồng minh của Ukraine tổ chức một cuộc họp của "Liên minh sẵn sàng " trong ngày 18/8 để thảo luận về hướng đi tiếp theo. Các bộ trưởng quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng sẽ thảo luận về cơ chế đảm bảo an ninh cho Ukraine trong cuộc họp diễn ra cùng ngày. Nga chưa đưa ra cam kết rõ ràng nào về việc sẽ tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky. Ngày 18/8, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết Mátxcơva không từ chối bất kỳ hình thức nào để thảo luận về tiến trình hòa bình ở Ukraine, nhưng cuộc gặp của lãnh đạo quốc gia phải được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Tổng thống Putin từng cảnh báo rằng Nga sẽ không chấp nhận việc quân đội NATO hiện diện ở Ukraine. Ông cũng không hề có dấu hiệu nhượng bộ trước các yêu cầu về lãnh thổ, bao gồm vùng đất mà Nga chưa kiểm soát được, kể cả sau cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump tại Alaska tuần trước. Ông Neil Melvin, giám đốc An ninh quốc tế tại Viện Nghiên cứu Royal United Services (Anh), cho rằng Nga có thể đang muốn kéo dài thời gian. "Tôi nghĩ đằng sau điều này là cuộc đấu tranh giữa một bên là Ukraine và châu Âu với một bên là Nga, để tránh bị ông Trump coi là trở ngại cho tiến trình hòa bình”, ông Melvin nói. BÌNH GIANG Ông Trump nói ông Putin có thể không muốn thỏa thuận về Ukraine Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky trong cuộc gặp ngày 18/8 ẢNH: REUTERS Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông hy vọng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tiến tới chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, ông thừa nhận nhà lãnh đạo Nga có thể không muốn thỏa thuận nào cả, và cho biết điều này sẽ tạo ra "tình huống khó khăn" cho ông Putin. Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Putin sẽ gặp Tổng thống Zelensky Quan chức Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ai là người thành thạo hơn trong việc lấy lòng ông Trump, ông Putin hay người châu Âu? Sau khi nhà lãnh đạo Nga có cuộc gặp trực tiếp ông Trump tại Anchorage ngày 15/8, tổng thống Mỹ đã nhượng bộ trước quan điểm của Nga về vấn đề Ukraine.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==