Báo Tiền Phong số 232/2025

12 QUỐC TẾ n Thứ Tư n Ngày 20/8/2025 Sáng 19/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, Hoàng hậu và đoàn đại biểu cấp cao Bhutan. Ngay sau lễ đón cấp Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan đã tiến hành hội đàm. Trong không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng Quốc vương Bhutan sang thăm Việt Nam, khẳng định chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Bhutan đến Việt Nam kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và diễn ra đúng dịp Việt Nam kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, mở ra một trang mới cho quan hệ hai nước. Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu phát triển bền vững Bhutan đạt được dưới sự lãnh đạo anh minh của Quốc vương, đánh giá cao mô hình phát triển độc đáo của Bhutan, lấy Chỉ số Hạnh phúc quốc gia tổng thể làm thước đo, trong đó con người, thiên nhiên, văn hóa và hạnh phúc nhân dân cùng được đề cao một cách cân bằng, hài hòa, đặt con người ở trung tâm của sự phát triển, coi trọng bản sắc văn hóa và gìn giữ môi trường sống. Quốc vương Bhutan trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và trọng thị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Quốc vương và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu cấp cao Bhutan; bày tỏ vui mừng được lần đầu tiên đến thăm Việt Nam. Quốc vương cho biết nhân dân Bhutan kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngưỡng mộ những thành tựu to lớn của Việt Nam trong suốt 80 năm đấu tranh giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước. Quốc vương Bhutan bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu phát triển bền vững của mình, đồng thời mong muốn nghiên cứu, học hỏi mô hình quản trị đất nước và kinh nghiệm phát triển kinh tế của Việt Nam; khẳng định Bhutan coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và mong muốn cùng Việt Nam tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và tiềm năng vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và thế giới. Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jigme cùng nhất trí cho rằng quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Vương quốc Bhutan được vun đắp bởi tình cảm hữu nghị nồng ấm, sự đồng điệu trong những giá trị tinh thần và tầm nhìn, triết lý phát triển bền vững. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, các cấp thường xuyên hơn; thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác nhằm tạo khuôn khổ thuận lợi triển khai các dự án, hoạt động cụ thể. KHUYẾN KHÍCH MỞ ĐƯỜNG BAY THẲNG Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước còn rất lớn, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jigme nhất trí khuyến khích các cơ quan, bộ ngành và doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác, tạo thuận lợi mở cửa cho hàng hóa thế mạnh của nước này tiếp cận thị trường nước kia, hướng tới đa dạng hóa chuỗi cung ứng, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại tăng nhiều lần trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hai bên nhất trí cần mở rộng hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, đào tạo, văn hóa, nghệ thuật; khuyến khích các hãng hàng không hai nước sớm xem xét mở đường bay thẳng nhằm thúc đẩy trao đổi văn hóa, tôn giáo, du lịch và giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong việc tôn vinh di sản văn hóa truyền thống của mỗi nước; đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới hướng tới phát triển bền vững, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong bối cảnh thế giới, khu vực có những biến động phức tạp, hai nhà lãnh đạo vui mừng trước việc hai nước chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt trong các vấn đề về phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ hòa bình; nhấn mạnh sẽ tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và khu vực, nhất là tại Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết cũng như trong các vấn đề cùng quan tâm. Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh Bhutan mở rộng quan hệ, hợp tác thực chất và sẵn sàng tạo điều kiện để tăng cường kết nối với các nước Đông Nam Á và ASEAN. BÌNH GIANG Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, Quốc vương Bhutan bày tỏ mong muốn học hỏi mô hình quản trị đất nước và kinh nghiệm phát triển kinh tế của Việt Nam; mong muốn cùng Việt Nam tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực. Quốc vương Bhutan muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam Sau hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck chứng kiến lễ ký 2 văn kiện hợp tác, gồm: Văn kiện khung hợp tác giữa hai Chính phủ, Văn kiện hợp tác lĩnh vực hàng không. Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan chụp ảnh chung tại Phủ Chủ tịch ẢNH: NHẬT MINH Tướng Không quân Mỹ bất ngờ thông báo nghỉ hưu Tham mưu trưởng Không quân Mỹ David Allvin tuyên bố sẽ nghỉ hưu trong những tháng tới, nhưng không nêu rõ lý do. Thông báo của tướng David Allvin khiến nhiều người bất ngờ, vì tính đến khi nghỉ hưu, ông mới chỉ đảm nhiệm vị trí tham mưu trưởng khoảng hai năm trong nhiệm kỳ bốn năm thông thường. “Tôi rất biết ơn vì được phục vụ với tư cách là Tham mưu trưởng Không quân thứ 23. Tôi biết ơn Bộ trưởng Không quân Troy Meink, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Tổng thống Donald Trump đã tin tưởng giao cho tôi nhiệm vụ lãnh đạo lực lượng của chúng ta”, ông Allvin phát biểu trong một tuyên bố. Tướng Allvin cho biết ông sẽ nghỉ hưu vào khoảng ngày 1/11. Không rõ liệu ông Allvin tự nguyện nghỉ hưu hay được các lãnh đạo Lầu Năm Góc như Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth yêu cầu. Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Ông Hegseth đã sa thải một số quan chức quân sự cấp cao kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tư lệnh Hải quân Mỹ và cố vấn quân sự của Lục quân, Hải quân, Không quân. M.H Theo bốn nguồn thạo tin được tờ Financial Times (FT) trích dẫn, Ukraine đã chia sẻ đề xuất về các thỏa thuận an ninh mới với Mỹ trong tài liệu gửi các đồng minh châu Âu trước cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 18/8. Tờ FT không nêu rõ Ukraine yêu cầu mua loại vũ khí nào, nhưng Kiev từng bày tỏ mong muốn mua ít nhất 10 hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất để bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng của mình, cùng với các tên lửa và thiết bị khác. Cũng theo đề xuất, Kiev và Washington sẽ ký kết một thỏa thuận trị giá 50 tỷ đô la để sản xuất máy bay không người lái với các công ty Ukraine, những công ty tiên phong trong lĩnh vực này kể từ khi xung đột với Nga bùng phát năm 2022. Đề xuất của Ukraine được đưa ra nhằm mục đích đáp ứng mong muốn của ông Trump về việc mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp Mỹ. Khi được hỏi hôm 18/8 tại Nhà Trắng về khả năng Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine, ông Trump nói: "Chúng tôi không cho tặng. Mà chúng tôi bán vũ khí". Cũng theo tài liệu của Ukraine, nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào, bao gồm cả nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, và nhấn mạnh lệnh ngừng bắn là bước đầu tiên hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện. Tài liệu nêu rõ, “một nền hòa bình lâu dài sẽ không dựa trên những nhượng bộ và quà tặng miễn phí cho Nga, mà dựa trên một khuôn khổ an ninh vững chắc sẽ ngăn chặn các hành vi gây hấn trong tương lai”. Theo tài liệu, Ukraine tin rằng nỗ lực của Nga nhằm giải quyết các vấn đề lãnh thổ trước khi đàm phán về một thỏa thuận hòa bình lâu dài sẽ tạo ra “sự đã rồi” trên thực địa, trong khi không thể giúp đảm bảo an ninh của Kiev. Ukraine cũng khẳng định, nước này phải được Nga bồi thường đầy đủ cho các thiệt hại thời chiến. Bất kỳ việc nới lỏng trừng phạt nào cũng chỉ nên được thực hiện nếu Nga tuân thủ thỏa thuận hòa bình trong tương lai và “chơi một trò chơi công bằng”. Mỹ và Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này. MINH HẠNH Ukraine đề xuất mua vũ khí Mỹ để đổi lấy sự đảm bảo an ninh? Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp nhau tại Nhà Trắng ngày 18/8 ẢNH: AP Ukraine được cho là đã cam kết mua 100 tỷ đô la vũ khí Mỹ với sự tài trợ của châu Âu, nhằm nhận được sự đảm bảo an ninh của Washington trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Mátxcơva. Tướng David Allvin (ẢNH: MILITARY.COM)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==